Công Chúa Hút Thuốc Lá
Huyền Diệp hít một hơi thật sâu rồi quay trở lại khu vực khán đài. Vừa đi đến nơi, cô đã thấy Quang Đăng đứng khoanh tay trước mặt Hoàng Linh với vẻ mặt nghiêm trọng. Thấy Huyền Diệp xuất hiện, Quang Đăng lập tức chỉ thẳng vào hai đứa:
"Hai đứa khai mau."
Hoàng Linh chớp chớp mắt: "Khai gì?"
"Tại sao đội nhà thua mà chúng mày lại cổ vũ nhiệt tình thế? Còn nữa, không đứa nào mang nước cho tao, tại sao hả?"
"..."
"..."
Hai đứa con gái nhìn nhau, một đứa cúi xuống nghịch quai túi, một đứa ngẩng đầu nhìn trời, rõ ràng là né tránh. Làm sao mà dám nói thật chứ. Chẳng lẽ lại bảo... vì người mình thích thắng nên vui?
Quang Đăng híp mắt: "Ơ? Câm luôn?"
Hoàng Linh cười gượng, giơ tay gãi gãi sau gáy: "Thì... bọn tao yêu hòa bình. Đội nào thắng cũng vui mà."
Quang Đăng nhếch môi làm bộ khinh bỉ: "Thấy trai bỏ bạn, tồi tệ."
Thấy Đăng còn định truy hỏi tiếp, Hoàng Linh vội vàng đổi chủ đề: "Ê nhưng mà... Cái anh mặc áo số 11 của đội trường chuyên ấy, mày biết gì về anh ấy không?"
Quang Đăng hơi ngẩn người: "Ai? Anh Minh á? Hỏi làm gì?"
"Thì tò mò."
Qaung Đăng nhún vai: "Thật ra tao cũng không biết nhiều. Ông ấy mới vào đội anh Phan không lâu. Nhưng tập kinh lắm... Mấy ông anh trên đội kể hồi đầu còn bình thường, sau đợt cày giải phủi liên tục thì trình lên như tên lửa."
Hoàng Linh chống cằm, mắt mơ màng: "Còn gì nữa không?"
Quang Đăng chẹp miệng, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Thế rốt cuộc mày muốn biết cái gì?"
Hoàng Linh nhìn đi chỗ khác, chu mỏ lên, giọng vờ như bâng quơ: "Thì đại loại là... anh ấy có người yêu chưa?"
Đăng bật cười: "Tao chịu. Ông ấy lowkey lắm."
Hoàng Linh hơi thất vọng, lườm Đăng: "Phải biết nhiều hơn chứ."
Đăng giơ tay cốc nhẹ lên trán cô: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi."
"Ờ..." Hoàng Linh bĩu môi, giọng thì thầm chỉ đủ mình cô nghe thấy: "... Hỏi thì bị chặn rồi."
Hoàng Linh còn đang định nói thêm gì đó thì phía sân bóng vang lên tiếng gọi: "Đăng ơi, đi!"
Quang Đăng quay đầu đáp lớn: "Hai phút!"
Sau đó, Quang Đăng quay lại nhìn hai cô bạn, gãi gãi đầu: "À đấy, định bảo là tối nay hai đội đi ăn liên hoan, hai đứa mày không đợi được thì cứ về trước đi nhé."
Hoàng Linh vừa nghe đến hai chữ "liên hoan" thì mắt sáng như bóng đèn: "Cho đi với!"
"Hả?"
Hoàng Linh ôm luôn cánh tay Đăng lắc lấy lắc để: "Mày bảo mọi người cho hai đứa tao đi với!"
Qaung Đăng quay sang nhìn Huyền Diệp, nhíu mày: "Diệp thấy thế có ổn không?"
Huyền Diệp hơi mím môi suy nghĩ. Chỉ có hai đứa con gái ở đó thì đúng là hơi ngại. Nhưng mà... không phải lúc nào cũng có cơ hội ở gần anh Phan như thế này, nên là... cô khẽ gật đầu:
"Đi cùng cũng được, dù sao bọn tao cũng phải chờ mày cùng về mà."
