Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Elys - đoá hoa trắng nở trên tro tàn

Chương 22: Ký ức của chủ tiệm cà phê (V)

Sau lời đề nghị được vẽ cho Ciel một bức tranh, Boem đã bắt đầu thực hiện điều đó ngay vào ngày hôm sau. Cả ngày trời, anh ta ngồi ở trong phòng và nhìn vào toan vẽ.

Sắc màu anh ta đã quyết định sẽ vẽ lên, những nét sơn dầu mà anh ta cần phải làm để khắc hoạ đường nét duyên dáng của Ciel. Anh ta đang nghĩ tất cả, và cũng đang thực hiện những điều ấy với điều kiện cả giấy lẫn màu đều hạn chế.

Dù vậy, với một thiên tài như Boem, xử lí những khó khăn ấy không phải thứ sẽ làm Boem suy tư nhiều đến vậy.

Với tư cách một con người, Boem rất thích hội hoạ vì anh ta tin những bức tranh không chỉ lưu trữ hình ảnh, mà còn bất tử hoá cảm xúc của nghệ nhân khi tác phẩm hoàn thành.

Vậy, cảm xúc của Boem hiện tại là gì?

Những rối bời trong lòng anh ta cũng thật khó nói làm sao.

Sau khi nghe về việc khu ổ chuột này từng bị tấn công. Hơn hết kẻ đó lại nhắm vào nhà thờ, tiêu diệt cả đội thợ săn quỷ và một huyền thoại trong sức mạnh thanh trừng dị giáo như các Thừa quyết.

“Một ma cà rồng có thể sử dụng Huyết lí sao?”

Nếu điều đó là sự thật, nếu cái lạnh mà hắn mang đến là sự phủ định với nền văn minh nhân loại. Thì đó sẽ là điềm báo lớn nhất cho điểm kết của một nền văn minh

Một Tông đồ quay trở lại mặt đất, đó chính là dấu hiệu cho thấy một Chân tổ, thiên địch của loài người, đang thức tỉnh.

Cùng với Máu của Đất (Orbs), chúng đại diện cho những nguyên động lực bí ẩn mà loài người sẽ không thể thấu hiểu. Dù không biết bọn chúng có mối liên hệ gì hay không, nhưng nhân loại chính là kẻ thù chung của hai giống loài ấy.

Mỗi tồn tại như Tông đồ, đều là thảm hoạ cấp độ văn minh. Và kẻ như thế nhắm vào khu ổ chuột nghèo đói này.

Hẳn phải có lí do, phải có ý đồ đằng sau cho việc linh mục Yu đã hy sinh thân mình để dựng lên một kết giới bảo vệ cũng như khôi phục lại hình dáng lành lặn của khu ổ chuột này, xoá bỏ các dấu vết của băng giá đã xâm thực thế giới.

Để bảo vệ Ciel nhất định là một lí do rất quan trọng, nhưng ngoài điều ấy ra…

Boem không hề có bất cứ dữ liệu nào để suy đoán. Anh ta bắt đầu trở nên bối rối với chính bàn tay cầm cọ của mình.

“Mình đang sợ,” anh ta dễ dàng kết luận khi nhìn nhận các dấu hiệu mình đang thể hiện. “Lí do là gì?”

Chàng thiếu niên tự hỏi trong lúc gục đầu xuống gối, từ ngày hôm qua đến nay anh đang phải trải qua sự bối rối chưa từng có tiền lệ.

Boem Dier không hề sống trong thời kì ma cà rồng còn hoành hành, bản thân anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy chủng loài ấy. Nhưng tại sao ở thời điểm Ciel nói về chúng, về việc chúng đã tấn công nơi đây lại khiến Boem lo lắng đến vậy?

Boem không biết, anh ta không cảm nhận sự sợ hãi đó bằng logic, mà bằng cảm xúc bối rối và sự lo lắng xuất phát từ bản năng của một con người.

Khi đã có kiến thức nhất định, hẳn anh đã mường tượng được sự nguy hiểm của chúng.

Nhưng thái độ của Boem lại không hề song hành với nỗi sợ cả mình. Dù có suy nghĩ điều gì trong đầu đi nữa, anh ta vẫn đang ngồi đây để vẽ tranh thay vì nghĩ về phương án chống lại kẻ thù.

“Ta phải làm gì đây…”

Tay phải của Boem di chuyển cọ vẽ. Nền trời trong xanh không khỏi khiến anh nhớ về đôi mắt của người thiếu nữ ấy.

