Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Đến Cùng Mùa Hạ

Chương 22: Bị bắt ăn vụng

“Thằng Thuận đổ rác chưa?” Giọng cái Vy vang lên, kéo theo sau là một cây chổi quét nhà ném thẳng lên mặt bàn thằng Thuận đang ngồi ăn ổ bánh mì que cái “RẦM!” thật to.

“Mày điên hả? Nay đâu phải tao trực!”

“Hỏi chấm? Mày thích cãi không?” Lông mày Vy chau lại thành đường thẳng.

“CÓ! Mai thứ tư tao mới trực mà!!”

“Thì nay THỨ TƯ đó thằng chó!”

Mới bước chân vào lớp, bản thân còn chưa kịp đi đến chỗ đặt cặp xuống đã phải nghe hai đứa kia cãi nhau um sùm về chuyện phân công trực nhật. Một đứa thì sợ bị giáo viên phê lớp dơ ảnh hưởng điểm thi đua hằng tuần, một đứa thì đang lo ăn sáng nên lười cầm chổi quét nhà, cãi tới cãi lui không ai chịu thua ai làm cái lớp 10a hiếm khi yên bình trở thành cái chợ bán rau, bán cá. Tôi không biết trước lúc mình tới tụi nó đã như này chưa, nhưng bây giờ tôi đã đứng ngay chỗ mình gần 1 phút rồi con Vy với thằng Thuận vẫn chả nhận ra sự hiện diện của mình mà tiếp tục cãi.

“Hai con khỉ tụi bây nín đi!” Việt Anh đu trên cửa sổ, trán lấm tấm mồ hôi cầm chai aquafina đâm vài cái lỗ nhỏ tưới nước cho mấy chậu cây: “Đầu đàn sói cô độc tới rồi kìa!”

Nghe Việt Anh gọi biệt danh hôm qua tôi đặt cho chính mình, Tường Vy cuối cùng cũng dừng cãi lộn, ngoảnh sang chỗ tôi với vẻ mặt hết sức đáng thương: “An ơi An ơi! Thằng Thuận không chịu trực nhật kìa! Nó còn nạt tao nữa!!”

“Hồi nào mẹ!?” Thuận nhảy dựng lên, cao giọng: “Ê tao bị oan!”

“Cô mà vào là lớp bị chê lớp dơ cho coi!”

Tôi đặt cặp lên ghế, thắc mắc sao hai đứa đấy không qua hỏi lớp phó lao động lịch trực mà phải cãi nhau qua lại. Mắt nhìn quanh lớp kiếm bản mặt thằng lớp phó lao động xong hỏi: “Ủa chứ thằng Nghĩa đâu?”

“Qua nó chơi phi phai xuyên đêm, nay sốt nghỉ bà nó rồi.” Việt Anh trèo khỏi cửa sổ, phủi phủi bụi dính trên ống quần.

Tôi “à” một tiếng, thì ra là do sự vắng mặt của lớp phó lao động nên nhiệm vụ nhắc lớp trực nhật mới rơi vào tay lớp phó văn nghệ, cụ thể hơn là nhỏ Vy.

“Thì Thuận với cùng bàn nó trực.” Tôi nói.

“Cái quan trọng là cùng bàn tao nó chưa tới.”

“Thế thì mày quét đi! Chiều để nó quét sau!” Tường Vy chống hông, đấu mắt với Đức Thuận.

Thuận nhăn nhó, vẻ mặt lộ rõ vẻ không đồng tình, rốt cuộc sau hai phút cũng miễn cưỡng ngồi dậy cầm cây chổi lùa đống rác dưới góc lớp ra bên ngoài. Ít nhất nó vẫn còn biết nghĩ cho lớp, dù sao đây chỉ mới tuần học đầu tiền mà bị giáo viên bộ môn phê bình không vệ sinh chắc cô chủ nhiệm chúng tôi tức chết. Tôi nhìn qua nhỏ bạn mình, thấy Tường Vy môi cong lên thành một nụ cười vô cùng hả hê, đoán trong lòng nó đang mở tiệc ăn mừng vì Đức Thuận trước hay sau gì cũng phải quét nhà.

