Sập Confessions
Tiết Văn hôm ấy có lẽ là tiết học yên tĩnh nhất, nhưng cũng là tiết học mà Huyền Diệp không thể lọt tai nổi một chữ nào. Quyển vở vẫn mở, cây bút vẫn nằm trên tay, thế nhưng đôi mắt cô cứ thất thần nhìn xuống mặt bàn. Trong đầu cô chỉ còn quanh quẩn bài đăng trên Confessions.
Huyền Diệp biết mình nên im lặng lúc này. Càng giải thích thì chỉ càng khiến mọi chuyện ầm ĩ thêm. Đặc biệt là khi phốt này đã có quá nhiều người biết, và trong đó có Hoàng Phan - người cô đặc biệt không muốn anh biết nhất.
Ở hai bên, Quang Đăng và Hoàng Linh thì ngược lại. Hai đứa vẫn đang cắm cúi "chiến đấu", tag được ai trên Facebook là tag sạch, không quan trọng có quen hay không. Mục đích duy nhất: vote cho Huyền Diệp thắng ván này! Chỉ có thế đối phương mới cay cú mà tự xin xóa bài.
Điện thoại rung liên tục, con số bình chọn dưới bài đăng nhảy lên từng giây. Nhưng càng nhìn, Hoàng Linh càng bực:
"Đèo mẹ, bên nó đông thế! Lớp A1 kéo cả họ hàng hang hốc vào à?"
Quang Đăng nhíu mày:
"Thua gần hai trăm vote rồi. Khó..."
Hoàng Linh nghiến răng:
"Không được."
Đúng lúc ấy, Hoàng Linh bỗng há hốc mồm, nhíu chặt mày:
"Ủa? Ê... bị sao rồi? Sao không truy cập được nữa?"
Quang Đăng giật lấy điện thoại. Đúng là như vậy, trang vừa mới truy cập bình thường đột nhiên hiện thông báo lỗi: Không thể kết nối tới máy chủ.
"Đơ à?"
"Hay sập?"
Chỉ vài chục giây sau, cả lớp bắt đầu xôn xao:
"Ê, Confessions die rồi!"
"Ủa thật hả?"
"Lỗi hả?"
"Tao cũng không vào được!"
Không chỉ lớp 11A2, các nhóm chat toàn trường cũng bắt đầu nhảy tin liên tục: "Đm, có hacker đánh sập rồi!"
Lớp học nhộn nhạo hẳn lên. Huyền Diệp chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Hoàng Linh sốc đến mức lay mạnh tay cô:
"Mày ơi! Có đứa đánh sập Confessions trường để cứu mày rồi!"
Cả trường như ngồi trên đống lửa. Và rồi... TING!
Hoàng Linh là người đầu tiên hét lên:
"Vào lại được rồi!"
Quang Đăng lập tức mở ra. Confessions đã hoạt động bình thường. Nhưng bài đăng công kích Huyền Diệp vốn nhận được lượng tương tác khủng khiếp trước đó đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, ngay trên đầu trang là một bài đăng mới vừa được ghim lên, tiêu đề vỏn vẹn một dòng viết hoa toàn bộ như đang cố nhấn mạnh:
"CHƠI THÌ CHƠI CÔNG BẰNG VÀO"
Hoàng Linh lập tức bấm vào. Một giây sau, con bé hét to đến mức cả cô giáo trên bục giảng cũng phải quay xuống nhìn:
"Vãi! Ảnh mới này!"
Quang Đăng giật mình quay sang:
"Cái gì?"
Cậu cúi xuống nhìn rồi cũng đứng hình. Bên dưới bài đăng vẫn là hai tấm ảnh của Ánh Tuyết và Huyền Diệp. Một bên là Ánh Tuyết với bức ảnh studio chỉn chu như cũ. Nhưng tấm ảnh của Huyền Diệp thì đã hoàn toàn thay đổi! Không còn là bức ảnh chụp lén mờ nhòe, mà được thay bằng một tấm hình hoàn toàn khác.
