Món Này Ngon Phải Mua Về Cho Anh Ấy
Hoàng Phan nhìn cô, ánh mắt trống rỗng mất khoảng hai giây, rõ ràng là vẫn chưa hiểu lắm. Mãi đến khi một suy nghĩ vụt qua đầu, anh mới phát hoảng, cuối cùng cũng hiểu cô gái nhỏ trước mặt đang nghĩ gì.
Khóe môi Hoàng Phan khẽ giật, anh lập tức lên tiếng giải thích:
"Này... không phải đâu nhá, cấm nghĩ bậy."
Huyền Diệp thấy phản ứng của anh thì càng chột dạ. Cô mím môi, ánh mắt hơi né tránh:
"Tại em thấy hai người hình như đều vừa tắm xong nên..."
Nói đến đây, chính Huyền Diệp cũng thấy câu hỏi của mình ngớ ngẩn đến mức chỉ muốn cắn lưỡi. Cô cúi đầu, hai bàn tay vô thức siết lại, chẳng dám nhìn thẳng vào Hoàng Phan nữa.
Hoàng Phan khẽ bật cười. Anh cũng không ngờ trong đầu cô lại có thể nghĩ ra được những thứ như vậy. Có phải thường ngày tiếp xúc với cô "hủ nữ" là em gái anh nhiều quá nên bị lây rồi không?
Anh đưa tay day nhẹ trán, bất lực lắc đầu:
"Không hề. Phòng anh có nhà tắm riêng, còn thằng Minh tắm ở ngoài này."
Sợ Huyền Diệp vẫn còn nghi ngờ, Hoàng Phan kiên nhẫn giải thích thêm, giọng nói đã pha rõ ý cười:
"Vừa chơi bóng rổ về, người nhiều mồ hôi nên tắm cùng lúc, chứ không hề TẮM CHUNG."
Hai chữ "TẮM CHUNG" phía sau được anh cố tình nhấn mạnh khiến Huyền Diệp càng xấu hổ hơn. Cuối cùng, trong miệng cô cũng bật ra một tiếng "à", đầu óc lúc này mới dần được thả lỏng.
Huyền Diệp lén ngước lên nhìn Hoàng Phan. Gương mặt anh lúc này cũng có chút ngượng ngùng, có lẽ vì suy nghĩ kỳ quặc vừa rồi của cô. Thấy vậy, Huyền Diệp càng luống cuống hơn:
"Em... em chỉ vô tình nghĩ vậy thôi, em không có ý gì cả."
Hoàng Phan nhìn cô. Hai tai Huyền Diệp lúc này đã đỏ bừng, nhìn kỹ còn thấy vành tai khẽ động, đôi mắt lại cụp xuống, trông giống hệt một con thỏ trắng nhỏ đang ngoan ngoãn nhận lỗi khiến anh có muốn giận cũng không giận nổi.
Nhìn bộ dạng ấy, ý cười trong mắt Hoàng Phan càng rõ hơn:
"Không sao... coi như đầu óc em phong phú."
Đúng lúc ấy, cửa nhà vệ sinh bật mở. Hoàng Linh bước ra cùng tiếng xả nước phía sau, gương mặt lộ rõ vẻ thoải mái sau khi giải quyết xong chuyện cấp bách. Cô vừa đi về phía hai người vừa vui vẻ giục:
"Được rồi, đi thôi. Em đói sắp chết rồi đây."
Hoàng Linh hoàn toàn không nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người, vừa tới nơi đã tự nhiên khoác lấy tay Huyền Diệp rồi kéo cô đi. Hoàng Phan đứng phía sau liếc nhìn Huyền Diệp thêm một cái, sau đó cũng quay người bước theo, bàn tay vô thức đưa lên sờ sờ vành tai mình.
Đi được vài bước, Hoàng Linh bỗng như sực nhớ ra điều gì đó. Cô dừng lại, quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng mà Nhật Minh vừa bước vào:
"Anh... hay là rủ anh Minh cùng đi đi."
