Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Là Ánh Dương Rực Rỡ

Tìm Thấy Anh Rồi

Tiếng còi vang lên, ngay lập tức cầu thủ hai đội tản ra khắp mặt sân. Tiếng đế giày cọ xuống sàn gỗ vang lên kin kít hòa cùng tiếng bóng nảy liên hồi. Bầu không khí trên khán đài cũng theo đó mà nóng dần lên.

Hoàng Phan cũng không ngoại lệ. Anh vừa đi vừa xoay nhẹ cổ tay, thi thoảng dừng lại chuyền bóng cho đồng đội rồi rạng rỡ nói cười vài câu. Dáng người cao ráo nổi bật giữa đội hình, kết hợp với bộ đồng phục trắng xanh dưới ánh nắng rực rỡ càng khiến anh trở nên sáng sủa, cuốn hút hơn hẳn.

Chỉ là những động tác khởi động hết sức bình thường, ấy vậy mà Huyền Diệp vẫn thấy đẹp đến lạ, khiến khóe môi cô gái nhỏ khẽ cong lên. May mà hôm nay cô đã quyết định đến đây. Nếu không, có lẽ cả mùa hè này cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ khỏe khoắn và đầy sức sống như thế của anh.

Trái ngược hoàn toàn với sự chăm chú của Huyền Diệp, Hoàng Linh ngồi bên cạnh lại tỏ ra vô cùng chán nản. Cô nàng cầm chiếc quạt máy cầm tay màu xanh phe phẩy liên tục trước mặt, vừa quạt vừa chán đời đảo mắt khắp lượt quanh sân.

"Nóng thế, đấu liền đi trời..."

Hoàng Linh lẩm bẩm rồi cắm ống hút vào cốc trà đào, cúi đầu uống một ngụm thật dài. Nhưng đúng lúc ngẩng lên, ánh mắt cô vô tình dừng lại ở lối đi cạnh khu vực thay đồ.

Một chàng trai đang chậm rãi bước ra. Anh mặc bộ đồng phục thi đấu màu trắng giống như các đồng đội bên trường chuyên, trên vai vắt hờ chiếc khăn màu đen. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm, một tay vừa đi vừa xoay nhẹ khớp vai như đang làm nóng người trước khi nhập đội.

Chiếc ống hút khựng lại giữa môi. Đôi mắt Hoàng Linh mở to hết cỡ.

"..."

"Diệp..." Giọng Hoàng Linh nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Cô vô thức nắm lấy tay nhỏ bạn lắc mạnh

"Diệp ơi..." Hoàng Linh gần như reo lên

Huyền Diệp vẫn còn đang mải mê dõi mắt theo Hoàng Phan dưới sân, nghe gọi mới lười biếng đáp lại: "Hả?"

Hoàng Linh không đáp, cô chỉ run run giơ tay chỉ về góc sân: "Mày nhìn, áo số 11 kia kìa..."

Huyền Diệp mới từ từ quay đầu lại, nheo mắt nhìn theo. Chàng trai mặc áo đấu số 11 đã nhanh chóng hòa lẫn vào đội hình, nhưng bấy nhiêu vẫn đủ để Huyền Diệp nhận ra người quen. Chỉ một thoáng sau, mắt cô cũng mở to kinh ngạc.

"Đó chẳng phải..." Huyền Diệp quay sang định hỏi, nhưng chỗ ngồi bên cạnh đã trống không từ bao giờ. Hoàng Linh từ lúc nào đã chạy vụt xuống những bậc khán đài.

"Anh ơi!" Tiếng gọi đầy phấn khích của Hoàng Linh vang lên khiến không ít người chung quanh phải ngoái đầu nhìn.

"Linh!" Huyền Diệp giật mình đứng bật dậy đuổi theo. "Này! Từ từ đã!"

Hoàng Linh gần như chạy một mạch xuống sát mép sân. Đến khi đứng đối diện với chàng trai mặc áo đấu số 11, cô mới phát hiện tim mình đang đập nhanh đến mức chẳng biết nên mở lời thế nào.

