Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Những ngày sau đó trôi đi khá yên ổn. Chuyện trên Confessions cũng giống như một cơn mưa rào mùa hạ, lúc đổ xuống thì ồn ào đến mức ai cũng tưởng sẽ kéo dài rất lâu, vậy mà chỉ vài hôm sau đã chẳng còn mấy người nhắc đến. Trường học vốn là như thế, ngày nào cũng có chuyện mới, hôm nay người ta còn bàn tán xôn xao, sang tuần đã có thứ khác thu hút hơn.

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ. Sáng đi học, chiều tan trường, tối ngồi vào bàn học, Huyền Diệp cũng dần quen với nhịp sống ấy.

Từ hôm gặp thầy Toản, trong lòng cô lúc nào cũng lơ lửng một mục tiêu mới. Mỗi lần mở sách ra, cô đều tự nhủ phải cố thêm một chút, vừa làm xong một đề thì làm thêm một đề nữa, học xong phần trên lớp lại tự tìm tài liệu để đọc thêm. Không ai ép cô cả, chỉ là chính cô hiểu, nếu muốn bước tiếp thì bản thân không được phép dừng lại.

Ba người cũng vì thế mà ít có thời gian tụ tập hơn. Quang Đăng thì gần như dính luôn ở câu lạc bộ bóng rổ, có hôm vừa tan học đã ôm bóng chạy mất, chỉ kịp vẫy tay từ xa. Hoàng Linh cũng chẳng khá hơn, lịch học thêm kín mít, hôm nào vào tiết cô cũng than buồn ngủ, có hôm còn gục xuống bàn chưa đầy năm phút đã ngủ ngon lành.

 
Chiều thứ sáu.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên. Huyền Diệp cúi xuống xếp sách vào cặp, vừa cài khóa kéo thì cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngẩng đầu lên, lập tức va ngay vào đôi mắt mở to đầy vẻ đáng thương của Hoàng Linh.

Hoàng Linh chống cằm, kéo dài giọng như đang làm nũng:

"Huyền Diệpppppppp..."

Huyền Diệp bật cười trước vẻ mặt của bạn:

"Sao thế?"

Hoàng Linh chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn cô đầy mong chờ:

"Lâu rồi bọn mình chưa đi đâu."

Huyền Diệp nhìn cô vài giây rồi cúi xuống nhét nốt quyển vở vào cặp:

"Mai cuối tuần mà."

"Thì bởi mai cuối tuần nên hôm nay mới phải đi." Hoàng Linh kéo dài giọng, tay nghịch nghịch chiếc dây kéo trên balô rồi than thở: "Mày không thấy dạo này hai đứa mình nói chuyện toàn trong giờ học à?"

Huyền Diệp nghĩ một chút rồi gật đầu. Thấy cô có vẻ xuôi xuôi, Hoàng Linh lập tức nhích lại gần:

"Đi không?"

"Ừ. Đi."

Vừa nghe xong, Hoàng Linh lập tức cười tít mắt, nhanh tay nhét nốt mấy quyển vở vào balo:

"Biết ngay mày thương tao."

Sau giờ tan học, dãy hành lang dài bỗng yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn vài lớp cuối dãy vẫn sáng đèn vì học bồi dưỡng, thỉnh thoảng mới có vài tốp học sinh cười nói đi ngang qua. Hoàng Linh vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, ngón tay lướt trên màn hình nhanh đến mức Huyền Diệp đi bên cạnh cũng tò mò liếc sang.

Nhìn bạn suýt va vào bậc cầu thang, Huyền Diệp lên tiếng nhắc:

"Đi đứng nhìn đường. Nếu ngã thì anh Minh trong Messenger cũng không chui ra đỡ mày được đâu."

Hoàng Linh phì cười, cuối cùng cũng chịu tắt màn hình:

"Làm gì có anh Minh. Trả lời tin nhắn bạn thôi."

Cô nhét điện thoại vào túi, đi thêm được mấy bước lại thở dài đầy tiếc nuối:

"Ước gì đúng là anh Minh nhờ."

Huyền Diệp nghiêng đầu nhìn bạn:

"Ơ? Tao tưởng mày xin được Facebook người ta rồi."

"Thì có Facebook thật mà."

"Thế sao không nhắn? Làm giá trước à?"

Hoàng Linh lập tức bĩu môi, dáng vẻ như vừa nghe thấy chuyện vô lý nhất trên đời:

"Nhắn chứ, tao là ai mà lại không nhắn."