Hoàng Phan cũng dừng bước. Anh suy nghĩ một chút rồi không nói thêm gì, trực tiếp đi tới gõ cửa phòng Nhật Minh.
Rất nhanh, cánh cửa mở ra. Nhật Minh lúc này đã mặc thêm áo nhưng mái tóc vẫn còn hơi ẩm, từng lọn tóc rũ xuống trán khiến vẻ ngoài vốn đã nổi bật của anh càng thêm thu hút.
Nhật Minh tựa tay lên cửa, nhìn Hoàng Phan:
"Sao đấy?"
Hoàng Phan đứng trước cửa, giọng rất tự nhiên:
"Đi ăn với bọn tao. Hôm nay ăn đồ Nhật, tao mời."
Chỉ là một câu mời đơn giản nhưng giọng nói lại chân thành, không hề mang theo ý mời cho có.
Nhật Minh nhìn Hoàng Phan một cái rồi đưa mắt về phía sau anh. Hoàng Linh đang đứng cách đó không xa, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía anh, đầu còn liên tục gật gật như muốn phụ họa với lời mời vừa rồi. Chỉ nhìn biểu cảm ấy thôi cũng đủ biết cô thật sự rất muốn anh đi ăn cùng.
Nhật Minh im lặng vài giây rồi khẽ lắc đầu, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ:
"Thôi, nay mệt. Mọi người cứ đi ăn đi."
Nụ cười trên mặt Hoàng Linh lập tức xẹp xuống. Cô phụng phịu, kéo dài giọng đầy tiếc nuối:
"Ỏoooooo..."
Trong lòng Hoàng Linh thầm nghĩ, chắc chắn anh đang né mình rồi.
Sau khi cánh cửa phòng Nhật Minh đóng lại, Hoàng Phan mới quay trở về. Thấy em gái vẫn còn đứng ỉu xìu nhìn về phía cánh cửa, anh khẽ hất cằm:
"Đi thôi, tí đói nó sẽ tự tìm đồ ăn."
Hoàng Linh cuối cùng cũng chịu quay lưng rời đi. Ba người nhanh chóng xuống nhà rồi đi bộ ra ngoài đường lớn.
Con phố trước trường chuyên lúc này đã lên đèn. Hai bên đường san sát những quán ăn nhỏ, tiệm trà sữa và cả cửa hàng tiện lợi. Đám học sinh mặc đồng phục đi qua đi lại còn đông hơn cả ban ngày. Tiếng xe cộ hòa lẫn với tiếng cười nói tạo nên bầu không khí rất đặc trưng của khu vực quanh trường học mỗi buổi tối.
Ba người đi cạnh nhau, Hoàng Linh ở giữa, một tay khoác lấy Huyền Diệp, miệng liên tục thao thao bất tuyệt:
"Hôm nay em phải ăn bù. Cả tuần nay học thêm muốn teo bụng luôn. Ở đó có gì ngon em sẽ gọi hết, tốt nhất là anh nên chuẩn bị nhiều tiền một chút."
Hoàng Phan chầm chậm bước phía bên cạnh, nghe vậy chỉ khẽ bật cười:
"Để xem ăn được bao nhiêu."
Huyền Diệp quay sang nhìn bạn, nhớ đến lời tuyên bố hùng hồn cách đây không lâu của cô liền nhắc:
"Hoàng Linh, hôm trước mày mới bảo sẽ giảm cân đấy."
Hoàng Phan nghe vậy phì cười:
"Cô ấy không giảm nổi đâu, toàn nói thôi."
"Ơ..." Hoàng Linh lập tức phồng má, vẻ mặt đầy không phục: "Nay là cheat day, mọi người có hiểu không? Cheat day là được ăn thoải mái."
Huyền Diệp nheo mắt, cố nhịn cười:
"Vậy chắc ngày nào cũng là cheat day của mày đó."
Hoàng Linh định cãi lại nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Huyền Diệp nói đúng quá, cô chẳng biết phải cãi thế nào, cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi bĩu môi.
