CHƯƠNG 13: NGOẠI LỆ
Sức lực của một nhóm 6 người hoàn toàn áp đảo Minh Di, đứa thì kéo hai bên tay, đứa phụ trách hai bên chân, rất nhanh cô đã bị bọn nó bưng đến khu vực vắng vẻ sau trường.
Bọn nó thả cô ngã vào thân cây cổ thụ to, cú va đập khiến cho phần cành lá gần đó dao động, lá rơi lả tả xuống mặt đất. Mặc cho cô đang ho sặc sụa, đau đớn ôm lấy eo mà nhíu mày, bọn nó vẫn đứng đó nhìn xuống, trong đầu đang toan tính xem nên xử lý kẻ lắm mồm kia như thế nào.
Minh Di bám vào thân cây để chống đỡ cơ thể từ từ đứng dậy. Mắt nhìn xung quanh để xem mình mới vừa bị kéo đi đâu, ngay khi thấy bồn rửa tay cũ kỹ với tấm gương vỡ nát cùng mấy tấm ván cửa kẽo kẹt bên trong thì cô mới biết mình đang ở khu nhà vệ sinh cũ.
"Lại là nhà vệ sinh! Sao tụi bắt nạt bọn mày cứ thích xử lý người khác ở mấy chỗ dơ dáy thế này nhỉ?"
Một cơn gió mạnh lướt qua, cả thân cây rung lên dữ dội, nó cuộn mấy chiếc lá khô thành một vòng tròn, không quên quấn thêm cái mùi kinh khủng như chuột chết lan toả trong không khí.
Đứa nào cũng nhăn mặt vì mùi hương ghê tởm này, riêng Minh Di thì càng lúc càng ho nhiều hơn, nôn khan đến chảy cả nước mắt. Cơ mà từ đầu đến cuối lại chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của 6 cái bóng người sừng sững, cứ như tụi nó đang vô hình trước mặt cô hoặc cô đang cố tình tỏ vẻ xem thường bọn nó.
Một đứa con gái có thân hình khá cao, đứng ở vị trí trung tâm, nó cũng là đứa bắt chuyện với cô lúc nãy - có thể đoán nó là đứa cầm đầu - tiến về phía cô, đưa tay nắm cổ áo để buộc cô phải nhìn vào mắt nó:
"Con nhỏ láo quá ta! Khinh thường tụi tao hả? Mày còn không thèm liếc mắt nhìn tụi này một cái, con mắt mày để trưng chứ không có sài đúng không? Để lát nữa tao móc mắt mày ra để mày khỏi phải nhìn nữa nha!"
Vì đã từng có "kinh nghiệm" trong việc bị bao vây, bắt nạt hội đồng như này rồi, nên lần này Minh Di rất can đảm, mắt đối mắt, mặt đối mặt với đứa cầm đầu mà chẳng thấy bất an trong lòng nữa.
Cô rời khỏi gốc cây, lùi lại phía gần bồn rửa mặt, đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Có lẽ vì sự tức giận đang trổi dậy mạnh mẽ, phần vì sự kiện hôm nay lại gợi nhắc cô nhớ đến quá khứ nhục nhã kia, nên các cơ bắp đang dần căng cứng để chuẩn bị cho trận chiến trước mắt.
Lần này cô muốn tự mình đứng lên vì bản thân mà không phụ thuộc vào ai khác nữa. Nhưng mà chính lúc này, cô lại nhớ đến bóng lưng của Phương Nghi. Không, không thể mãi yếu đuối được, cô phải làm gì đó cho mình.
"Nói nhiều quá, muốn làm gì thì làm đi!"
Lúc nãy khi gượng người đứng dậy, cô đã lén bốc một nắm cát giấu sau lưng. Ở vị trí mà Minh Di đang đứng thì chỉ cần lách qua hàng giữa của đám này là có thể chạy một mạch ra được tới sân trường.
Đám côn đồ nhìn nhau cười khuẩy, tụi nó đã quen với việc áp chế con mồi và cũng mặc định những nạn nhân của chúng sẽ phải van xin, lạy lục được tha chứ chẳng ai dám hùng hổ, mạnh miệng như cô nàng này.
