CHƯƠNG 14: VẾT THƯƠNG
"Phương Nghi hiện tại đã ổn rồi! May là ngã từ trên cao xuống có tấm lưới chắn lại, nên cũng không có thương tích quá nặng, bây giờ đang dưỡng thương ở nhà."
Bà vừa rót nước vừa thở dài, dù đó là một tin tốt.
"Vậy tại sao con phải chuyển trường về đây vậy mẹ? Nếu như Phương Nghi không bị gì thì con vẫn tiếp tục học ở Thành phố được mà?"
"Là vì đám du côn mà hai đứa đụng độ có gốc gác lớn lắm. Ngay cả nhà Phương Nghi làm bên Luật có quan hệ rộng mà cũng đành chịu thoả thuận cho xong."
Minh Di thở dài, trên mặt hiện rõ sự bất lực.
"Thế... Phương Nghi vẫn đi học bình thường hả mẹ?"
"Không phải chỉ có mình con phải nghỉ học đâu, bạn con bây giờ chủ yếu học tại nhà để còn điều trị nữa. Hai đứa phải xui xẻo lắm mới vướng vô vụ này đó!"
Cô cúi mặt tỏ vẻ ấm ức:
"Vậy mẹ muốn con đứng đó cho tụi nó đánh một trận rồi coi như không có chuyện gì đúng không?"
Bà nâng ly nước lên, thở hắt ra một hơi:
"Khổ quá! Mẹ chỉ nói là do gốc bên nhà tụi nó lớn thôi. Chứ bình thường một chút thì mẹ vẫn có thể xử lý giúp con được. Được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ con nên nằm xuống nghỉ ngơi để ngày mai còn đi họp ở trường nữa. Đám con nít bây giờ lộng hành quá, hở tí là giở thói côn đồ..."
Minh Di chợt bừng tỉnh, nãy giờ chỉ lo cho vết thương cùng mấy chuyện ngoài lề mà quên béng đi chuyện trước mắt cũng cần phải xử lý. Đặc biệt là người con gái ấy.
"Mẹ, mẹ có nghe nói gì về lớp trưởng của con không?"
"Cái đứa hôm qua ngủ ở nhà mình ấy hả? Cũng bản lĩnh lắm, dám xông vô giải vây cho con thì cũng không phải tầm thường. Hai đứa thân nhau lắm hả?"
"Dạ thì cũng có chút chút" - cô định đưa tay gãi đầu nhưng sực nhớ ra đang bị thương nên lại bỏ xuống - "Mẹ có thể giúp đỡ bạn con được không? Lỡ vì chuyện của con mà Hoài Thương bị liên luỵ thì con áy náy lắm!"
Bà không trả lời, cũng không biểu lộ là có đồng ý hay không, chỉ bước đến bên giường đỡ con gái nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng rồi buông một câu trống không:
"Để coi sao".
Minh Di cứ như vậy mà ôm sự bồn chồn tiến vào giấc ngủ, thuốc đã bắt đầu ngấm, đầu óc cô bắt đầu mụ mị nhưng miệng thì cứ lầm bầm gọi tên Hoài Thương. Điều này khiến mẹ cô chú ý và đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa hai đứa trẻ.
Bà nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, bầu trời đêm nay đen kịt, không có lấy chút ánh sáng của trăng hay lấp lánh một ánh sao nào. Sự yên tĩnh đến đáng sợ, kèm theo những suy nghĩ hỗn loạn thi nhau ồn ào bên trong đầu.
-
Ở đâu đó tại căn nhà ọp ẹp của gia đình 4 người lại ầm ĩ tiếng chửi bới không ngừng:
"Ông trời ơi ngó xuống mà coi, sao tôi lại có đứa con ngu dại dữ vậy trời? Chuyện người ta mắc gì mày xía vô để mang hoạ vô người? Giờ thân thì trầy trụa, máu me mà còn sắp bị đuổi học nữa, mày vừa lòng chưa?"
Người đàn bà liên tục quát tháo, cơn giận dữ khiến mặt mũi bà tối sầm lại, tay không tự chủ mà bồi thêm vào mấy vết thương của đứa con như một cách để thoả mãn lửa hận thù trong bà.
