Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Là Ánh Dương Rực Rỡ

Náo Loạn Trên Confessions

Tiết học đầu tiên của năm học mới chỉ vừa bắt đầu. Thầy Toản không vội dạy kiến thức ngay, thầy dùng cả tiết để làm quen với từng thành viên trong lớp. Sau một vòng giới thiệu, thầy Toản mỉm cười hiền:

"À, còn một vấn đề nữa... đó là việc điều chỉnh sơ đồ chỗ ngồi của chúng ta."

Thầy dừng lại quan sát biểu cảm vừa chán nản vừa tò mò của đám học trò ngồi dưới rồi khẽ cười: "Năm nay thầy quyết định sẽ giữ nguyên sơ đồ của năm lớp Mười."

Tiếng ồ vang lên khắp phòng.

"Thật hả thầy?"

"Không đổi chỗ luôn ạ?"

Thầy Toản gật đầu: "Các em đã ngồi với nhau một năm rồi. Thầy tin rằng mỗi người bạn cùng bàn đều là một kho báu. Nếu đã may mắn tìm được những người bạn hợp với mình thì nên biết trân trọng."

Lời thầy vừa dứt, Hoàng Linh lập tức quay ngoắt sang ôm chầm lấy Huyền Diệp: "Diệp ơi! Không phải chuyển chỗ rồi!"

Quang Đăng cũng vỗ mạnh tay xuống bàn: "Quá đã! Tối qua tao còn lo phải ngồi cạnh mấy đứa khó ưa. May mà lúc đi học thắp hương ông bà rồi."

Huyền Diệp cũng không giấu nổi nụ cười. Vậy là cả ba đứa vẫn được ngồi cùng nhau. Một niềm vui nhỏ nhưng lại khiến cả ngày đầu năm học trở nên nhẹ bẫng.

Rất nhanh, giờ ra chơi đã đến.

"Đi thôi!" Quang Đăng đứng bật dậy. "Hôm nay Diệp được giải, lại còn không phải đổi chỗ. Phải ăn mừng to!"

Hoàng Linh giơ hai tay hưởng ứng nhiệt liệt: "Đúng! Xuống căng tin ngay lập tức cho tao."

Huyền Diệp bật cười đứng dậy: "Đi, bữa nay tao khao."

Hai đứa bạn ôm mặt tỏ vẻ sốc: "Thật á? Công chúa không trêu đùa chúng thần đấy chứ?"

"Không đùa, dù sao tao cũng có giải mà, lý do quá chính đáng còn gì."

Hoàng Linh gật đầu liên tục với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, quay sang nhìn Đăng: "Đi, hôm nay phú bà đã mở lời thì chúng ta không thể làm phú bà thất vọng được."

Cả ba vừa cười nói vừa bước ra khỏi lớp. Hành lang tầng hai nhộn nhịp hơn hẳn, các lớp đều ùa ra ngoài sau tiết học đầu tiên. Tiếng gọi nhau, tiếng cười nói vang kín cả dãy nhà. Mấy đứa vừa đi vừa bàn xem nên ăn gì thì hợp lý. Đúng lúc đi ngang qua lớp 11A1...

Rầm!

Cánh cửa lớp bất ngờ bị đẩy mạnh từ bên trong. Huyền Diệp đi sát phía tường nên không kịp tránh, cạnh cửa đập trúng cánh tay cô.

"A" Cô khẽ xuýt xoa, theo phản xạ ôm lấy chỗ vừa bị va.

Người vừa bước ra là Ánh Tuyết - bạn học cùng đội tuyển Tiếng Anh với cô. Ánh Tuyết chỉ liếc qua cánh tay đỏ lên của Huyền Diệp, khóe môi nhếch lên:

 "Xin lỗi nhé. Thành người nổi tiếng rồi nên chắc va nhẹ cũng đau."

Huyền Diệp khựng lại. Quang Đăng lập tức cau mày: "Này, đừng có tưởng bọn tao không biết mày cố ý đấy nhé."

Hoàng Linh cũng bước lên hất cằm: "Mở cái mồm ra xin lỗi đi, chờ tao đến cậy mồm à?"