Đã thế còn là tiểu thư chân yếu tay mềm, người mong manh như dải lụa, tưởng chừng gió thổi qua là có thể cuốn lấy cô bay đi mất. Bọn nó vừa cảm thấy người này dễ tiếp cận chứ không hề dễ bắt nạt chút nào, nên vẫn còn phân vân, lưỡng lự.
"Chậc chậc, tao đã cho mày cơ hội rồi, là do mày không biết nắm bắt đấy nhé! Tụi bây! Cho nó thấy cái giá phải trả của việc lì lợm đi!"
Trong một đám đứa nào cũng cao cao thì lại lọt vào một đứa thấp tè, nhìn nhỏ nhắn vậy chứ mặt nó hung dữ nhất trong bọn. Nó xắn tay áo, hùng hổ bước tới, mỗi bước đi như có lực dồn xuống mặt nền, phát ra tiếng uỳnh uỳnh như lính ra trận.
Minh Di hết sức tập trung vào động thái của nó, do nó nhỏ con nên điệu bộ cũng nhanh nhẹn hơn hẳn, chưa gì đã thấy nó thủ thế tay sẵn để chuẩn bị ra đòn. Cô hơi nghiêng người về phía trước, tay nắm chặt nắm cát hơn, chỉ cần một tích tắc nữa thôi sẽ vung thẳng vào mặt bọn nó mà thoát thân.
Ngay khi bàn tay của con nhỏ kia sắp chạm lên má của cô thì đột nhiên cả bọn phía sau bị đẩy ngã nhào lên nhau, đè bẹp luôn con nhỏ hung hăn lúc nãy, khiến nó hụt mất một cú tát.
Cùng lúc đó bụi cũng bay mù mịt trong không khí, một dáng người quen thuộc bước tới, xé toạc lớp màn mờ ảo, nắm lấy tay Minh Di:
"Có sao không?"
Dù chưa nhìn rõ được gương mặt của người đó nhưng giọng điệu này, thái độ khẩn hoảng này, không thể nhầm lẫn với ai được - là Hoài Thương.
Khi nãy, cô định hét to để thầy giải vây giúp, nhưng chỉ mới nửa chừng đã bị bọn này kéo đi, cô đã nghĩ không ai biết chuyện cô bị lôi kéo vào đây, tuy nhiên trong sân trường ồn ào náo nhiệt đó, có duy nhất một người đã nghe thấy, và kịp nhìn được lúc cô bị kéo đi ở ngã rẽ sân sau.
Hoài Thương đã hoảng hốt và lo sợ. Vì cô nàng biết bạn mình sắp phải đối mặt với điều gì. Trong đám học sinh ở trường ai cũng biết đến băng đản chuyên đi trấn lột và áp bức. Những người mà bọn nó nhắm đến đa phần đều là con nhà có điều kiện, nhưng tính tình hiền lành. Thế nên những vụ như vậy đều bị ém vì nạn nhân không dám lên tiếng.
Đặc biệt hơn là bọn nó được chống lưng bởi gia đình, có đứa còn là "con ông cháu cha", dẫu có làm rùm beng lên thì cũng nhanh chóng bị đè xuống như chưa có chuyện gì.
Hoài Thương đi học ở đây với nguyên tắc không phải chuyện của mình thì không xen vào. Vì cô không thích rắc rối lẫn việc phải phiền phức kiện tụng với đám người có chức có quyền, nên có vài lần, cô làm ngơ trước mấy chuyện như vậy.
Nhưng hôm nay, có vẻ cô đã phá bỏ quy tắc của mình vì người nào đó!
Thế là chẳng nghĩ ngợi gì về hậu quả, cô vừa đến là đã lao vào giải vây cho Minh Di, không biết động lực ở đâu đã khiến cô ra tay mạnh như thế, nhưng miễn sao người ấy không có bất trắc là được.
"Sao bạn lại ở đây?" Minh Di ngơ ngác hỏi, trong đầu vẫn đang phân tích tình huống trước mắt là mơ hay thực.
"Tôi hỏi là bạn có sao không?" Hoài Thương trở nên mất kiên nhẫn, dù đã xem xét cả người của cô bạn nhưng cô vẫn muốn chắc chắn là đối phương không bị gì.
Trong khi cả hai còn đang hỏi thăm nhau thì đám người phía sau đã kịp đứng dậy, khi Minh Di nhận ra thì hai người đã bị bao vây lần nữa.