Trong ảnh, Huyền Diệp mặc chiếc váy công chúa màu trắng bồng xòe, mái tóc dài được uốn nhẹ, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ lấp lánh. Cô không nhìn vào máy ảnh mà đang nghiêng đầu cười với ai đó. Nụ cười trong trẻo, rạng rỡ. Chỉ một khoảnh khắc vô tình ấy thôi... cũng đủ khiến cả bức ảnh sáng bừng lên.
Hoàng Linh nhận ra ngay, nó reo lên:
"Đây là ảnh hôm thi Học sinh thanh lịch năm ngoái đây mà! Hôm tao bắt mày hóa thân thành công chúa ấy, nhớ không? Đúng ảnh này luôn!"
Huyền Diệp cũng ngơ người. Cô nhớ ngày hôm ấy, chính Hoàng Linh là người lôi cô đi thuê váy, nhất quyết bắt cô đội thêm cái vương miện vì bảo: "Công chúa thì phải ra dáng công chúa!" Không ngờ lại có người vô tình chụp được rồi giữ tấm ảnh này đến tận bây giờ.
Ánh mắt cô dời xuống phần nội dung. Dưới bình luận đã có thêm vài người lên tiếng bênh vực cô:
"Muốn so thì so cho công bằng. Một bên ảnh studio make-up chỉnh màu, một bên ảnh chụp lén bằng cam thường. Cười :)"
"Dắt mũi dư luận thì cũng vừa phải thôi."
"Đây là ảnh đẹp nhất của cả hai. Vote tiếp đi xem nào."
Chỉ chưa đầy hai phút, lượt tương tác bùng nổ. Bình luận tăng nhanh đến mức không kịp đọc:
"Ủa bạn váy trắng là ai vậy?"
"Xin info!"
"Trường mình có người xinh thế này hả?"
"Ảnh này công bằng hơn hẳn."
"Vote lại nào!"
"Bài trước chơi bẩn thật."
Con số bình chọn bắt đầu đảo chiều. Hoàng Linh cười như phát điên:
"Ha ha ha! Cho chết! Cho tụi nó chơi bẩn nữa đi!"
Quang Đăng cũng không nhịn nổi, đập đập vào vai Linh:
"Đứa nào làm quả này tao nể luôn!"
Trong khi hai đứa bạn bên cạnh đang sung sướng đến phát cuồng, Huyền Diệp lại chỉ lặng người nhìn màn hình. Cô hoàn toàn không biết ai đã chụp tấm ảnh này cho mình vào hôm đó. Người âm thầm giúp đỡ cô... rốt cuộc là ai?
Chỉ sau một tiết học, lượt bình chọn gần như nghiêng hẳn về một phía. Khoảng cách lớn đến mức cuộc đấu không còn ý nghĩa gì nữa. Bình luận phía dưới đổi chiều hoàn toàn, chủ yếu là xin info và khen Huyền Diệp xinh đẹp, chẳng còn ai nhớ đến bài phốt trước đó. Không khí lớp 11A2 sôi nổi hơn bao giờ hết.
Hoàng Linh cười đến đau cả bụng:
"Đỉnh! Đúng là công lý đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt!"
Quang Đăng chống cằm, vừa lướt bình luận vừa cười:
"Tao nghi sắp có đứa xin xóa bài."
Quả đúng thật, chưa đầy năm phút sau, bài đăng biến mất. Toàn bộ cuộc bình chọn cũng biến mất theo. Admin chỉ để lại một dòng thông báo ngắn gọn: "Bài viết có dấu hiệu gây chia rẽ, công kích cá nhân nên đã được gỡ bỏ. Mong các bạn giữ văn minh khi sử dụng Confessions."
Hoàng Linh giơ hai tay lên trời như vừa vô địch:
"Thắng đẹp!"
Quang Đăng cũng cười:
"Trận này Diệp đánh cho đám A1 ba đời còn sợ!"
Khác với hai đứa bạn, Huyền Diệp lặng lẽ cất điện thoại vào ngăn bàn. Cô không hề thấy vui, trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi: Ai đã giúp mình? Người ấy biết bức ảnh năm ngoái, lại còn đủ khả năng khiến cả Confessions biến mất gần mười phút.