Đoạn lại nghe tiếng lè nhè từ dưới nhà đi lên, giọng điệu cũng mỉa mai không kém:
"Con nhà nghèo, cái thân thì lo chưa xong mà bày đặt lo cho người dưng. Người ta là con nhà giàu, nó sứt miếng da, bể cái đầu cũng có tiền ba má nó đổ ra lo được. Còn mày ôm cái thân què đui đó về cho ai lo? Dòng cái thứ ngu ngục! Ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ! Mày với con gái mẹ mày y chang nhau..."
Sự phẫn nộ còn đang ngùn ngụt lại bị kháy cho một câu, người đàn bà liền nghênh mặt đáp lại:
"Vậy chắc nó là con của mình tao à? Không có thằng cha hư thân mất nết như mày thì sao có nó được? Mẹ mày, cái gì tốt đẹp là nhờ giống mày, còn cái gì hư thúi là đổ lên người tao hết nè!"
Từ đang mắng con, hai ông bà lại chuyển sang đấu võ mồm chuyện cá nhân. Hoài Thương đứng thẫn thờ giữa gian nhà chật chội. Âm thanh chua chát vọng lại từ bốn phía như muốn từng nhát một phanh thây cô thành trăm mảnh.
Đau đớn ở thể xác chưa bao giờ có thể sánh được những tra tấn về tinh thần mà cô phải chịu bấy lâu nay. Một ý nghĩ không thông chợt loé lên trong đầu cô, nhưng đã bị đứa em gái chen ngang, phá vỡ đi.
Nó nhân lúc ba mẹ đang bận chì chiết nhau, liền kéo chị trốn vào trong phòng. Bên trong đã chuẩn bị sẵn bông gòn, thuốc đỏ cùng băng gạc các loại.
"Chị hai ngồi xuống đây em sát trùng với băng bó cho!" Nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ, như sợ bị người khác nghe thấy.
Động tác của nó hấp tấp chẳng khác thì tốc độ chửi nhau của ba mẹ bên ngoài, vừa băng bó nó lại ngó ra bên ngoài, chỉ lo thình lình ai đó bước vào rồi kéo chị của nó đi mất.
"Hai có đau không? Đau thì nói em làm nhẹ lại nha!"
Hoài Thương ngồi thừ ra, cả cơ thể như bị tê liệt, dù có bị đánh thêm một trận nữa, cô cũng không cảm thấy đau đớn gì. Tự nhiên lại có cảm giác tiếc nuối, giá mà cái gậy đó thực sự đập vào đầu cô rồi đem cô đi luôn thì chắc sẽ thanh thản hơn bây giờ.
"Ê, mày có thấy tao ngu lắm không em? Đang yên đang lành lại ra tay cứu người cho mang hoạ vô mình. Ngu thiệt chứ!"
Nhỏ em gái lắc đầu, mắt nó ngân ngấn nước, giọng run run đáp:
"Đâu có đâu, em thấy tự hào về hai lắm á! Lần đầu tiên chị hai của em dũng cảm đến vậy. Giúp người là chuyện đúng đắn mà, sao lại ngu? Lúc đó chị cũng muốn cứu bạn chị mà phải không?"
"Ừa cảm giác lạ lắm, nếu là người khác tao đã làm ngơ như chưa thấy gì. Nhưng ... với người đó thì tao làm không được!"
"Là cái chị mà hai quen trên mạng á hả? Trời đất, sao mà trùng hợp dữ vậy?"
"Ai mà biết, chắc tao khùng nên mới làm vậy. Giờ lại dính vô đám con ông cháu cha, chắc kì này tao bị đuổi học luôn quá!"
"Hai đừng có lo, chuyện còn chưa tới đâu mà, em tin người tốt như hai sẽ gặp điều tốt á. Ai biết được, chị giúp người thì cũng có người giúp lại chị thì sao?"
