Trái Tim Thiếu Nữ Rung Động
Tám giờ sáng. Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm trắng mỏng, rải thành từng vệt vàng nhạt trên sàn gỗ. Căn phòng nhỏ của Huyền Diệp vẫn gọn gàng như mọi ngày. Bàn học cạnh cửa sổ xếp kín sách ôn hè, chậu xương rồng bé xíu vẫn nghiêng về phía nắng. Ở góc giường là chú gấu bông tên Boo màu kem.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất ngờ rung lên. Huyền Diệp khẽ nhíu mày. Cô kéo chăn trùm kín đầu, giả vờ như không nghe thấy. Tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên.
"..."
Huyền Diệp khẽ rên một tiếng đầy bất lực, một cánh tay trắng nõn từ trong chăn thò ra ngoài, quờ quạng tìm điện thoại. Mất một lúc lâu mới mò được đúng vị trí. Huyền Diệp vẫn chưa mở mắt, áp điện thoại lên tai, giọng nói còn đặc quánh vì ngái ngủ: "Alo."
Ngay lập tức, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh quen thuộc của Hoàng Linh:
"Ôi mẹ trẻ còn đang ngủ à?Dậy dậy nhanh"
Huyền Diệp ưm một cái, mắt vẫn nhắm chặt, hơi nhăn mặt:
"Sao thế?"
"Tao sạc đầy điện xe cho mày rồi, giờ tao ghé mua bánh mì, năm phút nữa tới nhà mày, ăn gì không tao mua luôn?"
"Như cũ đi."
"Ô sờ kê người đẹp!" Nói rồi, Hoàng Linh cúp máy.
Đoạn ký ức ngày hôm qua đột ngột dội lại trong đầu, gương mặt Hoàng Phan hiện ra khiến Huyền Diệp bất giác nở nụ cười. Cô vò vò mái tóc dài, ngồi dậy một lúc rồi mới vui vẻ bước xuống giường.
Đúng năm phút sau, tiếng chuông cổng vang lên liên hồi:
"Kính coong... kính coong... kính coong..."
Chiếc xe điện màu trắng quen thuộc chầm chậm dừng trước cổng nhà Huyền Diệp. Nhà cô nằm trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh. Đó là một căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng. Khoảng sân trước được lát gạch đỏ, vừa đủ để dựng vài chiếc xe và phơi quần áo những ngày nắng đẹp. Một góc sân đặt mấy chậu hoa giấy cùng vài chậu cây xanh được mẹ cô chăm chút mỗi ngày.
Vừa nghe tiếng chuông cổng vang lên, chú cún lông trắng nhỏ xíu đang nằm dưới hiên lập tức bật dậy, lon ton chạy ra cổng, vừa chạy vừa vẫy đuôi liên hồi như biết có người quen đến. Tiếng chuông vừa dứt, mẹ Thu cũng từ trong nhà bước ra mở cổng:
"Linh sang chơi đấy à?"
Hoàng Linh cười tươi, lễ phép cúi đầu:
"Con chào mẹ Thu. Con mang xe sang trả Diệp ạ. Hôm qua xe nó hết điện nên để lại nhà con sạc."
Huyền Diệp bước từ trong nhà ra, vừa buộc lại mái tóc vừa nhìn Hoàng Linh nói chuyện với mẹ mình mà chỉ biết cười. Con bé lúc nào cũng vậy, gặp người lớn là vài câu đã khiến ai cũng quý, còn cô thì chỉ biết đứng cạnh lí nhí đáp lại. Huyền Diệp nhiều lần nghĩ, nếu phải học một điều từ cô bạn thân thì chắc chắn sẽ là khả năng giao tiếp đỉnh cao ấy.
Vừa nhìn thấy cô, Hoàng Linh đã chìa ngay một ổ bánh mì còn nóng hổi ra trước mặt:
"Mời nàng ăn sáng."
Huyền Diệp nhận lấy, cười cong mắt. Cô cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa hỏi:
"Thế giờ đi luôn ra quán sửa xe hay vào nhà ngồi một lúc đã?"
Nhắc đến chuyện đó, vẻ mặt Hoàng Linh bỗng nghiêm túc hơn một chút:
"À đúng rồi. Tối qua cái thằng đâm vào tao nhắn tin."
Huyền Diệp khựng lại:
"Nhắn gì?"
"Hẹn gặp trực tiếp ở tiệm sửa xe."