Quang Đăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Ừm, vậy tao sang bên kia bảo với họ một câu."
Hoàng Linh vội vàng kéo Huyền Diệp chạy theo Quang Đăng. Cả ba rồng rắn kéo sang phía đội trường chuyên lúc này đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Qaung Đăng bước đến trước mặt Hoàng Phan - lúc này anh ngồi nghỉ chờ đồng đội:
"Anh Phan... hai đứa này nó đòi đi theo mình, có được không ạ?"
Hoàng Phan đặt chai nước xuống, nhíu mày nhìn Hoàng Linh vẻ nghi ngờ: "Đi uống rượu đấy, con gái không nên theo."
Thế nhưng, một đồng đội ở gần đó liền ngó đầu vào: "Không cần xin đâu, càng đông càng vui! Anh còn đang lo mấy thằng đực rựa đi nhìn nhau đây này."
Một người nữa cũng hùa theo: "Chuẩn! Đi đi các em ơi, không uống rượu thì uống nước ngọt. Sao đâu mà."
Quang Đăng cũng nhìn Hoàng Phan hơi ái ngại, giải thích thêm: "Lúc đến đây hai đứa nó đi taxi với em, để chúng nó ở đây chờ đến lúc ăn xong cũng không yên tâm..."
Mọi người đồng loạt gật đầu hưởng ứng. Hoàng Phan ngẩng đầu nhìn về phía hai cô gái đang đứng gần đó, mắt anh dừng lại nơi chiếc váy hoa nhí màu trắng vài giây. Anh "hừm" một tiếng rồi liếc nhìn Hoàng Linh: "Nhắm mà ngồi yên đấy."
Hoàng Linh nở nụ cười tươi ró, làm động tác nhận nhiệm vụ quân đội rất nghiêm chỉnh: "Yes sir!"
Huyền Diệp không nói gì, cô chỉ khẽ mỉm cười, trong lòng lấp lánh một niềm vui nho nhỏ vì lại được ở gần anh thêm một chút.
Vì ai cũng xác định tối nay sẽ uống vài chén nên sau một hồi bàn bạc, cả nhóm thống nhất gọi taxi.
"Đi ba xe bảy chỗ là đẹp."
"Đừng ai lén đi xe máy về đấy. Đang lúc luật nghiêm lắm." Hoàng Phan quay sang nhắc nhở cả bọn.
"Biết rồi!"
Hoàng Phan cúi đầu bấm điện thoại đặt xe. Chưa đầy hai phút sau đã có một chiếc đến. Quang Đăng đang định bước lên thì một cậu bạn bên trường chuyên khoác vai cậu, cười hỏi:
"Ê, thằng Hải Long đâu rồi?"
Quang Đăng quay đầu nhìn quanh sân: "Ủa... nãy còn ở đây mà?"
"Nó về trước rồi." Một người trong đội nhanh miệng trả lời.
"Sao thế?"
"Nó bảo mệt. Chắc nãy bị mọi người nói nên cay."
Quang Đăng hơi sững lại, giọng thất vọng: "Ừ..."
"Còn chẳng thèm chào ai nữa chứ."
Quang Đăng khẽ "ừ" thêm một tiếng rồi không hỏi gì thêm. Chợt Đăng thấy trong lòng bỗng nặng đi đôi chút. Cậu chống tay lên cửa xe, vô thức nhìn về phía cổng trường. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc Hải Long ghét mình từ lúc nào. Trước đây hai đứa vốn chẳng có xích mích gì. Phải chăng là từ ngày cậu được bầu làm đội trưởng, hay là... Hải Long vẫn luôn hiểu lầm chuyện giữa cậu và chị chủ nhiệm câu lạc bộ?
Đăng nhớ mình đã giải thích chuyện này với cả đội từ lâu, rằng chị ấy chỉ là đàn chị khóa trên, vì thấy cậu đánh bóng ổn nên mới hay trao đổi công việc. Chỉ vậy thôi. Nhưng hình như... Hải Long chưa từng tin.