Nhật Minh cũng giật mình. Anh vô thức lùi lại nửa bước, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên:

"Anh..." Hoàng Linh cười tươi đến mức đôi mắt cong cong. "Anh còn nhớ em không?"

"..."

"Là em nè... Là người mà hôm trước anh mua thuốc sẹo cho ấy!" Hoàng Linh vừa nói vừa khua chân múa tay vẻ vô cùng phấn khích.

Nhật Minh nhìn cô vài giây rồi khẽ "À" một tiếng rồi gật đầu: "Tôi nhớ."

Chỉ duy nhất một câu "Tôi nhớ", Hoàng Linh đã tự động cười ngốc nghếch: "Em cứ tưởng sau hôm đó sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa chứ."

Cô cười ngượng, hai bàn tay vô thức xoắn chặt vào nhau: "Ai ngờ... lại gặp được ở đây. Đúng là có duyên thật anh ha."

Nhật Minh khẽ mỉm cười xã giao: "Ừ."

Thấy anh không tỏ vẻ khó chịu, Hoàng Linh lập tức lấy thêm can đảm, bước lại gần hơn một chút:

"Nếu đã là duyên phận, thế anh... bỏ chặn Zalo em được không?"

"..."

Nhật Minh khựng lại, khóe môi vốn còn giữ nụ cười lịch sự cũng cứng mất vài phần. Anh hơi nghiêng người, định vòng qua bên phải để trở về chỗ đồng đội. Nhưng Hoàng Linh lại nhanh hơn một bước, cô dịch sang ngang, vô tình chặn luôn đường đi của anh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên gần hơn hẳn. Nhật Minh đành phải dừng chân, theo phản xạ lùi thêm nửa bước nữa. Giọng nói của anh vẫn rất lịch sự, nhưng đã trầm xuống hẳn:

"Sắp đến giờ đấu rồi. Cho tôi qua nhé."

Đúng lúc ấy

"Linh!" Huyền Diệp cuối cùng cũng chạy tới nơi. Cô thở hổn hển, vội vàng nắm lấy cổ tay bạn mình kéo đi: "Thôi. Lát nữa hẵng nói."

Thế nhưng Hoàng Linh vẫn nhìn chằm chằm Nhật Minh, nhất quyết không chịu di chuyển. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Huyền Diệp ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:

"Không được. Em đã hứa với chính mình rồi. Nếu còn gặp lại anh một lần nữa..."

Hoàng Linh dừng một nhịp sau đó như gom đủ can đảm, cô nói bằng giọng dứt khoát vô cùng

"Em nhất định sẽ không để anh chạy mất đâu!"

Nhật Minh nghe xong chỉ biết đứng im nhíu mày. Rõ ràng, anh chưa từng gặp cô gái nào... thẳng thắn và táo bạo đến vậy.

Đúng lúc bầu không khí rơi vào trạng thái kỳ lạ thì một bàn tay bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tóm lấy cổ áo Hoàng Linh rồi kéo ngược cô về.

"Á! Đứa nào..." Hoàng Linh giật bắn mình quay đầu lại. Nhưng vừa nhìn rõ người đứng sau, cô lập tức xẹp lép: "Anh..."

Hoàng Phan nhìn em gái bằng ánh mắt đầy cảnh cáo: "Ai cho mày chạy xuống đây?"

"Em có việc quan trọng mà..." Ánh mắt Hoàng Linh dịu đi, giọng nỉ non.

"Có việc thì cũng không được chặn đường người ta."

Hoàng Linh cười lấy lòng: "Cho em một phút thôi. Nửa phút cũng được! Em nói xong em lên ngay."

Hoàng Phan nhướng mày cảnh cáo: "Một là tự đi lên. Hai là anh xách mày lên."

"..."

Hoàng Linh lập tức im bặt, mặt phụng phịu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ di chuyển. Hoàng Phan lúc này mới nhìn sang Huyền Diệp đang đứng bên cạnh, giọng anh dịu hẳn xuống:

"Nhờ em lôi nó lên hộ anh với."