Huyền Diệp hơi nhíu mày:
"Tự nhiên gặp làm gì?"
Hoàng Linh nhún vai:
"Tao cũng nghĩ chắc người ta không tin báo giá. Xe sửa hơn ba triệu mà. Tao bảo luôn là cứ ra tiệm, để thợ báo giá trực tiếp cho rõ ràng, chứ không lại nghĩ tao khai khống."
Huyền Diệp gật gù:
"Cũng đúng. Vậy tao đi cùng mày, nó mà kì kèo làm khó mày còn có hai cái miệng cãi."
Hoàng Linh không nói gì gật đầu lia lịa, hai tay làm động tác bắn tim liên tục về phía Huyền Diệp.
Chín giờ sáng. Quán sửa xe nằm ngay mặt đường lớn. Tiếng máy nổ, tiếng búa gõ leng keng hòa lẫn với mùi dầu nhớt quen thuộc khiến cả khu vực lúc nào cũng nhộn nhịp.
Hoàng Linh chống chân xuống trước cửa. Hai cô gái vừa tháo mũ bảo hiểm thì phía sau cũng vang lên tiếng động cơ xe máy. Một chiếc SH màu trắng lớn từ từ tấp vào lề. Huyền Diệp và Hoàng Linh gần như cùng lúc quay đầu. Người bước xuống xe khiến cả hai đều khựng lại.
Hôm xảy ra va chạm, anh mặc kín mít từ đầu đến chân, khẩu trang, kính, mũ bảo hiểm che gần như toàn bộ gương mặt. Hôm nay thì khác, anh không còn bịt kín như lần trước, chỉ mặc áo phông đen và quần jean đơn giản. Gương mặt sáng, sống mũi cao, dáng người nổi bật giữa đám đông. Quan trọng nhất là nụ cười khi anh bước đến lại mang cảm giác rất dễ chịu.
"..." Hoàng Linh nhìn mất hai giây. Trong đầu cô lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ: Đẹp trai dữ vậy? Liêm sỉ suýt chút nữa là rơi ngay xuống nền gạch.
Chỉ có Huyền Diệp còn giữ được bình tĩnh, khẽ huých khuỷu tay vào bạn mình:
"Ê."
"... À." Hoàng Linh giật mình hoàn hồn.
Chàng trai bước tới trước, chủ động gật đầu chào:
"Xin chào."
"Chào anh!" Hoàng Linh đáp lại, giọng tự nhiên nhỏ hơn hẳn mọi khi.
Nhật Minh nhìn xuống đầu gối cô. Hôm nay Hoàng Linh mặc yếm bò, khéo léo che đi vết thương ở cả hai đầu gối:
"Có đau nhiều lắm không?"
"À... không sao ạ." Hoàng Linh gãi đầu. "Cũng chỉ trầy ngoài da thôi."
Nhật Minh khẽ gật đầu:
"Tốt. Tôi cứ sợ nghiêm trọng hơn tại hôm đó đâm cũng mạnh."
"Trộm vía. Trộm vía. Trộm vía." Hoàng Linh hơi cúi đầu, miệng lẩm bẩm ba lần "trộm vía" nhưng cả Nhật Minh và Huyền Diệp đứng gần đó đều nghe thấy rõ mồn một. Tất cả đều phải lén cười.
Anh quay sang người thợ đang đứng cạnh chiếc xe:
"Xe của em ấy đúng không anh?"
"Ờ." Người thợ kéo chiếc xe ra giữa sân. "Đây nhé."
Hoàng Linh cũng bước tới:
"Chú cứ báo giá chi tiết luôn giúp cháu. Cái gì thay thì cứ ghi hết."
Người thợ lấy tờ giấy kiểm tra, vừa nói vừa ghi từng hạng mục:
"Yếm trước xước sâu, thay. Ốp hông bên trái. Gương. Tay phanh. Công thay với sơn lại..." Tổng cộng là ba triệu hai trăm nghìn đồng.
Hoàng Linh vô thức liếc sang Nhật Minh. Trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe người ta mặc cả. Ai ngờ Nhật Minh chỉ nhìn lướt qua bảng báo giá rồi gật đầu:
"Được." Anh rút điện thoại, mắt nhìn vào tờ mã QR treo ở gần đó. "Em quét mã này đúng không ạ?"
"..." Hoàng Linh ngơ ngác. "... Hả?"