“Ta đang sợ hãi điều gì vậy?”

Câu hỏi ấy lần nữa được lặp lại, để chàng thiếu niên mắc kẹt trong mê cung tâm trí, mò mẫm tìm kiếm lời giải.

Tại sao dù tâm trí còn chưa hiểu rõ sự to lớn của mối nguy sắp tới, mà anh ta đã sợ hãi đến vậy.

Hoạ chăng nỗi sợ về ma cà rồng có lẽ đã ăn sâu vào vô thức tập thể của chính con người?

Hay vì bản chất của chúng như đã được ghi chép lại trong vô số tài liệu, là những tồn tại phủ định nền văn minh của nhân loại. Vì thế mà một nhân loại như anh mới vô thức sợ hãi chúng đến thế?

Boem đưa tay lên xoa thái dương, nói thầm:

“Thuật ngữ ma cà rồng tồn tại từ thế kỉ thứ mười bảy của lịch Geogory. Trong các thần thoại xa xưa hơn như thời kì Lưỡng Hà và Hy Lạp cũng có loài quái vật hấp thụ sinh lực con người làm nguồn sống. Vậy tính sơ, nhân loại đã tồn tại cạnh chúng khoảng ba mươi ngàn năm…”

Boem thấy suy luận đó cũng hợp lí. Thậm chí việc những truyền thuyết về lũ quái vật ấy xuất hiện song song với những nền văn minh xa xưa nhất của nhân loại hoàn toàn phù hợp với những gì được ghi trong sách vở về sự liên kết của chúng với nhân loại.

“Nhưng mà không phải.”

Boem Dier vẫn còn tỉnh táo. Anh ta biết nỗi sợ sinh ra từ vô thức của nhân loại là như nào.

Vì trong thời kì nguyên thuỷ, ban đêm tăm tối, lạnh lẽo và đầy nguy hiểm mà con người sợ hãi bóng tối.

Vì khi bị thương nặng, con người tàn phế sẽ trở nên vô dụng và bị bỏ lại. Do đó mà con người sợ hãi thương tật.

Vì con người đã phải chứng kiến sự đau đớn của điều sống tan biến, do đó mà họ sợ hãi sự không tồn tại, sợ hãi sự tuyệt diệt.

Tất cả nỗi sợ nguyên thuỷ ấy, đều là để cá nhân dành cho bản thân mình. Phản ứng của nỗi sợ ấy, là dành sự toàn vẹn của chính họ.

Nhưng lý trí sắt đá của Boem hiểu rõ, bản thân vẫn chưa thể sợ hãi kẻ thù tên ma cà rồng vì bản thân anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy chúng, chưa thể mường tượng được thiệt hại chúng có thể gây ra.

Anh ta chỉ hoang mang khi đối diện với biểu cảm của Ciel Raphael lúc đó. Biểu cảm nơi nàng, là sự giao thoa của đau khổ, buồn bã và sợ hãi tột cùng. Đôi mắt của nàng ấy khi thú tội đã cho thấy nàng thật sự đã chứng kiến tất cả và sợ hãi điều đó.

Nhìn thấy sự sợ hãi và đau khổ của nàng, Boem đã không thể chịu được. Giống như khi lần đầu thấy nàng rơi nước mắt, Boem đã phải chạy lại để giải thích cho nàng về hành động của mình.

“Ta quan tâm tới cô ấy,” Boem thì thầm, cánh tay đang di chuyển cọ vẽ khẽ chững lại một nhịp. “Thật sao?”

Câu hỏi đó được thốt ra trong vô thức. Nhưng chàng thiếu niên lại cảm nhận rõ trái tim đập liên hồi, thân thể nóng bừng lên. Chúng khiến cho cánh tay cầm cọ hoàn toàn dừng lại trên toan vẽ.

“Mình đúng là đang ở tuổi đó…”

Boem nở nụ cười khô khốc trong khi cố kiểm soát cảm xúc của bản thân. Anh ta đang ở tuổi dậy thì, việc có cảm xúc như vậy với người khác giới là điều bình thường. Đó là loại tình cảm bộc phát, thoáng qua và hiếm khi có được trong đó sự chắc chắn và bền lâu.

Thiên tài Boem Dier đang yêu, đang say đắm nàng thiếu nữ như một thiếu niên tuổi mới lớn. Ở độ tuổi mười chín, giờ đây Boem mới thật sự cảm tưởng như được sống với tuổi thật của mình.