Ánh Tuyết khoanh tay trước ngực: "Xin lỗi gì? Là cậu ta chắn đường trước nhé, đáng đời." Ánh mắt cô ta dừng lại trên người Huyền Diệp: "À, hay là nghĩ mình được giải nên cố tình tạo nét để gây chú ý?"

Một nhóm bạn thân của Ánh Tuyết từ lớp 11A1 cũng bước ra phụ họa, vẻ mặt đầy khiêu khích:

"Được giải Nhì tỉnh thôi mà, không biết còn tưởng thủ khoa."

"Mày ơi, trong một cuộc thi người ta chỉ nhớ đến quán quân thôi, chứ giải Nhì là cái đinh gì nhỉ?"

Không khí lập tức chùng xuống. Quang Đăng bật cười khẩy: "Giải Nhì thì sao? Mày thấy trường này mấy ai thi tỉnh được giải Nhì chưa?"

Hoàng Linh khoanh tay nhếch môi: "Có người muốn đi thi còn chẳng có cơ hội kìa."

Sắc mặt Ánh Tuyết lập tức thay đổi: "Mày nói ai?"

Hoàng Linh vênh mặt trừng mắt đối diện trực tiếp: "Người nào nhột thì tao nói người đó. Sao, mày nhột đúng không?"

Nghe thấy bên ngoài có cãi vã, mấy học sinh lớp 11A1 đứng gần cửa cũng bước ra: "Ê, đừng có bắt nạt Ánh Tuyết lớp tao nhé bọn A2!"

"Mày vênh mặt với ai đấy?"

Rất nhanh sau đó, đông đảo học sinh lớp 11A1 bắt đầu đổ dồn ra. Bọn chúng chưa cần biết ai đúng ai sai, chỉ cần thấy lớp mình bị lớp khác lấn lướt là vội bênh vực:

"Gớm, được cái giải Nhì, to thật đấy! Nếu giỏi thì đã được Nhất."

"Ăn may thôi, có gì mà tự hào chứ."

Dù trong trận đấu khẩu này lớp A1 chiếm ưu thế rõ rệt về sĩ số, nhưng hai cái miệng của Đăng và Linh không hề bị lép vế: "Một lũ cắn hùa! Chúng mày giỏi thì vào mà thi, mõm!"

Thấy được cả lớp bênh vực, Ánh Tuyết càng thêm vênh váo. Cô ta nhếch môi đầy kiêu ngạo, khoanh tay đứng xem kịch hay. Không khí trên hành lang bỗng căng như dây đàn.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay Quang Đăng và Hoàng Linh kéo lại. Huyền Diệp rất tự nhiên bước lên trước mặt Ánh Tuyết. Cô nở nụ cười nhẹ như có như không, ánh mắt đầy kiên định:

 "Nếu như cậu cảm thấy không xin lỗi được thì thôi, chúng tôi sẽ miễn cưỡng coi như đi qua đây gặp xui xẻo."

Cô dừng lại một nhịp, nụ cười trên môi cong lên nhè nhẹ: "Nhưng mà cậu nói cũng đúng. Giải Nhì đúng là không phải giải Nhất."

Ánh Tuyết nhếch môi: "Tự biết là tốt."

Huyền Diệp mỉm cười nói tiếp: "Cho nên năm sau mình sẽ cố hơn. Còn cậu, trước hết hãy cố gắng lấy được tư cách vào phòng thi đã."

Cả hành lang im bặt. Quang Đăng và Hoàng Linh thoáng giật mình quay sang nhìn cô bạn thân. Nụ cười trên mặt Ánh Tuyết cứng đờ.

Hoàng Linh lập tức phản ứng, ôm bụng cười nắc nẻ: "Ê, tao nhục giùm mày luôn á! Ý là mình còn không có tư cách thi nữa cơ, biết thân biết phận đi được không?"

Quang Đăng cũng lập tức vênh váo nhìn Ánh Tuyết: "Mày nghe thấy gì rồi chứ? Chừng nào được vào phòng thi đi đã rồi hãy nói chuyện với bọn tao."

"Đi thôi." Huyền Diệp nắm lấy tay hai đứa bạn kéo nhẹ.