Nhật Minh hơi nghiêng đầu nhìn cô:
"Còn vấn đề gì à?"
"À... không ạ."
Nhật Minh không nói gì thêm, thao tác quét mã và chuyển khoản rất nhanh lẹ. Chưa đầy một phút, điện thoại người thợ vang lên âm thanh thông báo đặc trưng: "Đã nhận ba triệu hai trăm nghìn đồng." Hoàng Linh và Huyền Diệp không hẹn mà đồng loạt quay sang nhìn nhau, hai đôi mắt tự động truyền đạt thông tin trong lặng lẽ.
Hoàng Linh gãi gãi đầu, hơi bối rối:
"Xong xuôi rồi nhỉ."
Nhật Minh không nói gì, đi ra xe lấy một chiếc túi nilon có hai hộp thuốc đang treo trên xe rồi đi đến trước mặt Hoàng Linh, chìa ra:
"Có hai hộp, một hộp bôi sáng, một hộp bôi tối, có kèm hướng dẫn đấy. Tôi hỏi rồi, nếu bôi thường xuyên mấy tháng là hết sẹo thôi."
Hoàng Linh kinh ngạc nhìn vào chiếc túi chằm chằm, chưa kịp nhận lấy. Chiếc túi nilon của hiệu thuốc vẫn ở nguyên trên ngón tay thon dài của chàng trai:
"À, không cần phiền anh vậy đâu."
"Cứ cầm đi, lẽ ra hôm đó phải đưa em đi chụp chiếu đàng hoàng mà vội quá. May mà chân em không sao, cái này coi như tôi chịu trách nhiệm." Ngừng một chút, như thể để lời nói có tính thuyết phục hơn, chàng trai nhìn thẳng vào Hoàng Linh, nụ cười như có như không: "Chân con gái không nên có sẹo."
Tay Hoàng Linh cử động, cô nhận lấy chiếc túi mà lòng hơi run run. Tim cô bỗng hẫng đi một nhịp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người lạ quan tâm đến cô chu đáo như vậy.
Thấy Hoàng Linh đã nhận, Nhật Minh khẽ gật đầu yên tâm:
"Nếu sau này có phát sinh gì thì cứ nhắn Zalo nhé." Nói rồi, anh đi về phía chiếc xe đỗ ở gần đó.
Lúc này, Hoàng Linh mới vội vàng ngẩng đầu lên:
"Anh về luôn ạ?"
Nhật Minh hơi sững lại như không ngờ cô gái nhỏ sẽ hỏi câu đó, anh khẽ gật đầu kiểu dĩ nhiên:
"Anh chưa được về à?"
"À không..."
"Vậy về nhé." Nói rồi Nhật Minh leo lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi phóng đi.
Hoàng Linh nhìn theo, ánh mắt đầy sự tiếc nuối. Mãi đến khi Huyền Diệp đứng bên cạnh tủm tỉm cười rồi huých nhẹ vai cô, nhỏ bạn mới chịu tỉnh:
"Mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa."
Mãi sau, Hoàng Linh mới quay sang nhìn Huyền Diệp bằng ánh mắt đầy tội lỗi:
"Có phải... bọn mình đã nghĩ xấu cho anh ấy không?"
Huyền Diệp gật đầu công nhận:
"Ừ, tội lỗi quá. Người ta có ý tốt vậy mà..."
Hoàng Linh cúi đầu xuống phụng phịu, giọng lí nhí chỉ mình nghe thấy:
"Chẳng muốn phải xóa Zalo người ta đâu." Nói rồi, cô vẫn lén ngẩng đầu lên nhìn về hướng chiếc xe vừa chạy đi mất, tiếc nuối một hồi mới quay lại nhận xe của mình.
Buổi chiều. Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng nhạt lên chiếc bàn học trắng tinh. Phòng Huyền Diệp lúc nào cũng gọn gàng đến mức khiến người khác dễ chịu. Giá sách được sắp theo chiều cao, bút đặt ngay ngắn trong hộp, chậu xương rồng nhỏ trên bậu cửa sổ vẫn xanh mướt như mọi ngày.
Huyền Diệp chống cằm làm bài Vật lý. Đề bài mới đọc được hai dòng, điện thoại bên cạnh đã rung một cái.
Hoàng Linh: "Tao biết gu người yêu của tao rồi."
Huyền Diệp bật cười, gõ: "???"