“Ăn sáng chưa An?” Vy nghiêng đầu.

“Chưa, sáng tao dậy trễ.”

“Tao cũng chưa, xuống căn tin ăn đi mày.” Vy kéo tay áo tôi, hăm hở nói.

Tôi gật nhẹ đầu, khoác tay cái Vy xuống căn tin ăn sáng, tôi nhớ mang máng bữa nay căn tin tôi có thêm xôi mặn với bún bò, hai món đó căn tin trường tôi làm ngon ơi là ngon.

Tôi mua tô bún bò nhỏ, Vy mua hộp xôi mặn thêm chà bông, hai đứa tôi cầm đồ ăn sáng của mình đem tới cái bàn inox đặt xuống sau đó vừa ngồi ăn vừa tám chuyện. Công nhận trường có căn tin tiện cho học sinh cực kì, hồi cấp 2 lúc tôi còn ở quê, trường tôi bị cấm mở căn tin nên toàn ăn sáng ở nhà, nhiều bữa dậy trễ thì nhịn ăn luôn, trong tiết đói lả người. Tôi cầm muỗng lấy ít nước lèo đưa lên miệng húp, cảm nhận vị mặn đậm chất bún bò, thỉnh thoảng quay qua chỗ Vy đút nhỏ cùng bàn hai ba đũa bún.

“Ê còn tiền không bây ơi!” Tôi nghe giọng thằng Thuận từ đâu đó xa xa vọng tới, xoay người nhìn về phía phát ra tiếng thì đúng là nó thật, bên cạnh có cả Việt Anh.

“Chi?” Vy ngẩng mặt.

Thuận chạy đến bàn hai đứa tôi, tự nhiên kéo ghế ngồi: “Sáng tao quên đem, hai chị đại cho em mượn 15k với.”

“Ủa chứ thằng Vanh hết tiền rồi hả?” Vy thắc mắc.

Thuận sực nhớ gì đó, quay qua thằng bạn đang khoác vai mình xòe lòng bàn tay: “Ừ ha, tiền nợ bữa của tao đâu?”

Việt Anh chỉ chỉ về phía tôi, “An giữ.”

Tôi lập tức hiểu ý câu nói của Việt Anh, cậu là đang nói tôi cái bữa cậu làm rớt tiền xong tôi lụm được, đem đi mua đồ ăn sáng cho cậu, tiền dư tôi vẫn để trong cặp chưa trả. Song, việc đó chỉ có hai đứa tôi biết, Việt Anh nói ngang xương vậy thằng Thuận nó hiểu nó chết liền, có khi cái não của Thuận còn hiểu nhầm thành Việt Anh đưa hết ví tiền cho tôi cầm.

“Hả?” Thuận ngớ người.

“Nhã An giữ tiền tao.”

“Ủa???” Vy với Thuận cùng chung thắc mắc.

Cảm nhận ánh mắt hai đứa ngoài cuộc chả hiểu gì nhìn tôi và Việt Anh, tôi không tiện kể lại cái khoảnh khắc xấu hổ bản thân hát hò trong lớp bị thằng Vanh bắt gặp, bèn cúi thấp đầu ăn hết tô bún bò che đi cái má bấy giờ đã phủ lớp hồng nhàn nhạt. Việt Anh dường như biết tôi ngại khi nhớ về chuyện đó, cậu không nói gì để mặc Thuận Vy đoán mò đoán đại. Cuối cùng tụi nó chốt lý do rằng tôi với Việt Anh có gì đó “mờ ám” và đã “tiến triển thêm” chỉ là đang giấu sau lưng hai đứa đó.

“Từ từ đi, rồi giờ lấy tiền đâu mà mua nước?” Thuận chống cằm, mắt dán chặt vào lon pepsi đặt ngay ngắn trên kệ.

