Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Là Ánh Dương Rực Rỡ

Hóa Ra Không Phải Tìm Anh

Tin nhắn vừa hiện lên, Huyền Diệp suýt đánh rơi điện thoại. Tim cô hẫng mất một nhịp, rồi như thể để bù lại, nó đập loạn xạ trong lồng ngực. Xong rồi, vậy mà lại bị bắt quả tang, đã lén vào Facebook người ta xem, còn để lại dấu vết.

Huyền Diệp ôm trán, chỉ ước ngay lúc này dưới chân có một cái hố để chui xuống. Phải giải thích thế nào bây giờ? Ngón tay lơ lửng trên bàn phím, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ. Càng nghĩ càng rối, đầu óc vốn nhanh nhạy lúc này như đông cứng.

Đúng lúc ấy, cô bỗng nhớ đến câu nói của Quang Đăng lúc tối: “Đội anh Phan nhiều trai đẹp lắm. Toàn mét tám.” Hai mắt Huyền Diệp sáng lên. Có rồi! Cô hít sâu một hơi, run run gõ từng chữ.

Huyền Diệp: “Em nghe nói đội bóng của anh nhiều trai đẹp nên vào đây ngắm thử.”

Tin nhắn vừa gửi đi, Huyền Diệp lập tức nhắm tịt mắt. Thôi xong, đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Đang nói chuyện với người mình thích, cô lại bảo mình đi ngắm... thằng khác. Điện thoại rất nhanh rung lên.

Hoàng Phan: “Ồ.”

Chỉ đúng một chữ thôi mà Huyền Diệp càng thấy bất an. Anh ấy sẽ không nghĩ cô là kiểu con gái mê trai đấy chứ? Hay tệ hơn... sẽ cảm thấy cô quá hời hợt? Lời đã gửi đi thì không thể thu lại. Huyền Diệp nằm vật xuống giường, lấy gối úp kín mặt, hai chân không ngừng giãy giụa. Đến lúc này cô mới thấm thía cảm giác của Hoàng Linh hôm trước. Đúng là đứng trước người mình thích... ai cũng giống như bị thiểu năng. Điện thoại lại rung.

Hoàng Phan: “Hóa ra không phải tìm anh à?”

Huyền Diệp mở to mắt. Một câu nói rất bình thường, vậy mà trái tim cô lại đập lỡ một nhịp. Không phải tìm anh... Thế nếu là tìm anh thì sao? Cô cắn môi, ôm chặt chiếc gối trong lòng. Ngay khi cô còn đang loay hoay, tin nhắn thứ ba đã gửi tới.

Hoàng Phan: “Thế thì thứ Bảy đến trường anh xem đi. Anh lùa hết mấy thằng đẹp trai trong đội ra cho em ngắm.”

Huyền Diệp khựng lại. Khóe môi vừa mới cong lên được một chút lại lặng lẽ hạ xuống. Cô từng đọc đâu đó một câu trên mạng: “Nếu người bạn thích rất nhiệt tình giới thiệu bạn với người khác... thì đó là một tín hiệu xấu, người đó hoàn toàn không thích bạn.”

Nghĩ đến đó, lòng Huyền Diệp bỗng chùng xuống. Một cảm giác vừa chua vừa nghẹn len lỏi nơi lồng ngực, cô nhìn chăm chăm vào đoạn chat rất lâu. Thật ra... người duy nhất cô muốn ngắm, ngay từ đầu đã chỉ có một mình anh. Chỉ tiếc rằng... cô không đủ can đảm để nói ra.

Cuộc trò chuyện cứ thế dừng lại. Huyền Diệp nhìn đoạn chat thêm vài giây rồi lặng lẽ thoát ra. Cô không trả lời đồng ý lời mời của Hoàng Phan, cũng chẳng từ chối. Cô sợ chỉ cần nhắn thêm một câu nữa, trái tim mình sẽ để lộ hết. Ngón tay lướt về trang chủ Facebook. Dòng đầu tiên hiện lên chính là bài đăng mới của Quang Đăng.