Cả ba quay người bước đi, bỏ lại lớp 11A1 đang tối sầm mặt trong ê chề. Đi được một đoạn, Đăng mới quay sang nhìn cô như nhìn người xa lạ:

 "Ê, hôm nay mày ngầu vãi!"

Hoàng Linh cười nghiêng ngả: "Diệp nó nói câu đó gọi là đòn kết liễu luôn! Không cãi lại được một câu nào luôn!"

Huyền Diệp chớp chớp mắt: "Thì tao nói sự thật thôi mà, ai bảo nó gây sự với mình trước."

Cả ba lại trở nên hào hứng. Hoàng Linh phấn khích giơ tay về phía trước: "Thẳng tiến vào căng tin nào, nay có quá nhiều thứ để ăn mừng!"

Ba đứa sóng vai nhau đi khệnh khạng về phía nhà ăn, như những chiến binh vừa lập chiến công trở về.

Tiết thứ hai đến.

"Vật Lý." Chỉ riêng hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến cả lớp đồng loạt thở dài. Đó là môn học rất có sức hút – hút học sinh về những bình nguyên vô tận nào đó chứ không phải ở trong căn phòng này nữa. Mười người thì chín người không thể tập trung nổi, người còn lại là vì... đã ngủ từ đầu tiết.

Cô giáo dạy Lý năm nay đang mang thai tháng thứ bảy, bụng đã to rõ, đi lại hơi bất tiện nên cô thường chỉ đứng hoặc ngồi trên bục giảng. Thỉnh thoảng cô lại phải dừng bài giảng vài phút để uống nước hay nghỉ ngơi, thành ra cũng không đủ sức nhắc nhở liên tục như trước.

Vừa thấy cô quay lưng lên bảng, Hoàng Linh chống cằm được đúng mười giây đã khều khều cậu bạn ngồi ngoài cùng: "Cô xuống thì gọi tao dậy biết chưa?"

Quang Đăng thò một tay xuống gầm bàn lén lút chơi game, nghe vậy chẹp miệng: "Bố mày còn đang bận hơn mày. Bảo Diệp đi."

Hoàng Linh gắt khẽ: "Vô tích sự!" Rồi cô nàng quay sang Diệp, hạ giọng: "Mày nhớ gọi tao dậy nếu cô đi xuống đây nhé."

Huyền Diệp chỉ "ừm" một tiếng rồi lại tập trung vào bài giảng. Cô vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng. Từng dòng công thức được nắn nót ghi vào vở không bỏ sót lấy một ý nào. Trước đây Lý không phải môn cô quá yêu thích, thậm chí đôi lúc còn thấy hơi đau đầu.

Nhưng gần đây, cô lại muốn học môn này nghiêm túc hơn - chắc là vì câu chuyện bâng quơ Hoàng Linh từng kể. Kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi, Hoàng Phan đạt giải Nhất môn Vật Lý - một thành tích mà gần như chẳng ai trong trường chuyên cảm thấy bất ngờ. Bởi với họ, anh vốn luôn là người đứng ở vị trí ấy.

Nghĩ đến đây, khóe môi Huyền Diệp khẽ cong lên. Cô cúi xuống, viết thêm một dòng ghi chú vào mép trang vở: "Phải học Lý chăm hơn."

Huyền Diệp biết dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp anh, nhưng ít nhất khoảng cách giữa hai người cũng không thể quá xa.

Tiết học trôi về những phút cuối. Cô giáo đang đứng trên bục giảng giải một bài tập khó thì bên dưới, không hiểu từ lúc nào, những tiếng xì xào rất nhỏ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là một hai người ghé đầu nói chuyện, nhưng sau đó là ba bốn người, rồi điện thoại rung lên liên tục. Không khí kỳ lạ đến mức ngay cả Huyền Diệp cũng nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra.

Cô ngẩng đầu khỏi quyển vở, ánh mắt vô thức nhìn quanh. Mọi người đều đang cúi xuống nhìn màn hình, có người còn quay sang nhìn cô rồi lập tức quay đi. Cô hơi nhíu mày: Chuyện gì vậy?

Đúng lúc đó, điện thoại dưới gầm bàn của Quang Đăng rung liên hồi. Cậu vốn đang xem dở video bóng rổ nên vô cùng khó chịu: "Nhắn cái đếch gì mà lắm thế không biết."

