Em Quyết Định Sẽ Có Được Trái Tim Anh
Hoàng Phan thay bộ đồ mới rồi chậm rãi bước ra ngoài. Bộ đồ thi đấu ban nãy sau cú ngã đã bẩn đi ít nhiều, anh cũng không định vào sân nữa vì trận này đồng đội thừa sức gánh vác.
Vừa ra tới khán đài, anh đưa mắt nhìn xuống khu vực ghế dự bị. Mấy cô gái ban nãy vẫn còn đứng nguyên ở đó: người cầm điện thoại, người ôm sẵn chai nước chờ tiếp, lại có bạn liên tục ngó về phía phòng thay đồ như chỉ chực chờ anh bước ra là lao tới.
Hoàng Phan khẽ thở dài bất lực. Thôi thì, tìm một chỗ yên tĩnh hơn vậy. Anh đảo mắt quanh khán đài một lượt rồi dừng lại ở góc rợp bóng cây. Ở đó, hai cô gái đang chăm chú theo dõi trận đấu.
Một cô thì liên tục hò hét cổ vũ không ngừng, ngược lại, người ngồi bên cạnh lại rất yên lặng, hai tay đặt trên đùi, dáng ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Đúng là vô cùng ngoan ngoãn.
Nhân lúc trận đấu đang diễn ra căng thẳng, Hoàng Phan nhẹ nhàng lách ra phía sau khán đài. Anh bước lên vài bậc xi măng rồi dừng lại ngay chỗ Huyền Diệp và Hoàng Linh đang ngồi.
"Cho anh ngồi nhờ nhé."
Chẳng đợi hai cô gái kịp trả lời, anh chống một tay xuống nền xi măng rồi thản nhiên ngồi xuống. Khoảng cách giữa anh và Huyền Diệp lập tức thu hẹp lại chỉ còn hơn một gang tay.
Huyền Diệp cứng đờ người.
"..."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hoàng Linh đã quay ngoắt sang hỏi: "Ủa? Anh không ngồi dưới kia với đội à?"
Hoàng Phan chống khuỷu tay lên đầu gối, bất lực thở dài: "Dưới đó hết chỗ ngồi rồi."
Hoàng Phan khẽ hất cằm về phía khu vực dự bị bên dưới. Hoàng Linh tò mò nghiêng người nhìn theo. Quả nhiên, mấy cô gái ban nãy vẫn còn tụm năm tụm ba ở đó, rõ ràng chưa có ý định rời đi.
Hoàng Linh bật cười khúc khích, cố tình kéo dài giọng trêu chọc: "Í sời... không nhìn ra đấy, ở đây anh nổi tiếng thế?"
Hoàng Phan chỉ biết lắc đầu cười trừ: "Anh chỉ muốn yên tĩnh xem nốt trận thôi."
Đúng lúc ấy, một cơn gió oi ả lùa qua khán đài. Giữa cái nóng oi nồng của buổi chiều hè, Huyền Diệp bất chợt nhận ra một mùi hương rất dễ chịu phả lại gần. Đó không phải hương nước hoa nồng gắt, cũng chẳng phải mùi mồ hôi sau khi vận động, mà là mùi vải vóc sạch sẽ vừa giặt phơi nắng, quyện lẫn chút hương bạc hà thanh mát từ dầu gội. Rất nhạt, nhưng đủ để cô nhận ra người ngồi cạnh.
Huyền Diệp biết rõ mùi hương ấy không thể phát ra từ Hoàng Linh. Cô lén nghiêng đầu sang bên cạnh.
Hoàng Phan đang ngồi hơi cúi người, một tay kéo nhẹ cổ áo phông cho thoáng, tay còn lại quạt qua quạt lại trước mặt. Dù đã rời sân nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng pha bóng, thỉnh thoảng khóe môi lại khẽ nhếch lên khi đồng đội ghi điểm.
Đúng lúc ấy... anh bất ngờ quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau.