"Chà, hai đứa bây đóng phim hả? Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân? À không, cóc ghẻ cứu thiên nga mới đúng! Mày là đứa nào?"
Vẫn là đứa cầm đầu, nó vừa nói vừa chỉ trỏ vào mặt Hoài Thương, mặt hất lên tỏ vẻ khiêu khích.
Một đứa trong nhóm của nó nhận ra cô, liền trả lời thay:
"À, em biết con nhỏ đó là ai rồi. Nó là con ông Sơn sỉn, nhà nó chuyên gia mượn nợ ở xóm em luôn. Đợt ba nó mượn tiền nhà em, xong ba em qua đòi còn bị ba nó đánh bầm mặt nữa."
Cả đám cười ầm lên, gương mặt Hoài Thương tối sầm lại, ánh mắt như viên đạn, nhắm thẳng vào đứa vừa lên giọng chế giễu, cô không quan tâm người khác nói gì, nhưng ở đây đang có Minh Di, và cô không muốn điều đó ảnh hưởng đến cách mà cô bạn nhìn nhận mình.
Ngọn lửa tức giận trong cô cứ như thế mà từng chút một được thổi bùng lên.
"Hời ơi, tưởng mày anh hùng lắm, hoá ra là thứ ăn bám hả? Định bám vô tiểu thư nhà giàu ăn ké hay sao? Vậy là tụi mình cùng một phe rồi, mày đứng bên đó không đúng đâu!"
Bọn nó vẫn tiếp tục châm chọc, có đứa còn ôm bụng cười nghiêng ngả, một vụ bạo lực nhanh chóng biến thành một vụ bắt nạt bằng lời nói.
Hoài Thương nắm chặt tay Minh Di, tay cô lạnh toát, mồ hôi đã chảy ướt cả bàn tay, dù đang run rẩy nhưng đôi tay càng lúc lại càng nắm chặt hơn, như sợ rằng chỉ cần buông tay người kia sẽ gặp mệnh hệ gì đó. Trong khi cô quả quyết kéo Minh Di rời đi, nhưng chỉ mới tiến được hai bước đã bị bên kia giữ lại.
"Đi đâu đó? Mày đi cũng được, nhưng để con nhỏ kia ở lại. Tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng, việc nhà mày còn lo chưa xong mà đòi lo cho ai? Về lớp ráng học để sau này trả nợ cho ba nữa nha! Đừng quịt nợ, kì lắm! Hahahaha"
Vừa nói xong, Hoài Thương bị bọn nó dùng sức tách ra đẩy về phía cửa, còn Minh Di thì vẫn ở chỗ cũ. Đối với cô, chuyện gia đình luôn là điểm yếu và điểm nhạy cảm nhất. Cô chưa từng muốn nhắc về nó cũng như không muốn ai nhắc đến nó. Nhưng điều cô quan tâm lúc này là Minh Di:
"Bạn ấy nghĩ gì về gia đình mình nhỉ? Sẽ thấy mình rẻ mạt, không xứng hay là thấy tội nghiệp mình?"
Cô quay đầu lại nhìn cô bạn lần nữa, chân đã chuẩn bị rời đi, ánh mắt của Minh Di nhìn cô vừa như muốn cầu cứu, vừa như muốn cô đừng liên quan. Đôi mắt sáng thường ngày lại tăm tối và tuyệt vọng đến lạ.
"Đi đi, mình không sao đâu. Lát nữa mình sẽ vào lớp với bạn!" Minh Di cũng không muốn lớp trưởng bị dính líu đến rắc rối này, ít nhất thì cô có thể chống trả hoặc sẽ liều mình với bọn nó một phen, không thì cứ thoả thuận cho xong chuyện.
Hoài Thương thực sự đã rời đi, bước chân càng lúc càng nhanh, cho đến khi phía sau vang lên tiếng thét ai oán của Minh Di:
"Đừng có đụng vô người tao, tụi bây tránh ra coiiiiiiii!"
Theo sau đó là hai tiếng chát lạnh tanh, cùng tiếng la thất thần của đứa cầm đầu:
"Con chó này, sao mày dám cắn tao? Buông ra chưa? Tụi bây kéo nó ra coi!"