Vy thở dài, lấy trong túi ra tờ 20.000 đưa Thuận.

“CHỊ ĐẠI CHO EM HẢ?”

“Á đù nay chị Vy đẹp gái cute dễ thương dữ trời.” Việt Anh khoanh tay cảm ơn Tường Vy.

“Mai hai bây trả tao, vốn lẫn lãi 40k.”

“Má làm tưởng?” Thuận nhăn nhó, cậu chàng trong phút chốc đã tưởng nay nhỏ bạn thân mình tốt bụng.

“Kệ đi, có nhiêu đâu.” Việt Anh gạt phăng vụ vốn lãi sang bên, lôi Thuận chen vô đám học sinh ở căn tin.

Hai thằng đấy mua được lon coca liền nở nụ cười tươi rói chắp tay cảm ơn Tường Vy liên tục y hệt nhỏ cùng bàn tôi là thần thánh. Tôi nhìn Việt Anh giành mở lon nước ngọt, nụ cười trên môi cậu chàng chợt biến mất, gương mặt điển trai cũng theo đó mà đổi màu khác khi cậu vừa khui lon coca ra.

“MÁ!” Tiếng hét thất thanh của Việt Anh làm chấn động cả khu vực căn tin, thu hút mọi sự chú ý từ thầy cô, học sinh có mặt tại “hiện trường vụ án”. Mấy bạn nữ đang kể chuyện hăng say phải im bặt quay qua ngó Việt Anh có chuyện gì, mấy bạn nam đang giành nhau hộp mì phô mai xúc xích ngưng mọi hành động nhìn Việt Anh. Kể cả thầy giáo vụ ngồi ăn chung với thầy thể dục cũng ngoảnh nhìn cậu như người ngoài hành tinh.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng có 102 trong suốt những ngày học dưới mái trường, Việt Anh nhảy cẫng lên, lập tức đặt lon nước xuống bàn như thể bị điện giật rồi đưa tay lấy khăn giấy ướt Vy mang theo lau áo đồng phục. Hình như cậu chàng số nhọ ấy còn chưa kịp uống ngụm nào, lon coca mỏng manh dưới sự giành giựt của hai cậu thanh niên cấp 3 đã không thể chống chọi mà tràn ra đầy bọt khi nắp vừa được mở ra. Cảnh ấy như một thước phim tua chậm, những giọt coca “quý báu” chảy dọc xuống cánh tay săn chắc của Việt Anh, nhiễu lên cái áo đồng phục trắng tạo ra các mảng nâu vàng trông cực kì nổi bật.

“Chết rồi! Tiêu cái áo tao giặt bằng bột giặt ô mô hương hoa oải hương mới trộm của mẹ rồi!”

“Ha ha ha ha!” Thuận ôm bụng cười, cười nhiều đến nỗi phải vịn cây cột tránh ngồi bẹp xuống đất.

Tường Vy chẳng khác gì Thuận, ngược lại cười còn nhiều hơn cu Thuận nữa, tôi sợ nhỏ cùng bàn tôi cười quá trật hàm luôn thì khổ.

“Chúng mày biết an ủi tao không?!”

“Ha ha! T-tao… haha! Cười chảy nước mắt luôn rồi nè! Ha ha!” Vy vừa cười vừa nói.

Mấy đứa cùng lớp chúng tôi đi ngang qua, không những chẳng giúp lớp phó học tập tội nghiệp, ngược lại đứa nào đứa nấy cũng ôm bụng cười như điên làm khung cảnh trở nên ồn ào hơn ban nãy cả chục lần. Về phần tôi, một lớp trưởng biết quan tâm và giúp đỡ thành viên lớp, cười mà sặc cả nước lèo của tô bún bò lên tới lỗ mũi, cười nhiều đến mức chẳng thở nỗi. Phải chi giờ có cái gì để chụp về làm nhãn dán gửi trên nhóm lớp thì quá đã rồi! Tôi cá nó sẽ thành sticker thịnh hành cho cả tập thể 10a tụi tôi.