Huyền Diệp hơi ngẩn người vài giây rồi cuối cùng bừng tỉnh, vội vàng nói: "Dạ!"

Cô vội vàng gật đầu rồi nắm chặt cổ tay Hoàng Linh, kéo mạnh ra khỏi khu vực thi đấu: "Đi thôi mày!"

Lần này Hoàng Linh không giằng ra nữa. Nhưng trong lúc bị kéo đi, cô vẫn liên tục ngoái đầu lại kêu lớn:

"Anh nhớ bỏ chặn em nhé! Đừng quên đấy! Em đợi đó!"

Huyền Diệp vừa kéo vừa xấu hổ thay bạn: "Mày bé mồm thôi... Mọi người nhìn hết rồi kìa."

Hình bóng hai cô gái dần khuất sau hàng ghế khán đài. Vài nữ sinh gần đó nhìn theo Hoàng Linh rồi cúi đầu xuống to nhỏ với nhau, có người còn khẽ bĩu môi vẻ khó chịu.

Dưới sân, Nhật Minh vẫn đứng nhìn theo bóng lưng hai cô gái. Hoàng Phan cầm quả bóng đi tới, hỏi khẽ:

"Mày quen nó à?"

Nhật Minh nhận lấy bóng rồi nhún vai: "Không hẳn. Chỉ gặp đúng một lần."

Chợt, Nhật Minh nhận ra điều gì đó, nhíu mày nhìn sang Hoàng Phan: "Còn mày, cũng quen con bé đó à?"

Hoàng Phan gật đầu vẻ bất lực đáp gọn: "Em gái."

Nhật Minh hơi ngạc nhiên rồi bật cười trêu chọc: "Nắng hay mưa?"

Hoàng Phan bật cười: "Ruột...Ruột thừa luôn."

Nhật Minh khựng mất một nhịp, quả bóng trên tay suýt chút nữa tuột xuống đất. Đến tận lúc này anh mới hiểu... cô gái kia không hề nói dối. Việc gặp lại hôm nay thực sự chỉ là một sự trùng hợp.

Đúng lúc đó, tiếng loa của Ban tổ chức vang lên khắp nhà thi đấu: "Mời hai đội tiến vào sân!"

Ngay lập tức, cầu thủ hai bên đồng loạt tập trung. Đội của Quang Đăng mặc đồng phục xanh đen, trong khi đội trường chuyên khoác trên mình màu áo trắng nổi bật. Hai hàng người tiến lại gần vạch giữa sân. Bầu không khí trên khán đài cũng lắng xuống đôi chút.

Hoàng Linh chống cằm, mắt sáng rực: "Ra dáng thật đấy!"

Huyền Diệp không đáp lời. Ánh mắt cô vẫn lặng lẽ dõi theo chàng trai mặc áo số 12.

Hoàng Phan đứng ở đầu hàng với tấm băng đội trưởng trên cánh tay trái. Dáng người cao ráo nổi bật giữa dàn cầu thủ, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng tập trung. Ở phía đối diện, Quang Đăng cũng bước lên. Hai đội trưởng nhìn nhau, Quang Đăng mỉm cười tươi tắn rồi chủ động bắt tay với Hoàng Phan trước:

"Anh Phan, nay nhẹ tay với bọn em thôi nhé ạ!"

Hoàng Phan bật cười, gật đầu: "Giao lưu vui vẻ mà, cứ giữ tinh thần thoải mái là được."

Sau đó, cả hai đội dần tản ra, tỏa khắp mặt sân thi đấu.

Bốp!

Một cái bắt tay đầy dứt khoát.

Ngay sau đó, toàn bộ thành viên hai đội lần lượt tiến lên chạm tay nhau.

"Cố lên nhé!"

"Trận đấu đẹp mắt nhé!"

"Cùng vui là chính!"

Nhật Minh vừa bắt tay Quang Đăng vừa khẽ gật đầu chào. Quang Đăng cười tươi, trầm ồ xuýt xoa: "Em mới xem trận anh đánh với bên Thủ Đô, anh chơi hay vãi!"

