CHƯƠNG 12: NÉ TRÁNH
"Đừng, Phương Nghi, đừng mà, đừng như vậy, mình... mình không cố ý đâu, đừng..."
Minh Di bật người dậy giữa đêm, cơn ác mộng lại lần nữa tìm đến cô. Dù trong phòng có đầy đủ điều hoà lẫn quạt máy, nhưng mồ hôi trên người cô vẫn tuôn như thác đổ.
Tiếng la thất thanh khiến người nằm cạnh đang say giấc cũng phải giật mình tỉnh dậy. Khi thấy đối phương đang bơ phờ, nhìn xa xăm với vẻ hoảng sợ, Hoài Thương cũng ngờ ngợ là bạn mình vừa mới mơ thấy điều không lành.
"Không sao, không sao! Bình tĩnh lại, không sao nữa rồi, bạn thấy ác mộng đúng không?"
Cô vừa xoa nhẹ vai, vừa nhẹ nhàng trấn an, cho đến khi hơi thở gấp gáp của người kia bắt đầu bình thường trở lại. Lúc này cô mới hỏi chuyện tiếp:
"Mình Di mơ thấy gì vậy?''
"Mình... mình đã giết người! Cô quay sang nhìn Hoài Thương, ánh sáng của trăng rọi qua cửa sổ phản chiếu vào gương mặt thất thần cùng đôi mắt đang trợn to tròn của cô, trong khoảnh khắc đó, Hoài Thương cũng bị doạ cho sợ lây.
Cô nàng liền kéo cái người đang sợ hãi vì ác mộng vào lòng, không ngừng vỗ về:
"Không sao hết, chỉ là mơ thôi mà, Minh Di không có giết ai đâu, chỉ là mơ thôi!"
Đối với lớp trưởng, người bạn mới này chỉ đang hoảng sợ nên mới nói lung tung, còn với Minh Di thì cô đang nói dự trên sự thật.
"Nếu mình giết người thật thì sao? Bạn có ghét mình không? Có muốn xa lánh hay cảm thấy mình ghê tởm không?"
Cô vùi đầu vào hõm vai của người bên cạnh, khe khẽ hỏi, trong khi nước mắt đã tuôn xuống. Cô thừa biết một kẻ vô lương tâm như mình không xứng đáng được tha thứ và đó cũng là hình phạt mà cô đã đẩy người khác vào đường cùng. Nhưng cô vẫn muốn hỏi, vì biết đâu sẽ có chút ánh sáng le lói vào con đường tối tăm của mình.
"Không, không hề. Dù Minh Di là người như thế nào đi chăng nữa, mình cũng không ghét bạn được. Vì bạn rất tốt với mình mà!"
Cô hơi bất ngờ vì câu trả lời của Hoài Thương, đầu hơi ngẩng lên, tầm mắt đối diện nhau. Trong đôi mắt kia, chứa chan sự chân thành, không có vẻ gì là lừa dối hay nói xã giao cho qua chuyện.
Không gian giữa đêm khuya thật yên tĩnh, thế mà nghe đâu đây có thình thịch nhỏ nhẹ len lỏi giữa hai người. Hai ánh mắt vẫn chưa rời kết nối, như có một lực kéo gì đó khiến khoảng cách hai người gần sát lại, chỉ thêm một chút nữa thôi, sẽ có thứ gì đó chạm vào nhau.
Nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cả hai như bắt lại được hồn vía, chủ động tách nhau ra, mỗi người nhìn về một hướng, không khí ám muội tràn ngập cả căn phòng.
"Sao vậy? Chuyện gì vậy con? Nội nghe có tiếng la lớn ở bên này, mở cửa ra nội coi coi!"
Bà nội vẫn gõ cửa liên hồi, chẳng quan tâm phòng bên cạnh có một người phụ nữ bị chứng khó ngủ. Bà chỉ để ý đến đứa cháu nội duy nhất này thôi.
"Dạ! Con đây. Con không sao hết á nội!"
Minh Di đứng dậy cẩn thận mở cửa, mồ hôi vẫn còn đọng trên trán, tóc tai cũng ướt cả, nhưng gương mặt lại đỏ ửng lạ thường. Nếu không phải vì cô cũng thường xuyên gặp ác mộng giữa đêm thế này thì bà nội còn tưởng cô vừa vận động mạnh gì đó chứ.