Hễ nhắc đến người con gái ấy là trong đầu Hoài Thương liền hiện lên hình ảnh cô nàng nằm bất động trên vũng máu loang dài. Chứng kiến khoảnh khắc đó, tim cô như ngừng lại một nhịp. Sợ hãi chỉ là một phần, trong lồng ngực đột nhiên cũng truyền đến cơn đau dữ dội. Thật khó hiểu!
Đúng là cô rất vui vì sự xuất hiện của Minh Di, nhưng cũng không phủ nhận từ ngày cô bạn bước đến, cuộc sống cô đã có nhiều thay đổi đến không ngờ.
Ngoài thở dài ngao ngán, thật lòng cô chẳng biết làm gì trong thời khắc này.
Màn đêm lặng lẽ bao trùm tất cả, có những vết thương đang chờ được chữa lành, nhưng cũng có những tổn thương chỉ đang ngấm ngầm chờ ngày tái phát.
Buổi sáng thứ ba ở trường học cũng đông đúc như mọi ngày. Học sinh tập trung đông ở khu vực căn tin để tranh thủ ăn sáng, lại có vài nhóm đang tranh thủ chơi vài trận banh trước khi vào học.
Càng sát giờ vào học thì sân trường càng nhộn nhịp, tiếng cười nói, đùa giỡn, la hét đan xen như một bản nhạc giao hưởng sống động.
*Reng reng reng*
Âm thanh quen thuộc vang lên, tất cả lập tức quay trở về lớp, các khu vực cầu thang nhanh chóng quá tải, nhưng rất nhanh cả sân trường đã không còn ai ngoài cô lao công đang cần mẫn quét mấy đợt lá vàng rơi sau một trận gió ùa qua.
Lúc này, phía ngoài cổng trường, một chiếc xe hơi vội vã tiến vào. Chú bảo vệ thấy vậy liền bước ra chặn lại để hỏi về lịch trình và lý do mà chiếc xe lạ xuất hiện.
Gã đàn ông ở ghế lái hạ cửa kính, hất mặt lên trả lời:
"Tôi đến gặp thầy hiệu trưởng!"
Chú bảo vệ đứng ngây ra, tay lật lới lật lui quyển sổ mà không thấy ghi chú gì về việc có khách ghé thăm trong hôm nay, bèn hỏi lại:
"Hình như hôm nay thầy không có lịch hẹn nào cả".
Gã bắt đầu mất kiên nhẫn, mặt hắn nhăn lại, đôi lông màu gần như dính với nhau, lớn giọng quát:
"Sao lại không? Hôm nay có cuộc họp phụ huynh trong phòng giám hiệu mà? Tôi đến để họp mà ông cứ hỏi mãi vậy?"
Vừa dứt lời, gã kéo cửa kinh lên, nhấn ga thật nhanh suýt nữa đã đâm vào người bảo vệ may mà chú đã né kịp, lúc xuống xe còn không quên đóng cửa thật mạnh để dằn mặt cái người vẫn còn đang hoang mang sau cú đạp ga thô lỗ vừa rồi.
Người cầm lái chính là gã đàn ông trung niên với thân hình xồ xề, bụng to như đàn bà chữa 8 tháng. Chiếc polo trắng mà ông mặc trên người là cỡ to nhất, nhưng nó cũng bị kéo căng ra hết cỡ bởi chiếc bụng kia, để lộ một phần da bụng bên dưới trông rất kì cục.
Hắn cùng đứa con gái của mình hiên ngang tiến vào phòng họp. Con của gã cũng có dáng đi tướng đứng y như ba mình, cái phong thái bề trên, thượng đẳng, mặt lúc nào cũng hất lên không thể sai đi đâu được. Chỉ vừa thấy nó lấp ló ngoài cửa, đám bạn nó đã rộn ràng cả lên như đàn em xã đoàn được diện kiến lão đại.
Người đàn ông chậm rãi đi vào, bước chân có phần nặng nề. Gã vừa đi vừa lấy tay nắm lấy sợi dây nịch lấp ló bên dưới cái bụng to tướng. Đầu ngẩng cao lên, ngay lúc ánh nắng rọi vào làm phần hói của hắn phát sáng, người ngoài nhìn không kỹ lại nghĩ có đấng nào vừa giáng thế không chừng.