Huyền Diệp càng tò mò hơn:

"Thế thì sao?"

Hoàng Linh chẹp miệng quay mặt đi, vẻ chán nản hiện rõ:

"Lại bị chặn rồi."

Huyền Diệp suýt bật cười, phải cố mím môi lại:

"Ảnh phũ vậy luôn?"

Hoàng Linh khoanh tay, giọng tỉnh bơ nhưng bước chân bắt đầu nặng nề hơn hẳn:

"Chặn hết mọi mặt trận, cứ là tao là chặn. Aishhhh, phát điên mất thôi."

Nói xong, Hoàng Linh còn giậm mạnh chân xuống đất mấy cái, vẻ khó chịu đến mức Huyền Diệp nhìn thôi cũng thấy buồn cười. Huyền Diệp nghĩ ngợi một lúc rồi tặc lưỡi:

"Khó thế thì thôi. Thiếu gì người."

Hoàng Linh lập tức lắc đầu:

"Không. Không thiếu người nhưng phải là anh ấy cơ."

Cô dừng lại một chút, đôi mắt đang ủ rũ bỗng sáng rực lên: "Ai tốt hơn cũng không được."

Hoàng Linh nói rất bình thường nhưng ánh mắt lại chẳng có vẻ gì là đùa. Huyền Diệp nhìn sang, bất giác bật cười:

"Mày bị anh ấy bỏ bùa rồi."

"Có khi thật." Hoàng Linh cũng cười, hai tay đút vào túi áo: "Bùa này mạnh. Dính có một lần là gỡ không ra."

Huyền Diệp không nói nữa, chỉ khẽ lắc đầu. Có những chuyện, người ngoài nhìn vào thấy vô lý nhưng người trong cuộc lại chẳng cần lý do.

Hai người vừa đi hết dãy hành lang thì điện thoại Hoàng Linh đột nhiên rung lên. Cô cúi xuống nhìn màn hình, vừa thấy tên người gọi đã giật giật khóe miệng:

"Cái ông Hoàng Phan này lại gọi gì nữa đây?"

Hoàng Linh bấm nghe máy ngay trước mặt Huyền Diệp:

"Nói luôn anh eiiii."

Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ thấy Hoàng Linh nhíu mày, bàn chân cũng dừng lại giữa hành lang:

"Em làm sao lên đấy được. Xa như gì ấy."

Cô chống một tay lên hông, giọng bắt đầu pha chút than vãn:

"Ngồi xe buýt đau đít lắm. Không chịu."

Hoàng Linh im lặng nghe thêm vài giây rồi nhăn mặt:

"Anh tự bắt xe về lấy đi."

Huyền Diệp đứng bên cạnh không lên tiếng. Chỉ là từ lúc nghe thấy tên Hoàng Phan, bước chân cô vô thức chậm lại, sự chú ý cũng tự nhiên đặt hết vào cuộc điện thoại bên cạnh.

Không biết Hoàng Phan nói gì mà vẻ mặt Hoàng Linh dần dịu xuống. Cô liếc sang Huyền Diệp rồi đáp:

"Nhưng người ta có hẹn với Huyền Diệp rồi."

Đầu dây bên kia lại nói thêm gì đó. Hoàng Linh miễn cưỡng "vầng" một tiếng, sau đó lấy tay che micro rồi quay sang nhìn Huyền Diệp:

"Ông anh tao đang cần ít đồ ở nhà. Ảnh nhờ tao mang lên. Hôm khác mình đi chơi được không?"

Huyền Diệp gật đầu rất nhanh:

"Ừ, không sao."

Nói xong, Huyền Diệp lại chợt nghĩ đến quãng đường từ đây lên trường chuyên. Trời cũng bắt đầu tối rồi, để Hoàng Linh đi một mình hình như không ổn lắm. Huyền Diệp mím môi, do dự một lát mới nhỏ giọng hỏi:

"Hay... tao đi cùng mày được không?"

Hoàng Linh tròn mắt:

"Thiệt?"

Huyền Diệp gật đầu:

"Dù gì cũng muộn rồi. Để mày đi một mình tao cũng không yên tâm."

Hoàng Linh chẳng nghĩ nhiều, vừa nghe xong đã cười toe:

"Ngon ngay." Cô lập tức đưa điện thoại lên tai, đổi sang giọng vui vẻ: 

"Anh, Huyền Diệp đi cùng em."