"Ác mộng nữa hả con? Trời ơi, tội nghiệp hong, coi thuốc còn thì lấy uống đi con, để cuối tuần đi khám lại coi sao mà càng ngày càng nặng thêm vậy!"
"Dạ nội"
"Ừa, coi đi lau mình rồi thay đồ đi con, mình mẩy ướt nhẹp vậy mà để đi ngủ là bệnh đó."
Dặn dò thêm vài câu thì bà nội mới yên tâm về phòng, trông nội dễ vào giấc vậy mà trong nhà này động tĩnh nào dù là nhỏ nhất nội cũng biết hết.
Đặc biệt là Minh Di, từ ngày mà chuyện đó xảy ra, tâm trạng của cô không ổn chút nào, sức khoẻ cũng giảm sút đi nhiều, nên bà lúc nào cũng để mắt đến phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Lúc cô quay trở vào phòng thì Hoài Thương cũng đã ngủ say. Cô nàng xoay người vào bên trong, trùm mền qua kín đầu, có vẻ muốn trốn tránh hơn là muốn ngủ. Chở khi Minh Di rời khỏi phòng để vào nhà tắm thì cô nàng mới mở chiếc mền ra, trong lòng không khỏi băn khoăn mà tự nhủ:
"Lạ thật, mỗi lần ở cạnh Minh Di là mình lại không thể kiểm soát được bản thân, xém chút nữa đã..."
Hoài Thương đặt tay lên ngực mình, trái tim cô vẫn kích động mà chưa có dấu hiệu điều hoà lại. Vừa rồi không biết đối phương có nghe thấy tiếng tim của cô không, nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy mà cô ngại đến không chịu nổi.
"Ngày mai làm sao mà đối diện với Minh Di đây trời?"
Cuối cùng thì một đêm đầy biến động cũng đã trôi qua. Mới sáng sớm, khi Minh Di vẫn còn say giấc, Hoài Thương đã xin phép về nhà để chuẩn bị đồ đi học. Còn người phụ nữ trung niên kia cũng đã rời đi từ lúc trời tờ mờ sáng.
Cô thức dậy, nhìn dáo dác xung quanh không có ai, bước ra khỏi phòng cũng không nghe bất cứ động tĩnh gì trong nhà. Cảm giác quen thuộc này kéo cô trở lại với những kí ức hồi còn ở Thành phố.
Hồi còn nhỏ, đã có rất nhiều buổi sáng mà cô thức dậy và phát hiện chỉ có một mình ở nhà. Ba mẹ đều đã đi làm hết, họ rời đi lúc cô còn đang ngủ, để tránh việc phải dỗ dành và an ủi nếu cô lại nũng nịu.
Tưởng rằng bản thân đã sớm quen với điều đó, nhưng hôm nay Minh Di vẫn cảm thấy lòng mình hụt hẫng và trống rỗng đến lạ thường.
Ngồi ăn sáng một mình trên chiếc bàn tròn lớn ở dưới bếp, cô tự nghĩ:
"Có lẽ đời mình sinh ra là để cô đơn như thế này. Dù là có đủ mọi người bên cạnh, nhưng khi bữa tiệc tàn, mình sẽ vẫn ngồi đây và tự ăn một mình!"
Cô không nói gì thêm, âm thầm chấp nhận thứ mà số phận đã an bài. Lại tiếp tục như mọi ngày, chuẩn bị đồ đi học như chưa có chuyện gì, dù trong lòng chứa nhiều con sóng tràn.
Hôm nay trong trường sẽ có hoạt động cắm hoa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Dọc theo con đường đi vào sân trường bên phía khối văn phòng, các lớp đang hăng hái chuẩn bị hoa và các dụng cụ để tham gia hoạt động.
Minh Di cố tìm xung quanh xem có bình hoa sen nào không, nhưng thực ra là tìm một gương mặt thân quen nào đó. Chưa kịp gì cả đã vô tình thấy Hoài Thương đang đi tới ở hướng ngược lại. Cô định giơ tay chào, tuy nhiên người kia vừa thấy cô liền lủi vào một đám đông gần đó rồi mất dạng.
