Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cả bọn còn lại sững sờ, không đứa nào dám nhúc nhích, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả sự chú ý đều dồn vào con dao bằng kim loại đang lấp lánh trước cổ của đứa đầu sỏ.

Chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ mũi của con dao, chảy từ từ xuống cổ áo sơ mi màu trắng, khiến cả khu vực quanh cổ nó đều nhuộm lên màu đỏ tươi.

Minh Di vừa thấy máu là mặt mày tái đi, tay chân tự nhiên bị nhũn ra, cô không nghĩ sự việc lại đang diễn biến theo hướng nghiêm trọng hơn và với việc sử dụng vũ khí, Phương Nghi có thể sẽ gánh một hậu quả to lớn. 

Trong cô là sự sợ hãi lần lo lắng đan xen, thế nhưng vẫn cố gắng dùng chút ít sức lực cuối cùng để khuyên ngăn cô bạn: 

"Đừng mà, đừng làm vậy! Bỏ dao xuống đi Phương Nghi!"

Ả vẫn giữ nguyên tư thế, mắt mở trừng trừng, có thể thấy trong đấy là những tia máu chạy ngang dọc, sự phẫn nộ dâng lên tận cùng, như thể sẽ kết liễu người trước mặt mà không có chút đắn đo nào.

"Tụi mày dám tiến thêm bước nữa thì tao lấy tiết hết cả đám luôn. Con nhỏ này chưa ngán ai bao giờ đâu!"

Con nhỏ cầm đầu lúc nãy vẫn còn lên mặt ra vẻ quyền lực, giờ thì đang run rẩy, giọng điệu run rẩy như van nài, sau khi cảm giác đau nhói bắt đầu xâm nhập mỗi lúc mỗi sâu hơn vào cổ của nó.

"Được...được rồi, tao... tao sai rồi, tao sẽ không bao giờ đụng chạm vô tụi mày nữa. Tha...tha cho tao được không?"

Máu chảy ra từ cổ nhưng trên mặt nó cũng chẳng còn tí sức sống nào, nó đưa gương mặt tái mét của mình nhìn đồng bọn cũng đang bất động vì sốc, nhướng mắt ra hiệu.

Cả đám hiểu ý, bắt đầu tản dần ra, có đứa còn cẩn thận hơn, lui vào tận trong toilet để tránh việc con dao sắc nhọn kia có thể nhắm vào nó.

Phương Nghi từ từ hạ dao xuống, nhưng vẫn chưa lơi lỏng đề phòng, một tay kéo mạnh Minh Di để đưa cô đi trước, tay còn lại vẫn cầm chắc con dao chỉa về đám côn đồ kia. 

Phải đến khi ra khỏi khúc cua nhà vệ sinh thì cả hai mới quay đầu chạy hết tốc lực, trong lúc chạy, con dao của Phương Nghi bị đánh rơi ở đâu đó mà chính ả cũng không để ý.

Mãi đến khi cả hai cũng nhau chạy lên sân thượng của kí túc xá, đảm bảo sau lưng không có ai đuổi theo hay có gì bất thường thì mới dừng lại và bắt đầu thở dốc đến khô miệng.

"Minh Di ... bạn ... có sao không?"

Ả cố gượng dậy, đi về phía cô gái đang ngã quỵ trên đất, nằm thoi thóp như cá mắc cạn. 

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời cô chứng kiến liên tiếp nhiều sự việc gây sốc như vậy, nên ngay lúc này, mọi dây thần kinh vẫn đang căng ra, không cho phép cô lơi lỏng cảnh giác.

"Đừng có chạm vào người tôi!" Minh Di đẩy tay ả ra, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt thân thiện nhưng lòng đầy dã tâm của người đối diện.

"Được rồi, mình không đụng chạm gì bạn nữa. Nhưng Minh Di nè, sự việc không phải như bạn nghĩ đâu, bạn phải nghe mình giải thích đã."

Phương Nghi chủ động lùi lại mấy bước, cũng ngồi xuống để nghỉ mệt, nhưng nhìn cách mà đối phương cố đẩy ả ra xa như thế, khác gì dao cứa vào tim đâu. Ả cảm thấy tội lỗi nhưng cũng sợ hãi vì Minh Di có thể sẽ ghét ả mãi mãi.

"Không nghe! Không muốn nghe gì hết! Sự thật rành rành trước mắt rồi, còn muốn nói gì nữa?"

Cô bịt tai lại, lắc đầu liên hồi, trong đầu cô liên tục hiện ra hình ảnh cả đám người hùng hổ lao vào mình, rồi những dòng tin nhắn ác ý do ả tạo ra. Đến tận bây giờ, cô chỉ mong tất cả là cơn ác mộng để không phải chấp nhận rằng người bạn kia đã phản bội cô theo cách ghê tởm nhất.