Khu nhà vệ sinh bắt đầu ồn ào, cả đám nhốn nháo, người kéo Minh Di ra, người đỡ đứa cầm đầu, có vài tiếng chửi thề vang lên. Tất cả những thứ đó lần nữa kéo Hoài Thương quay ngược trở lại.
Lúc này Minh Di đã bị giữ chặt đến không thể nhúc nhích, nhìn cô nàng vùng vẫy trong vô vọng cùng hai chiếc má in dấu bàn tay đỏ tươi, lòng cô lại như lửa đốt, không chần chừ mà lao vào xô đẩy với cả bọn.
Đứa nhỏ con lúc nãy đánh hụt Minh Di bị xô ngã đập đầu xuống đất đến choáng váng. Mấy đứa khác cũng kịp phản xạ để tấn công lại Hoài Thương. Minh Di chặn bớt mấy đứa đang đánh sau lưng bạn mình, nên cũng bị tác động không ít.
Đám người kia dùng mọi cách để tấn công Hoài Thương, từ cào, cấu, nắm tóc, đấm, đá. Dù đau đớn nhưng cô không chịu khuất phục, bị đánh một cô trả ngay lại một, bị nắm tóc thì cô cũng nắm tóc lại. Thế trận lộn xộn, người - ta hoà lẫn, vài đứa bên đám kia còn đánh nhầm vào phe mình.
Ngỡ rằng cuộc ẩu đả sẽ không có điểm kết, cho đến khi một tiếng động lớn vang lên, nghe như có sự va đập giữa hai vật cứng với nhau.
Tất cả dừng lại, quan sát xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra thì thấy đứa cầm đầu đứng chết trân tại chỗ, cây gỗ nó cầm trên tay rơi xuống nền bê tông. Đối diện với nó là một thân thể đang nằm sấp, một bên đầu có máu chảy ra.
Trong một khoảnh khắc, Hoài Thương thấy tai mình ù đi, chẳng còn nghe được bất cứ âm thanh gì, cũng không thấy đám người đang run rẩy đứng bên cạnh. Chỉ nghe được tiếng tim đập thật nhanh cùng tiếng thở dốc nặng nề của mình.
Cô chậm rãi tiến lại gần, vẫn không muốn tin người nằm đó là Minh Di!
Đứa cầm đầu ngã xuống nền đất, cả bọn cũng bất giác nhìn nó, nó lẩm bẩm như điên dại:
"Tao... tao... không cố ý, tao... định đánh con nhỏ kia, nhưng tự nhiên nó lao tới đỡ. Tao... tao... không có đánh nó mà!"
Mọi chuyện vừa ngã ngũ thì thầy cô mới kéo đến, trong đó thầy thể dục nhanh chóng điều động mọi người gọi xe cấp cứu, còn bản thân thì chạy đến ẳm Minh Di đi về phía phòng y tế. Máu của cô nhỏ giọt suốt cả chặng đường đi, khiến ai chứng kiến cũng thấy xót xa, bao gồm cả Hoài Thương.
Lúc xe cấp cứu đến, cả nhóm người còn lại cũng đang tập trung tại phòng họp bên dãy văn phòng. Hoài Thương nhìn ra cửa, chỉ kịp thấy người con gái có phần đầu được băng bó bằng nhiều lớp băng gạc, nhưng có vẻ máu vẫn chưa cầm được. Còn chưa biết tình trạng người kia thế nào thì xe đã chạy vút đi.
Trong đúng 5 phút ra chơi, cả trường đã lan truyền thông tin về vụ ẩu đả vừa rồi. Có thể nói đây là vụ đánh nhau đặc biệt nhất, vì nó xảy ra ngay tại trường và cả trong tiết học.
Hơn nữa, đây là vụ việc được ghi nhận là có số học sinh bị thương tích nhiều nhất.
Các giáo viên nhìn nhau khẽ lắc đầu, vì ngôi trường này trước đây cũng từng xảy ra nhiều vụ xung đột giữa các học sinh, nhờ cuộc đại thanh lọc mà sự yên bình mới được duy trì đến bây giờ.
Nay tình huống này lại diễn ra, và tất nhiên, những người trong cuộc sẽ phải lãnh nhận hậu quả rất nặng nề.
Thông qua kiểm tra sơ bộ của phòng y tế thì nhóm người gây sự đa số là tổn thương phần mềm, trầy xước ngoài da không có gì đáng ngại. Đứa ngã đập đầu thì vẫn đang nằm nghỉ ngơi trong phòng y tế.