Chưa đầy hai giây sau, tin nhắn thứ hai được gửi đến: "Là anh đẹp trai ở quán sửa xe."
Huyền Diệp nhìn màn hình mất mấy giây, sau đó nhíu mày, kiên nhẫn gõ từng chữ: "Mày bị điên à?"
Hoàng Linh: "Không má. Tao tỉnh cực. Chưa bao giờ tỉnh như bây giờ luôn."
Huyền Diệp: "Mày mới gặp người ta có một lần thôi, biết gì về người ta đâu."
Hoàng Linh: "Một lần tiếp xúc là đủ, anh ấy vừa kinh tế lại tinh tế, đẹp trai, cao ráo, đủ lý do thích chưa?"
Huyền Diệp thở dài ngao ngán: "Đừng nhìn vào bề nổi. Tốt nhất là nên tìm hiểu cho kỹ kẻo người tổn thương là mày."
Hoàng Linh: "Tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi anh ấy mày ạ."
Huyền Diệp nhìn dòng tin nhắn rồi thở dài. Con bạn thân một khi đã nói "quyết định" thì gần như chẳng ai cản nổi. Một lúc sau không thấy Hoàng Linh trả lời gì, cô chắc nhẩm là nó đang bày mưu tính kế để cua người ta rồi. Thế mà vừa đặt điện thoại xuống cầm bút, máy lại reo lên. Lần này Hoàng Linh không nhắn nữa mà gọi hẳn video call.
Huyền Diệp vừa bấm nhận:
"Nghe nè."
"Ảnh chặn Zalo tao rồi, cứu!" Đầu dây bên kia mếu máo.
Huyền Diệp sốc hoảng:
"Sao lại chặn? Mày đã làm gì?"
Vẻ mặt Hoàng Linh cực kỳ ngây ngô:
"Thì... thì tao nhắn tin cho anh ấy, hỏi anh ấy đang làm gì, ăn cơm chưa, báo cáo là tao đã bôi thuốc rồi, hỏi anh ấy tên gì, nhà anh ấy ở đâu, có bạn gái chưa... Ảnh không trả lời mà trực tiếp chặn tao luôn rồi."
Mặt Huyền Diệp đơ ra:
"Mày ngồi im tao lạy mày ba cái. Mày là công an à mà hỏi người ta liên xoành xoạch thế, phải tao là tao cũng chặn."
Hoàng Linh có vẻ sợ hãi, ánh mắt cầu xin nhìn bạn mình:
"Thế giờ tao phải làm sao, tao không có số điện thoại của anh ấy, tao không muốn cứ thế để anh ấy trôi tuột mất đâu. Hiếm khi tao mới tìm được người đúng gu mà."
Nhìn mặt Hoàng Linh méo xệch mà thương, Huyền Diệp thở dài:
"Tao cũng không biết sao, giờ người ta cầm đằng chuôi vậy rồi, chỉ chờ người ta gỡ chặn thôi."
"Nhưng nhỡ cả đời người ta không gỡ chặn thì sao?"
"Thì phải làm sao ạ?... Phải... chịu nhé!" Huyền Diệp cười nắc nẻ.
Hoàng Linh kêu lên thảm thiết, tự dùng tay cốc vào đầu mình mấy cái:
"Ngu chết đi được Hoàng Linh ơi là Hoàng Linh!"
Huyền Diệp ngừng cười, nhìn vẻ mặt tội nghiệp của con bạn thân, cô khẽ dỗ dành:
"Thôi có duyên sẽ gặp lại mà. Đừng buồn nữa, tối nay thằng Đăng đi du lịch về đấy, nó bảo mang nhiều quà về lắm."
Hoàng Linh phụng phịu:
"Chả thiết tha gì quà cáp nữa."
"Nó đặc biệt bảo là mang một túi đồ ăn miền Tây về cho mày."
Một tia sáng xuất hiện trong mắt Hoàng Linh, khóe miệng cô hơi nhếch lên một nụ cười tủm tỉm:
"Vậy thì được. Ở nhà tắm rửa sạch sẽ đi nhé, tối anh qua đón." Nói xong, Hoàng Linh cúp máy nhanh đến mức Huyền Diệp còn chưa kịp đáp lại.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Huyền Diệp đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm nhìn ra ô cửa sổ đang hắt đầy nắng chiều. Khóe môi cô vẫn còn vương một nụ cười rất nhẹ. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Hoàng Phan đứng dưới gốc cây hôm ấy, rồi cả lúc anh bình thản kéo ghế, rửa bát, hỏi cô đã đỡ hơn chưa. Không biết từ lúc nào, chỉ cần nhớ đến anh, khóe môi cô lại vô thức cong lên. Cô tự bật cười một mình: "Chắc mình cũng tiêu thật rồi."