7 giờ 30 tối.
Quán lẩu nằm ngay góc ngã tư, biển hiệu đỏ rực nổi bật giữa dãy phố đang lên đèn. Mùi nước lẩu thơm nức quyện cùng tiếng cười nói ồn ào từ bên trong khiến ai nấy đều thấy bụng réo cồn cào.
"Nhanh nhanh, đói chết rồi!"
Một cậu con trai ôm bụng chạy trước: "Đứa nào chậm chân là hết thịt nhé!"
Cả nhóm cười ầm lên rồi lục tục đi theo nhân viên vào trong. Hoàng Linh hào hứng khoác tay Huyền Diệp: "Đi nhanh lên, tao sắp chết đói rồi."
Hai đứa vừa bước được vài bước, Huyền Diệp bỗng khựng lại: "Ủa?"
"Cái gì thế?"
"Đăng đâu rồi?"
Hoàng Linh quay đầu nhìn quanh. Quả thật, từ lúc xuống xe đến giờ chẳng thấy bóng dáng Quang Đăng đâu nữa.
"Chắc đi vệ sinh rồi, nó vào sau ấy mà."
Hoàng Linh chẳng để tâm, kéo tay bạn: "Đi thôi."
"Ừ... mày vào trước đi, tao ra đây chút."
Hoàng Linh gật đầu, không nghĩ nhiều rồi chạy lon ton vào quán.
Huyền Diệp đưa mắt nhìn quanh. Cách quán vài mét là một con hẻm nhỏ, cô vừa hay thấy bóng lưng quen thuộc của Quang Đăng khuất vào trong. Diệp chần chừ vài giây rồi cũng bước theo.
Con hẻm khá tối, chỉ có ánh đèn vàng từ biển hiệu hắt vào. Vừa rẽ qua góc tường, một mùi thuốc lá nhàn nhạt lập tức phả tới. Quang Đăng đang dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay kia cầm điếu thuốc vừa châm lửa, làn khói trắng lững lờ bay lên. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu. Thấy là Huyền Diệp, Đăng giật mình: "Mày đi theo tao làm gì?"
Huyền Diệp nhìn chằm chằm điếu thuốc trên tay cậu: "Mày hút thuốc à?"
Đăng cười cười, giấu điếu thuốc ra sau lưng: "Thỉnh thoảng thôi, không nhiều đâu mà lo."
"Có nghiện không?"
"Chưa."
"Thế bỏ đi."
Đăng bật cười: "Mày nói nghe dễ thế. Khó bỏ lắm."
Huyền Diệp nhìn cậu vài giây rồi bất ngờ giật lấy gói thuốc trên tay Đăng. Ngay sau đó, cô chìa tay rút thẳng điếu thuốc đang hờ hững trên môi cậu ra. Đăng sửng sốt vì thấy Diệp dùng tay không lấy điếu thuốc đang cháy đỏ, rít lên một tiếng: "Ơ nóng!"
Huyền Diệp vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi lấy chân di di dập lửa: "Tao tịch thu."
"Mày..."
"Tuổi này hút thuốc làm gì. Hại phổi lắm đấy, còn hôi mồm nữa, sau này không có người yêu được đâu."
Đăng bật cười: "Đang lo lắng cho anh đây à?"
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, mang theo chút thản nhiên không giấu giếm: "Ừ, lo."
Đăng nhìn cô thêm vài giây rồi cười nhẹ: "Nhưng mà không có gì trong miệng thấy buồn mồm lắm."
Nghe vậy, Huyền Diệp mở chiếc túi vải đang đeo bên người lục lọi một lúc rồi lấy ra một cây kẹo mút vị dâu. Sau đó rất tự nhiên, cô bóc vỏ kẹo rồi đưa thẳng vào miệng Đăng: "Bây giờ thì có rồi đấy. Đổi nhé."
Đăng sững người. Vị ngọt ngọt chua chua lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến khóe môi cậu khẽ giật giật: "Mày quản tao đấy à? Không sợ tao nghĩ lung tung à?"