Huyền Diệp giật mình như bị bắt quả tang. Cô vội vàng quay phắt đi, giả vờ tập trung nhìn xuống sân đấu, hai vành tai bỗng nóng bừng và đỏ lây rất nhanh. Hoàng Phan khẽ cong môi cười. Anh không nói gì, chỉ tự nhiên chuyển ánh mắt sang chiếc quạt điện mini trên tay Hoàng Linh:
"Ê, không dùng thì cho anh mượn cái quạt."
Hoàng Linh cúi xuống bấm thử nút nguồn nhưng chiếc quạt vẫn im lìm. Cô nhún vai:
"Hết pin rồi. Nãy em bật liên tục từ đầu trận đến giờ. Anh chịu khó ngồi tí đi, lát có gió là mát ngay."
Hoàng Phan "ừ" một tiếng rồi kéo cổ áo thêm lần nữa. Mấy giọt mồ hôi theo thái dương chậm rãi lăn xuống đường quai hàm. Anh cầm vạt áo phẩy nhẹ vài cái, cố kiếm chút gió giữa cái nắng đầu hè.
Bỗng nhiên, một làn gió mát dịu nhẹ phả lên mặt. Hoàng Phan khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đang cầm chiếc quạt điện màu hồng nhạt lặng lẽ đưa sang phía anh.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
Huyền Diệp vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô nho nhỏ, gần như bị tiếng hò reo dưới sân nuốt mất:
"Anh... dùng của em đi."
Hoàng Phan nhìn chiếc quạt rồi lại nhìn cô: "Thế còn em?"
Huyền Diệp khẽ lắc đầu: "Em... không nóng."
Thực ra cô rất nóng, nóng đến mức tim đập nhanh hơn bình thường. Chỉ là... không phải vì thời tiết.
Hoàng Phan im lặng vài giây rồi mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn em nhé."
Nhưng thay vì chĩa quạt hẳn về phía mình, anh lại nhẹ nhàng nhích người sang gần Huyền Diệp một chút. Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn tối đa, tay áo anh khẽ quệt vào cánh tay cô. Anh đặt chiếc quạt ở khoảng không chính giữa, làn gió mát chậm rãi tỏa ra, vừa đủ thổi cho cả hai người.
Huyền Diệp sững người. Cô lặng lẽ cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy gấu váy, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy dựng ra ngoài. Đây là lần gần nhất cô từng ngồi cạnh anh. Ngay cả hôm anh chở cô về nhà, khoảng cách cũng chưa từng ngắn đến thế. Mùi hương sạch sẽ quyện cùng hơi thở nhè nhẹ của anh theo từng nhịp gió quẩn quanh bên chóp mũi, khiến nhịp đập trái tim cô hoàn toàn rối loạn.
Títtt!
Tiếng còi báo hiệu thời gian vang lên.
"Còn ba phút cuối!" - Ai đó ngồi ở hàng ghế dự bị hét lớn thông báo.
Trên sân, đội hình hai bên đã thay đổi gần như hoàn toàn. Phía trường chuyên, hầu hết các thành viên chủ lực đều đã được rút ra nghỉ, chỉ còn lại Nhật Minh.
Bên phía Quang Đăng cũng vậy, từ đầu đến giờ cậu gần như chưa nghỉ phút nào. Chiếc áo đấu màu đen đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng. Hơi thở ngày một dồn dập nhưng đôi mắt Đăng vẫn sáng rực quyết tâm.
Tiếng cổ vũ từ khán đài lại vang dội. Quang Đăng nhận bóng, không chút chần chừ. Cậu tăng tốc, thực hiện một cú đổi hướng ngoạn mục khiến cầu thủ đối phương lỡ nhịp, rồi nhanh nhạy xoay người luồn bóng qua háng để bứt phá.
"Hay lắm!"
Khán đài đồng loạt reo hò. Giờ đây chỉ còn Nhật Minh đứng chắn trước mặt. Hai người nhìn nhau đúng một nhịp. Đăng hít sâu, bóng đập liên tục xuống sàn rồi bất ngờ tăng tốc sang phải. Nhật Minh lập tức bám sát. Đăng ngoặt bóng đổi hướng ngược lại, Nhật Minh vẫn kịp thời xoay người bắt bài.