Nghe bên kia trả lời, Hoàng Linh đảo mắt một vòng rồi cười gian:

"Nhớ chuẩn bị hai phần hối lộ. Không là bọn em bỏ về."

Đầu dây bên kia chắc vừa nói gì đó khiến cô bật cười hì hì:

"Biết rồi. Thế bọn em lên luôn."

Hoàng Linh cúp máy, nhét điện thoại vào túi rồi quay sang nháy mắt với Huyền Diệp:

"Đi thôi."

Hai người chia nhau về lấy đồ. Huyền Diệp chạy xe về nhà trước, vừa dắt xe vào sân thì thấy mẹ Thu đang tưới mấy chậu hoa trước hiên. Cô dựng xe gọn sang một bên rồi gọi:

"Mẹ. Hôm nay con về muộn chút nhé, mang ít đồ lên cho anh trai Hoàng Linh."

Mẹ Thu ngẩng lên khỏi mấy chậu hoa:

"Ăn cơm không con?"

Huyền Diệp vừa tháo cặp xuống vừa lắc đầu:

"Chắc con ăn ngoài luôn ạ. Bọn con được anh ấy mời."

Mẹ Thu chỉ cười, tiếp tục cúi xuống tưới cây:

"Thế đi đường cẩn thận nhé."

"Dạ."

Huyền Diệp chạy vội vào phòng thay chiếc áo đồng phục đã hơi nhăn, buộc lại tóc rồi xách túi đi ngay. Ra đến cổng, Hoàng Linh đã ngồi sẵn trên xe đạp điện, một chân chống xuống đất.

Thấy Huyền Diệp xuất hiện, Hoàng Linh nhìn từ đầu xuống chân cô rồi trêu:

"Nhanh thế. Tao tưởng mày còn thay mấy bộ."

Huyền Diệp đóng cổng, bước lại gần xe rồi bật cười:

"Có phải đi thi hoa hậu đâu. Cần gì."

Hai người cười khúc khích, Hoàng Linh khởi động xe. Chiếc xe điện lướt qua những con phố quen thuộc rồi rẽ vào khu nhà của Hoàng Linh. Vừa đến nơi, cô lập tức chạy ù vào trong. Khoảng mười phút sau, Hoàng Linh đã ôm theo một chiếc túi vải to tướng chạy ra, trên cổ còn đeo một chiếc túi đựng máy ảnh.

Hoàng Linh đặt túi xuống trước xe, thở ra một hơi:

"Tao xong rồi."

Huyền Diệp tò mò nhìn chiếc túi vải cô đang ôm trước ngực:

"Trong túi có gì vậy?"

"Toàn đồ linh tinh của ông ấy thôi." Hoàng Linh nhún vai, vừa kiểm tra lại khóa túi vừa kể: "Quần áo, ít đồ dùng... À, còn có cái máy ảnh nữa."

Nghe đến đó, Huyền Diệp hơi ngạc nhiên:

"Máy ảnh? Anh Hoàng Phan thích chụp ảnh à?"

"Thích chứ." Hoàng Linh lập tức gật đầu: "Kiểu mê luôn ấy. Đi đâu cũng ôm khư khư cái máy. Hôm trước hình như bị hỏng cái gì đó nên ảnh mang về sửa, giờ sửa xong lại sai tao mang lên."

Nói rồi, cô vỗ nhẹ vào chiếc túi đựng máy ảnh đang đeo trước ngực:

"Cái này chắc nặng nhất luôn."

Huyền Diệp khẽ "ồ" một tiếng. Trong đầu cô chợt hiện lên bức ảnh đại diện Facebook siêu củ nghệ của Hoàng Phan. Bây giờ mới biết thì ra là ảnh anh tự chụp, mà không hiểu sao Huyền Diệp lại thấy điều đó rất hợp với anh. Hoàng Phan vốn là người ít nói, nhưng nếu thật sự thích chụp ảnh thì có lẽ anh là kiểu người quen ghi lại mọi thứ bằng ống kính hơn là bằng lời.

Nghĩ đến đó, khóe môi cô bất giác cong lên. Lại biết thêm về anh một chút rồi.

Hai người đứng trước cổng gọi xe, chưa đầy một phút sau, chiếc taxi màu trắng đã dừng lại. Hoàng Linh mở cửa trước rồi ngồi vào bên trong, Huyền Diệp cũng theo vào sau.