Phụ huynh của 5 đứa còn lại đã có mặt từ sớm. Bọn họ xôn xao bàn về vụ việc ẩu đả hôm trước mà chẳng quan tâm đến sự có mặt của các thầy cô ban giám hiệu, nếu không có thư ký nhiều lần nhắc nhở, có thể họ đã định biến phòng họp thành cái chợ ồn ào rồi.
Gã đàn ông vừa bước vào, thầy hiệu trưởng đã buông đống tài liệu trên tay, trực tiếp đi ra cửa để mời hắn vào.
"Dạ anh Tuấn mới tới, ngại quá, bên Uỷ ban còn nhiều việc mà phiền anh qua đây một chuyến."
Đám phụ huynh nom thấy thái độ của thầy hiệu trưởng, tự giác cũng thấy thân phận người này không phải tầm thường, thế là không ai bảo ai mà cũng tự động giữ trật tự.
Tên Tuấn cười to, chìa bàn tay đeo đầy đồ phong thuỷ ra để chào hỏi, lúc hai bàn tay bắt vào nhau, chiếc nhẫn ngọc to tướng của hắn cố tình nhấn mạnh vào tay của thầy làm ông đau đớn, dẫu vậy ông vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà vẫn tươi cười.
"Phiền gì đâu thầy, mấy việc đó lính làm hết rồi, tôi chỉ việc ký giấy tờ hồ sơ thôi. Có phiền thì cũng là phiền thầy hiệu trưởng phân xử mấy chuyện con nít nhỏ xíu này á chứ!"
Thầy hiệu trưởng vừa cười vừa rót cho gã một ly trà nóng:
"Tôi cũng có bàn bạc qua với gia đình hai cháu còn lại, nhưng họ không chịu thoả hiệp cho êm xuôi mà cứ muốn làm ra ngô ra khoai vậy đó. Chứ riêng tôi thấy tính chất sự việc cũng không nghiêm trọng đến thế."
Gã ngồi dựa người ra phía sau, bĩu môi chê trách:
"Ôi cũng là muốn đòi bồi thường thôi mà. Dân lao động thì chỉ có nghĩ đến tiền nong chứ nghĩ gì đến tương lai tụi nhỏ đâu thầy. Hôm nay tôi cũng xin thầy giơ cao đánh khẽ, cho bọn trẻ còn có cơ hội học tập tiếp. Còn chuyện phụ huynh thì tôi lo được."
Hai người cứ một chén anh, một chén tôi, ly trà vừa rót đầy đã uống cạn, chỉ một lát sau đã nghe tiếng xe máy lạch cạch tiến vào. Vừa tắt máy đã nghe tiếng người phụ nữ lầm bầm mắng chửi gì đó.
Hoài Thương ngồi phía sau, mặt mũi bí xị, từ lúc dắt xe ra khỏi nhà, mẹ đã bắt cô gỡ hết băng gạc ra để mấy vết thương hở lộ ra bên ngoài. Bà nói lỡ như người ta có bắt đền thì cũng có thể dựa vào đó mà thương lượng, biết đâu bên kia thương tình mà miễn truy cứu trách nhiệm.
Bà Hương - mẹ cô là người phụ nữ nổi tiếng với danh chửi chồng, mắng con. Tính cách cũng rất hẹp hòi, bủn xỉn, chuyện gì động tới lợi ích của bà thì bà chắc chắn không tha. Tuy nhiên cũng là người rất rụt rè khi đối mặt với giới quyền lực, vì bà biết một dân đen không thể nào thắng thế được một quan chức.
Bà xuất hiện với bộ đồ hoa hoè tối màu, khoác bên ngoài là chiếc áo mỏng đã sờn vai, có vài vết rách li ti do trong lúc làm vườn bị cây cối vướng vào. Thân hình thì gầy guộc, làn da rám nắng đến sẫm màu, đôi bàn tay gân guốc, thô cứng chẳng khác nào đàn ông.
Trước mấy chục ánh mắt đang nhìn mình, bà ngại ngùng kéo ghế ra, vì sợ âm thanh lớn nên chỉ dám kéo đủ một khoảng nhỏ đủ để lách vào.