Chẳng mấy chốc, cả ba đã đến quán đồ Nhật mà Hoàng Phan nhắc tới. Quán nằm nép ở một góc phố, mặt tiền không lớn nhưng được trang trí khá bắt mắt. Tấm biển gỗ treo ngay trên cửa được ánh đèn vàng hắt xuống rất dịu mắt. Qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong đã kín gần hết bàn, khách ngồi san sát, tiếng trò chuyện vừa đủ rôm rả nhưng không hề quá ồn ào.
Mùi nước dùng nóng, thịt nướng và bơ thơm thoang thoảng bay ra từ cửa khiến người vừa bước tới đã cảm thấy bụng réo lên.
Nhìn lượng khách bên trong, Hoàng Linh hơi nhíu mày:
"Đông thế... liệu còn chỗ cho chúng mình không?"
"Cứ vào xem."
Hoàng Phan nói rồi bước lên trước. Anh đẩy nhẹ cửa kính, tiếng chuông nhỏ treo trước cửa leng keng vang lên. Anh không đi vào ngay mà đứng lại giữ cửa, chờ Hoàng Linh và Huyền Diệp bước qua trước rồi mới theo vào.
Một chị nhân viên nhanh chóng tiến tới, cúi đầu chào bằng nụ cười rất tươi:
"Ba người ạ?"
Hoàng Phan gật đầu:
"Dạ."
"Anh chị đợi em một chút nhé."
Ba người đứng nép vào một góc, nhìn khách ra vào liên tục. Phải đến gần năm phút sau mới có một nhóm khách vừa thanh toán rồi đứng dậy rời đi.
Chị nhân viên thở phào, nhanh chóng tiến tới dọn bàn:
"May quá."
Sau khi bàn được dọn sạch, chị dẫn cả ba vào. Chiếc bàn nằm sát cửa sổ, không quá rộng nhưng vừa đủ cho ba người ngồi thoải mái.
Hoàng Linh vừa ngồi xuống đã với tay lấy ngay quyển menu, vừa mở vừa than:
"Đói chết mất."
Cô kéo Huyền Diệp ngồi sát lại bên cạnh, hai mắt sáng lên khi nhìn những hình ảnh món ăn trên menu:
"Chọn món, chọn món. Chà, hấp dẫn thế nhỉ."
Hai cô gái chụm đầu vào cuốn menu, lật tới lật lui không ngừng. Hoàng Linh nhìn món nào cũng thấy hấp dẫn, ngón tay liên tục chỉ hết chỗ này đến chỗ khác:
"Ôi, cái này nhìn ngon. Cái này nữa... Mày ăn được sushi không?"
Huyền Diệp khẽ lắc đầu. Cô ít khi ăn đồ Nhật, hơn nữa cũng không ăn được đồ sống. Có lần Huyền Diệp được dẫn đi ăn sushi, trở về còn đau bụng suốt ba ngày nên từ đó cũng chẳng dám thử thêm lần nữa.
Hoàng Linh nghe vậy liền tiếc nuối:
"Hả? Tiếc thế, sushi rất ngon nha."
Huyền Diệp vẫn cầm menu, nhìn tới nhìn lui nhưng chưa biết nên chọn món gì. Trong khi đó, Hoàng Linh đã gần như xem hết cả quyển, hết lật sang trang này lại quay về trang trước.
Ngồi đối diện, Hoàng Phan quan sát một lúc rồi khẽ cười:
"Hay em ăn thử ramen nhé? Ramen dễ ăn nhất."
Huyền Diệp hơi ngạc nhiên ngẩng lên. Thấy anh đang nhìn mình, cô lập tức mỉm cười rồi gật đầu:
"Vâng, được ạ."
Còn Hoàng Linh vẫn hí hoáy đánh dấu thêm một lúc mới dứt khoát gập menu:
"Cho em một ramen, một mì lạnh, cả cái này nữa."
Nói xong, cô hài lòng đặt menu xuống bàn, gương mặt cực kỳ hí hửng.
Hoàng Phan gọi nhân viên lại rồi bắt đầu gọi món. Ngoài tất cả những món Hoàng Linh vừa chọn, anh gọi thêm một phần ramen cùng hai phần cơm, một phần cơm cà ri và một phần cơm gà thập cẩm.