Xe từ từ lăn bánh. Hoàng Linh đọc địa chỉ cho tài xế rồi thoải mái ngả người về phía sau. Huyền Diệp nghe được mấy chữ nhưng càng nghe càng thấy lạ, cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi:

"Không phải lên trường chuyên à?"

Hoàng Linh lắc đầu:

"Không. Đi thẳng về nhà anh ấy đang ở."

"Nhà?"

Huyền Diệp mở to mắt, chớp chớp mấy cái vì bất ngờ. Hoàng Linh lại chẳng thấy có gì lạ, bình thản giải thích:

"Ừ. Nhà tao mua cho Hoàng Phan ở."

Huyền Diệp hơi sững người. Một lúc sau cô mới khẽ bật ra:

"Bảo sao ảnh cứ ở trên đó không chịu về ha."

Hoàng Linh chỉ "ừ" một tiếng rồi quay sang nghịch điện thoại. Huyền Diệp cũng im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại tự nhiên căng thẳng hơn lúc nãy. Gặp Hoàng Phan ở trường và gặp anh tại chính nơi anh đang ở rõ ràng là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

 
Chiếc taxi chạy thêm chừng hơn bốn mươi phút rồi chậm rãi giảm tốc. Bác tài đánh lái rẽ vào một con đường yên tĩnh nằm ngay phía sau khu trường chuyên. Hai bên đường đều là những căn nhà cao tầng được xây khá mới, ánh đèn trước hiên đã lần lượt sáng lên khi trời bắt đầu nhá nhem.

"Đến rồi."

Hoàng Linh vừa nói vừa cúi xuống mở cửa xe. Huyền Diệp theo sau bước xuống, vô thức ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt.

Đó là một căn nhà ba tầng nằm ngay mặt đường, không quá phô trương nhưng rất gọn gàng và sáng sủa. Ban công tầng hai trồng vài chậu cây xanh, cửa kính phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt vừa mới bật lên. Đây là lần đầu tiên Huyền Diệp đặt chân đến nơi Hoàng Phan ở, cô đứng yên vài giây, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Trong khi Huyền Diệp còn đang mải nhìn quanh, Hoàng Linh đã quen đường quen lối, vừa lấy điện thoại vừa đứng trước cổng:

"Để gọi ông Hoàng Phan xuống."

Hoàng Linh áp điện thoại lên tai, kiên nhẫn chờ đầu dây bên kia bắt máy. Chưa đầy một phút sau, bên trong căn nhà vang lên tiếng động cơ rất khẽ. Cánh cửa cuốn từ từ kéo lên rồi tiếng động cơ dừng lại.

Một bóng người bước ra.

"Đến rồi à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trước cả khi Huyền Diệp kịp nhìn rõ.

Hoàng Phan vừa đi vừa lấy khăn lau mái tóc còn hơi ẩm, hình như anh mới tắm xong không lâu. Anh mặc một chiếc áo thun màu xám đơn giản cùng quần thể thao tối màu, chân đi dép lê, khác hẳn hình ảnh chỉnh tề ở trường. Lúc này, anh chỉ giống như một chàng trai vừa từ trong nhà bước ra, khiến Huyền Diệp bỗng cảm thấy anh gần gũi hơn rất nhiều.

Hoàng Linh bước tới, chìa chiếc túi vải sang rồi gỡ túi đựng máy ảnh trên cổ đưa cả cho anh:

"Đây, đồ của anh."

Hoàng Phan nhận lấy, kiểm tra qua một lượt rồi hất cằm cười:

"Giỏi. Hôm nào bảo bố thưởng thêm tiền tiêu vặt."

Hoàng Linh lập tức cười híp mắt:

"Nhớ đấy."

Hai anh em nói qua nói lại tự nhiên như đã thành thói quen. Huyền Diệp đứng bên cạnh chỉ biết mỉm cười, nhất thời cũng chẳng biết nên xen vào câu nào.

Đúng lúc ấy, Hoàng Phan mới quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh dừng lại trên Huyền Diệp vài giây rồi cất tiếng:

"Đi thôi, đi ăn."

Vừa nghe đến ăn, đôi mắt Hoàng Linh lập tức sáng rực. Cô bước theo anh, vui vẻ hỏi:

"Thật à? Anh dắt bọn em đi ăn gì đấy?"

Hoàng Phan vừa khóa lại cửa vừa hỏi:

"Thích ăn gì?"

"Ăn gì cũng được." Hoàng Linh cười toe, sau đó lập tức bổ sung: "Miễn anh trả tiền."

