Đưa Em Về Nhà
Huyền Diệp nuốt nước bọt thật khẽ, cô không biết mình đã im lặng bao lâu, hai chữ "công chúa" vừa rồi của người đối diện như vẫn còn lơ lửng trong không khí, chưa kịp tan đi. Hai tay cô siết chặt mép chăn, đầu hơi cúi xuống, không dám đối diện với ánh mắt phía trước. Lồng ngực phập phồng, cảm giác nóng ran vì say nắng dường như đã bị thay thế hoàn toàn bằng một nỗi hoảng loạn khác.
Bên kia, chàng trai vẫn ngồi yên như đang chờ đợi Huyền Diệp trả lời. Quan sát thấy cô lúng túng vô cùng và đoán được cô đang hoảng, anh cất lời:
"Anh xong việc rồi, em có thể ngủ tiếp."
Huyền Diệp cắn môi, tim đập loạn cào cào. Trong đầu cô hiện lên một loạt câu hỏi dồn dập: Anh ấy chính là người con trai ở siêu thị mini hôm trước, nhưng sao lại ở đây? Chẳng lẽ... anh ấy là anh trai của Hoàng Linh? Hóa ra người mà mình ngày nhớ đêm mong lại ở ngay gần đến thế. Lẽ nào có thể trùng hợp đến vậy?
Từ ngoài hành lang đột ngột vang lên tiếng bước chân quen thuộc của Hoàng Linh, cánh cửa phòng khép hờ bị đẩy mạnh ra:
"Anh êi, quên chưa bảo bạn em đang..."
Hoàng Linh nói nửa câu thì khựng lại khi thấy "con bạn cốt" đã ngồi chồm hỗm trên giường, mắt mở to nhìn mình như cầu cứu. Linh ngơ ngác:
"Ô thôi chết, sao bạn lại ngủ phòng này?"
Huyền Diệp mặt mếu xệch, luống cuống lắp bắp:
"Tao... tao cũng không biết nữa... Sao tao lại ở đây, sao..."
Nhìn dáng vẻ cuống cuồng như sắp khóc của cô gái nhỏ, chàng trai kia chỉ khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhẹ:
"Chắc đi nhầm phòng rồi."
Huyền Diệp như vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa:
"Đúng đúng! Lúc lên tầng tao thấy cửa phòng này mở, lại thấy con Boo này nên... Tao xin lỗi anh, em xin lỗi mày."
Hoàng Linh đứng hình vài giây rồi ôm bụng cười nắc nẻ:
"À, quên không bảo mày phòng tao đối diện. Đây là phòng của Hoàng Phan, anh tao. Hôm qua điều hòa phòng tao không mát nên tao ôm Boo sang bên này ngủ."
Huyền Diệp há hốc mồm rồi nhăn nhó liếc nhìn anh trai Hoàng Linh một giây:
"Phòng anh trai mày á?"
Hoàng Linh tặc lưỡi, cười tươi:
"Ôi giào, không sao đâu, chả mấy khi ổng về nên mình tao xí cả hai phòng ấy mà."
Hoàng Phan quay sang nhìn em gái, mắt hơi nhíu lại:
"Ai bảo mày anh không về mấy là được tự tiện sang?"
Hoàng Linh cười hì hì, làm vẻ nũng nịu lắc lắc người:
"Thì anh là anh của em mò, khó khăn với nhau vậy sao?"
Huyền Diệp nghe vậy bừng tỉnh, vội vàng nhảy xuống giường, luống cuống gấp gọn chăn lại rồi đi đến trước mặt anh, giọng run run:
"Anh... em thật sự xin lỗi. Hay để em mang chăn ga đi giặt cho anh nhé?"
Hoàng Phan ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen trầm sâu như xoáy vào tâm can Huyền Diệp. Chợt, anh thản nhiên thả nhẹ một câu:
"Không cần đâu."
Hoàng Linh lúc này mới tiến lại gần, cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính của anh trai:
"Anh về một tí thế thôi à? Ở lại ăn cơm đi, mai hẵng đi."
"Về lấy file tài liệu quan trọng thôi, anh đi ngay bây giờ."