Rốt cuộc... là ai?
Một suy nghĩ khác bất chợt lướt qua khiến tim cô khẽ chùng xuống. Hoàng Phan chắc chắn cũng đã nhìn thấy tất cả rồi. Anh sẽ nghĩ gì về cô? Một cô gái mới vào đầu năm học đã bị đưa lên Confessions, bị đem ra so sánh nhan sắc, bôi nhọ, thậm chí là bịa đặt. Anh vốn ghét những chuyện ồn ào, liệu từ giờ có thấy cô phiền phức rồi ghét cô không?
Tiếng trống ra chơi vang lên. Huyền Diệp còn chưa kịp đứng dậy thì ngoài cửa lớp đã xuất hiện một nhóm người. Dẫn đầu là Ánh Tuyết, sắc mặt cô ta khó coi đến cực điểm.
Vừa bước vào cửa, Ánh Tuyết đã chỉ thẳng vào Huyền Diệp:
"Huyền Diệp! Cậu giỏi lắm!"
Cả lớp A2 lập tức im bặt. Huyền Diệp đứng dậy, giọng vẫn rất bình tĩnh:
"Có chuyện gì?"
Ánh Tuyết cười lạnh:
"Đừng giả vờ nữa. Cậu tưởng nhờ hacker đánh sập Confessions rồi đăng bài mới là thắng à? Tôi không ngờ cậu chơi bẩn đến mức ấy!"
Quang Đăng vừa nghe đã bật cười khẩy:
"Ê! Nói chuyện có bằng chứng không?"
Ánh Tuyết mặc kệ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Huyền Diệp:
"Cậu dám nói không phải cậu làm?"
Huyền Diệp nhìn cô ta vài giây rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không biết ai làm. Từ lúc bài đăng xuất hiện đến giờ tôi cũng không theo dõi. Tôi là người bị nhắc tên nên rảnh đâu mà ngồi xem người khác bàn tán gì về mình."
Cả hành lang bỗng yên lặng. Huyền Diệp đột ngột nhìn thẳng vào Ánh Tuyết, giọng nói vẫn mềm nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng:
"Ngược lại... tôi thấy cậu mới là người quan tâm chuyện thắng thua nhất. Cậu liên tục theo dõi số vote, vô cùng để ý kết quả. Hay chính cậu là người khơi mào chuyện này nên mới để ý đến vậy?"
Ánh Tuyết sững người:
"K... không phải! Đừng có vu khống!"
Huyền Diệp khẽ lắc đầu:
"Tôi không vu khống. Tôi chỉ hỏi thôi. Nếu cậu thấy câu hỏi ấy khó trả lời... thì cậu cũng nên hiểu cảm giác của tôi khi bị người khác vu khống."
Câu nói của Huyền Diệp khiến Ánh Tuyết hoàn toàn cứng họng. Không khí lặng đi vài giây, rồi một học sinh lớp A2 lên tiếng:
"Chuẩn! Lúc người ta bị bôi nhọ thì không thấy sang xin lỗi!"
"Giờ thua lại kéo người sang gây sự?"
"Mở miệng là hacker, có bằng chứng không?"
Hoàng Linh lập tức xắn tay áo:
"Đúng! Đánh không lại thì đổ tại hack!"
Quang Đăng nhếch môi:
"Ngậm máu phun người vừa thôi."
Bị cả lớp A2 dồn dập phản bác, đám học sinh lớp A1 đứng phía sau Ánh Tuyết cũng ùa lên:
"Các cậu có bằng chứng là Ánh Tuyết làm không?"
"Đừng tưởng đông là hay nhé!"
"Bênh nhau chằm chặp!"
Chỉ trong chốc lát, hai lớp đứng chật kín cả hành lang. Tiếng cãi vã mỗi lúc một lớn khiến các lớp bên cạnh cũng đồng loạt chạy ra xem.