Huyền Diệp khẽ mím môi, tự xua đi những suy nghĩ đang lớn dần trong lòng. Cô cầm bút lên, cúi xuống quyển bài tập còn dang dở. Dẫu vậy, trong một góc rất nhỏ của trái tim, hình bóng người con trai ấy vẫn lặng lẽ ở lại.
Tám giờ tối. Con phố bắt đầu đông hơn hẳn. Quán ốc quen nằm ngay góc ngã tư sáng rực ánh đèn. Tiếng va chạm lanh canh của bát đĩa, tiếng người gọi món, tiếng cười nói hòa lẫn mùi sả, bơ và hải sản nướng khiến cả khu phố trở nên náo nhiệt.
Huyền Diệp và Hoàng Linh chọn chiếc bàn sát vỉa hè. Trước mặt mỗi đứa là một cốc trà đá đã vơi gần nửa. Hoàng Linh chống cằm nhìn đồng hồ:
"Thằng Đăng đi bộ từ miền Tây về à?"
Huyền Diệp bật cười:
"Mới tám giờ mười phút."
"Nó bảo đúng tám giờ."
"Đúng tám giờ của nó thường là tám giờ rưỡi."
Quang Đăng vốn nổi tiếng với căn bệnh... đúng giờ theo cảm xúc. Với thằng Đăng, miễn là có mặt thì là đúng thời điểm hết. Đợi thêm vài phút, Hoàng Linh bỗng tặc lưỡi:
"Tao thấy thằng Đăng đúng là sinh ra để làm khổ con gái."
Huyền Diệp nhướng mày:
"Lại gì nữa?"
"Tao vừa mở nhóm lớp đã thấy mấy đứa năm dưới hỏi tao với mày có phải người yêu nó không. Phiền thực sự. Còn bảo nếu đúng thì chúng nó cũng không bỏ cuộc đâu chứ."
Huyền Diệp phì cười:
"Có phải lần đầu đâu."
Hoàng Linh rít lên tức giận:
"Chơi với thằng này phiền thật ấy. Có cả mấy bà lớp mười hai nhắn tin dằn mặt tao, bảo một là cút hai là ăn đòn mới sợ chứ."
Huyền Diệp chẹp miệng rồi gượng cười:
"Thôi kệ đi, đừng nói cho thằng Đăng biết, đẹp trai cũng là cái tội mà."
"Biết chứ!" Một giọng nam mang theo ý cười bất ngờ vang lên ngay phía sau.
Hai cô gái đồng loạt quay đầu. Quang Đăng một tay xách túi quà to đùng, một tay đủng đỉnh đút túi quần. Nhìn rất phong trần nhưng lại vô cùng đẹp trai.
Cậu đủng đỉnh ngồi vào cái ghế đối diện hai đứa con gái, nở một nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng tinh:
"Anh đây còn được nghe phiên bản anh có ba người yêu cơ. Chúng nó đồn gì là anh biết hết, giấu anh làm sao được mà giấu."
Hoàng Linh lườm một cái đầy chán ghét:
"Sao mày không ở nhà luôn đi?"
"Xin lỗi nhé các em yêu của anh, quên quà của các em nên anh phải quay về lấy."
Huyền Diệp cười:
"Nó bảo mang quà đến cho mình mà quên quà. Thành ý gớm."
Quang Đăng cười hề hề gãi đầu:
"Vẫn cứu được còn gì."
Quang Đăng là bạn thân của Hoàng Linh và Huyền Diệp. Hồi bọn nó vừa lên lớp mười, vì đẹp trai mà Đăng bị mấy thằng con trai khác xa lánh. Đám con gái thì chả coi nó là bạn nổi vì mải thầm thương trộm nhớ, duy chỉ có Linh và Diệp là "không thấy nó đẹp trai đến mức ấy" nên mới kết nạp vào nhóm. Từ đấy ba đứa dính với nhau đến nỗi thằng Đăng bị đồn yêu cả Diệp lẫn Linh, nhưng chúng nó cũng kệ, chẳng quan tâm mà vẫn chơi thân đến giờ.