Việt Anh lườm chúng tôi cái rõ dài, mặt khắc rõ chữ “chúng mày nhớ mặt thằng này” xong cao giò chạy vô nhà vệ sinh giải cứu chiếc áo bị dính coca. Tôi với hai đứa còn lại cố nén tiếng cười kéo nhau đi vô lớp trước, vừa đặt đít xuống ghế liền bật cười tiếp lúc thấy Việt Anh mặc nguyên cái áo ướt mảng lớn đi vào.

“Ngu chưa con.” Vy lè lưỡi trêu thằng Vanh.

“Má tao thề tao không bao giờ tao uống coca nữa!” Việt Anh cay cú đập tay lên bàn.

“Cô vô lớp trưởng ơi!” Một bạn nữ bàn đầu ngay gần cửa nhắc tôi, cắt ngang cuộc trò chuyện để bắt đầu tiết học.

Tiết đầu lớp tôi là tiết cô chủ nhiệm, tà áo dài xanh biếc phấp phới theo mỗi bước chân cô, gương mặt có vài nếp nhăn do thời gian sau cặp kính nở nụ cười nhẹ khi mọi người đứng lên chào cô. Thông thường, tụi tôi sẽ không bắt đầu tiết học ngay (dù lớp đang bị chậm bài), thay vào đó cô chủ nhiệm sẽ dành ra 5-10 phút để sinh hoạt, xem tình hình lớp thế nào. Đầu tiên cổ sẽ xem lớp trực nhật sạch chưa, thứ hai là mở sổ đầu bài coi có ai bị ghi tên không, thứ ba là…

“Chị An, anh Anh đem ba chậu cây cô nói chưa?”

“Dạ rồi cô ơi! Tụi em là học sinh ngoan mà!” Việt Anh từ lúc nào đã mặc nguyên cái hoodie xám, tự tin đứng dậy chỉ 3 chậu hoa nằm trên bục giảng.

Cô nhìn theo hướng Việt Anh chỉ, mắt hơi nheo: “Ai nghĩ ra ý tưởng mua hoa trang trí lớp vậy?”

“Dạ bạn Việt Anh.” Tôi đáp.

“Nổi nhất khối luôn cô!”

“Rồi sau chăm kiểu gì Việt Anh?”

“Dạ…” Việt Anh gãi đầu: “Tính hiện tại trước đi cô, nói chung là đẹp mả.”

Cô chủ nhiệm xoa xoa thái dương, bất lực toàn tập với hai đứa tôi, bỏ chuyện mấy cái cây sang bên rồi bắt đầu tiết học.

*

7 giờ 35 phút.

Từng hạt mưa li ti đua nhau rơi xuống, chạm vào mái ngói trường tạo ra các tiếng “lộp độp, lộp độp” nghe rất vui tai giữa tiết học Lý chán ngắt. Ban đầu chúng chỉ là những giọt nước nhỏ xíu xiu bằng hạt cát, chớp mắt cái đã hóa thành những hạt đậu to đập vào cửa sổ lớp. Gió kéo đến, mang theo hơi lạnh của những ngày đầu thu lòn lách qua cửa sổ của lớp, xô các đám mây xám phủ kín bầu trời trong xanh. Trong phút chốc, cả mảng trời xanh biếc bị các đám mây tô thành màu xám đục, ngăn những vệt nắng từ ông Mặt Trời đậu xuống hành lang lớp. Chim chẳng buồn bay, sao vội trốn đi, khung cảnh mang nét u buồn làm tâm trạng người nhìn cũng rầu theo.

“Mưa rồi mày ơi.” Tường Vy ghi chữ lên góc tập tôi.

“Chán.”