"Mình chỉ đang cố gắng bảo vệ Minh Di thôi mà. Tụi nó đều là người xấu, lời nó nói làm sao mà đáng tin được?"

"Vậy bạn thì đáng tin sao? Một người đi bêu rếu, gán ghép, tạo ra tin đồn với mục đích xấu xa thì đáng tin chắc? Hay tôi phải cố gắng tin rằng việc bạn đang cố tình kiểm soát, cô lập tôi chính là cách để bảo vệ tôi tốt nhất? Nghi à, tôi không ngu nữa đâu, đừng có thao túng tôi nữa!"

Ả như bị bắn trúng tim đen, đôi môi mấp máy nhưng lại chẳng thốt lên nổi một câu nào để biện minh. Ả luôn cảm thấy hành vi của mình không có gì sai trái, nhưng khi đối phương đang đau khổ vì những gì ả gây ra, chính ả cũng bắt đầu tự vấn lại bản thân.

"Ừa, là mình, mình làm hết đó. Mình xin lỗi nhưng mình có lý do riêng."

"Lý do gì?"

"Thì..."

Phương Nghi ấp úng trước câu hỏi thẳng của Minh Di. Dù đã từng hình dung ra hàng trăm lần cảnh tượng bản thân đứng trước mặt và tự tin bày tỏ, nhưng hiện tại có vẻ tình hình không phù hợp cho lắm. 

"Thì cái gì? Lý do gì? Nói!"

Sự chần chừ của Phương Nghi càng làm cho Minh Di thêm mất kiên nhẫn. Đối với cô không có lý do nào hợp lý để giải thích cho những rắc rối mà Phương Nghi mang lại cho cô. Thậm chí ả ta còn cướp đi những kỉ niệm tươi đẹp mà cô nên có ở tuổi học trò, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân.

Đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của cô, lúc này ả chỉ có một điều ước rằng nếu có phải trả giá bằng mạng sống của mình để Minh Di nguôi ngoai thì ả cũng chấp nhận. 

Dù miễn cưỡng, nhưng ả buộc phải nói ra điều mà ả chôn giấu bấy lâu nay: 

"Là vì... vì... mình... mình... thích Minh Di!"

"Thích?" Minh Di nhướng mày, vẫn là thái độ căng thẳng nhưng bắt đầu có chút băn khoăn, cô không hiểu ý nghĩa của chữ đó có giống như thứ mà cô đang nghĩ đến. Nếu chỉ thích như một người bạn thì không đủ thuyết phục để ả hành động như kẻ điên cuồng với cô như thế.

"Không phải thích như bạn bè với nhau, mà là kiểu sâu sắc hơn, là dạng tình cảm kia ấy!"

Hiện tại đứng trước mặt cô không còn là một Phương Nghi hung hăn, kiên quyết như lúc nãy nữa, ả bây giờ giống như một con cún đang làm hư đồ, đang nhìn cô với đôi mắt long lanh, mong được nhận sự khoan hồng.

Minh Di đứng hình mất vài giây, trong đầu cô trống rỗng, mọi cảm xúc hỗn độn từ nãy đến giờ lại như bị tẩy trắng đi hết. Phương Nghi vừa nói gì? Thích á? Thích kiểu sâu sắc hơn? Là yêu đương sao?

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được bạn thân tỏ tình, đã thế còn là bạn cùng giới. Lại thêm một cú sốc nữa đến với cô dù cho lời đó có là sự thật hay không. 

Với một người có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng cho các mối quan hệ, thì một người bạn bảo rằng đang yêu cô, đó chính là sự xâm phạm ranh giới riêng tư, là phản bội lại lòng tin của cô. Như thế thì việc cô đối xử tốt với Phương Nghi sẽ giống như đang đáp lại tình cảm để ả nuôi thêm hi vọng sao?

"Không, không bao giờ có chuyện có, chắc chắn là nghe nhầm thôi" Minh Di tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân trước khi không chịu nổi mà ngất tại đây vì sốc.

"Minh Di, mình nói thật đó! Mình rất thích bạn, từ nhỏ mình đã nhận ra bạn rất quan trọng rồi, và mình không thể chịu nổi việc bạn đi cùng người khác, chưa kể họ còn là người xấu nữa, vậy nên mình mới..."

Phương Nghi tiến tới nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của cô, giọng nói khẩn hoảng đến mức có thể khiến người qua đường nghe thấy mà động lòng. Nhưng tấm chân tình này lại chẳng lay động được tí nào trong cô.