Nhưng cậu vẫn tò mò ấn vào nhóm chat chung của lớp. Tin nhắn nhảy lên liên tục: 99+ tin nhắn mới.

Quang Đăng kiên nhẫn lướt một lúc mới đến đoạn tin tức bắt đầu nổ ra. Tất cả xuất phát từ một bài Confessions ẩn danh vừa đăng. Cậu bấm vào, mới đọc được vài dòng, câu chửi thề đã văng ra khỏi miệng: "Cái đệch gì đây?"

Tiếng chửi bật ra lớn đến mức Hoàng Linh đang ngủ gật cũng giật mình ngẩng đầu: "Mày bị điên à?"

Quang Đăng không trả lời, sắc mặt khó coi hẳn. Cậu chìa điện thoại sang: "Mày tự xem đi."

"Con mẹ đứa nào viết bài này về Diệp vậy?"

Nghe thấy tên mình, Huyền Diệp cũng quay sang nhìn vào màn hình.

[CFSMK2001]

 "Một số người đạt giải cuộc thi ao làng là nghĩ mình được quyền thượng đẳng thật hả mọi người? Ôi không vòng vo nữa nhé, tớ nhắc thẳng tên bạn Huyền Diệp lớp 11A2 đấy, bạn mở to mắt ra mà đọc nè.

Bạn nghĩ bạn là ai mà dám coi thường người khác? Nói thật nhé, cái giải Nhì của bạn không to đâu mà bạn vênh váo, lại còn dám đi qua gặp bạn A.T lớp 11A1 rồi nói nguyên một câu: "Ít nhất cũng phải được bước vào phòng thi đã."

Nghe xong mình sốc luôn. Ủa, có cần phải lấy đúng nỗi đau của người ta ra để nói như vậy không? Được giải có thể tự hào, nhưng xin đừng thượng đẳng.

Nghe đâu A.T vào lớp khóc luôn, khổ thân thật đấy. Mình còn nghe thấy họ chê bai ngoại hình của A.T nữa. Xin lỗi chứ mình không hiểu tự tin ở đâu ra, chỉ thấy rất thương A.T nên muốn lên đây đòi lại công bằng cho bạn ấy. Mình để hai tấm ảnh ở dưới.

Một bên là A.T, một bên là "người bạn thượng đẳng" ai cũng biết ấy. Mọi người tự đánh giá công tâm nhất nhé. Không biết ai mới là người nên đi chê người khác.

Mong bạn đọc được bài này thì bớt cái tính coi mình là trung tâm lại. Ngoài kia còn nhiều người giỏi hơn bạn nhiều.

P/s: Mình chỉ kể đúng những gì mình chứng kiến. Ai bênh thì cứ bênh, còn mình thấy sao mình nói vậy."
Bài viết nhắc đích danh tên Huyền Diệp. Người đăng kể lại chuyện xảy ra ngoài hành lang lúc ra chơi nhưng mọi thứ đều bị bóp méo. Trong bài, Ánh Tuyết trở thành nạn nhân, còn Huyền Diệp đột nhiên biến thành kẻ tự cao sau khi đạt giải.

Hoàng Linh nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ bọn xạo chó này!"

Nhưng điều khiến cả ba chết lặng là phần ảnh đính kèm bên dưới. Quang Đăng nghiến răng rít lên: "Vãi cả so sánh ảnh! Mẹ, tao mà biết đứa nào thì..."

Hai bức ảnh nổi bật bên dưới bài đăng: một bên là Ánh Tuyết được chụp trong studio, mặc váy xinh, trang điểm đẹp, ánh sáng tốt và góc chụp vô cùng ăn ảnh. Bức còn lại của Huyền Diệp lại là ảnh bị chụp lén lúc cô đang cùng hai đứa bạn ăn uống dưới căng tin, chất lượng mờ nhòe, ánh sáng xấu, rõ ràng được lựa chọn có chủ đích.

"Không cần đoán, chắc chắn mấy đứa A1 làm chuyện này chứ không ai!"

"Tao biết đích danh đứa nào luôn, con Tuyết chứ ai nữa!"