"Thử xem nào." - Nhật Minh chặn đứng Quang Đăng ngay trước vành rổ. Anh hơi cong môi mỉm cười, hất cằm thách thức.
Đăng bật cao ném bóng, hướng thẳng về phía mục tiêu. Nhưng đúng khoảnh khắc trái bóng chuẩn bị chui gọn vào rổ, Nhật Minh đã bật cao hơn hẳn, vung tay hất văng quả bóng ra ngoài. Ngay sau đó, anh tiếp đất gọn gàng, ôm trọn trái bóng rồi lao lên phản công.
Đồng đội trường chuyên lập tức dâng cao đội hình. Tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt:
"Đẹp quá!"
"Pha block đỉnh thật!"
Huyền Diệp không khỏi bất ngờ. Từ đầu trận đến giờ, cô cứ nghĩ Nhật Minh chỉ giỏi hỗ trợ đồng đội, không ngờ khả năng phòng ngự của anh lại đáng sợ đến thế.
Hoàng Linh há hốc miệng nhìn theo, sau đó quay sang khều nhẹ tay Hoàng Phan đang ngồi bên cạnh: "Anh... anh ơi! Cái anh áo số 11 là bạn anh à? Hai người có thân nhau không?"
Hoàng Phan nhíu mày nhìn em gái: "Hỏi làm gì?"
Hoàng Linh đỏ mặt, hơi ngượng ngùng quay đi chỗ khác: "Hỏi thôi... Tò mò chút mà."
"Tập trung học đi, đừng có vớ vẩn."
Trận đấu chỉ còn chưa đầy một phút. Quang Đăng vẫn không chịu bỏ cuộc. Lần này cậu tự mình dẫn bóng xuyên phá cả hàng phòng ngự đối phương, một đấu hai rồi một đấu ba. Các đồng đội phía sau đã hụt hơi, không thể dâng lên hỗ trợ kịp.
"Một mình thằng Đăng gánh cả đội luôn kìa!" - Tiếng ai đó trên khán đài thốt lên.
Gần tới vành rổ, Đăng bật cao dứt điểm. Nhưng đúng lúc ấy, lại là bàn tay dài của Nhật Minh từ phía sau vươn tới hất văng quả bóng. Đăng tiếp đất, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
Nhật Minh cũng làm động tác y hệt, nhịp thở gấp gáp chẳng kém. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
"Chơi với anh khó chịu thật đấy!" - Đăng cười cười nhìn Nhật Minh rồi than thở.
Nhật Minh lắc đầu, vỗ vỗ vai cậu em: "Anh đánh bình thường mà."
Tuýt!
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận giao lưu chính thức khép lại với kết quả trên bảng điện tử: Đội trường chuyên 68 - Đội trường Quang Đăng 58. Khoảng cách đúng mười điểm. Dù thua cuộc nhưng không một ai tỏ ra thất vọng, bởi đây thực sự là một trận đấu vô cùng cống hiến và mãn nhãn.
Quang Đăng chống tay lên đầu gối, cúi gập người thở dốc, mồ hôi nhỏ tong tong xuống mặt sàn. Toàn thân rã rời, cậu ngước mắt lên khán đài thì bỗng khựng lại. Hai "con giặc" nhà mình đang nhảy cẫng lên, đập tay nhau bôm bốp, cười tít cả mắt trông chẳng khác nào đội trường chuyên vừa đoạt cúp vô địch.
Quang Đăng hoang mang xoa xoa sau gáy. Thế là thế nào? Không lẽ mấy đứa này vừa sang đây đã bị trai đẹp trường chuyên quyến rũ đến mức quên mất mình thuộc phe nào rồi sao?
Đúng lúc ấy, Hải Long đi ngang qua, cười khẩy: "Gánh dữ chưa? Cuối cùng vẫn thua mười điểm thôi."
Quang Đăng đứng thẳng lưng, đối diện trực tiếp với Hải Long: "Thua nhưng đã cố hết sức, chẳng có gì phải xấu hổ cả."