Hoàng Phan đóng cửa sổ máy tính rồi tắt máy, đứng dậy cầm lấy chiếc balo da màu đen dựng gần đó. Hoàng Linh phụng phịu chạy lại kéo tay anh lắc lắc:
"Mai hẵng đi mà! Mẹ vừa gọi bảo tối nay bố mẹ tăng ca về muộn lắm. Ở nhà có mỗi em với Diệp thôi."
Hoàng Phan nhìn lướt qua Huyền Diệp đang khép nép đứng một bên cắn môi, suy nghĩ một chút rồi khẽ buông một tiếng hơi miễn cưỡng:
"Vậy ở lại tới lúc bố mẹ về."
Hoàng Linh reo lên vui sướng, gần như nhún nhảy tại chỗ. Hoàng Phan cầm lấy điện thoại di động rồi nhẹ nhàng bước ra cửa đi xuống nhà. Lúc này, Hoàng Linh mới cười tươi chạy đến chỗ bạn:
"Đỡ mệt hơn chưa Diệp? Xuống nhà đi, tao nấu chè rồi, thẩm thử xem."
Linh vô tư khoác vai bạn. Huyền Diệp cố gắng che giấu sự lúng túng bằng cách cúi gằm mặt, khẽ gật đầu bước ra khỏi cửa, trước khi đi không quên khép chặt cánh cửa phòng Hoàng Phan.
Khi xuống đến tầng một, Huyền Diệp đã thấy Hoàng Phan ngồi sẵn ở phòng khách. Tay anh vừa ôm vuốt ve con Chó - tên ở nhà của con mèo Anh lông ngắn siêu béo nhà mình, mắt vừa bình thản theo dõi một chương trình trên tivi. Sự hiện diện của anh khiến Huyền Diệp đột nhiên thấy căng thẳng, cô khẽ kéo áo Linh, nói nhỏ:
"Hay thôi... tao về trước nhé."
"Hâm à, bây giờ mới hơn ba giờ chiều, nắng vỡ đầu. Giời đày mày à?"
Linh tròn mắt. Nhận ra ánh mắt con bạn thân đang dè chừng nhìn anh trai mình, Hoàng Linh đã hiểu vấn đề:
"Mày ngại cái gì, không biết không có tội. Ông anh tao dễ tính lắm, không để bụng đâu."
Đoạn, Hoàng Linh cố tình nói to hơn cho Hoàng Phan ngoài phòng khách nghe thấy:
"Đúng không anh Phan ơi, anh không để bụng gì đâu nhề?"
Hoàng Phan nghe thấy liền lười nhác quay đầu lại, trả lời nhẹ tênh cho có lệ:
"Ờ... không để ý."
Lúc này, Huyền Diệp mới nhẹ lòng một chút. Cô thật sự mong ấn tượng của Hoàng Phan về mình không vì chuyện này mà xấu đi.
Hoàng Linh kéo tay Huyền Diệp đi vào bếp, Huyền Diệp chỉ biết bấm bụng đi theo. Hoàng Phan nghe tiếng động liền dịch chuyển ánh mắt về phía hai cô gái, anh hơi nhíu mày khi thấy em gái đi tập tễnh:
"Chân cẳng làm sao đấy?"
Hoàng Linh đang đi bỗng đứng sững lại như bị giật điện, chậm rãi quay lại nở nụ cười méo xệch:
"Có sao đâu ạ?"
Hoàng Phan đặt con mèo xuống ghế sofa, bước tới. Ánh mắt anh dừng lại ở chân Hoàng Linh, nhíu mày lặp lại câu hỏi:
"Bị làm sao?"
"Thì cũng không sao thật mà, em bị ngã tí thôi."
"Thế xe đâu?"
Linh cứng người, nháy mắt ra hiệu cho Diệp. Hoàng Phan nhướng mày, giọng đầy uy quyền:
"Khai thật hay để anh bảo bố hỏi?"
Linh thở dài thườn thượt, chẹp miệng một cái:
"Thì... bị người ta đâm vào. Nhưng em không sao, thề... Xe thì hơi nặng tí, em đang mang đi sửa."
"Đã đi kiểm tra chưa?"