Trong khi đó, Huyền Diệp vẫn ngồi yên. Cô nhìn hai bức ảnh trên màn hình rồi đọc lại bài viết. Một cảm giác rất lạ từ từ dâng lên trong lòng, không hẳn là tức giận mà giống như choáng váng. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình lại bị công kích đến mức này, không chỉ bóp méo sự thật mà còn bịa chuyện để hạ thấp nhân phẩm của cô. Huyền Diệp lặng lẽ đặt điện thoại xuống, không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn quyển vở đang mở trước mặt.

Quang Đăng nhìn sang, khẽ thở dài động viên: "Diệp cứ bình tĩnh nhé, tao vừa báo cáo bài viết rồi, cũng nhắn Admin gỡ bài xuống rồi."

Hoàng Linh đập mạnh tay xuống bàn hùng hổ: "Gỡ cái gì! Để yên đấy! Ảnh con Tuyết thì chụp studio, chỉnh sáng chỉnh màu, make-up các kiểu, còn con Diệp bị chụp lén bằng cam thường. Nó chơi bẩn vậy mà cũng chịu được à?"

Nói xong, Hoàng Linh cầm luôn điện thoại: "Tao sẽ cho nó biết thế nào là gậy ông đập lưng ông."

Hoàng Linh mở phần bình luận ra. Lúc này bài đăng đã có hơn trăm lượt tương tác, rất nhiều học sinh lớp 11A1 ùa vào:

"Team Ánh Tuyết."

"Đẹp hơn hẳn."

"Học giỏi mà chảnh."

"Giải Nhì học sinh giỏi nhưng giải bét nhan sắc."

Hoàng Linh càng đọc càng nóng máu: "Lũ điên này nói cái gì vậy trời? Aishhh, phát rồ mất thôi!"

Cô nàng vừa rít lên vừa gõ phím liên tục: "Xin lỗi nhưng ảnh một bên là studio, một bên là chụp lén, không thấy khập khiễng à? Cố tình hạ bệ người khác chắc vui. Mọi người đừng có giả mù nữa, kể cả có là chụp lén thì Ánh Tuyết cũng không có tuổi với Diệp nhà này đâu nhé!"

Xong xuôi, Hoàng Linh tag luôn một loạt bạn thân vào bài viết, rồi tiếp tục gõ nhanh trên màn hình: "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, nhưng mọi người vào xem giúp em với. Ai xinh hơn thì vote công tâm hộ em."

Quang Đăng nhìn một lúc rồi gật gù: "Hợp lý."

Quang Đăng cũng cầm điện thoại lên tag nhiệt tình. Cậu tag hết đội bóng rổ của trường rồi tag sang cả đội trường khác, trong đó có cả đội trường chuyên. Hình như cứ ai quen quen là cậu tag sạch:

 "Vote công tâm nhé anh em. Đừng để bạn tao bị oan."

Hoàng Linh liếc thấy thì mắt sáng rực, cúi xuống nhìn màn hình:

"Ê, tao gửi cái này cho anh tao luôn. Mẹ, anh tao kêu gọi một cái là con Ánh Tuyết hít khói ngay."

Hoàng Linh biết anh trai mình có sức ảnh hưởng ở trường chuyên thế nào, chỉ cần anh nói một câu là học sinh bên đó sẽ ùa vào ủng hộ ngay. Nghe thấy tên Hoàng Phan, Huyền Diệp vội vàng ngăn lại: "Đừng!"

Cô không muốn chuyện xấu mặt này tới tai anh, chẳng hay ho gì cả. Nhưng Hoàng Linh đã nhanh tay giơ điện thoại lên lắc lắc, giọng tỉnh bơ: "Đã xem rồi này."

Hoàng Phan phản hồi tin nhắn của em gái rất nhanh:

Hoàng Phan: Không rảnh. Trò trẻ con.

Hoàng Linh nhìn màn hình, há hốc miệng tức giận: "Cái ông này, lúc cần đến thì vô dụng!"

Không ai để ý đến phản ứng của Huyền Diệp lúc này. Cô mím chặt môi, cúi mặt xuống như sắp khóc. Vậy là anh đã biết chuyện của cô rồi. Đúng là một trò hề - vừa hề vừa trẻ con đến mức anh còn chẳng buồn bận tâm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px