Tôi thở dài, phóng tầm mắt ra hàng cây phượng vĩ dưới sân trường đang nghiêng theo hướng gió. Năm nay mưa sớm hơn tôi nghĩ, bình thường tới gần cuối tháng 9, bước vào tháng Trung Thu thì trời mới mưa to, thành ra mấy bữa nay tôi chủ quan không thèm đem theo áo mưa để trong cốp. Tôi liếc sang Tường Vy, định hỏi cùng bàn có áo mưa nào dư không thì chợt nhớ bố con Vy toàn rước bằng ô tô nên nhỏ đem theo cái đấy chi, đành im lặng tập trung lên bảng đen nghe giảng. Cùng lắm chiều nay kiên nhẫn ở lại đợi mưa nhỏ rồi chạy về chứ sao giờ, tệ nhất là dầm mưa xong lăn ra cảm vài hôm thôi.

“Tuần sau kiểm tra 15 phút bài 1 nhé cả lớp.” Cô tôi từ tốn lên tiếng, chẳng biết rằng câu nói ấy của cô có sức mạnh rất lớn đối với đám học sinh ngủ ga ngủ gật dưới đây.

Nghe xong, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, lật đật mở ra đầu trang bài 1 cô mới dặn xem qua một lượt. Nội dung bài thì không dài lắm, ngặt nỗi nó có quá trời tên, cột mốc thời gian y hệt môn lịch sử. Tôi chẳng sợ gì mấy cái đó, thứ tôi sợ là bản thân hay dễ lộn giữa các phương pháp nghiên cứu vật lí, phương pháp thực nghiệm lộn thành mô hình. Hoặc nhầm lẫn giữa hai năm 1600 Newton công bố các nguyên lí Toán học của Triết học tự nhiên và  350 TCN A-ri-xtốt dựa vào quan sát cho rằng vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ.

“Ba đứa bàn trên gánh tao nha trời.” Việt Anh thì thầm.

Thuận cầm quyển tập trắng bóc khoe thằng Vanh: “Mày thấy tao có ghi chữ nào vô vở không?”

Việt Anh ngơ ngác: “Ô thế nãy giờ mày làm cái gì?”

“Tạo ra một kiệt tác mới cho nhân loại.” Thuận mở trang bìa ra, đưa chúng tôi coi con heo peppa và gia đình peppa nó vẽ cả tiết học.

“Nhảm quá Thuận ơi.” Tường Vy đóng tập thằng bạn lại, lôi từ ngăn bàn ra bịch snack.

 

Trong cuộc đời mỗi học sinh ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng có những kỉ niệm tươi đẹp bên bạn bè, thầy cô. Đó có thể là những ngày ở lại ôn thi đến chiều tà, những âm điệu từ bài nhạc phát ra nói lên nỗi lòng của một ai đó, những con điểm 9,10 phải thức đêm học hành. Và tất nhiên cũng phải có… những “phi vụ bí mật” mà giáo viên không nên biết thì tốt nhất.

“Cúi xuống cúi xuống.” Tôi nhắc thằng Thuận.

Nhỏ Vy khom lưng, thành thạo nhét miếng bánh vô miệng: “Thằng Thuận không chuyên nghiệp gì hết.”

“CÔ ƠI BA BẠN-” Giọng Việt Anh dõng dạc, chưa hết câu đã bị Vy luyện nguyên quyển sách vào mặt.

“Anh em bốn bể là nhà mà Vanh!” Thuận nhổm người, giương mắt nhìn Vanh.

“Anh em như cục cức, ăn không chia.”

Tường Vy xoay người lấy quyển vở của thằng Vanh, bỏ vài miếng bánh kẹp trong quyển vở sau đó ra hiệu tôi đưa xuống thằng ngồi sau. Tôi đang nhai dở miếng bánh, tự nhiên bị Vy truyền cho quyển vở vào tay liền hơi sững người, cảm thấy như nó nặng ngang ngửa các cục hàng chục tấn ở cảng biển. Mắt tôi đảo láo liên, cẩn thận kiểm tra cô chủ nhiệm chả chú ý tới góc lớp mới dùng tốc độ ánh sáng đưa bánh cho Việt Anh rồi vội vàng giả quay lên vờ mình chưa làm gì.