Khi nhân viên cầm menu rời đi, Hoàng Linh vui vẻ lắc lư người trên ghế. Được một lúc, cô như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nhoài người về phía anh trai đang ngồi đối diện, đôi mắt lấp lánh:
"Anh... từ giờ tuần nào em cũng đến đây đưa đồ cho anh nhé."
Sắc mặt Hoàng Phan lập tức tối xuống. Anh nhìn em gái đầy nghi ngờ:
"Không khiến. Bao giờ nhờ thì mang."
Hoàng Linh chẳng những không bỏ cuộc mà còn lập tức đổi sang vẻ mặt nũng nịu:
"Hay là anh chăm chỉ về nhà hơn. Nếu có thể thì dẫn bạn cùng nhà của anh về nữa, có được không?"
Hoàng Phan nhìn em gái, gần như đã hiểu ngay mục đích thật sự của câu nói ấy. Anh nhíu mày:
"Này, sao mày cứ thế thế nhỉ? Sao cứ phải là thằng Minh thế? Không thấy nó khó chịu ra mặt hay sao?"
Hoàng Linh trợn mắt, lập tức tìm lý do bênh vực:
"Anh ấy khó chịu đâu, chỉ là hơi chưa thích nghi được với sự có mặt của em. Nếu gặp nhiều anh ấy sẽ quen thôi."
"Thế à?"
Hoàng Phan nheo mắt cười nhạt. Một giây sau, sắc mặt anh lại nghiêm xuống:
"Khoe bố nhé."
Hoàng Linh lập tức mất kiên nhẫn:
"Lúc nào cũng đòi khoe bố, khoe bố. Đồ trẻ con."
"Không muốn khoe thì ngoan đi. Trẻ con, yêu đương nhăng nhít cái gì."
Hoàng Linh nghe vậy bỗng cười khẩy. Ánh mắt cô nhanh chóng trở nên cực kỳ gian xảo. Không đôi co thêm với anh trai, cô lấy điện thoại ra, cúi xuống gõ một dòng tin nhắn khá dài, những ngón tay liên tục lướt trên bàn phím.
Cuối cùng, Hoàng Linh mạnh tay ấn nút gửi.
Gần như ngay lập tức, điện thoại Hoàng Phan đang đặt trên bàn vang lên tiếng báo tin nhắn.
Hoàng Phan nheo mắt, thận trọng nhìn em gái. Hoàng Linh không nói gì, chỉ cười đầy đắc ý rồi hất cằm, ra hiệu anh mau đọc tin nhắn.
Hoàng Phan khẽ "hừm" một tiếng rồi cầm điện thoại lên. Thế nhưng chỉ vừa nhìn thấy nội dung, anh lập tức nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hoàng Phan vội úp điện thoại xuống bàn, trừng mắt nhìn em gái rồi đưa một ngón tay lên môi:
"Suỵt."
Hoàng Linh thấy vậy mới làm bộ thở dài, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo:
"Đừng có lên mặt dạy đời con này nữa là được."
Từ đầu đến cuối, Huyền Diệp đều theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai anh em nhưng chẳng hiểu gì. Dường như giữa họ có một kiểu ám hiệu riêng mà người ngoài rất khó nhận ra. Thấy hai người chẳng có ý định giải thích, cô cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát rồi để ánh mắt bâng quơ nhìn quanh quán.
Không lâu sau, từng món ăn lần lượt được mang lên. Chị nhân viên khéo léo đặt từng chiếc bát xuống bàn.
Bát ramen nóng hổi nghi ngút khói, nước dùng vàng óng, phía trên là miếng thịt chashu mềm, trứng lòng đào và vài lát rong biển, trông vô cùng ngon mắt. Tiếp đến là phần mì lạnh của Hoàng Linh được bày trong chiếc bát sứ trắng, bên cạnh là chén nước chấm cùng đá viên mát lạnh. Sau cùng là phần cơm cà ri của Hoàng Phan, mùi cà ri thơm dịu lập tức lan khắp bàn.