Một đồng đội phía sau lập tức lên tiếng: "Thằng Long, sao nay mày cứ kiếm chuyện thế nhỉ?"
Mấy người đứng gần đó cũng hùa theo:
"Thật đấy, tao thấy mày mới là đứa nặng gánh nhất. Có bóng thì đéo chịu chuyền!"
"Không có Đăng gánh thì chắc trận này thua nhục mặt rồi."
Hải Long tức giận, lườm quýt người vừa nói: "Chuyện của chúng mày à?"
"Cả trận mày làm mất bóng bao nhiêu lần tự đi mà đếm!"
Bị nói trúng tim đen trước mặt nhiều người, mặt Hải Long đỏ bừng. Hắn hậm hực chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Quang Đăng nhìn theo chỉ biết bật cười. Trận này thua thật, nhưng ít nhất đồng đội vẫn công nhận những nỗ lực của cậu. Như vậy là quá đủ.
Ở phía bên kia, Nhật Minh vặn nắp chai nước ngửa đầu uống liền một hơi. Nửa chai nước khoáng biến mất chỉ trong vài giây. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm, tiện tay kéo vạt áo lên lau mồ mồ hôi trên mặt. Động tác diễn ra nhanh chóng nhưng cũng đủ để lộ cơ bụng săn chắc dưới ánh nắng chiều.
"..."
Đám nữ sinh xung quanh lập tức xôn xao:
"Trời ơi..."
"Anh Minh ơi!"
"Hôm nay anh đánh hay quá đi!"
"Mấy pha block của anh đỉnh thực sự!"
"Cho em xin chụp chung một tấm ảnh được không ạ?"
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nhật Minh đã bị vây kín. Anh khẽ nhíu mày. Vốn không quen với những tình huống thế này, anh định lách người bước ra ngoài nhưng hướng nào cũng có người đứng chắn.
Đúng lúc đó, một giọng con gái lanh lảnh vang lên: "Mọi người ơi!"
Đám đông đồng loạt quay đầu. Hoàng Linh không biết từ đâu chen vào, mặt tỉnh bơ giơ tay chỉ thẳng lên khán đài: "Anh Hoàng Phan ở trên kia đang bảo khát nước kìa! Hình như chưa có ai đưa nước cho anh ấy đâu!"
Chỉ mất đúng hai giây suy nghĩ...
"Đâu cơ?"
"Ở đâu thế?"
"Mau lên anh ấy đi mất bây giờ."
Cả đám đông lập tức quay người, nháo nhào chạy thẳng về phía khán đài. Trong chớp mắt, không gian xung quanh Nhật Minh sạch bách không còn một bóng người. Anh đứng ngơ ngác vài giây rồi mới quay sang nhìn Hoàng Linh.
"..."
Hoàng Linh khoanh tay sau lưng, nhướng mày cười đầy đắc ý: "Thấy chưa? Em vừa giải cứu anh một bàn thua trông thấy đấy nhé!"
Nhật Minh khẽ thở hắt: "Anh cảm ơn." - Ngừng một chút, anh lại nói bằng giọng khá mất kiên nhẫn: "Giờ thì... em cũng bỏ theo anh được chưa?"
Hoàng Linh bĩu môi: "Không. Khó lắm!"
Nhật Minh bất lực đưa tay day nhẹ mi tâm.
Đúng lúc ấy. Một quả bóng rổ từ dưới sân bất ngờ bay thẳng về phía đầu Hoàng Linh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã vươn ngang qua trước mặt.
Bộp!
Nhật Minh bắt gọn quả bóng chỉ bằng một tay, động tác vô cùng dứt khoát.
"Anh Minh ơi, cho bọn em xin lại quả bóng với!" - Mấy cậu đàn em khóa dưới gọi với lên.
Anh thuận tay ném trả lại bóng. Quả bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt rồi rơi gọn vào tay người đối diện. Nhật Minh xoay người định rời đi, còn Hoàng Linh vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch, hai mắt sáng rực.
"..."