Huyền Diệp chớp chớp mắt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Nghĩ gì má. Mày là bạn tao còn gì."
"..."
Nụ cười trên môi Quang Đăng chợt khựng lại trong thoáng chốc. Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, khẽ lặp lại: "Ừ. Là bạn."
Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức chính cậu cũng không biết mình đang thất vọng điều gì. Chỉ là... đột nhiên thấy có chút hụt hẫng. Nhưng rất nhanh sau đó, Đăng lại cười nói như bình thường, ngậm lấy cây kẹo: "Được rồi. Từ nay thèm thuốc tao sẽ đến chỗ mày đòi kẹo. Lo mà chuẩn bị nhé!"
Huyền Diệp bật cười: "Sẵn sàng."
Đăng cười rồi hất cằm về phía quán: "Vào không?"
"Tao gọi điện báo mẹ hôm nay về muộn đã."
"Ừ. Đừng la cà lâu đấy."
Quang Đăng giơ tay vẫy vẫy rồi quay người đi về phía quán. Đợi bóng lưng Đăng khuất hẳn, Huyền Diệp mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Sau khi báo tối nay sẽ ăn liên hoan cùng Hoàng Linh và Quang Đăng, cô cúp máy, cất điện thoại vào túi.
Vừa quay người lại... tim cô suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
"..."
Hoàng Phan đang đứng ngay sau lưng cô từ lúc nào. Anh khoanh tay dựa vào bức tường cạnh đầu hẻm, ánh mắt bình thản rơi đúng xuống... bao thuốc lá đang nằm trên tay cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên: "Công chúa... cũng hút thuốc à?"
Huyền Diệp mở to mắt. Lúc này cô mới sực nhớ mình vẫn còn cầm "tang vật" của Quang Đăng, liền cuống cuồng nhét bao thuốc vào túi vải: "Không... không phải của em. Em không hút!"
Hoàng Phan nhướng mày: "Anh bắt tại trận rồi, còn chối cái gì nữa?"
"Thật mà!" - Huyền Diệp nhăn mặt: "Em vừa tịch thu được đấy."
Như để lời giải thích thêm đáng tin, cô nói tiếp: "Không tin anh cứ hỏi Đăng ấy."
Nói xong câu đó, cô chỉ muốn tự cắn lưỡi cho xong. Đăng thì đã vào trong quán mất rồi, giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa sạch được nỗi oan này.
Hoàng Phan bước lại gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên thu hẹp. Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói dịu xuống: "Hút thuốc không tốt đâu. Đừng thử."
"Em biết mà..." - Huyền Diệp lí nhí, mắt vẫn cụp xuống.
Anh nhìn cô thêm vài giây. Mái tóc cô vẫn gọn gàng, gương mặt cũng chẳng có vẻ lúng túng của người vừa hút thuốc. Anh khẽ bật cười: "Tin em."
Hai chữ ngắn ngủi mà lại khiến Huyền Diệp lặng người.
"Đi thôi." - Anh xoay người đi trước, Huyền Diệp ngoan ngoãn bước theo sau.
Vừa ra khỏi đầu hẻm, phía sau bỗng vang lên tiếng hô lớn: "Tránh đường, nước sôi, nước sôi nhé!"
Một nhân viên đang bê nồi nước lẩu nghi ngút khói đi rất nhanh. Huyền Diệp theo phản xạ quay đầu lại. Trong khoảnh khắc cô còn chưa kịp tránh, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt lên hai vai cô rồi khẽ kéo cô sang phía bên trong - động tác vừa nhanh vừa vô cùng tự nhiên. Lưng Huyền Diệp gần như chạm vào cánh tay Hoàng Phan. Mùi nước xả vải sạch sẽ quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô.
Nhân viên bưng nồi lẩu lướt qua ngay sát bên. Quả thật, nếu chậm thêm nửa giây nữa thôi... có lẽ cô đã va phải rồi.
Huyền Diệp ngẩng đầu. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nhìn rõ hàng mi cong và đôi môi mềm hồng tự nhiên của anh.
"Cẩn thận chút."
"Dạ!" - Cô gật đầu rất khẽ.