Ngoài trời nóng bức, nên vừa bước vào phòng họp bà đã kéo vạt áo để chấm mấy giọt mồ hôi trên mặt. Mùi dầu gió, bùn đất, cả mùi mồ hôi nhanh chóng truyền vào không gian khiến cả nhóm người còn lại tỏ vẻ khó chịu, xa lánh.
Hoài Thương hôm nay không mặc đồng phục mà chỉ mặc cộc chiếc áo phông trắng cùng quần tây dài. Phần cánh tay để lộ những vết thương chi chít, trên mặt cũng có nhiều vết bầm ở hai bên má, phía sau gáy còn bị lỏm một mảng tóc.
Nhóm 6 đứa côn đồ chụm đầu xì xầm với nhau xem ai đã đánh Hoài Thương nhiều nhất. Có đứa khoe đã đá được 5 cái, đứa thì giật được cả một thớ tóc, có đứa còn không chịu thua, khoe rằng nó đã cắn mấy cái đau điếng vào vai cô.
Sự xuất hiện của Hoài Thương không làm bọn nó thấy ăn năn, ngược lại càng khiến chúng thêm phấn khích. Dù cô đã chống trả rất quyết liệt nhưng cũng chỉ làm tụi nó trầy trụa vài chỗ ngoài da. Đối với đám côn đồ, cô chính là kẻ thất bại.
Trái với sự hả hê của tụi nhỏ, ông Tuấn lại tỏ vẻ không vui, ông quay sang nhìn con gái, ánh mắt như muốn xác nhận có phải do nó làm không. Nó hiểu ý, chỉ nhướng mày rồi che miệng cười khùng khục. Gã thở dài một hơi, lắc đầu chán ngán.
Không phải lần đầu gã phải đi xử lý mấy chuyện như thế này, nhiều lúc gã muốn từ mặt đứa con này cho rồi, nhưng gã là một cán bộ, một người có chức đang làm việc ở Uỷ ban. Chỉ cần thông tin này bị lộ ra, có thể ảnh hưởng rất lớn đến vị trí mà gã đang ngồi. Nên dù muốn hay không thì gã cũng phải bảo vệ nó đến cùng.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của bà Hương, ông đã nghĩ chuyện này sẽ dễ tính như bao vụ trước. Với những người thấp cổ bé họng như gia đình Hoài Thương, thì ông biết rõ điểm yếu của họ hơn ai hết. Chỉ cần khéo léo đẩy tội lỗi cho họ, rồi đe doạ truy cứu trách nhiệm sau đó thoả thuận rồi cho họ một số tiền là xong.
Người nghèo thường sợ trách nhiệm hay những thứ liên quan đến luật pháp, nên giữa thoả thuận với đấu tranh, người ta thường chọn con đường dễ dàng hơn.
Chỉ còn vài phút nữa là cuộc họp sẽ diễn ra, thế mà nhân vật còn lại vẫn chưa thấy đâu.
Đám côn đồ bảo nhau rằng chắc vì Minh Di sợ quá nên không dám tới đây. Phụ huynh của bọn nó cũng thêm mắm dặm muối rằng cô sợ bị truy cứu tội nên chắc sẽ không đến.
Ai cũng hy vọng Minh Di đừng xuất hiện, chỉ riêng một người từ nãy đến giờ chỉ chăm chăm nhìn ngoài cửa, mong rằng sẽ bắt gặp được hình bóng thân thương.
Ông Tuấn cũng dần mất kiên nhẫn, quay sang nói với ban giám hiệu:
"Đã sắp đến giờ họp mà phụ huynh với cháu kia vẫn chưa có mặt, nếu đúng giờ mà họ không xuất hiện thì cuộc họp vẫn bắt đầu mà không cần ý kiến từ bên đó nhé!"
Gã cán bộ chỉ muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh, không để lại bất kỳ tổn hại nào cho con gái, nên chỉ tập trung đối phó với nhà Hoài Thương vẫn dễ hơn là cả hai. Gã đương đắc chí thì nhân vật chính đã xuất hiện ở ngoài cổng.
Còn tiếp...