Trong cô là sự hoang mang, xen lẫn với sự giận dỗi, khó chịu. Tối qua vẫn bình thường, sáng nay cô còn chưa hỏi tại sao lại rời đi sớm thế, vậy mà sáng nay vừa gặp đã tránh né rồi. Cô cũng không thèm quay mặt nhìn, cứ như vậy mà một mạch đi lên lớp.
Phải đến tận khi chuông reo báo hiệu tiết học đầu tiên thì lớp trưởng mới xuất hiện. Vẻ mặt mệt mỏi cùng hơi thở gấp gáp cũng đủ thấy người này rất nhiệt huyết với những hoạt động tập thể như thế này.
Cơ mà cả một buổi sáng dài đằng đẵng mà cả hai không nói với nhau lời nào. Hôm nay học sinh mới còn cố tình ngồi dịch ra gần mép bàn để không phải chung đụng với người bên cạnh.
Hoài Thương có cố tình liếc nhìn Minh Di mấy lần, nhưng cô bạn đều lạnh lùng, giả như không biết gì. Cũng không có ý định đáp lại hay mở lời gì cả. Thái độ bối rối của lớp trường cùng với vẻ giận dỗi của bạn cùng bàn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của mấy đứa xung quanh.
"Nay đôi trẻ giận nhau hay gì rồi!"
"Nghe nói hôm qua lớp trưởng chở bạn mới ra hồ sen nữa á!"
"Trời ơi, đi hẹn hò hả? Thường ai có bồ cũng chở ra hồ sen ngắm cảnh mà"
"Khùng quá mày ơi, ra hồ sen mới có sen mà cắm hoa chứ. Mà chắc tiện thể hẹn hò luôn, haha!"
Cuộc trò chuyện phóng túng của đám bạn học cũng không giúp cho không khí đỡ căng thẳng hơn. Thầy vẫn đang giảng bài, lớp trưởng vẫn chăm chú, nhưng trong đầu thì đang suy nghĩ về người bên cạnh.
Mãi đến tiết thể dục thì Hoài Thương mới dám lấy hết can đảm để đối diện với tảng băng lạnh kia:
"Tối qua Minh Di ngủ ngon không? Có còn gặp ác mộng nữa không?"
"Không!"
"Vậy sáng nay đã ăn gì chưa?"
"Rồi!"
"Ừm, mà hình như bạn có gì không vui đúng không?"
"Bình thường!"
Miệng nói "bình thường" nhưng cô chẳng thèm nhìn Hoài Thương lấy một cái. Trong lòng cô vẫn khó chịu vì thái độ né tránh của lớp trưởng lúc sáng và cũng thấy buồn bực vì lúc thức dậy không thấy cô nàng đâu. Dù cô biết điều đó chẳng đáng để giận, nhưng cô vẫn đang giận.
Hoài Thương biết bạn mình đang không vui chuyện gì, đầu tiên là cô đã rời đi mà không để lại lời nhắn cho Minh Di, sau đó còn cố tình lảng tránh khi vô tình gặp nhau ở dưới sân. Quả thật là cô cũng không hiểu sao mình làm như vậy, thế nên bây giờ mới khó để giải thích cho đối phương.
"Minh Di muốn đi căn tin với mình không?" Lớp trưởng cố đổi chủ đề.
"Đang giờ học" Cô bạn vẫn cộc lốc.
"Thầy cho hoạt động tự do rồi mà, đi đi, mình bao!"
"Không!"
Bất cứ câu mở lời của của Hoài Thương cũng bị cô bạn từ chối phũ phàng như vậy. Lòng tự trọng của cô vốn chưa bao giờ cho phép cô hạ giọng đến thế, nhưng vì cái người mới đến này mà trông cô chẳng khác gì kẻ bề dưới đang hầu hạ một vị công chúa.
Cuối cùng không còn gì để nói nữa, người kia cũng cạn hết kiên nhẫn mà rời đi. Thôi thì cứ để người ta ở riêng một mình cho khuây khoả rồi nói chuyện sau cũng được. Hoài Thương lủi thủi đi về phía căn tin, để lại con cừu nhỏ bé với đám sói đang rình rập.
Đám người này đã âm thầm khoá mục tiêu từ đầu đến giờ, chỉ chờ Hoài Thương rời đi để tiếp cận Minh Di thôi. Họ không học cùng lớp với cô, chỉ là học cùng tiết thể dục ở dưới sân. Bọn nó cũng nghe danh học sinh mới chuyển về từ Thành phố, nên nhân tiện muốn tới "thăm hỏi" một chút.