Từ khi đến đây, anh ta đã có cơ hộ để tạo ra món vũ khí trong những giấc mơ ngày nhỏ. Được giúp đỡ mọi người mà chẳng phải nhìn thấy sự hôi thối tận cùng của nhân loại. Được sống, được nói chuyện với một người đồng trang lứa, thậm chí còn là lần đầu hiểu được lửa tình.

Cộc cộc cộc…

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Boem giật mình quay về sau. Lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cánh cửa gỗ.

“Boem, tôi mang bữa tối đến cho anh này.”

“À ừm. Tôi mở cửa bây giờ.”

Boem vội vã đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ sự ngóng chờ. Anh mở cửa ra và thấy Ciel đang mang đến cho mình một ổ bánh mì đen, thịt khô và một quả táo. Dù ở khu ổ chuột, bữa ăn này là khá đủ đầy, nhưng Boem lại chẳng hề để ý tới đĩa thức ăn ấy lấy một ánh nhìn.

“Anh vẫn đang vẽ tranh nhỉ?” Ciel nở nụ cười dịu dàng. “Cố lên nhé, Boem. Tôi nhất định sẽ đợi sản phẩm của anh đấy!”

“Ừm…” giọng nói của Boem như bị nuốt lại trong cổ họng. “Ta sẽ làm tốt nhất có thể, Ciel. Hãy chờ ta.”

Boem nhận lấy khay đồ ăn được Ciel chuẩn bị và bắt đầu nạp năng lượng. Anh ta đã rất mệt mỏi từ ngày hôm qua rồi. Vì vậy mà cả chiếc bánh mì đen ăn với thịt khô cũng thật ngon miệng.

Tại nơi tối tăm bụi bặm như khu ổ chuột nghèo khổ này, có được cái ăn đã là hạnh phúc rồi.

“Ta sợ hãi, cũng vì lo lắng cho Ciel. Ta hoang mang, là vì đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy.”

Boem không muốn người thiếu nữ ấy đau đớn, anh không muốn cô khóc ròng trong nỗi buồn khôn nguôi. Anh muốn Ciel được mỉm cười, vì nụ cười của nàng khiến cho trái tim anh nhẹ nhõm, như thể mọi mệt mỏi đều bị thổi bay.

Vì vậy, anh muốn có thể tạo ra một nơi mà nàng có thể sống thật hạnh phúc, giải thoát cho nàng khỏi mọi nỗi đau và gánh nặng.

Trái tim của người thiếu niên đã trở thành một người đàn ông, đã có thể đưa ra lựa chọn để nắm giữ số mệnh của bản thân mình.

Cánh tay di chuyển, dứt khoát và tự tin. Người đàn ông khắc hoạ lên hình ảnh bằng những nét bút nhẹ nhàng, mềm mại đầy đoan chính.

Trong suốt bốn ngày, anh ta hỗ trợ đời sống người dân từ sáng sớm, nghiên cứu địa hình và trò chuyện với Ciel khi rảnh rỗi. Khi hoàng hôn buông xuống, hai người sẽ cùng chơi với những đứa trẻ tập trung ở nhà thờ. Và rồi cuối cùng họ sẽ cùng thưởng thức bữa tối sau khi màn đêm buông xuống.

Sau giờ ăn và trước giấc ngủ, Boem đắm chìm vào thế giới nghệ thuật của cảm xúc và sáng tạo, để hoàn thành hai bức tranh độc nhất về một người thiếu nữ.

Một bức hoạ có tên “Bầu trời trong xanh”.

Bức tranh ấy, là bức chân dung về người thiếu nữ tuyệt đẹp tựa bầu trời trong xanh, người đem theo mái tóc đen dài duyên dáng và mềm mại tựa trời đêm, cũng như đôi mắt xanh thẳm tựa như viên đá xa-phia tinh khiết nhất. Bức chân dung tuyệt đẹp, cho thấy cảm xúc chân thành và tôn lên vẻ đẹp tuyệt đối của Ciel Raphael trong lòng Boem Dier.

Bức tranh thứ hai, chính là “Thiếu nữ thiên đường”.

Bức vẽ dù mang tên thiếu nữ, nhưng khung cảnh chính lại tập trung vào bầu trời và đại cảnh hoàng tàn và khô khốc. Cột mây khổng lồ vần vũ trên bầu trời, giống như ngày nàng dẫn anh đến vườn hoa ấy và thổ lộ nỗi lòng của mình. Dù rằng mặt đất khô cằn không một ngọn cỏ tưởng chừng như thật lạc quẻ, nhưng tại trung tâm, đằng xa trong bức tranh ấy đang có người thiếu nữ mặc váy trắng, nàng ta ôm lấy một đoá hoa tuy-líp xanh thẳm và nở nụ cười xinh đẹp nhất.