Đúng lúc tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, một giọng quát lớn vang lên từ cuối hành lang:
"Các em đang làm cái gì vậy?!"
Thầy Toản và thầy giám thị gần như chạy tới cùng lúc. Nhìn hai lớp đang đối đầu gay gắt, sắc mặt hai thầy trầm xuống:
"Giải tán ngay!"
Tiếng quát của thầy giám thị vừa dứt, hai bên lập tức như quả bóng xì hơi. Đứa nào đứa nấy tuy vẫn còn hậm hực nhưng không dám cãi thêm nửa lời. Đắc tội với giáo viên chủ nhiệm còn có thể xin lỗi, chứ đắc tội với thầy giám thị thì chỉ có nước mời phụ huynh, rắc rối vô cùng.
Đám học sinh lớp 11A1 lườm lớp A2 một cái thật dài rồi mới quay đầu bỏ đi. Lớp A2 cũng lục tục trở về lớp, hành lang náo loạn nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Thầy Toản đứng ở cửa lớp, ánh mắt dừng lại trên Huyền Diệp:
"Diệp, em lên phòng giáo viên gặp thầy một chút."
Huyền Diệp khẽ giật mình:
"Dạ..."
Cô ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng bỗng thấp thỏm. Liệu có phải thầy gọi cô lên vì chuyện Confessions? Hay thầy cũng nghĩ người ta nói đúng? Hàng loạt suy nghĩ chạy qua khiến bước chân cô càng lúc càng nặng nề.
Phòng giáo viên giữa buổi sáng khá yên tĩnh. Thầy Toản rót một cốc nước đặt xuống trước mặt Huyền Diệp:
"Ngồi đi em."
"Dạ."
Huyền Diệp ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối chờ đợi một cơn thịnh nộ đổ xuống. Thầy Toản nhìn cô vài giây rồi bất ngờ mỉm cười:
"Chuyện ầm ĩ sáng nay... thầy biết em bị người ta vu oan. Đã đồng hành cùng em từ những ngày đầu vào đội tuyển, chẳng lẽ thầy còn không hiểu tính nết học trò mình?"
Huyền Diệp ngẩng đầu, ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ. Nghe đến đây, sống mũi cô bỗng cay cay. Suốt từ sáng đến giờ, ngoài Đăng và Linh ra, đây là người lớn đầu tiên lên tiếng tin tưởng cô.
Thầy Toản tiếp lời, giọng điềm đạm:
"Thầy đã nhờ bên quản lý nhà trường phối hợp với admin Confessions. Nếu bài đăng mang tính bôi nhọ, nhà trường sẽ truy tìm người đứng sau. Em không cần phải lo lắng."
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Thầy Toản gật đầu:
"Thật ra... hôm nay gọi em lên là vì một chuyện khác."
Ông mở ngăn bàn, lấy ra một tập tài liệu đẩy về phía cô:
"Đây là thông báo mới nhất của Sở. Khoảng hai tháng nữa sẽ có kỳ tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi đợt hai."
Huyền Diệp cầm tập giấy lên đọc lướt qua rồi ánh mắt khựng lại. Thầy Toản giải thích tiếp:
"Đợt vừa rồi em đạt giải Nhì cấp tỉnh. Kết quả đó rất tốt, nhưng chưa phải đích đến. Đợt tuyển chọn này mới thật sự quan trọng. Nếu vượt qua, em sẽ được gọi lên đội tuyển chính thức của tỉnh."
Thầy dừng lại một chút, quan sát nét mặt cô rồi mới nói tiếp:
"Em sẽ được học và ôn tập trực tiếp tại trường Chuyên Nguyễn Tất Thành. Những giáo viên giỏi nhất tỉnh sẽ bồi dưỡng cho em. Và nếu đạt thành tích xuất sắc, em sẽ đại diện tỉnh đi thi Học sinh giỏi Quốc gia."
Căn phòng bỗng im lặng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều. Cứ nhắc đến trường chuyên hay đội tuyển tỉnh là tim Huyền Diệp lại đập nhanh hơn bao giờ hết. Nếu làm được, đây sẽ là cánh cửa lớn nhất từ trước đến nay mở ra trước mắt cô.