Hoàng Linh khoanh tay, giả vờ lạnh lùng:
"Muộn mười tám phút. Phạt."
Quang Đăng nhướng mày:
"Phạt gì má?"
"Bao hai đứa tao bữa này."
"Tưởng gì. Anh đã bao giờ để hai người đẹp trả tiền chưa?"
"Đầy rồi bố ạ. Mõm!" Hoàng Linh lườm cháy mắt.
Cậu cười rất tự nhiên:
"Nay bao thật. Hứa." Rồi giơ tay gọi phục vụ: "Cho em một nồi ốc hương xào bơ tỏi, một đĩa ngao hấp sả, ba cốc nước chanh. Còn hai nàng ăn gì tự gọi."
Hoàng Linh vênh mặt, cầm menu lên quay sang cùng nhìn với Huyền Diệp:
"Nay nó bao, gọi tẹt bô đi."
Gọi xong xuôi, Hoàng Linh giật luôn chiếc túi to đặt dưới chân cậu:
"Mau cống nạp!"
"Đây." Quang Đăng chống cằm nhìn hai cô gái hí hửng lục túi đồ. Vừa mở cái túi nilon buộc chặt, Hoàng Linh đã hét lên sung sướng: "Ái chà chà! Một túi đồ ăn luôn!"
Huyền Diệp nhìn Quang Đăng, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao mua nhiều vậy?" Nào là bánh pía, bánh in, kẹo dừa, bánh phồng sữa, mứt me, khô gà... đồ ăn chất đầy cả túi.
Quang Đăng nhìn Huyền Diệp, nở nụ cười rất dịu dàng:
"Mua cho lợn chứ có mua cho người đâu, phải mua nhiều chứ."
Hoàng Linh ôm túi vào lòng như báu vật rồi lườm Đăng:
"Này này, cái mồm mày đấy!"
Quang Đăng vội giơ tay lên đầu hàng rồi cười hì hì:
"Đâu, đấy là thằng khác nó nói thế chứ anh là anh bảo thẳng mua cho em Hoàng Linh xinh gái luôn." Hoàng Linh giơ một cái đũa lên cảnh cáo sau đó quay sang nhìn Huyền Diệp: "Ơ thế mua cho tao còn con Diệp không có quà à?"
Huyền Diệp cười xòa:
"Không sao."
Quang Đăng vừa nói vừa lôi trong túi quần ra một cái hộp nhỏ:
"Sao lại không có được. Đây, quà của công chúa."
Cậu chìa chiếc hộp nhỏ về phía Huyền Diệp. Cô khá ngỡ ngàng nhận lấy, mở ra, bên trong là một chiếc vòng bạc có hạt cườm màu hồng, trang trí thêm họa tiết hình cỏ bốn lá trông rất nghệ thuật.
"Ui đẹp quá!" Huyền Diệp nhìn chiếc vòng đã vội thốt lên, mắt sáng rực.
Thấy vậy, Hoàng Linh cũng dồn sự chú ý lên chiếc vòng đó, nó nhăn mặt phụng phịu:
"Vãi, thằng này không công bằng, trông cái vòng này đẹp thế, sao mày không mua cho tao?"
"Con lạy mẹ, trước khi đi tao đã phải hỏi là thích gì, mẹ cứ một hai đòi đồ ăn, giờ mua về thì lại chê à? Chê thì giả lại tao nhé."
Hoàng Linh ôm khư khư túi đồ ăn, chu mỏ:
"Đã chê đâu, xê ra."
Huyền Diệp nở nụ cười rất tươi khi đeo chiếc vòng lên tay. Quang Đăng nhìn rất lâu vào nụ cười ấy, môi cũng bất giác tự cong lên theo, giọng dịu dàng:
"Diệp thích không?"
"Rất thích, đúng gu tao cực!"
Quang Đăng xoa hai tay vào nhau, mặt vểnh lên đầy tự mãn:
"May quá, chọn đại thôi mà cũng đúng."
Huyền Diệp ríu rít lắc lắc chiếc vòng, Hoàng Linh cũng mải trầm trồ khen ngợi, không một ai để ý đến một Quang Đăng rất khác đang ngồi đối diện. Trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chăm người con gái đang cười rạng rỡ trước mặt. Cậu khẽ mỉm cười, giấu giếm niềm vui nhỏ bé ấy vào góc sâu nhất trong lòng.