Nhưng nụ cười ấy chỉ là một ảo ảnh, bởi vì Boem không hề khắc hoạ chi tiết khuôn mặt cô ấy mà đó chỉ là góc nghiêng của người thiếu nữ đang ngoái đầu về phía sau.

Nụ cười của nàng, điều mà Boem luôn đau đáu đã hiện lên tựa như một ảo mộng giữa bức tranh về thế giới.

Bầu trời vút cao, mây trắng vần vũ, mong cho người thiếu nữ có thể tìm được sự bình yên.

Boem chờ đợi tới khi bữa tối kết thúc, chờ đợi thời điểm Ciel trở về phòng, nghỉ ngơi một chút và anh gõ cửa.

“Là Boem sao? Tối nay anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?”

“Ừm.”

Nghe thấy giọng nói vọng ra từ sau cánh cửa, Boem gật đầu đáp lại.

“Anh vào đi.”

Sau lời nói của Ciel, Boem mở cửa đem theo hai bức tranh được che kín bằng tấm khăn mỏng.

Ciel nhìn anh, trên người nàng chỉ có một tấm váy mỏng. Ấy vậy mà nàng lại chẳng hề có chút đề phòng.

“Ta đã hoàn thành lời hứa, đây là những cảm xúc của ta, muốn truyền tải tới cô.”

“Boem…”

Ciel nở nụ cười xinh đẹp như hoa, khiến cho Boem bất ngờ lúng túng.

Rồi anh mở hai tấm màn lên. Khi nhìn thấy hai bức tranh ấy, Ciel vô thức đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to kinh ngạc.

“Anh vẽ đẹp quá, lại còn đóng cả khung gỗ nữa?”

“Ta đã thử khắc gỗ để tạo khung… nhưng đúng là lần đầu làm thì việc này vẫn khá khó. Mong cô không chê trách.”

“Không, sao tôi có thể chê được điều gì cơ chứ. Chúng… anh đã cho tôi quá nhiều Boem.”

Ciel biết mình không thể từ chối lòng thành này. Nhưng khi tiếp nhận nó, cô vẫn vô cùng bối rối.

“Bức chân dung này, chính là cách ta nhìn vào cô,” Boem đặt tay lên khung gỗ của bức chân dung, rồi đưa về bức còn lại. “Còn bức tranh này, là một lời hứa nữa của ta.”

“Hả?”

Ciel bất ngờ, nhưng rồi cô trực giác của cô mách bảo, đây nhất định là điều vô cùng quan trọng.

“Mặt đất trong bức tranh này hoang tàn, nhưng ta hứa rồi một ngày, dưới đôi chân cô sẽ ngập tràn hoa thơm.”

Giống như khu vườn hoa mà Ciel đã dẫn Boem đến, nơi mà có người cha đã luôn bảo vệ cho cô. Nhưng Boem không muốn chỉ dừng lại ở đó, anh ta muốn cả thế giới này, sẽ trở thành một “vườn hoa”, đem lại cho thiếu nữ sự an toàn và hạnh phúc.

Ciel bối rối, cảm tưởng như tim mình đập nhanh hơn và gò má trở nên ửng đỏ.

“Tôi có thể trả lại điều gì cho anh không?”

“Chỉ cần nàng hứa với ta, chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.”

“Ý anh là gì vậy chứ?”

Khi nghe thấy cách xưng hô của Boem thay đổi, Ciel đã cười khúc khích và lau đi giọt nước mắt hạnh phúc.

“Nàng hiểu ý ta nhỉ?”

“Không, em không hiểu.”

Ciel lắc đầu, đôi môi dành tặng cho chàng trai nụ cười xinh đẹp nhất.

Nàng như thể muốn nói: Xin anh hãy trực tiếp nói ra điều đó.

“Được rồi, nếu được… nếu được nàng cho phép…”

Boem hít một hơi thật sâu, nhưng bỗng dưng khuôn mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. Người đàn ông lúc này vội vã quỳ một chân xuống và ngửa bàn tay về phía Ciel.

“Hãy trở thành vợ ta nhé, Ciel Raphael?”

Đó có lẽ là lời cầu hôn vụng về nhất mà một người đàn ông có thể nói ra. Nhưng với Boem, đó là một nỗ lực vô cùng to lớn.