Hoài Thương là bị nặng nhất trong đám, phần tóc bị kéo giật dẫn đến những vết thương rải rác trên da đầu, ngoài ra thì chỗ tay, cổ, lưng đầy những vết thương hở cùng vết bầm do bị cào và tác động liên tục cùng một vị trí.
Trong căn phòng họp rộng rãi, ai cũng thi nhau nói lý về bản thân, ai cũng nhận mình là nạn nhân. Thầy cô cứ đi ra đi vào, gọi riêng từng đứa để hỏi chuyện. Không khí xung quanh vừa ngộp ngạt lại vừa ồn ào.
Cô nàng nhìn vào chất lỏng màu đỏ dính trên lòng bàn tay, trong đầu trống rỗng, hình ảnh duy nhất mà cô nghĩ đến là Minh Di nằm trên đất với vết máu loang dài xuống nền. Những cảm xúc hỗn độn thi nhau trồi lên, vừa ray rứt, vừa sợ hãi, vừa lo lắng.
Liệu cô ấy có rời bỏ cô thêm lần nữa?
-
Minh Di vừa được đưa vào phòng cấp cứu thì bà nội cũng nhanh chóng xuất hiện. Thầy thể dục vừa thấy bà liền trốn tránh, thoái thác việc truyền đạt thông tin lại cho một cô giáo đi cùng.
Lúc đi ra xe để trở về trường, thầy còn ngoái nhìn lại người đàn bà cao tuổi đang một mình chạy tới lui để làm thủ tục nhập viện. Ông tự hỏi, liệu người kia cũng sẽ xuất hiện ở đó chứ?
Sau khi hoàn thành xong việc sơ cứu, băng bó, và kiểm tra những thứ liên quan đến đầu, Minh Di được chuyển về phòng bệnh thường để tiếp tục theo dõi.
Lúc mới gặp được cô, bà nội gần như ngã quỵ, không chỉ phần đầu mà cả chiếc áo thun trắng cũng dính đầy máu, trên mặt còn hằn lên năm ngón tay. Nhìn vào đã biết cháu bà vừa trải qua chuyện kinh khủng gì.
Không biết đã qua bao lâu, Minh Di dần dần lấy lại được ý thức, mùi cồn nồng nặc, cộng với tiếng máy tít tít khiến cô nhăn mặt mà tỉnh dậy. Nhưng vì mới bị va chạm mạnh nên khi vừa mở mắt, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là cơn đau đầu cùng với cơn chóng mặt kéo đến cùng lúc.
"AAAAA, đau quá! Haaaaaa, đau đầu quá!" Cô la lên, cơ thể không ngừng lăn lộn, tay ôm chặt lấy đầu, vô tình chạm vào vết thương mới khâu khiến nó bị rỉ máu.
Cả đời cô chưa bao giờ trải qua cơn đau đớn như thế này, cảm giác như có cả trăm mũi nhọn cùng lúc khoan vào đầu vậy. Đã thế cả người cứ lâng lâng, không cảm nhận được xúc chạm của cơ thể với bề mặt, vừa la hét vừa khóc lóc, thật sự không thể kiểm soát được bản thân.
Ngay lập tức bác sĩ và y tá đã đến để kiểm tra, người thì đo huyết áp, người thì kéo tay cô ra để kiểm tra vết thương trên đầu. Vang bên tai là giọng của người phụ nữ cứ liên tục hỏi:
"Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi?"
Càng có nhiều âm thanh thì cảm giác tra tấn lại nhân lên nhiều lần, cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo giữa cô lại, sau đó là cảm giác có gì đó đâm vào da, và cuối cùng trước mắt cô là một màu đen kịt.
Lại qua thêm một lúc nữa, Minh Di mới tỉnh lại, dù đầu vẫn nhức nhưng cảm giác khó chịu đã không còn. Cô cố gắng mở mắt ra lần nữa để xem bàn tay giữ chặt mình lúc nãy là ai.
Bên cạnh giường là người phụ nữ, hình ảnh vẫn còn mờ mờ, vẫn chưa thấy rõ, chỉ biết là người đấy đang chăm chú với mớ giấy tờ và chốc chốc lại cúi xuống xem đồng hồ, tay gõ lên laptop liên hồi.