Huyền Diệp còn đang chăm chú nhìn thì chị nhân viên lại đặt thêm một khay nữa xuống. Đó là một bát cơm gà thập cẩm, phía trên phủ đầy thịt gà nướng, trứng cuộn, rau củ cùng một chút mè rang thơm lừng.
Hoàng Linh nhìn bát cơm, chớp mắt đầy khó hiểu:
"Ơ? Một mình anh ăn hai bát cơm cơ à?"
Hoàng Phan cầm cốc nước lên uống một ngụm, giọng vẫn rất bình thản:
"Cho Huyền Diệp. Nhỡ không ăn quen ramen thì ăn cái đó tạm cũng được."
Huyền Diệp ngẩng đầu, hơi ngơ ngác nhìn anh. Trong lòng cô lại nhen lên thứ cảm xúc quen thuộc, chính là cảm giác rung rinh không tên mà mỗi lần đứng trước Hoàng Phan cô đều khó lòng kiểm soát.
Cô biết Hoàng Phan là một người vô cùng chu đáo, chỉ là không nghĩ rằng có một ngày mình cũng được nhận sự chu đáo ấy từ anh.
Hoàng Linh ngồi bên cạnh gật gù, còn giơ ngón cái về phía anh trai:
"Tinh tế. Xứng đáng có mười người yêu."
Hoàng Phan không đáp lại, chỉ khẽ "hừm" một tiếng rồi cúi xuống tách đôi đũa gỗ, dáng vẻ như thể anh chỉ tiện tay gọi thêm một món, hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Huyền Diệp mím môi, nhỏ giọng:
"Cảm...cảm ơn anh."
Hoàng Phan vẫn đang chỉnh lại đôi đũa trong tay, nghe vậy chỉ khẽ đáp:
"Ăn đi."
Huyền Diệp "dạ" một tiếng rồi kéo nhẹ bát ramen về phía mình. Cô cẩn thận dùng đũa gắp một ít mì, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút. Mùi nước dùng thơm dịu, không nồng như cô tưởng, thoang thoảng mùi xương hầm cùng một chút vị béo rất dễ chịu.
Cô cúi xuống húp thử một ngụm nước trước.
Đôi mắt Huyền Diệp lập tức mở lớn.
Ngon quá.
Nước dùng ngọt thanh, không hề ngấy, vị đậm vừa đủ, uống vào chỉ cảm thấy hơi ấm chạy từ đầu lưỡi xuống tận bụng. Mì cũng dai vừa phải, càng nhai càng thơm. Huyền Diệp lại gắp thêm một miếng thịt, thịt mềm đến mức gần như tan ngay trong miệng khiến khóe môi cô vô thức cong lên.
Thì ra đồ Nhật cũng không khó ăn như cô vẫn nghĩ.
Ở bên cạnh, Hoàng Linh lại hoàn toàn là một thế giới khác. Cô cắm cúi ăn như thể cả ngày chưa có gì bỏ vào bụng, vừa ăn vừa xuýt xoa:
"Ngon quá...Quán này đúng là chân ái."
Miệng vẫn còn đầy đồ ăn nhưng đôi đũa trong tay Hoàng Linh chưa từng ngừng lại. Hai má cô phồng lên như cá nóc, gần như chẳng còn để ý gì đến hình tượng. Có lẽ chính vì cô ăn ngon lành đến vậy nên người ngồi đối diện nhìn thôi cũng cảm thấy món ăn ngon hơn vài phần.
Ăn được vài phút, Hoàng Linh bỗng quay sang nhìn bát ramen của Huyền Diệp:
"Cho tao thử miếng."
Chưa kịp để Huyền Diệp đồng ý, đôi đũa của Hoàng Linh đã nhanh như chớp gắp mất một đũa mì trong bát cô. Nếm xong, Hoàng Linh lập tức gật gù:
"Ừm... cũng rất ngon nha. Đúng là quán tốt, quán tốt."
Huyền Diệp chẳng hề khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng đẩy bát mì về phía bạn:
"Ăn thêm đi."