Thầy Toản mỉm cười:
"Thầy muốn chọn em. Không phải chỉ vì em đạt giải, mà vì thầy nhìn thấy ở em sự bền bỉ. Thầy tin em còn làm được nhiều hơn thế."
Huyền Diệp im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô khẽ ngẩng đầu, giọng nhỏ nhưng chân thành:
"Thầy... cho em xin ít thời gian được không ạ? Em muốn về bàn lại với mẹ."
Thầy Toản không hề bất ngờ, ông gật đầu ngay:
"Đúng vậy. Chuyện lớn thế này nên bàn với gia đình. Thầy hy vọng... em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này."
"Dạ, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Cô ôm tập tài liệu bước ra khỏi phòng giáo viên. Hành lang đầu thu lộng gió, ánh nắng tháng Chín rơi nghiêng trên dãy lan can. Huyền Diệp khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng cô lúc này không còn nghĩ đến bài đăng Confessions nữa, mà chỉ còn một cái tên: Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành.
Nơi ấy có đội tuyển của tỉnh, và cũng là nơi có một người mà cô vẫn luôn muốn bước đến gần hơn một chút.
Chiều tối hôm ấy, Huyền Diệp đạp xe về nhà trong trạng thái lơ đãng. Ngày đầu tiên của năm học mới đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhưng điều khiến cô bận lòng nhất lúc này chính là cơ hội lên đội tuyển tỉnh.
Cánh cổng sắt màu xanh vừa mở ra, mùi thức ăn quen thuộc đã theo gió bay ra từ căn bếp nhỏ.
"Mẹ ơi, con về rồi!"
"Tắm đi con, cơm sắp xong rồi!" - Mẹ Thu nói vọng ra từ trong bếp, giọng vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Căn nhà chỉ có hai mẹ con nhưng lúc nào cũng gọn gàng, ấm áp. Mẹ Thu luôn nấu cơm rất sớm. Sáu giờ rưỡi hai mẹ con ăn cơm, xong xuôi cùng xem bản tin thời sự đến mười giờ thì tắt đèn đi ngủ. Lịch trình ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Dù bố cô đã mất gần mười năm, nhưng sự chăm sóc của mẹ chưa bao giờ khiến Huyền Diệp cảm thấy ngôi nhà này thiếu đi hơi ấm.
Ngày bố mất, Huyền Diệp còn quá nhỏ để hiểu hết về ranh giới sinh tử, nhưng hình ảnh ánh mắt và bàn tay bố từ từ buông lơi thì cô nhớ mãi. Sau hôm ấy, mẹ Thu một mình gồng gánh tất cả, vừa làm cha vừa làm mẹ.
Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Mẹ Thu gắp thức ăn cho con, cười hỏi:
"Hôm nay ngày đầu đi học thế nào con?"
"Vẫn bình thường ạ. Con vẫn ngồi với Linh với Đăng."
Mẹ Thu bật cười:
"Thế là tốt."
Nhưng chỉ vài giây sau, bà khựng lại, nhìn sâu vào mắt con gái. Bà hiểu con mình hơn ai hết:
"Hôm nay... có chuyện gì phải không?"
"Dạ?"
"Có chuyện gì chưa nói với mẹ đúng không?" - Mẹ Thu kiên nhẫn hỏi lại.
Chiếc đũa trong tay Huyền Diệp chậm rãi đặt xuống. Cuối cùng cô quyết định kể hết, từ chuyện thầy Toản gọi lên phòng giáo viên đến cơ hội tham gia tuyển chọn đội tuyển tỉnh. Kể xong, cô cúi đầu khẽ hỏi:
"Mẹ... nếu con đi thì mẹ ở nhà một mình sao?"
Mẹ Thu hơi ngẩn người:
"Có nghĩa là nếu được chọn, con sẽ phải lên trường chuyên học ôn một thời gian đúng không?"
"Dạ, khoảng 6 tháng ạ."