Đó là bức ảnh chụp ở quán ốc lúc nãy. Quang Đăng ngồi đối diện, một tay cầm điện thoại giơ cao chụp selfie, cười toe đến mức hở cả răng khểnh. Bên cạnh, Hoàng Linh nghiêng đầu tựa vào vai Huyền Diệp, tay giơ cây nem chua rán lên như đang khoe chiến lợi phẩm, nụ cười rạng rỡ không giấu nổi vẻ tinh nghịch. Còn Huyền Diệp... cô chỉ ngồi yên, nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi cong cong rất nhẹ. Đôi mắt trong veo dưới ánh đèn vàng của quán khiến ngay cả chính cô cũng ngẩn người nhìn lại vài giây.

Dòng chú thích của Quang Đăng vẫn mặn như mọi khi: “Đưa hai em yêu đi hẹn hò.”

Huyền Diệp bật cười thành tiếng: “Thằng này đúng là...” Khỏi cần đoán cũng biết, với cái chú thích ấy thì sáng mai kiểu gì trường cũng lại có thêm vài lời đồn mới. Nhưng đó vốn là Quang Đăng. Càng bị đồn, cậu càng mặc kệ, thậm chí đôi khi còn cố tình châm thêm dầu vào lửa.

Phía dưới bài đăng đã có hàng chục lượt thích và bình luận: “Đăng giấu hai em ghệ kỹ thế”, “Chia một người đi mày”, “Hot boy đúng là khác”... Ngay bên dưới là bình luận của Hoàng Linh: “Thằng chó này, đã bảo để tao chỉnh ảnh rồi hẵng đăng cơ mà.”

Quang Đăng trả lời chỉ sau chưa đầy một phút: “Đẹp tự nhiên rồi, photoshop nữa thì thiên hạ mất ngủ.”

Hoàng Linh lập tức đáp trả: “Cút.”

Đọc đến đó, Huyền Diệp không nhịn được mà phì cười. Ba đứa ngày nào cũng chí chóe với nhau như vậy. Có lẽ vì quá quen thuộc... nên chẳng ai nhận ra rằng, mùa hè năm nay, có vài thứ đang lặng lẽ thay đổi.

 Thứ Bảy. Ánh nắng đầu hè len qua khe rèm cửa, trải từng vệt vàng nhạt lên nền nhà. Tiếng chim ríu rít ngoài sân hòa cùng tiếng ve bắt đầu râm ran trên tán cây. Chú cún trắng nằm trước hiên cũng đã tỉnh từ sớm, chạy lon ton quanh khoảng sân gạch đỏ rồi thỉnh thoảng lại sủa gâu vài tiếng như muốn gọi cả nhà thức dậy.

Huyền Diệp mở mắt. Cô nhìn trần nhà một lúc lâu rồi mới với lấy điện thoại trên đầu giường.

Sáu giờ tám phút, hôm nay rõ ràng là ngày nghỉ. Bình thường dù không phải đi học nhưng theo thói quen cô vẫn dậy sớm, nhưng sớm cũng là bảy giờ, vậy mà sáng nay lại tỉnh sớm hơn một chút.

Huyền Diệp kéo chăn lên che nửa mặt, tự nhủ chắc mình ngủ đủ giấc nên mới dậy sớm như vậy. Ừ, chỉ là ngủ đủ thôi. Hoàn toàn không phải vì... bốn giờ chiều nay sẽ được gặp Hoàng Phan.

Nghĩ đến đây, khóe môi cô khẽ cong lên rồi lại vội vàng ép xuống như sợ bị ai bắt gặp. Huyền Diệp với tay lấy điện thoại, tắt chế độ ngủ đi. Ngay lập tức, điện thoại báo về rất nhiều tin nhắn được gửi từ đêm qua trong nhóm chat chung của ba đứa.

Hoàng Linh: “Mai mấy giờ đi nhỉ? Đăng đâu? Diệp đâu? Sao mai nghỉ mà ngủ sớm thế? Ê trả lời coi.”

Ở dưới là tin nhắn của Quang Đăng.

Quang Đăng: “Một giờ đêm rồi mà má kêu sớm. Ngủ muộn sau già sớm ráng chịu.”