Bốn đứa tôi cứ thế bí mật truyền bánh cho nhau ăn, mọi chuyện cực kì thuận buồm xuôi gió cho đến khi cô chủ nhiệm đột ngột ngẩng mặt khỏi laptop nhìn thẳng vào nhóm tụi tôi trong quá trình vận chuyển lương thực. Đồng nghĩa việc cô vừa lúc bắt gặp lớp trưởng “gương mẫu” và lớp phó học tập “mẫu mực” đang truyền tay nhau quyển vở chứa đống snack vàng giòn rụm.

“Chị An, anh Anh.” Hai cái tên ấy được nhắc lại lần thứ hai: “Mới sáng nay đem vừa đem 3 cái cây lên, giờ lại ăn trong lớp là sao?”

Sống lưng tôi lạnh toát, trán đổ mồ hôi lạnh mím môi cầu cứu với mấy đứa kia, đôi mắt chớp chớp một cách ngây thơ mong cô mủi lòng tha cho lần này. Song, cô thương học sinh thì thương thật, chứ mấy cái này cô chẳng nhắm mắt làm ngơ được, nghiêm túc bảo tôi với Việt Anh đứng dậy đem đống bánh ấy lên bàn cô. Hình như cô chủ nhiệm vẫn chưa biết chúng tôi còn có đồng minh là nhỏ Vy và cu Thuận, lúc cô nhìn thấy chỉ có mỗi tôi đang đưa bánh cho Việt Anh, Vy Thuận thì giả làm học sinh ngoan ngoãn lấy sách ra đọc từ thuở nào chả hay.

“Anh Việt Anh, chị An lên đây đứng đến hết tiết cho tôi.” Cô tôi không cho cơ hội để tôi thương lượng.

Tôi nghe rõ tiếng cười khúc khích ở dưới lớp, tức muốn nổ phổi nhưng chả làm gì được dưới ánh mắt cô chủ nhiệm, đan tay vào nhau lúng túng đứng cạnh Việt Anh ngay cạnh cái tủ để đồ của lớp. Hên ban nãy trời mưa lớn, nhỏ ngồi gần cửa lớp sợ bị mưa tạt ướt sách nên đã kéo hết rèm xuống, ít nhất lớp khác đi ngang qua cũng chả nhìn được vô trong. Việt Anh đứng kế bên tôi, vắt chéo cặp chân dài dựa vô cái tủ, mặt vênh lên chẳng sợ một ai.

Tôi hiểu tính cậu ta quá mà, lời nói xung quanh của người khác đối với cậu chỉ là tiếng muỗi bay vo ve thôi.

Cô chủ nhiệm đi qua chỗ chúng tôi, trong vòng một nốt nhạc giơ cao điện thoại chụp lúc Việt Anh đang quay qua nhìn tôi, tôi thì khó chịu liếc người kế bên. Tay cô gõ gì đó trên điện thoại, tôi dõi theo từng ngón tay cô mà tim đập thình thịch tưởng chừng rớt luôn ra ngoài. Đừng nói cô định gửi lên nhóm lớp nhé? Cô mà gửi là tối về tôi sẽ bị ba mẹ tra hỏi hàng ngàn câu cho coi. Không phải là câu hỏi tại sao tôi bị đứng hay phạt, mà là về cậu chàng kế bên tôi là ai? Tên gì? Ở đâu? Học sao? Vân vân và mây mây.

“Cô ơi cho em xem em đẹp không cô?” Việt Anh cười tươi rói.

“???” Tôi tròn mắt nhìn thằng Vanh, lớp tôi cũng đồng loạt im lặng, trợn trừng dán chặt mắt vô lớp phó học tập.

“Em muốn xem nhan sắc tuyệt vời của gương mặt này ạ.”

“Tôi gửi lên nhóm, cậu muốn thì về nhà rồi xem.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px