"Ôi giào, mấy cái ngã lèo tèo này đi viện bác sĩ đuổi về ấy."
Linh xua tay rồi huých vai Diệp đưa tín hiệu cầu cứu:
"Không tin anh hỏi Diệp xem, sáng nay em nhảy hiphop cho nó xem đấy."
Huyền Diệp dùng ánh mắt đầy chấm hỏi nhìn Hoàng Linh, rồi nở nụ cười gượng gạo quay sang Hoàng Phan:
"À vâng... Em làm chứng, nó nhảy được ạ."
Hoàng Phan rời ánh mắt khỏi chân Linh, liếc nhìn Diệp rồi khẽ hừm một tiếng:
"Giỏi nhỉ, bao che nhanh đấy."
Cuối cùng, Hoàng Phan không hỏi nữa, xoay người đi thẳng vào bếp. Huyền Diệp lúc này mới dám thở hắt ra.
"Đãi khách món gì mà khê thế em?"
Hoàng Phan đi vào bếp thì thấy một cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp điện, mùi khói cháy vang lên khe khẽ.
"Ô thôi chết, nồi chè của em!"
Hoàng Linh la làng rồi lao đến ấn tắt bếp. Cô khá thành thạo đeo găng tay bắc nồi xuống mở vung:
"Ngon rồi, vừa chín đẹp!"
Mùi chè đậu xanh ngọt nhẹ lan tỏa khắp gian bếp. Ba người ngồi quanh bàn ăn, không khí im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng muỗng chạm vào thành bát khẽ khàng. Thấy Diệp cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát chè chưa dám ăn, Hoàng Linh vội thúc giục:
"Ô kìa bạn, sao không ăn, bạn sợ à?"
Diệp cười gượng:
"Ừ, trông có vẻ không... an toàn."
"Khục!"
Người ngồi đối diện đột ngột sặc một cái khi vừa bỏ thìa chè vào miệng. Hoàng Phan vội rút khăn giấy lau miệng, khóe môi tủm tỉm cười nhưng không nói gì. Nụ cười đầy ẩn ý đó thu trọn vào tầm mắt Huyền Diệp, khiến cô ngượng chín người.
Linh chu mỏ lườm anh trai:
"Anh cười cái gì? Không có mẹ ở nhà thì em là bếp trưởng đấy."
"Ừ, bố không ăn tối, mẹ về muộn, anh không ở nhà. Còn mỗi mày, không làm bếp trưởng cũng khó."
Hoàng Phan thản nhiên đáp trả. Huyền Diệp bật cười khẽ, vô thức nhìn sang đối diện. Hoàng Phan đang cúi đầu ăn rất chậm, góc nghiêng sườn mặt dưới ánh đèn bếp đẹp đến ngột ngạt.
Hoàng Linh lại quay sang Diệp:
"Bạn ăn đi, nhà tôi gần bệnh viện lắm."
Huyền Diệp khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
"Mai em khỏi chân là sẽ đi mua thêm mấy loại topping ngon ngon để nâng cấp level, mở một thương hiệu chè riêng luôn."
Hoàng Linh hào hứng.
"Trước khi nghĩ đến việc đó, em quên chưa hỏi khách xem có ngon không kìa."
Phan nhàn nhạt nhắc nhở, ánh mắt quét qua người Diệp.
"Mày thấy tao mở quán được không Diệp?"
Diệp đắn đo một chút rồi thành thật đáp:
"Ăn thì không dở đâu... Nhưng mở quán chắc chắn sẽ ế khách."
"Khục..."
Lần này Hoàng Phan bật cười thành tiếng. Anh cuộn tròn nắm tay che miệng, cười đến mức đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt. Khi anh cười rộ lên, vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rạng rỡ của thiếu niên. Diệp nhìn đến ngẩn người, trên môi vô thức nở nụ cười theo.
Ăn xong, Hoàng Linh ngả lưng ra ghế đầy mãn nguyện:
"Bếp trưởng xong nhiệm vụ. Giờ rửa bát giao lại cho phụ bếp nhé."