Hoàng Linh: “Có biết đang hỏi gì không? Sao mày cứ chọc ngoáy tao thế nhỉ, nhớ đòn quá à?”

Quang Đăng: “Tao định đi xe máy... Nhưng nghĩ lại thì thôi. Từ đây sang trường chuyên hơn ba mươi cây. Cả đi cả về là sáu mươi cây số. Hai đứa con gái ngồi xe lâu mỏi lưng chết. Lỡ trời nắng nữa thì đúng toang. Nền niếc là đi hết.”

Hoàng Linh gửi kèm một nhãn dán có hình con cún giơ ngón tay cái tán thành:

Hoàng Linh: “Mày đúng là sắp có bạn gái được rồi đấy. Thế chốt là đi kiểu gì?”

Quang Đăng trả lời rất nhanh.

Quang Đăng: “Đi taxi. Vừa an toàn, vừa mát, về còn đỡ mệt.”

Huyền Diệp đọc đến đó cũng thấy hợp lý. Tiền taxi chia ba người cũng không đáng bao nhiêu, quan trọng là không phải phơi nắng suốt quãng đường dài. Cô gõ một chữ ngắn gọn.

Huyền Diệp: “Bây giờ mới đọc tin nhắn, tao oke nhé.”

Vậy là đã chốt được phương án đi lại, việc bây giờ của Huyền Diệp là chờ đợi mà thôi. Đồng hồ vẫn chậm chạp quay, Huyền Diệp thầm ước thật nhanh, thật nhanh đến bốn giờ chiều đi nào. Nằm lướt điện thoại một lúc thì Hoàng Linh nhắn tin đến: “Rồi mày định mặc gì đấy?”

Huyền Diệp chớp mắt. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ trên người rồi trả lời rất thật.

Huyền Diệp: “Chắc áo phông với quần bò như bình thường.”

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, Hoàng Linh đã gọi hẳn cuộc gọi thoại: “Không được!” Tiếng hét vang lên làm Huyền Diệp phải đưa điện thoại ra xa. “Đi xem bóng rổ đấy bà nội! Bao nhiêu anh đẹp trai, mét tám đầy sân, mày định mặc y như đi học thật à?”

Huyền Diệp bật cười:

Huyền Diệp: “Thì... đi xem bóng thôi mà.”

“Thôi cái gì mà thôi!” Hoàng Linh hùng hồn phản bác. “Mười bảy tuổi rồi đấy. Con gái phải biết chăm chút cho bản thân một tí. Không phải để lấy lòng ai, mà là để tự tin hơn.”

Huyền Diệp chống cằm suy nghĩ. Thật ra là nghe rất có lý. Huyền Diệp năm nay đã mười bảy tuổi. Đâu thể lúc nào cũng áo phông rộng với quần jean bạc màu như đi học được. Hơn nữa... hôm nay người cô sắp gặp... lại là người trong lòng cô mà. Nghĩ đến đó, hai má Huyền Diệp khẽ nóng lên. Không được nghĩ nhiều. Chỉ là... ăn mặc chỉn chu hơn bình thường một chút thôi mà.

Nghĩ xong, cô bước đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa ra. Chiếc váy hoa nhí màu trắng treo ngay ngắn ở góc tủ nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Cô nhẹ nhàng lấy xuống rồi đưa tay vuốt phẳng. May mắn cô luôn có thói quen treo quần áo lên nên lúc nào đồ cũng phẳng phiu, sạch sẽ. Đó là chiếc váy hai dây với những bông hoa nhỏ li ti, chất vải mềm rũ, dài đến đầu gối. Huyền Diệp rất ít khi mặc vì bình thường chẳng có dịp. Cô khoác thử lên người, rồi lấy thêm chiếc áo khoác mỏng màu kem mặc bên ngoài.