Nhật Minh mỉm cười đáp: "Đừng hành bọn tôi quá là được."

Tiếng còi chuẩn bị vang lên, hai đội nhanh chóng tản về vị trí. Bầu không khí vốn còn vui vẻ bỗng nhiên trở nên căng thẳng hơn hẳn. Quả bóng màu cam được trọng tài cầm trên tay, mọi ánh mắt đều hướng về vòng tròn giữa sân.

"Ba..."

"Hai..."

"Một!"

Títttt!

Tiếng còi xé tan bầu không khí. Quả bóng được tung thẳng lên không trung. Trận giao lưu chính thức bắt đầu!

Hai cầu thủ bật nhảy gần như cùng lúc.

Bốp!

Đội trường chuyên chạm bóng trước. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên rộn rã khắp khán đài.

Nhật Minh là người nhận bóng đầu tiên. Anh không vội dẫn mà chuyền ngang sang cánh phải. Cả đội lập tức di chuyển như đã tập luyện với nhau hàng trăm lần: người chạy cắt, người bọc lót, khoảng trống liên tục được mở ra.

"Đẹp thật..." Huyền Diệp khẽ lẩm bẩm.

Mới chỉ qua vài đường chuyền thôi nhưng cô đã nhìn ra sự khác biệt. Bên trường chuyên gần như không một ai đứng yên. Tất cả đều di chuyển, quả bóng cũng di chuyển, không một nhịp nào bị thừa thãi.

Đúng lúc ấy, bóng được chuyền đến tay Hoàng Phan. Khán đài lập tức náo nhiệt hơn hẳn.

Một nam sinh bên đội Quang Đăng lao lên chắn trước mặt anh. Hoàng Phan hạ thấp trọng tâm, nhịp bóng đập xuống nền sân liên tục. Anh bất ngờ đổi tay ra sau lưng, lách người sang trái khiến đối thủ mất đà. Ngay khi mọi người tưởng chừng anh sẽ dứt điểm lên rổ, Hoàng Phan lại khéo léo búng cổ tay.

Bốp!

Quả bóng xuyên qua khe hở giữa hai người, bay thẳng tới vị trí Nhật Minh đang cắt vào trong. Nhật Minh bật cao, gọn gàng đưa bóng vào rổ.

"Có thế chứ!" Đồng đội trường chuyên đồng loạt đập tay nhau ăn mừng.

Hoàng Linh tròn mắt ngơ ngác: "Ủa... Tính điểm như nào đấy? Vậy là ăn rồi à?"

Huyền Diệp mỉm cười: "Anh Phan vừa kiến tạo đó. Còn anh của mày vừa ghi điểm, được 2 điểm rồi."

Linh ngơ ngác nhìn bạn: "Mày nhìn kiểu gì mà biết hay thế?"

Huyền Diệp chỉ mỉm cười chứ không nói gì thêm. Thực ra, cả Huyền Diệp và Hoàng Linh vốn đều không hứng thú với bóng rổ nên chẳng hiểu luật chơi, trước đây chỉ biết nhìn hai màu áo chuyền qua chuyền lại rồi nghe mọi người cổ vũ là đoán có điểm.

Mới đầu thì đúng là như vậy. Nhưng vì hôm nay Huyền Diệp biết sẽ đến xem trận đấu của người cô rất thích, nên suốt mấy ngày qua, tối nào cô cũng dành thời gian nghiên cứu bộ môn này - từ việc đọc luật cho đến nghe phân tích trận đấu. Huyền Diệp đã từng mong rằng nếu có cơ hội, cô có thể trò chuyện với Hoàng Phan nhiều hơn về bóng rổ.

Đến lượt đội Quang Đăng phản công. Đăng nhận bóng rồi tung một cú tăng tốc khiến cả khán đài ồ lên. Cậu vượt qua người thứ nhất, rồi người thứ hai, cuối cùng dứt điểm lên rổ.

Keng!

Bóng bật bảng rồi rơi gọn vào lưới.

"Đẹp!" Tiếng cổ vũ vang lên không ngớt. Quang Đăng cười tươi, giơ ngón tay cái về phía khán đài.