Xong rồi, lần này chết thật rồi! Ban đầu Hoàng Linh chỉ thấy anh đẹp trai nên muốn làm quen, nhưng sau cú đỡ bóng cứu nguy vừa rồi, tim Hoàng Linh liền đập nhanh hơn bao giờ hết. Sao trên đời lại có người ngầu đến thế chứ, đúng chuẩn hình mẫu lý tưởng của cô rồi!
Thấy cô nhóc trước mặt đứng chết đứng nhìn mình chằm chằm, hai má lại đang đỏ dần lên vô cùng ngượng ngùng, Nhật Minh nhàn nhạt quay lưng định bước ra chỗ khác.
"Anh Minh!"
Nhật Minh dừng bước, khẽ quay đầu lại, lông mày hơi nhíu: "Sao nữa?"
Hoàng Linh nhìn thẳng vào mắt anh. Lần này, cô không còn vẻ hấp tấp hay ngại ngùng như lúc mới gặp lại. Cô cong mắt cười, giọng nói vô cùng trong trẻo: "Em vừa quyết định rồi!"
Nhật Minh nhíu mày hỏi lại: "Quyết định gì?"
Hoàng Linh hít sâu một hơi, khóe môi cong lên rạng rỡ, hai má đỏ ửng:
"Em quyết định sẽ có được trái tim của anh!"
Ở góc khán đài, Hoàng Phan ngồi bên cạnh Huyền Diệp. Anh quay sang thấy cô gái nhỏ vẫn ngồi lưng thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Rõ ràng trận đấu đã kết thúc nhưng cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Nhìn cảnh đó, Hoàng Phan khẽ bật cười:
"Tia được anh nào đẹp trai chưa?"
Huyền Diệp đang căng thẳng tột cùng, nghe vậy thì hốt hoảng quay sang, giọng nói lắp bắp: "Em... em thấy rồi."
"Ồ, thế à?" - Hoàng Phan khẽ "ồ" một tiếng. Giọng anh vừa có phần trêu chọc, lại vừa ẩn chứa chút... thất vọng: "Ai đấy? Có cần anh giới thiệu cho không?"
Huyền Diệp vội vã xua tay, lắc đầu liên tục. Cô làm sao có thể nói người đó chính là anh, mà càng không muốn nói dối là một anh chàng nào khác.
Đúng lúc này, phía dưới khán đài đột nhiên ầm ĩ lạ thường, tiếng hét chói tai vang lên liên hồi. Hoàng Phan nhíu mày nhìn xuống, buông nhẹ một câu: "Thôi xong..."
"Anh Phan ơi!"
"Anh Phan kìa!"
"Ở trên kia kìa mọi người ơi!" - Tiếng con gái đồng loạt vang lên.
"..."
Hoàng Phan cứng đờ người. Huyền Diệp cũng theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơn chục cô gái đang hớt hải chạy lên khán đài, trên tay ai cũng cầm đủ loại nước uống. Đám đông như một cơn lốc nhanh chóng tràn tới chỗ hai người khiến Hoàng Phan không kịp phản ứng.
"Anh Phan uống nước đi anh!"
"Anh uống chai này của em nè!"
"Em mang cả nước điện giải cho anh đây này!"
Chỉ trong vài giây, Hoàng Phan đã bị vây kín. Huyền Diệp ngồi ngay cạnh cũng bị chèn ép phải dịch sang một bên. Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hoàng Phan bối rối vô cùng, anh nở nụ cười gượng gạo, khẽ cúi đầu: "Anh cảm ơn mọi người nhé, nhưng anh có nước rồi."
Mấy cô gái chẳng những không rút lui mà còn tiến lại gần hơn:
"Không sao đâu anh!"
"Anh cầm giúp em cũng được mà!"
"Anh uống một ngụm thôi!"
Thấy mấy cô gái cứ ríu rít không chịu thôi, Hoàng Phan bất lực day trán. Anh biết lúc này nói không cũng chẳng ai chịu nghe. Bất chợt, anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, reo lên: "Ôi, máy bay kìa!"
Đám đông theo phản xạ đồng loạt nhìn theo hướng tay anh chỉ nhưng chẳng thấy gì. Hoàng Phan cúi đầu cười thầm một cái, rồi tranh thủ đúng khoảnh khắc mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh xoay người lách qua khe hở giữa đám đông chạy mất.