Đứng trước gương, Huyền Diệp khẽ xoay một vòng. Chiếc váy không hề nổi bật, nhưng lại rất hợp với nước da trắng mịn của cô. Tà váy đung đưa theo từng cử động, để lộ đôi chân thon thả dưới ánh nắng đầu hè. Mái tóc đen dài được cô kẹp gọn phần mái bằng chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, trông vừa gọn gàng vừa dịu dàng. Cuối cùng, Huyền Diệp tiện tay lấy chiếc quạt cầm tay màu trắng bỏ vào túi. Tháng bảy nắng gắt, xem bóng rổ ngoài trời, có chuẩn bị trước vẫn hơn. Cô nhìn mình trong gương thêm một lần nữa. Khóe môi vô thức cong lên: “Thế này... chắc là vừa đủ rồi nhỉ.”

Đúng hai giờ ba mươi phút, tiếng còi ô tô vang lên trước cổng nhà. Huyền Diệp đang ngồi dưới phòng khách uống nốt cốc nước, nghe thấy tiếng điện thoại rung liền cúi xuống xem.

Hoàng Linh: “Ra đi công chúa, kiệu tới đón rồi.”

Huyền Diệp mím môi cười, cầm theo túi xách rồi thay giày, lễ phép nói với mẹ một tiếng trước khi bước ra ngoài. Một chiếc taxi năm chỗ đang đỗ ngay trước cổng. Cửa kính phía sau hạ xuống, Hoàng Linh ló đầu ra ngoài, vừa nhìn thấy Huyền Diệp đã tròn mắt: “Đù. Nay xinh thế?”

Huyền Diệp ngượng ngùng cúi đầu nhìn lại chiếc váy của mình: “Có... có quá không?”

“Quá gì mà quá.” Hoàng Linh mở cửa xe, bước xuống ngắm cô bạn từ đầu đến chân. Chiếc váy hoa nhí màu trắng phối cùng áo khoác mỏng màu kem khiến Huyền Diệp trông dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Mái tóc đen dài được kẹp gọn một bên bằng chiếc kẹp ngọc trai nhỏ, gương mặt chỉ đánh một lớp son hồng nhạt nhưng làn da trắng mịn vốn có đã đủ khiến người đối diện khó rời mắt. Tổng thể chẳng có gì cầu kỳ, nhưng Hoàng Linh cứ nhìn cô thêm mấy lần rồi mới chịu dời mắt: “Đấy, mày cứ ăn mặc thế này có phải xinh hơn bao nhiêu không.”

Lúc này Huyền Diệp mới để ý đến Hoàng Linh. Hôm nay cô nàng cũng chăm chút không kém. Chiếc váy cổ vuông kẻ caro màu nâu ôm vừa vặn vóc dáng, tôn lên làn da trắng và phần xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc được uốn nhẹ phần đuôi, lớp trang điểm trong veo với đôi môi màu hồng đào càng làm nổi bật vẻ tươi tắn vốn có. Đứng cạnh nhau mới thấy hai đứa đẹp theo hai kiểu hoàn toàn khác, đi cạnh nhau chẳng ai lấn át ai.

“Tao còn tưởng hôm nay mình đẹp nhất.” Hoàng Linh chống nạnh giả vờ thở dài. “Ai ngờ bị mày cướp spotlight.” Huyền Diệp đỏ mặt, khẽ huých vai cô bạn.

Ở ghế phụ, Quang Đăng hạ kính xe xuống, cười hề hề: “Hai đứa mày thua tao hết.”

Hai cô gái đồng loạt quay sang. Quang Đăng hôm nay mặc nguyên bộ đồ tập bóng rổ màu đen của đội trường. Chiếc áo ba lỗ để lộ cánh tay săn chắc sau nhiều năm tập luyện, quần short thể thao gọn gàng kết hợp cùng đôi Nike Kobe 6 Protro trắng đen đã hơi cũ nhưng được giữ sạch sẽ đến từng chi tiết. Trên cổ tay trái còn đeo chiếc băng bảo vệ quen thuộc. Chỉ ngồi yên trong xe thôi cũng toát lên vẻ khỏe khoắn của một nam sinh mê bóng rổ chính hiệu.

Hoàng Linh liếc một cái rồi bĩu môi: “Ừm... thôi ráng khen câu từ thiện cho mày vui.”

“Từ thiện á?” Quang Đăng trợn mắt. “Đôi Kobe của tao đấy nhé.”