Hoàng Linh lập tức lắc đầu:
"Thôi, đủ rồi. Thử cơm cà ri nữa."
Nói xong, cô thản nhiên quay lại, đưa đũa sang bát cơm cà ri mà Hoàng Phan đang ăn:
"Cho em miếng."
Hoàng Phan vẫn bình thản ăn cơm, chẳng hề ngẩng đầu hay tỏ vẻ khó chịu. Thấy anh không phản đối, Hoàng Linh lập tức xúc một thìa cà ri to tướng bỏ vào bát mình.
Vừa ăn xong, đôi mắt cô lại sáng lên:
"Ôi, ngon nha, ngon nha."
Khen xong, Hoàng Linh tiếp tục quay về xử lý bát mì lạnh của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Huyền Diệp lại vô thức chú ý đến chi tiết ấy. Hoàng Phan rõ ràng đang ăn rất ngon lành, thế nhưng khi Hoàng Linh giành đồ ăn, anh chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào, ngược lại còn có phần cưng chiều. Cứ như thể chuyện em gái thò đũa sang bát mình đã xảy ra quá nhiều lần, đến mức anh chẳng còn thấy có gì đặc biệt.
Đây đã là lần thứ hai Huyền Diệp may mắn được ngồi ăn cùng Hoàng Phan.
Người con trai trước mặt vẫn điềm đạm ăn nốt phần cơm của mình, thái độ đối với cô cũng chẳng khác gì trước đây. Nhìn anh như vậy, Huyền Diệp bất giác nghĩ đến vụ việc trên Confessions. Xem ra Hoàng Phan thật sự không để tâm lắm, cũng chẳng có vẻ gì là ghét bỏ cô.
Hoặc có lẽ... chuyện đó vốn chẳng đáng để anh bận tâm.
Các món ăn trên bàn chẳng mấy chốc đã vơi đi gần hết, chỉ còn phần cơm gà thập cẩm vẫn còn non nửa bát. Hoàng Linh chống hai tay lên bụng, ngả người ra sau ghế, đôi mắt mơ màng vì quá no:
"No chết mất, sắp nôn ra đây rồi."
Hoàng Phan nhướn mày nhìn em gái:
"Gọi nhiều thì chịu, nuốt hết vào đi."
Huyền Diệp nhìn phần cơm còn lại. Dù bụng cô lúc này đã đầy ramen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây vẫn là phần ăn Hoàng Phan gọi riêng cho mình, để thừa thì cô lại thấy quá lãng phí.
Cô quay sang Hoàng Linh, nghiêm túc đề nghị:
"Ăn cùng tao đi Linh. Bỏ phí đồ ăn xuống địa ngục sẽ phải ăn dòi đó."
Hoàng Phan nghe xong thì bật cười. Anh ngẩng đầu nhìn cô:
"Ai nói với em như thế?"
Nhắc tới chuyện ấy, Huyền Diệp cũng bật cười:
"Bố em... Hồi xưa bố hay dọa vậy để em ăn hết cơm. Lớn lên thì thành thói quen."
Hoàng Linh đang nằm dài trên ghế nghe xong cũng phải miễn cưỡng ngồi thẳng dậy. Cô cầm lấy chiếc thìa trong bát, gương mặt đầy vẻ cam chịu:
"Được rồi, nghe vậy mà bỏ phí nữa thì đúng là..."
Huyền Diệp và Hoàng Linh chia nhau xử lý nốt bát cơm, mỗi người một miếng thay phiên nhau ăn. Phần cơm gà thập cẩm cũng rất ngon, miếng gà vẫn mềm ẩm, không hề khô, cơm được nêm vừa miệng. Huyền Diệp dám chắc nếu cô chưa ăn hết bát ramen trước đó thì phần cơm này cũng đã sớm chẳng còn đến bây giờ.
Ở phía đối diện, Hoàng Phan sau khi ăn xong đã cầm điện thoại lên. Anh cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay lướt rất nhanh, không biết đang chơi trò gì. Có vẻ anh cũng không muốn làm phiền hai cô gái đang cố gắng xử lý nốt phần đồ ăn còn lại nên cứ để mặc hai người thoải mái ăn uống.