Hoàng Phan mỉm cười thoải mái: "Lần sau đi sát bên trong nhé, ngoài này đông người lắm."
Nói rồi anh mới buông tay, tiếp tục bước vào quán như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn Huyền Diệp đứng khựng lại vài giây, hai bên vai vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay anh. Trái tim cô lại thế nữa rồi, lại chẳng chịu nghe lời nữa rồi...
Khi Hoàng Phan và Huyền Diệp quay lại bàn thì mọi người đã ngồi kín gần hết. Tiếng cười nói rôm rả vang náo nhiệt cả một góc quán.
"Ê, gọi thêm bò đi!"
"Đừng quên nấm nhé!"
"Cho tao ngồi sát nồi lẩu với!"
Không biết từ lúc nào, Hoàng Linh đã nhanh chân chiếm được vị trí đẹp nhất. Cô nàng ngồi đối diện Nhật Minh, bên cạnh là Quang Đăng. Hai mắt cô cứ sáng rực lên mỗi khi Nhật Minh vô tình ngẩng đầu.
Quang Đăng liếc sang con bạn, chậc lưỡi: "Mày nhanh thật đấy."
Hoàng Linh tỉnh bơ: "Việc gì cần nhanh là phải nhanh."
Hoàng Phan đưa mắt nhìn quanh bàn rồi khẽ nhướng mày: "Chỉ còn hai chỗ này thôi."
Huyền Diệp nhìn theo. Quả thật, hai chiếc bàn dài ghép lại đã chật kín người, chỉ còn đúng hai chiếc ghế sát nhau ở gần cửa ra vào. Huyền Diệp khựng lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ngại ngùng khó tả. Hoàng Phan thì chẳng nghĩ nhiều, anh kéo chiếc ghế ngoài cùng ngồi xuống trước, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc ghế còn lại bên cạnh mình: "Lại đây."
Huyền Diệp vẫn đứng yên, ánh mắt vô thức đảo một vòng quanh bàn. Hay là... đổi chỗ với ai đó?
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, Hoàng Phan quay đầu nhìn sang một cậu bạn đang ngồi cạnh Hoàng Linh: "Nếu em ngại thì để anh bảo thằng Tùng đổi..."
Lời còn chưa nói hết, Huyền Diệp cũng nhìn theo hướng anh chỉ. Cậu bạn tên Tùng lúc này đang khoác vai một người khác, vừa cười vừa kể lại tình huống trên sân. Mấy cậu con trai xung quanh cười nghiêng ngả, câu chuyện rõ ràng đang rất rôm rả.
Huyền Diệp nghĩ, nếu giờ bắt người ta đứng lên đổi chỗ thì thật sự hơi kỳ. Nghĩ vậy, cô vội lắc đầu: "Em ngồi đây cũng được."
Nói xong, cô kéo ghế rất khẽ rồi ngồi xuống cạnh anh.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng Linh vô tình ngẩng lên nhìn thấy hai người ngồi cạnh nhau. Khóe môi cô nàng lập tức cong lên đầy gian xảo, nhưng rất nhanh sau đó lại cúi xuống giả vờ như không biết gì.
Còn Huyền Diệp... từ lúc ngồi xuống đến giờ, lưng cô thẳng tắp, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi.
Hoàng Phan liếc sang, anh khẽ cười, giọng trêu chọc: "Sao căng thẳng thế? Không ai định ăn thịt em đâu."
Câu nói khiến mấy người ngồi gần nghe thấy cũng bật cười theo. Huyền Diệp chỉ biết mím môi cười ngượng: "Em không căng thẳng."
"Ừ." Hoàng Phan gật đầu rất nghiêm túc, sau đó khẽ cúi xuống gần Huyền Diệp: "Tai đỏ hết rồi kìa."
Hoàng Phan nói rất nhỏ, cứ như thể đây là bí mật riêng của hai người.
"..."
Huyền Diệp lập tức đưa tay lên che tai, cô mím chặt môi. Hơi thở của anh dường như vẫn còn vương vấn nơi vành tai cô.