Còn Ciel, người đang được cầu hôn, cô ấy đã có thể mường tượng, nhưng không thể ngờ được sự hạnh phúc đã tràn ngập trong trái tim.

“Vâng… em đồng ý,” cảm xúc dâng lên tựa thuỷ triều, người thiếu nữ ấy thổ lộ toàn bộ cảm xúc dã từng vô danh trong trái tim mình. “Dù cho không ai đồng ý đi chăng nữa, cha mẹ anh, lãnh đạo của thành phố, những người muốn kiểm soát cuộc đời anh. Em vẫn sẽ đồng ý.”

Ciel bàn tay lên bàn tay của Boem, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“Xin thề trước Chúa, dù cho con là kẻ mang tội, dù cho con đã từng dối trá, ngu ngốc và khờ dại,” nàng thiếu nữ cất lên lời cầu nguyện từ tận đáy lòng. “Con vẫn cầu nguyện từ tận đáy lòng, mong ngài hãy ban cho chúng con sức mạnh, để vượt qua những thử thách phía trước.”

Phía sau nhà thờ, đôi thiếu niên thiếu nữ ôm lấy nhau, như thể họ đã chọn trao cho nhau những tình cảm chân thật và thuần khiết nhất dưới sự chứng giám của vị thần dịu dàng.

Cái ôm chan chứa biết bao điều, chẳng phải chỉ những ham muốn của tình cảm nam nữ, mà còn là sự song hành của hai linh hồn gắn kết.

Khi đã xác định cảm xúc và mối quan hệ, Boem lúc này mới nói:

“Ciel, ta sẽ trở về thành phố Trung ương một thời gian.”

“Làm ơn, hãy cho em biết lí do được không?”

Người thiếu nữ không phản ứng thái quá, nhưng đôi tay lại vô thức siết chặt lại.

“Ta đã quyết định sẽ tạo nên một vườn hoa cho nàng. Nên ta muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.”

“Vâng, vậy bao lâu anh sẽ quay lại.”

“Ta không rõ nữa. Sẽ khá tốn thời gian để thuyết phục giới cầm quyền. Nhưng ta sẽ cố gắng trở về nhanh nhất có thể.”

“Vậy em cũng sẽ liên lạc với nhà thờ để sớm đưa một linh mục tới đây. Anh nhất định sẽ cần tư vấn về người có chuyên môn chống lại lũ dị giáo lắm nhỉ?”

“Ừm, người như vậy sẽ rất quan trọng đấy.”

Ciel nhất định, sẽ không để mọi gánh nặng phải đè lên vai Boem. Nếu anh ấy muốn tạo nên một vườn hoa, thì nàng nhất định sẽ giúp anh gieo xuống đất những hạt giống của sự khởi đầu.

Vì suy cho cùng, nàng chính là lý do để Boem quyết tâm, cũng là kim chỉ nam cho anh tiến bước.

“Hãy về sớm nhé, Boem.”

“Ừm. À, phải rồi…” Boem gật đầu, sau đó tách ra khỏi cái ôm của Ciel. “Nàng hãy giữ bản vẽ thanh Photon Sabre của ta cẩn thận nhé. Đó sẽ là con tin của nàng và cũng là một trong các lí do để ta trở về bằng mọi giá đấy!”

Ciel bật cười, nụ cười trong trẻo xua đi bầu không khí nặng nề của cuộc chia ly. Nàng hiểu người đàn ông này, hiểu cả sự ngạo mạn lẫn sự chân thành vụng về ẩn sau những tính toán chi li ấy.

“Trời ạ, anh đã chuẩn bị cho cả trường hợp em sẽ từ chối rồi à?”

Ciel bật cười thành tiếng khi nhìn thấy Boem bừng tỉnh như thể chợt nhớ ra điều quan trọng. Nàng ấy cũng đã ở với anh đủ lâu, để nhận ra anh là người như nào rồi.

“Sáng sớm mai em nhất định sẽ tiễn anh. Hãy nghỉ ngơi và ngủ thật ngon nhé, Boem.”

“Chúc ngủ ngon, Ciel.”

“Vâng, chúc anh ngủ ngon.”

Người thiếu niên, thiếu nữ vẫy tay tạm biệt. Chẳng hẹn mà rằng, họ đều đặt tay lên ngực, cảm nhận được từng nhịp đập tựa trống dồn.

Thình thịch, thình thịch…

Từng nhịp đập của sự yêu thương vang vọng dưới ánh trăng dịu dàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px