Hoàng Phan nhìn em gái vài giây rồi bất lực bật cười. Sau đó, anh quay sang Huyền Diệp:

"Huyền Diệp muốn ăn gì?"

Bị gọi bất ngờ, Huyền Diệp hơi lúng túng, hai tay vô thức nắm lấy quai túi:

"Em ăn gì cũng được ạ."

Hoàng Phan gật đầu rồi định bước đi trước dẫn đường. Thế nhưng mới đi được một bước, Hoàng Linh phía sau bỗng khựng lại, một tay ôm lấy bụng.

Nét mặt cô lập tức thay đổi:

"Chết."

Hoàng Phan quay lại:

"Sao?"

Hoàng Linh mím môi, vẻ mặt hết sức khó xử:

"Em... muốn đi vệ sinh."

Hoàng Phan im lặng nhìn cô vài giây, sau đó chỉ tay về phía ngoài đường:

"Ra quán rồi đi."

"Không."

Hoàng Linh lắc đầu nguầy nguậy, hai chân cũng bắt đầu nhấp nhổm:

"Không kịp. Nhịn từ lúc lên xe rồi đó."

Nói xong, chẳng đợi anh trai phản ứng, cô ôm bụng chạy thẳng vào trong nhà.

Hoàng Phan giơ tay gọi với theo:

"Ê... từ từ..."

Nhưng Hoàng Linh đã quen đường, chẳng mấy chốc biến mất vào bên trong. Khoảng sân trước nhà bỗng yên tĩnh hẳn, lúc này chỉ còn lại Hoàng Phan và Huyền Diệp.

Sự im lặng đến quá đột ngột khiến Huyền Diệp hơi lúng túng. Cô nhìn vào trong rồi nhỏ giọng:

"Em... đứng đây đợi cũng được ạ."

Hoàng Phan nhìn cô một lúc rồi khẽ cười:

"Ngoài này nhiều muỗi. Lên nhà ngồi đi, chắc Hoàng Linh cũng lâu đấy."

Nói xong, anh xoay người bước lên trước. Đi được vài bậc cầu thang, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Hoàng Phan dừng lại rồi quay đầu:

"Sao thế?"

Huyền Diệp vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ. Bị anh gọi, cô mới giật mình:

"À... dạ."

Lúc này Huyền Diệp mới tỉnh táo lại, vội vàng bước nhanh về phía Hoàng Phan rồi theo anh vào trong nhà.

Tầng một của căn nhà được tận dụng gần như toàn bộ để làm gara. Không gian bên trong khá rộng, nền lát gạch sạch bóng, chỉ có hai chiếc SH dựng gọn sát tường. Một bên còn kê thêm chiếc kệ nhỏ chất đầy thùng carton và vài dụng cụ sửa chữa. Huyền Diệp vừa bước vừa nhìn quanh, mọi thứ đều ngăn nắp đến lạ.

Hoàng Phan đi trước mở cửa dẫn lên cầu thang, tiện tay bật thêm đèn. Thấy Huyền Diệp vẫn đang tò mò nhìn quanh, anh lên tiếng nhắc:

"Đi cẩn thận. Cầu thang hơi dốc."

Huyền Diệp lập tức thu ánh mắt về:

"Dạ."

Thật ra cô cũng chẳng để ý cầu thang dốc hay không lắm đâu. Từ lúc bước vào đây, mọi thứ xung quanh đối với cô đều rất mới mẻ.

Hai người vừa bước hết cầu thang, Hoàng Phan còn chưa kịp gọi Hoàng Linh thì cánh cửa phòng cuối hành lang bỗng mở ra. Một người bước ra từ phòng tắm, hơi nước phía sau còn chưa tan hết.

Nhật Minh chỉ mặc chiếc quần đùi thể thao màu đen, trên vai vắt hờ chiếc khăn tắm. Mái tóc còn ướt, vài giọt nước men theo sống cổ chảy xuống bờ vai rắn chắc. Anh vừa đưa khăn lên lau tóc vừa ngẩng đầu.

Đúng lúc ấy, ánh mắt mấy người chạm nhau.

Nhật Minh đứng khựng lại, chiếc khăn trên tay cũng dừng giữa không trung. Hoàng Linh vừa ló ra từ phía trong thì khỏi phải nói, cô lập tức đứng cứng như tượng, hai mắt mở to đến mức gần như không chớp.