“Biết rồi.” Hoàng Linh nhún vai. “Đắt chứ chưa chắc đẹp.”

Quang Đăng ôm ngực làm bộ đau lòng. Ba người gặp nhau chưa đầy một phút đã ồn ào như cái chợ. Quang Đăng chống tay lên cửa xe, nghiêng đầu nhìn Huyền Diệp thêm một lần nữa rồi gật gù: “Nhưng mà... hôm nay Diệp mặc thế này đẹp thật. Rất hợp.”

“Chuẩn luôn. Phát huy nhiều lên nhé em yêu.” Hoàng Linh cũng phụ họa theo.

Huyền Diệp khẽ cười: “Ố kề.” Cô đưa tay khẽ vuốt lại tà váy, rồi cúi người bước lên xe. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, mang theo ba cô cậu tuổi mười bảy cùng những háo hức của một buổi chiều đầu hạ.

 
Chiếc taxi dừng lại trước cổng trường sau gần bốn mươi phút di chuyển. Huyền Diệp vừa bước xuống đầu tiên đã vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Cánh cổng trường cao lớn với dòng chữ “Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành” nổi bật trên nền đá xám. Phía sau là khuôn viên rộng đến mức cô phải đưa mắt nhìn một lúc mới thấy hết.

“So với trường mình...” Hoàng Linh khẽ huýt sáo. “Đúng là một trời một vực.”

Quang Đăng bật cười: “Trường chuyên tỉnh mà. Mỗi năm được đầu tư kinh phí nhiều lắm.”

Ba người chậm rãi đi vào trong. Vừa bước qua cổng, Huyền Diệp đã thấy hai hàng phượng chạy dọc lối đi. Dưới tán cây là những dãy ghế đá gần như kín bóng mát. Xa hơn một chút là khu nhà học bốn tầng sơn màu trắng kem, ban công lớp nào cũng đầy cây xanh. Huyền Diệp đưa mắt nhìn quanh. Không biết có phải vì là trường chuyên hay không... Mọi thứ ở đây đều gọn gàng đến lạ. Từ bảng thông báo, khu để xe, cho đến từng lối đi đều sạch sẽ như vừa được quét dọn.

Đi thêm một đoạn, một khoảng sân rộng bất ngờ hiện ra trước mắt. Huyền Diệp khẽ sững người. Giữa khuôn viên là hai sân bóng rổ ngoài trời nằm song song, mặt sân xanh cam còn mới tinh với những đường kẻ trắng sắc nét. Khán đài xây thành từng bậc dài, ngồi kín cả trăm người chắc vẫn còn chỗ. Ngay cả bảng rổ cũng là loại kính cường lực trong suốt, vành rổ đỏ nổi bật với lưới trắng còn mới tinh.

Tiếng bóng nảy bịch bịch vang đều trên mặt sân. Xa xa, từng tốp nam sinh mặc đồng phục bóng rổ đang khởi động, chuyền bóng, ném rổ. Thỉnh thoảng lại có một cú úp rổ làm cả sân vang lên tiếng hò reo.

Hoàng Linh mở to mắt: “Đẹp dữ... Nhìn cái sân thôi đã muốn học ở đây rồi.”

Quang Đăng cười đắc ý như đang khoe chính trường mình: “Đội trường chuyên nổi tiếng nhất tỉnh cũng nhờ cái sân này đấy. Mặt sân đạt chuẩn thi đấu luôn, đợt trước còn đăng cai giải cấp tỉnh.”

Huyền Diệp không đáp. Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn về phía sân bóng. Cô nuốt khan một cái. Cô biết... mình không phải đến đây để ngắm sân. Ánh mắt cô cứ vô thức đảo khắp nơi, không biết anh ấy đã đến chưa nhỉ?

Trên khán đài, có lác đác vài nhóm nữ sinh đến cổ vũ. Có người cầm máy ảnh, có người ôm nước uống. Vì là đang nghỉ hè và đây là buổi giao lưu kín đáo nên không có nhiều người biết. Đăng nhìn về phía khán đài, chọn một vị trí có bóng cây rồi chỉ tay: “Chúng mày ngồi kia nhé, mát.”