Huyền Diệp theo phản xạ đứng dậy định thu dọn bát đĩa. Ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào chiếc bát cuối cùng, Hoàng Phan cũng đồng thời vươn tay tới. Mu bàn tay anh vô tình lướt qua các đầu ngón tay cô, cảm giác lành lạnh nhưng khiến Huyền Diệp như bị điện giật. Cô lập tức rụt tay về, tim đập thình thịch.
Hoàng Phan vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, anh cầm lấy chồng bát xếp gọn lại, giọng đều đều:
"Bếp phụ trong nhà là anh."
Linh cười hề hề phụ họa:
"Đúng rồi Diệp, mày là khách, cứ để phụ bếp nhà tao làm."
Diệp đỏ bừng mặt, đứng ngồi không yên:
"Thế... để em mang ra bồn giúp anh nhé."
Nói rồi, cô cầm chiếc thìa duy nhất vội vàng chạy trốn vào khu bồn rửa.
Tiếng nước xả vào bồn rào rào. Huyền Diệp cố đứng thẳng lưng, tỏ ra tự nhiên hết mức có thể. Tiếng bước chân bước phía sau tiến lại ngày càng gần, Hoàng Phan đặt chồng bát xuống bên cạnh cô. Khoảng cách quá gần khiến Huyền Diệp phải nín thở.
"Nghe nói em say nắng hả? Đỡ hơn chưa?"
Giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai cô. Huyền Diệp giật mình, vài giây sau mới phản ứng kịp:
"Dạ... đỡ nhiều rồi ạ. Em cảm ơn anh."
"Ừ."
Hoàng Phan đáp một tiếng ngắn gọn, mở vòi nước rồi thong thả lấy búi rửa ra bắt đầu kì cọ bát. Huyền Diệp đứng bên cạnh không biết phải làm gì tiếp theo, hai bàn tay đan vào nhau bối rối:
"Em... em ra ngoài trước nhé ạ."
Hoàng Phan không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ chạy ra khỏi bếp như chạy nạn, Hoàng Phan dừng tay lại vài giây. Anh khẽ nhếch môi, giọng nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe thấy:
"Còn ngại đến thế cơ à?"
Năm giờ ba mươi phút chiều.
Ngoài sân, ánh nắng cuối ngày đã dịu hẳn, chỉ còn một lớp vàng nhạt trải dài trên mặt đường như phủ thêm một tấm lọc mỏng. Trên tivi trong phòng khách, chương trình buổi chiều vừa khéo kết thúc, tiếng nhạc chuyển cảnh tắt đi để lại một khoảng yên ắng dễ chịu.
Huyền Diệp đứng dậy vươn vai một cái rồi nhìn ra cửa:
"Thôi, tắt nắng rồi, tao về đây."
Hoàng Linh lập tức xụ mặt, giọng kéo dài đầy tiếc nuối:
"Về à? Hay ngủ lại đi, hôm nay mày về tao buồn chết mất."
"Không được, nay tao hứa về nấu cơm với mẹ rồi."
"Ôi bạn ơi..."
Hoàng Linh thở dài, vừa đi theo vừa lẩm bẩm hát mấy câu trend đang hot:
"Gặp nhau rồi thật khó lìa xa..."
"Người ta muốn về lắm rồi." Hoàng Phan nói bằng giọng nhàn nhạt, biểu cảm đúng kiểu "mệt mỏi thế nhờ"
Hoàng Linh khựng lại, quay phắt sang trừng mắt nhìn anh trai. Hoàng Phan chỉ liếc cô một cái, mặt không đổi sắc:
"Khổ."
Hoàng Phan chỉ thêm đúng một chữ gọn lỏn khiến Hoàng Linh tức đến mức muốn giậm chân. Huyền Diệp bật cười nhẹ, đeo balo lên vai:
"Thôi, em về ạ. Bếp trưởng với phụ bếp lo cơm nước cho phụ huynh đi nhé."
"Ừ, chào em, về cẩn thận nhé." Hoàng Phan nhìn Huyền Diệp cười nhẹ một cái rồi lại chú tâm bấm điện thoại.
"Nhớ ghé nữa nha bạn yêu!" Hoàng Linh vẫy vẫy tay, môi vẫn bĩu ra vẻ không vui lắm nhưng bất lực.