Nhưng vừa thấy cô bé mở mắt nhìn mình, thì bà vứt mọi thứ sang một bên, nhẹ nhàng ngồi lên giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn kia với vẻ nâng niu:
"Con thấy trong người sao rồi? Đã đỡ đau chưa? Nếu còn thì để mẹ đi gọi bác sĩ!"
Cô luôn nghĩ, người mà mình nhìn thấy đầu tiên hẳn là bà nội, vì rõ ràng mẹ đã rời đi lúc sớm rồi, sao có thể xuất hiện ở đây được. Còn tưởng là bản thân bị sang chấn nên nhìn nhầm, cô nhắm chặt mắt lại, mở ra lần nữa vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Người mẹ nghiêm nghị, ít thể hiện cảm xúc, hiện giờ lại trở nên mất bình tĩnh. Trên mắt còn đọng lại hàng nước vẫn chưa kịp lau, giọng run rẩy khác với vẻ quyền lực mọi ngày.
"May quá, tỉnh lại rồi, mẹ đã chờ con rất lâu mãi không thấy con phản ứng gì..."
Trong khoảnh khắc này Minh Di cũng không biết phải nói thế nào, có quá nhiều thông tin cần phải xử lý nhưng hiện giờ vết thương không cho phép cô suy nghĩ gì cả.
"Sao mẹ lại ở đây? Con tưởng mẹ lên Thành phố có việc gấp rồi chứ!"
"Mẹ đã bỏ dở cuộc gặp quan trọng sau khi nghe tin của con đó. Bây giờ tỉnh lại rồi thì nói mẹ nghe, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Con bị đám côn đồ..." Minh Di ấp úng, không dám nói hết câu, cúi gầm mặt xuống nhìn mu bàn tay đang bị ghim ống truyền dịch với mớ băng quấn chằng chịt ở đấy.
"Lại là tụi côn đồ, sao mà... Con đi đâu cũng dính với tụi này hết vậy? Chuyện lần trước mẹ đã khó khăn lắm mới giải quyết êm đẹp được, tưởng chuyển trường là xong rồi chứ?"
Dù đầu đang nhức dữ dội, nhưng cô lại chẳng bỏ sót bất kỳ chữ nào mà mẹ nói, cô ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với mẹ:
"Con đã bao giờ kể với mẹ nghe về tụi côn đồ ở Thành phố đâu? Con chỉ nói về chuyện của Phương Nghi thôi mà? Sao mẹ lại phải giải quyết với tụi nó? Chuyện đó thì liên quan gì tới Phương Nghi hả mẹ?"
Người phụ nữ ngập ngừng, trong một giây mất bình tĩnh, bà đã để lộ bí mật mà bản thân che giấu bao lâu nay. Bà đứng dậy, rút bàn tay vừa nắm lấy con mình, tay bên kia thì nắm chặt lấy góc váy, đôi mắt không còn sự ấm áp nữa mà phút chốc đã chuyển sang vẻ sắc lạnh như bình thường.
"Chuyện này phức tạp lắm, con cứ nghỉ ngơi trước đi, khi nào khỏe lại mẹ sẽ nói với con!"
"Không được, con muốn biết, chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói cho con biết đi!"
"Mẹ đã nói là đợi con khoẻ lại đã, con không nghe sao?"
"Nhưng... nhưng ít nhất thì... mẹ cũng cho con biết Phương Nghi như thế nào rồi chứ?"
Cuộc thăm hỏi thoáng chốc lại trở thành cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con, mẹ cô thì càng lúc càng mất kiên nhẫn, âm thanh cũng bắt đầu lớn hơn, còn Minh Di thì vừa khóc, vừa năn nỉ mẹ.
Ở chỗ đông người, người nhà bệnh nhân đang đi tới lui ngoài hành lang vì nghe tiếng cãi vã mà hiếu kỳ ngó vào. Mẹ cô cũng biết ý, bèn trấn an con gái trước:
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa! Nhưng con hứa với mẹ sẽ giữ bình tĩnh sau khi nghe chuyện, được không?"
Cô gật đầu, ngoan ngoãn ngồi dựa vào gối để nghe mẹ kể. Câu hỏi mà cô treo lơ lửng trong đầu bấy lâu nay, đã có đáp án như mong đợi.
Còn tiếp...