"Ơ?"
"Anh Phan đứng lại đã!"
Cả đám con gái lại hò nhau đuổi theo. Huyền Diệp vẫn ngồi im tại chỗ. Chiếc quạt điện màu hồng vẫn còn nằm trên bậc xi măng - anh đi vội quá nên quên cả trả lại cho cô.
Huyền Diệp lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ nơi tay cầm còn vương chút hơi ấm của anh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên cô nhận ra, người mình thích không phải chỉ có mỗi mình thích. Xung quanh anh có rất nhiều cô gái, và họ đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ giống hệt như cô. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Huyền Diệp bỗng nhiên nặng trĩu.
Đúng lúc đó, cô thoáng thấy một bóng áo trắng lướt qua ở cuối hành lang khán đài. Là Hoàng Phan! Anh dường như đã chạy trốn đến đó, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau với vẻ mặt đầy bất lực vì vẫn bị bám đuổi.
Chẳng hiểu sao, đôi chân Huyền Diệp đã tự động đứng dậy từ lúc nào. Cô nhìn theo bóng lưng ấy, rồi gần như không kịp suy nghĩ, cô cất bước chạy theo.
Hoàng Phan gần như chạy một mạch khỏi khu vực khán đài. Tiếng bước chân dồn dập phía sau vẫn đuổi theo sát nút:
"Anh Phan ơi!"
"Anh Phan chờ em với!"
"..."
Hoàng Phan ngoái đầu nhìn lại một cái rồi thở dài: "Khổ thật chứ..."
Vừa rẽ qua dãy hành lang khu lớp học, anh thấy một phòng học đang mở cửa. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hoàng Phan lập tức bước vào.
Cạch.
Cánh cửa được khép lại thật nhẹ nhàng, trả lại không gian yên tĩnh. Do đang trong kỳ nghỉ hè nên cả dãy phòng học trống trơn, ánh nắng chiếu qua ô cửa kính hắt từng vệt sáng dài trên nền gạch. Hoàng Phan chống hai tay lên đầu gối, khẽ thở hắt ra một hơi.
Thế nhưng ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập vẫn vang lên:
"Có thấy anh Phan chạy hướng này không?"
"Hình như đi hướng này đấy!"
Tiếng nói ngày một gần. Hoàng Phan vô thức nín thở, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa.
Ở đầu hành lang, Huyền Diệp cuối cùng cũng chạy tới nơi. Cô chống nhẹ tay lên ngực thở dồn dập. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy nhóm con gái đang tiến dần về phía căn phòng Hoàng Phan vừa bước vào.
Trái tim cô chợt thắt lại. Nếu họ mở cửa ra... chắc chắn sẽ phát hiện ra anh.
Không một chút chần chừ, Huyền Diệp đứng thẳng người, bàn tay run run chỉ về phía cuối dãy nhà đối diện: "Hình như... anh ấy chạy sang bên kia rồi!"
Cô vừa dứt lời, đám con gái lập tức quay đầu: "Nhanh lên, nhanh lên."
Tiếng giày dép rầm rập vang khắp hành lang. Chỉ vài giây sau, nhóm người đã biến mất hoàn toàn. Không gian trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có.
"..."
Huyền Diệp đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay rỉ một lớp mồ hôi mỏng. Đây là lần đầu tiên cô dám nói dối trước mặt nhiều người như vậy. Cô biết rõ Hoàng Phan đang ở trong căn phòng đó, nhưng cô không tiến lại gần mà chỉ lặng lẽ quay lưng bước đi, cầu mong đám đông kia không tìm thấy anh rồi sẽ tự động bỏ về.
Bên trong phòng học, Hoàng Phan vốn đang nín thở chờ đợi phiền phức ập đến. Thế nhưng, anh lại bất ngờ nghe thấy giọng nói của Huyền Diệp đang khéo léo lừa đám con gái chạy đi chỗ khác.
Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười:
"Cũng biết nói dối cơ đấy..."