Mất thêm gần mười lăm phút, Huyền Diệp và Hoàng Linh cuối cùng cũng giải quyết xong bát cơm. Cả hai gần như đồng thời thở phào, ngả người ra ghế.
Hoàng Linh xoa bụng, giọng đầy tuyệt vọng:
"Có khi mai không cần ăn gì nữa luôn."
Huyền Diệp cũng gật đầu đồng tình:
"Ờ, công nhận. No quá."
Thế nhưng Hoàng Linh mới ngả lưng được khoảng một phút đã bất ngờ đứng dậy. Cô cầm ví rồi lon ton chạy về phía quầy thu ngân:
"Em ra chút. Hai người cứ ngồi nghỉ đi."
Nói xong, cô đã chạy biến. Hoàng Phan vẫn chưa ngẩng đầu khỏi điện thoại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Quán lúc này đông hơn khi ba người mới tới. Tiếng bát đũa, tiếng khách gọi món và tiếng trò chuyện hòa lẫn vào nhau khiến không gian có phần ồn ào. Phải đến khi không còn tiếng Hoàng Linh líu lo bên cạnh nữa, Hoàng Phan mới đặt điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Huyền Diệp:
"Ăn ngon không?"
Huyền Diệp hơi bất ngờ vì anh đột nhiên hỏi chuyện, nhưng chỉ một giây sau, trên môi cô đã nở một nụ cười tươi:
"Ngon lắm. Em không nghĩ đồ Nhật lại dễ ăn như vậy."
Hoàng Phan khẽ gật đầu, khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười dịu dàng:
"Vậy là tốt."
Huyền Diệp cúi đầu cười, bàn tay khẽ siết lấy mép áo:
"Cảm ơn anh đã mời em ăn ngon ạ."
Hoàng Phan nghe vậy liền lắc đầu:
"Anh mới phải cảm ơn... Cảm ơn em đã chịu đi cùng Hoàng Linh, rồi còn mang đồ giúp anh."
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cùng bật cười.
Huyền Diệp không nói thêm gì, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng ấm áp lạ thường.
Ngồi thêm một lúc thì Hoàng Linh hí hửng quay trở lại. Trên tay cô là một túi giấy nhỏ, bên trong đựng hộp mì lạnh đã được đóng gói cẩn thận.
Vừa nhìn thấy chiếc túi, Hoàng Phan đã nhíu mày:
"Mày còn chưa no?"
Hoàng Linh lập tức lắc đầu:
"Không. Cái này cho anh Minh. Món này ngon, phải mua về cho anh ấy thử."
Nói rồi, cô chìa chiếc túi sang phía Hoàng Phan, đôi mắt nheo lại đầy vẻ lấy lòng:
"Nhưng mà... anh phải bảo là anh mua nhá. Đừng bảo em mua, sợ anh ấy sẽ không nhận."
Hoàng Linh chớp chớp mắt, gương mặt đầy mong chờ.
Hoàng Phan cúi xuống nhét điện thoại vào túi, nhìn em gái một lúc rồi mới khẽ "ừm" một tiếng. Sau đó anh đứng dậy:
"Hai đứa cứ ngồi đi, anh ra thanh toán."
Huyền Diệp lặng lẽ nhìn Hoàng Linh vẫn ôm khư khư túi mì lạnh trong tay, khóe môi cô cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống.
Bất giác, Huyền Diệp nghĩ, nếu một ngày nào đó Nhật Minh biết hộp mì này thật ra là do Hoàng Linh mua, không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng rồi cô lại khẽ mỉm cười.
Có lẽ đối với Hoàng Linh, chuyện ấy vốn chẳng quan trọng. Chỉ cần người mình thích được ăn một bữa tối tử tế, chỉ cần anh chịu nhận lấy một chút quan tâm của mình, như vậy đã đủ để cô vui cả ngày rồi.
Hóa ra, khi thật lòng thích một ai đó, mọi niềm vui đều có thể trở nên đơn giản đến thế.