Hoàng Linh lập tức đứng bật dậy: "Đù, con bò nhà mình ngầu phết nhỉ!"

"Công nhận, nửa điểm của trường mình là nhờ thằng Đăng đấy." Huyền Diệp gật gù thừa nhận.

Quang Đăng nghe thấy tiếng hét liền quay sang nháy mắt một cái rồi nhanh chóng chạy về phòng ngự. Trận đấu càng lúc càng đẩy nhanh tốc độ. Hai bên liên tục ăn miếng trả miếng, nhưng chỉ khoảng năm phút sau, sự chênh lệch đẳng cấp bắt đầu lộ rõ.

Đội trường chuyên thi đấu cực kỳ thong dong và chắc chắn. Họ chuyền bóng chuẩn xác, di chuyển đồng đều, mỗi đợt tấn công đều khiến hàng phòng ngự bên kia phải vắt chân lên cổ chạy theo. Trong khi đó, đội của Quang Đăng gần như chỉ trông chờ vào một mình cậu. Đăng cướp bóng liên tục, chuyền bóng, thậm chí phải đảo quanh khắp sân.

"Di chuyển đi chứ mọi người!" Đăng cau mày, nói lớn rồi giơ tay vẩy vẩy ra hiệu.

Một đồng đội vừa chạy vừa chống đầu gối thở dốc: "Mệt vãi! Trường chuyên trâu bò thế không biết?"

"Tiếp đi!" Đăng đưa tay quệt mồ hôi rồi hất cằm thúc giục.

Ở phía đối diện, Nhật Minh vẫn chạy không biết mệt. Anh liên tục bọc lót, cắt người, hỗ trợ phòng ngự rồi lại lao lên phản công. Mồ hôi đã thấm ướt lưng áo nhưng bước chân vẫn không hề chậm lại. Trong khi đó, Hoàng Phan lại giống như "bộ não" của cả đội. Có lúc anh cầm bóng điều tiết, có lúc lại chỉ đứng yên quan sát hàng phòng ngự đối phương. Dường như chỉ cần anh di chuyển, toàn bộ đội hình cũng lập tức thay đổi theo.

Huyền Diệp nhìn đến thất thần. Thì ra đây mới là dáng vẻ thực sự của Hoàng Phan trên sân bóng, vừa đẹp lại vừa ngầu chết đi được.

Tỷ số ngày càng bị nới rộng. Bên phía đội Quang Đăng, Hải Long bắt đầu tỏ ra cáu gắt thấy rõ. Lần này vừa cướp được bóng, Đăng lập tức chạy cắt xuống:

"Ở đây!"

Quang Đăng hét lớn, nhưng Hải Long như giả điếc. Cậu ta ôm bóng lao thẳng vào khu vực dưới rổ. Ba cầu thủ trường chuyên lập tức khép góc.

Bốp!

Bóng bị cướp mất. Lại phí hoài một cơ hội. Đăng cau mày bất mãn: "Chơi đồng đội thì phải chuyền chứ!"

Hải Long quay lại lườm: "Không phải dạy!"

Thế nhưng những lần tiếp theo vẫn cứ lặp lại như vậy. Dù Đăng đứng hoàn toàn trống người, Hải Long vẫn cố tình đột phá cá nhân rồi lại để mất bóng. Quang Đăng cắn chặt răng, cậu chán chẳng buồn nói nữa, chỉ lặng lẽ chạy về phòng ngự.

Thời gian thi đấu chỉ còn hơn hai phút. Đăng tăng tốc và bất ngờ cướp được bóng từ giữa sân. Trong pha phản công nhanh, cậu lần lượt vượt qua các cầu thủ đối phương. Phía trước chỉ còn Hải Long, Đăng bất ngờ đổi hướng rất gọn khiến Hải Long bị bỏ lại nửa nhịp.

Biết không thể cản phá hợp lệ, đúng khoảnh khắc Đăng bật lên chuẩn bị lên rổ, Hải Long nghiến răng cố tình lao tới thúc mạnh vai từ phía sau!

RẦM!