Ra đến sân, không khí bên ngoài mát hơn trong nhà một chút. Huyền Diệp ngồi lên xe đội mũ bảo hiểm rồi tra chìa khóa vào ổ. Vít ga một lần, không có phản ứng. Lần thứ hai, chiếc xe vẫn bất động. Cô cúi xuống nhìn bảng điện, vạch pin cuối cùng vừa lóe lên rồi tắt phụt:
"Chết... xe hết điện rồi."
Hoàng Linh thấy bạn cứ lúng túng mãi ngoài sân chưa đi được thì lo lắng đi ra xem xét tình hình, vừa bước ra tới nơi nghe thấy liền há hốc mồm:
"Ôi thôi xong, chắc hồi trưa chở tao đi nhiều quá nên nó kiệt luôn rồi."
Huyền Diệp cắn môi, hơi lúng túng. Đứng giữa sân nhà người khác, trời lại sắp tối mà xe thì đứng im như tượng nên cô thấy hơi ngại. Hoàng Linh nhanh miệng nói luôn:
"Thôi để xe lại đây tao cắm sạc cho, mai tao chạy qua nhà mày rồi hai đứa đổi xe sau."
"Ừ... vậy tao gửi nhờ nhé."
Huyền Diệp vừa nói vừa rút điện thoại định mở ứng dụng đặt xe. Ngay lúc đó, cửa nhà lại mở ra, Hoàng Phan bước ra ngoài, anh nheo mắt nhìn hai đứa:
"Có chuyện gì?"
"Xe Diệp hết điện." Hoàng Linh phụng phịu chỉ chỉ vào con xe điện bạn mình đang ngồi.
Huyền Diệp hơi ái ngại nhìn Hoàng Phan, xua tay vẻ không sao hết:
"Không sao đâu ạ, em đang đặt xe công nghệ rồi. Mọi người cứ vào trong đi ạ."
Hoàng Linh chớp mắt như nhớ ra điều gì, quay sang anh trai đẩy nhẹ vai anh:
"Ơ đúng rồi, anh bảo tối nay định đi cà phê gần trường em mà đúng không? Tiện đường luôn, anh chở bạn em về đi."
Hoàng Phan hơi nghiêng đầu, nhìn em gái hỏi khẽ:
"Tao ra đấy uống với ma à?"
"Anh!"
Hoàng Linh nhăn mặt rồi lập tức đổi giọng năn nỉ, ghé sát tai Hoàng Phan thì thầm:
"Phối hợp chút đi mà. Hôm nay người ta còn đưa em về, còn bị say nắng nữa kìa."
Hoàng Linh vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Hoàng Phan lắc lắc như trẻ con đòi kẹo.
Huyền Diệp thấy Hoàng Phan đang hơi do dự thì cười xòa, giơ điện thoại đang tìm tài xế lắc lắc:
"Không cần đâu ạ, em đang tìm tài xế đây rồi mà"
"Ở đây hơi xa, giờ này khó gọi xe lắm." Hoàng Linh nói nhanh rồi quay sang tiếp tục mè nheo với anh trai
"Anhhhh!"
Hoàng Phan đưa tay lục túi quần lấy chìa khóa xe. Anh đi ra chiếc SH dựng gần hai chiếc ô tô của gia đình, tự nhiên đội mũ bảo hiểm vào rồi quay lại nhìn Huyền Diệp:
"Qua đây đi."
"... Dạ?"
Huyền Diệp ngơ ngác.
"Anh tiện đường."
Hoàng Linh lập tức reo nhỏ một tiếng như thắng trận, còn Huyền Diệp đứng im mất vài giây, nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhìn anh. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu:
"À, vậy thì phiền anh cho em quá giang một đoạn ạ."
Nắng chiều nghiêng xuống sân. Lần đầu tiên trong ngày, Huyền Diệp thấy tim mình không còn nghe lời như trước nữa. Cô khẽ siết quai balo. Chỉ là ngồi nhờ xe về thôi, vậy mà nhịp đập nơi lồng ngực cứ liên tục hối thúc một cách khó hiểu.