"Buông tôi ra, đừng có lấy lý do muốn tốt cho tôi rồi tự tung tự tác làm đủ thứ chuyện sau lưng. Bạn không biết là tôi ghét bị kiểm soát như thế nào hả?"

"Không, không phải kiểm soát, mình thật lòng muốn bảo vệ bạn thôi, ai lại muốn làm hại người mình thích bao giờ?"

"Đừng nói về chuyện thích hay không thích nữa! Dù bạn có nói thật thì tôi cũng không đáp lại tình cảm đó được đâu!"

"Tại sao? Có gì mà không được? Dù gì thì Minh Di cũng đâu thích con trai?"

"Làm sao bạn biết?"

"Mình nghe được bạn nói chuyện với Hoàng Huy và cũng biết người nhắn tin với bạn mỗi ngày - cái người mà bạn bảo là người yêu, chính là con gái!"

"Nghe lén rồi còn tọc mạch chuyện của tôi mà bảo là không kiểm soát? Quá đủ rồi Phương Nghi, cho dù tôi thích con gái thì cũng không thích bạn đâu, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế!"

Chưa bao giờ ả thấy Minh Di tức giận đến vậy, và cũng chưa bao giờ cô lại từ chối gay gắt như hiện tại. Từ nhỏ, cô luôn nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc ả, thậm chí nếu ả có làm sai thì cô cũng mỉm cười cho qua. Thái độ hiện tại của Minh Di chính là muốn cắt đứt, và điều đó thì khiến ả còn đau đớn hơn bất cứ điều gì.

"Đừng mà, đừng nói như vậy, xin bạn đó, đừng bỏ rơi mình, có được không? Bạn muốn đánh, muốn chửi gì cũng được, mình chấp nhận hết, đừng bỏ mình mà, mình sẽ chết đó!"

Ả cố níu cánh tay cô lại, trong khi cô thì cố hết sức để thoát ra. Cả hai giằng co qua lại một hồi, Phương Nghi vẫn cứ nhất quyết không để Minh Di đi, cuối cùng cô cũng kiệt sức mà mặc kệ. Ả nhân cơ hội choàng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau, nức nở không ngừng:

"Đừng đi mà, mình xin lỗi, mình không thể sống thiếu bạn đâu, mình sẽ chết thật đấy!"

Trong đầu Minh Di bây giờ là sự trống rỗng, cơ thể mệt mỏi đến không còn chút lực nào. Trên khuôn miệng nứt nẻ, khô khốc lại điểm một nét cười mỉa mai: 

"Chết? Không có tôi, bạn sẽ chết? Ha, vậy bạn có từng nghĩ, tiếp tục ở bên cạnh bạn như vậy, chính tôi cũng đang chết dần chết mòn à? Tôi không quan tâm nữa, ai muốn chết cứ chết, để tôi xem, bạn có chết thật khi thiếu tôi không!"

Từng câu chữ nhấn nhá với giọng điệu khinh bỉ của cô giống như băng đạn của súng liên thanh, cứ nhắm vào trái tim ả mà nã liên tiếp. Ngay cả một người mạnh mẽ có khi còn không chịu được, huống hồ là một kẻ đang mê đắm, cuồng si?

Cơ thể ả run lên từng hồi, hai cánh tay tự động buông lỏng, không phải vì ả không muốn giữ mà vì không còn sức nữa. Các cơ quan trong người ả cũng đang trải qua những đợt co thắt liên hồi, nỗi đau xác thịt lẫn trái tim khiến ả không tự chủ được mà ngã quỵ trên nền đất, gào thét trong vô vọng.

Còn Minh Di đã sớm rời khỏi đó, cô chẳng muốn suy nghĩ đến chuyện sâu xa hay quan tâm đến ai nữa, điều cô cần lúc này là ngủ. Cô muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi những chuyện đau khổ trong hôm nay. 

Nhưng có lẽ cô không ngờ, khoảnh khắc cô quay lưng rời đi, đó là lần cuối cùng mà hai người gặp nhau.

Sau một giấc ngủ dài đến tận chiều tối, tin tức trong trường bùng nổ, một học sinh X của khối 11 đã nhảy lầu tự vẫn.

Từ lúc đó đến giờ, không ngày nào Minh Di tự tha cho bản thân. Cô luôn thấy mình chính là hung thủ dẫn đến quyết định sai lầm của Phương Nghi. Cho nên, trong những cơn ác mộng, cô đều thấy chính tay mình đã đẩy người bạn thân xuống khỏi sân thượng.

"Nếu như ngày đó mình không nói như thế thì liệu bạn có đang sống tốt không Phương Nghi?"

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px