Quang Đăng mất thăng bằng, cả người ngã đập mạnh xuống mặt sân. Tiếng ma sát của giày và cánh tay cọ xuống nền gạch vang lên chói tai. Khán đài đồng loạt đứng bật dậy lo lắng.

"Đăng!" Hoàng Linh hét lớn. Huyền Diệp cũng giật mình đến tái mặt.

Giữa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, một bóng người mặc áo số 12 của đội bạn đã bước tới. Hoàng Phan đứng chắn ngay giữa Quang Đăng và Hải Long. Anh nhìn thẳng vào Hải Long, giọng nói tuy không quá lớn nhưng đầy sức nặng:

"Giao lưu thôi. Chơi kiểu này... thì trận đấu dừng lại được rồi đấy."

Hải Long siết chặt hai tay. Hắn ta định cãi lại điều gì đó, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Phan, cậu ta đành cúi mặt im lặng. Hoàng Phan không nói thêm, anh cúi xuống đưa một tay về phía Quang Đăng: "Có sao không?"

Quang Đăng nắm lấy tay anh mượn lực đứng dậy. Hoàng Phan tiện tay phủi lớp bụi bám sau lưng áo cậu. Đăng nhăn mặt cử động thử cổ tay rồi mỉm cười: "Em vẫn đấu tiếp được ạ."

Khóe môi Hoàng Phan khẽ cong lên: "Thế thì tốt."

Trận đấu lại tiếp tục. Khán đài yên lặng hẳn đi vài giây rồi lại bùng nổ bởi tiếng giày ma sát xuống mặt sân. Quả bóng được chuyền với tốc độ ngày một nhanh hơn. Quang Đăng hít sâu một hơi, quệt giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt sáng rực: "Tiếp nào!"

Lần này, Hải Long không còn dám ôm bóng lao lên một mình nữa. Có lẽ sau cú nhắc nhở của đội trưởng đội bạn, hoặc vì bị cả đội nhìn bằng ánh mắt khó chịu, cậu ta bắt đầu chịu chuyền bóng một cách miễn cưỡng.

Quả bóng vừa sang tay Đăng, cậu lập tức tăng tốc. Đăng lách qua hai cầu thủ phòng ngự rồi bật cao ngay sát bảng rổ.

Keng! Đăng ăn trọn 2 điểm.

"Hay quá!" Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài.

Tỷ số được rút ngắn. Bên phía trường chuyên, Hoàng Phan chỉ khẽ cười. Anh nhận bóng từ đồng đội rồi nhanh chóng quan sát toàn sân. Chỉ vài giây sau, một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự được tung ra. Nhật Minh băng xuống bắt gọn bóng rồi dứt điểm. Tiếp tục là một quả 2 điểm cực kỳ gọn gàng.

Đội trường chuyên lại nới rộng khoảng cách. Nhưng đội của Quang Đăng cũng không còn lép vế như đầu trận. Lúc thì thấy Đăng xuất hiện dưới rổ nhà, chớp mắt đã thấy cậu lao sang phần sân đối diện. Tiếng cổ vũ dành cho cậu ngày một lớn hơn:

"Đăng cố lên!"

"Hay lắm Đăng ơi!"

"Đẹp quá!"

Hoàng Linh đứng hẳn dậy, hai tay chum lại trước miệng làm loa: "Đăng ơi cố lên! Một hai một hai, Đăng cố lên!"

Tỷ số lúc này là 32 - 26, khoảng cách rút ngắn chỉ còn sáu điểm.

Đúng lúc ấy, Hoàng Phan nhận bóng rồi bất ngờ tăng tốc. Anh nhẹ nhàng vượt qua cầu thủ đầu tiên rồi đổi hướng sang trái. Đúng lúc chuẩn bị cắt vào trong, một cầu thủ đội bạn lao tới tranh bóng bất ngờ khiến hai người va chạm mạnh.

Bộp!

Quả bóng bật khỏi tay khiến Hoàng Phan mất đà ngã ngửa xuống mặt sân.

"Anh!"