"Anh Minh?" Tiếng hét bất ngờ của Hoàng Linh vang khắp hành lang.

Nhật Minh gần như theo phản xạ kéo chiếc khăn trên vai che ngang trước ngực. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh hiếm hoi lộ ra vẻ lúng túng:

"Cái đ... sao em lại ở đây?"

Hoàng Phan lúc này mới hoàn hồn. Anh nhanh chóng bước đến đứng chắn trước mặt em gái, vừa giải thích vừa dùng chân đá nhẹ vào mông Hoàng Linh:

"Nó đòi lên nhà đi vệ sinh...Che mắt lại."

Hoàng Linh nghe lời thật, hai tay lập tức úp kín mặt mình. Chỉ có điều năm ngón tay lại cố tình xòe ra, để lộ những kẽ hở rõ đến mức chẳng cần nhìn cũng biết cô đang nghĩ gì.

Cô vội vàng thanh minh:

"Em không nhìn thấy gì hết nhá. Em thề!"

Hoàng Phan nhìn bộ dạng đó, khóe miệng giật giật. Đến lúc ấy anh mới nhớ ra phía sau còn một người nữa.

Huyền Diệp vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Mặt cô đỏ bừng, rõ ràng bị cảnh tượng trước mắt làm bất ngờ đến mức quên cả phản ứng. Hai mắt vẫn mở to, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Hoàng Phan bất lực bước lại, đưa một tay che mắt Huyền Diệp. Bàn tay anh rất lớn, vừa đặt xuống đã che gần hết nửa gương mặt cô.

Tầm nhìn đột nhiên tối sầm khiến Huyền Diệp lúc này mới như bừng tỉnh. Cô luống cuống đứng im, nhất thời chẳng biết nên đưa tay lên hay quay mặt đi.

Không khí im lặng được vài giây thì phía bên cạnh, Hoàng Linh vẫn đang che mặt bỗng nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Em không thấy gì thật. Mà nếu có thấy... thì em cũng chịu trách nhiệm được."

Nhật Minh lập tức nhăn mặt. Không buồn đôi co với cô, anh quay người chạy vội vào phòng ngủ gần đó rồi đóng sập cửa lại.

Đợi tiếng cửa vang lên, Hoàng Linh mới từ từ bỏ hai tay xuống. Mặt cô lúc này đỏ chẳng kém quả cà chua, thế nhưng ánh mắt lại sáng rực vì vui. Cô lập tức quay sang anh trai:

"Anh... sao anh không nói với em là anh ấy ở đây?"

Hoàng Phan khoanh tay nhìn em gái, không nhịn được bật cười:

"Nói làm gì?"

Hoàng Linh chớp mắt, nhất thời cũng chẳng tìm ra được lý do gì hợp lý:

"Ơ thì... để em biết."

Hoàng Phan chẹp miệng, bước tới vỗ nhẹ lên đầu em gái. Cùng lúc đó, anh cũng bỏ bàn tay đang che mắt Huyền Diệp xuống.

Ánh sáng bất ngờ ập trở lại khiến Huyền Diệp chớp mắt mấy lần. Không hiểu sao khoảnh khắc bàn tay Hoàng Phan rời đi, cô lại có chút lưu luyến với cảm giác vừa rồi.

Hoàng Phan chẳng để ý đến vẻ mặt của cô, chỉ nhìn Hoàng Linh rồi nhấn mạnh:

"Anh bảo rồi, đừng có vớ vẩn, ăn đập đấy."

Hoàng Linh lập tức bĩu môi, vẻ mặt không phục:

"Em làm gì mà vớ vẩn, em thích thật mà."

Hoàng Phan hít mạnh một hơi qua kẽ răng, lườm em gái. Thấy tình hình không ổn, Hoàng Linh lập tức ôm bụng bỏ chạy vào nhà vệ sinh gần đó.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh. Một lần nữa chỉ còn Hoàng Phan và Huyền Diệp đứng cùng nhau.

Huyền Diệp chớp chớp mắt, ánh mắt vô thức dừng lại ở phía phòng tắm vẫn còn hơi nước bay ra. Cô im lặng vài giây, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Cuối cùng, Huyền Diệp vẫn không nhịn được, dè dặt gọi:

"Anh..."

Hoàng Phan quay sang nhìn cô:

"Hửm?"

Huyền Diệp mím môi, ngập ngừng mất mấy giây mới hỏi:

"Hai người thường tắm chung ạ?"

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px