Mẹ Thu mỉm cười dịu dàng:
"Mẹ tưởng chuyện gì! Cơ hội tốt như thế, sao lại không đi?"
"Nhưng con đi rồi ai ăn cơm với mẹ? Ai xem thời sự với mẹ? Ai ngủ cùng mẹ?" - Giọng Huyền Diệp nhỏ dần, rồi nghẹn ngào bật ra điều cô lo sợ nhất - "Con sợ con đi rồi... mẹ lại ngồi trước bàn thờ bố một mình rồi khóc."
Không gian bỗng chìm vào lặng thinh. Đây là lần hiếm hoi hai mẹ con nhắc đến bố. Từ ngày ông mất, Huyền Diệp gần như không bao giờ chủ động nhắc lại, không phải vì quên, mà vì sợ mẹ đau.
Mẹ Thu nhìn con gái rất lâu, chậm rãi đặt đũa xuống rồi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cô:
"Con gái... Mẹ đã từng rất đau. Đau đến mức tưởng mình không thể đứng dậy nổi."
Mắt mẹ nhòe đi nhưng nụ cười vẫn đong đầy trên môi:
"Nhưng rồi mẹ nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Con ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại thương mẹ, nên nỗi đau ngày ấy cũng không còn quá sức chịu đựng nữa. Con chính là động lực lớn nhất để mẹ sống tiếp. Vậy nên... nếu con lên đội tuyển tỉnh, mẹ cũng sẽ lấy con làm động lực để đợi con về."
Bà mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe:
"Mẹ sẽ học cách ở một mình. Vì mẹ muốn nhìn thấy con đi xa hơn."
Nước mắt Huyền Diệp rốt cuộc cũng vỡ òa. Cô bật dậy ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở:
"Mẹ... con sẽ cố gắng! Con hứa!"
Hai mẹ con ôm nhau rất lâu trong căn bếp nhỏ, lặng lẽ để những giọt nước mắt lăn dài.
Đêm ấy, căn nhà nhỏ trở lại sự yên tĩnh vốn có. Mẹ Thu đã đi ngủ sớm sau một ngày dài. Chỉ còn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ góc bàn học của Huyền Diệp.
Cô mở cuốn sổ tiếng Anh nhưng chưa cầm bút, ánh mắt vô thức nhìn ra khung cửa sổ. Bầu trời tháng Chín cao và trong, những vì sao thưa thớt lấp lánh giữa màn đêm sâu thăm thẳm. Huyền Diệp chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn khoảng không rộng lớn ấy.
"Bao giờ... mình mới có thể đi xa đến như vậy nhỉ?"
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Khóe môi cô khẽ cong lên. Cuối cùng hai mẹ con cô đã có câu trả lời.
Cô sẽ tham gia kỳ tuyển chọn đội tuyển tỉnh. Không phải để chứng minh điều gì với những người từng bôi nhọ mình, cũng không chỉ vì ở nơi ấy có một người khiến cô muốn tiến gần thêm một chút. Mà bởi vì đó là con đường tốt nhất cho tương lai của cô.
Huyền Diệp muốn bước vào ngôi trường ưu tú nhất tỉnh, muốn được học cùng những người giỏi nhất, và muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn ngoài ô cửa sổ này. Và trên hết, cô muốn một ngày nào đó mẹ Thu có thể ngẩng cao đầu tự hào giới thiệu với mọi người: "Đó là con gái tôi" - không chỉ bằng sự hãnh diện về thành tích, mà bằng sự yên tâm rằng con gái bà đã đủ trưởng thành và mạnh mẽ để tự bước đi trên đôi chân của mình.
Huyền Diệp hít một hơi thật sâu, kéo cuốn đề luyện thi lại gần. Đầu bút chạm xuống trang giấy trắng, từng nét chữ hiện ra ngay ngắn.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn rất rộng lớn. Nhưng lần này, nó không còn là khoảng cách khiến cô phải ngước nhìn vô vọng nữa, mà đã trở thành phương hướng nơi cô nhất định sẽ cố gắng hết sức để vươn tới.