Ba đứa di chuyển đến vị trí thằng Đăng chọn. Sau khi Huyền Diệp và Hoàng Linh đã yên vị tại chỗ ngồi, thằng Đăng mới đứng dậy nhảy nhảy vài cái: “Ngồi đây nhé, tao ra khởi động. Tí nhớ cổ vũ to lên đấy.”

“Biết rồi, thua thì tao cũng cười to lắm đấy nhé, báo trước.” Hoàng Linh trêu.

Huyền Diệp cười nhẹ rồi giơ cả hai tay làm động tác cổ vũ: “Cố gắng đừng để bị thương nhé. Cố lên.”

Đăng phì cười rồi gật đầu: “Không sao đâu, mấy anh em đánh vui vẻ là chính.” Sau đó, Đăng chạy vòng nhanh sang bên kia sân. Anh nhập đội rất nhanh. Tiếng bóng đập xuống nền sân liên tục vang lên, những đường chuyền bắt đầu trở nên nhịp nhàng.

Ở phía sân đối diện, một nhóm nam sinh khác cũng vừa bước ra khỏi khu thay đồ. Đồng phục trắng, sạch sẽ và nổi bật dưới ánh nắng đầu hè.

“Đội trường chuyên kìa.” Hoàng Linh reo lên rồi bám lấy tay cô bạn rung rung.

Huyền Diệp gần như lập tức nhìn theo. Từng người một bước vào sân. Quả nhiên đúng như lời đồn, ai cũng cao và sáng sủa, mang dáng vẻ của những người đã tập luyện nhiều năm. Có người vừa đi vừa xoay bóng trên đầu ngón tay, có người cười nói với đồng đội, không khí rất thoải mái.

“Thằng Đăng không lừa mình, toàn cực phẩm thôi mày ơi.” Hoàng Linh vui mừng đến nỗi không ngần ngại đưa tay vẫy vẫy đội đối thủ với trường mình.

Rồi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh mặc bộ đồng phục thi đấu màu trắng, viền xanh đậm, dáng người cao ráo nổi bật giữa cả đội. Nắng chiếu đúng lúc anh bước ra. Hoàng Phan vừa bước ra đã tiện tay nhận quả bóng đồng đội ném tới. “Bốp.” Anh bắt gọn bằng một tay như một phản xạ. Sau lưng anh, con số 12 màu xanh nổi bật trên nền áo trắng.

Huyền Diệp hơi ngẩn người. Mười hai. Con số ấy... là ngày sinh của cô.

“Có thấy anh tao không?” Hoàng Linh huých nhẹ khuỷu tay cô.

Huyền Diệp vội vàng gật đầu: “Ừ... Số mười hai.”

“Đúng rồi.” Hoàng Linh cười tươi. “Anh tao thích số đó lắm.”

“Vì là số áo quen à?”

“Không.” Hoàng Linh lắc đầu.“Vì ảnh sinh ngày mười hai.”

Huyền Diệp chớp mắt: “Ngày mười hai tháng Một.” Cô khẽ cắn môi. Thật trùng hợp, cô cũng sinh ngày 12, nhưng là 12 tháng 7, cách anh ấy đúng 6 tháng.

Quang Đăng đang khởi động với đồng đội thì Hải Long từ đâu đi đến, cố ý đưa tay khoác lên cổ Đăng. Quang Đăng rất dứt khoát đẩy tay Hải Long ra, đồng thời ánh mắt rực lửa nhìn về phía hắn ta.

Hải Long bị đẩy mạnh lùi lại mấy bước, môi nhếch lên nụ cười: “Đánh cho hẳn hoi nhé đội trưởng, thua là mệt đấy.”

Quang Đăng bình tĩnh, thả nhẹ một câu: “Người nên nhớ câu đó là mày.”

Nói rồi, Quang Đăng vỗ tay tập trung toàn đội lại: “Mọi người ơi tập trung nào.”

Các thành viên nghe hiệu lệnh của đội trưởng lập tức xúm lại.

Hải Long bất lực lườm một cái về phía Quang Đăng rồi lẩm bẩm một câu: “Để xem tí mày còn ra oai được với ai.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px