"Hey, chào cô bạn nha!"
Một đứa con gái lấc cấc, quần xoăn ống ngắn ống dài, tóc dài buộc lỏng lẻo tiến tới bắt chuyện với Minh Di.
Cô chỉ liếc nhìn nó một cái rồi thôi, không có thiện chí để chào hỏi lại, trên gương mặt ghi rõ 4 chữ: "Không muốn tiếp chuyện".
Con nhỏ kia không bỏ cuộc, nó vẫn tiếp tục hỏi chuyện:
"Bọn này nghe danh bạn cũng lâu rồi, học sinh mới chuyển trường, vừa trắng trẻo, xinh xắn lại còn lắm tiền, thật khác với bọn nhà quê ở đây!"
Vừa nói, nó vừa đưa tay vuốt ve mấy lọn tóc của cô, càng lúc càng tiến sát thêm.
Minh Di giật mình, đẩy người nó ra, giọng điệu gay gắt hỏi lại:
"Sao? Muốn gì?"
"Vậy thì tụi này không lòng vòng nữa. Bạn mới chuyển về đây nên không biết, ở đây có luật ngầm, học sinh mới tới thì phải nộp tiền bảo kê đó!"
"Bảo kê? Trường học có đầy đủ thầy cô với bảo vệ mà cần mấy người bảo kê nữa hả? Làm được cái gì mà đòi bảo kê người khác?"
Minh Di hỏi lại, nhếch miệng mỉa mai. Cả đám kia cũng nhất thời cứng họng không nghĩ sẽ bị hỏi như thế. Tụi nó cứ huých tay nhau đùn đẩy nhưng chẳng có đứa nào lên tiếng giải thích được.
"Ừ thì... nếu mày đóng tiền bảo kê thì có thể bọn này không giúp gì được cho mày cả, nhưng mày không đóng thì tụi này có thể làm nhiều thứ với mày đó, liệu hồn đi nhóc!"
Cái đứa bắt chuyện với cô nãy giờ, cũng là đứa luôn đứng phía trước bọn kia, không hề tỏ ra nao núng trước câu hỏi xoáy của cô. Ngược lại nó còn khinh bỉ hơn vì cho rằng một đứa con gái yếu đuối, đơn thân độc mã lại dám lên mặt kênh kiệu với nó.
Riêng Minh Di thì thấy chán ghét cái cảnh đàn anh, đàn chị trong trường học, lợi dụng số lượng để trấn lột, áp bức một đứa trông nhỏ nhoi, yếu thế.
Ở trường cũ, cô đã từng sợ hãi khi bị một đám người đến công kích, nhưng hiện tại thì không. Một chuyện đã xảy ra đến tận 2 lần thì chắc chắn sẽ có lần 3, nếu cô lại nín nhịn và chạy trốn thì sớm muộn cũng bị một đám người khác bao vây như vậy thôi. Cô muốn làm gì đó để cắt đứt chuỗi ngày tủi nhục này.
Bọn nó vẫn nhìn cô chăm chú, chúng nó đã quen với việc tận hưởng sự hoảng loạn của con mồi mỗi khi cả đám cùng bao vây như thế này. Nhưng lần này, dù cố tình quan sát cũng không thấy một chút sợ hãi nào trên gương mặt sắc xảo kia.
Gom hết tất cả sự phẫn nộ cùng bực dọc của mình, Minh Di hít một hơi thật sâu, hướng về bóng lưng của thầy thể dục mà hét lớn:
"THẦY ƠI, TỤI NÀY ĐANG...ƯM..ƯM..."
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị một bàn tay lạnh toát từ phía sau chồm tới, thô bạo mà chặn lại. Cả người Minh Di như bị nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng, chỉ sau tích tắc đã không thấy bóng lưng cao lớn của thầy nữa.
Khi thầy quay đầu lại, chẳng thấy ai ở đó hết, cứ nghĩ học sinh trêu chọc mình nên thầy cũng không chú ý nhiều, lại tập trung vào công việc đang dang dở.
Trên khu vực lớp học, mọi thứ đều im ắng, chỉ có tiếng giảng bài của thầy cô văng vẳng trong không gian. Trông thì có vẻ yên bình, nhưng giông tố thì sắp kéo đến rồi.
Còn tiếp...