Huyền Diệp đứng bật dậy theo phản xạ. Cả khu khán đài gần đó lập tức la ó, chủ yếu là tiếng đám nữ sinh gào thét chửi bới người vừa làm ngã Phan.

Huyền Diệp đứng chôn chân, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn về phía anh, trong lòng thầm cầu nguyện anh không bị thương.

"Mày làm gì thế? Tự nhiên đứng lên chi má?" Hoàng Linh khựng lại, ngơ ngác nhìn cô bạn thân.

"..."

Huyền Diệp giật mình nhận ra mình vừa phản ứng quá đà. Cô đỏ bừng mặt, vội vàng vốt lại tà váy: "À... Tao... tao đứng lên nhìn cho rõ thôi."

Hoàng Linh nghiêng đầu thắc mắc: "Ủa?"

Huyền Diệp cười gượng đến xấu hổ: "Ừ thì... đứng xem thích hơn mà. Mày cũng đang đứng còn gì."

Rất nhanh sau đó, Hoàng Phan chống tay đứng dậy. Anh phủi nhẹ đầu gối, ra hiệu với đồng đội rằng mình không sao. Nam sinh vừa làm ngã anh sợ hãi vỗ nhẹ lên vai Phan áy náy: "Không sao chứ bạn ơi? Cho xin lỗi nhé, tại mải chặn quá!"

"Không sao đâu." Hoàng Phan xua tay rồi nhanh chóng chạy tiếp tục trận đấu.

Thấy vậy, Huyền Diệp mới lặng lẽ thở phào. Chẳng biết từ lúc nào, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Thời gian thi đấu chỉ còn vài phút. Tiếng còi vang lên, người phụ trách giơ tay ra hiệu thay người. Hoàng Phan được rút ra nghỉ, anh chạy chậm về phía ghế dự bị. Nhưng ngay khi anh vừa bước khỏi sân thì...

"Áááá!"

Tiếng hét của đám con gái trên khán đài lập tức bùng nổ:

"Anh Phan ơi!"

"Nhìn bên này đi anh!"

"Đội trưởng ơi!"

"Cười một cái đi anh!"

Mấy nữ sinh ngồi gần ghế dự bị lập tức ùa tới, điện thoại giơ lên liên tục: "Anh Phan ơi, chụp chung một tấm được không?"

Hoàng Linh nhìn cảnh tượng trước mắt mà há hốc miệng: "Ái chà... Anh tao vip pro dữ vậy sao?"

Huyền Diệp cũng lặng lẽ nhìn theo. Hoàng Phan không nhận bất kỳ chai nước nào từ các "fan hâm mộ", anh chỉ gật đầu nhẹ thay lời cảm ơn rồi lấy chai nước khoáng chuẩn bị sẵn của mình ra. Anh mở nắp, ngửa cổ uống một hớp dài. Yết hầu chuyển động cùng giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống cổ càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ nổi bật.

Uống nước xong, Hoàng Phan nhẹ nhàng nói gì đó với mấy bạn nữ, hình như là nhắc mọi người chú ý theo dõi vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Không ai tỏ ra khó chịu, ngược lại còn vui vẻ vẫy tay chào anh. Sau đó, anh đủng đỉnh đứng dậy đi về hướng phòng thay đồ.

Huyền Diệp bất giác cúi đầu. Khóe môi cô vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Cô biết anh rất nổi tiếng, nhưng phải đến hôm nay, tận mắt chứng kiến cảnh này cô mới hiểu xung quanh anh có vô số người thích. Nhiều đến mức... nếu một ngày cô lẫn vào đám đông ấy, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Hoàng Phan đã thay sang chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao đen, mái tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh cầm chai nước, chậm rãi bước dọc theo lối đi dưới khán đài.

Huyền Diệp vốn đang chăm chú theo dõi diễn biến trên sân, chợt nghe thấy tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh mình. Cô vô thức quay đầu, và đập vào mắt cô chính là Hoàng Phan. Anh tự nhiên ngồi xuống ghế trống ngay bên cạnh cô, thản nhiên quan sát trận đấu như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px