Tin Đồn Nổ Ra
Thứ hai đầu tuần, Huyền Diệp có lịch học bồi dưỡng học sinh giỏi nên chiều muộn vẫn phải ở lại trường sau giờ tan học chính khóa.
Huyền Diệp đặt cặp xuống chiếc bàn quen thuộc ở hàng thứ hai rồi lấy đề cương ra xem lại một lượt. Gần hai tháng nữa là kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đợt hai, càng đến gần ngày thi, lượng bài thầy Toản giao càng nhiều. Có hôm vừa làm xong một bộ đề, thầy lại phát thêm một bộ khác, bảo mang về nhà tiếp tục. Thế nhưng Huyền Diệp không thấy mệt, ngược lại càng học, cô càng có cảm giác mình đang từng chút tiến gần hơn đến mục tiêu.
Lớp bồi dưỡng sau đợt một đã loại dần, cuối cùng chỉ còn đúng ba gương mặt xuất sắc nhất ở lại cạnh tranh cho những vị trí tiếp theo. Ngoài Huyền Diệp còn có hai người bạn khác lớp, mà một trong số đó lại là gương mặt cô vô cùng quen thuộc: Ánh Tuyết.
Huyền Diệp vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc Ánh Tuyết bước vào lớp bồi dưỡng. Ánh Tuyết chỉ liếc cô đúng một cái rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn gần đó, động tác mạnh đến mức chân ghế ma sát trên nền gạch, phát ra một tiếng két dài.
Huyền Diệp nhìn sang một giây rồi cũng thu ánh mắt lại, bình thản cúi xuống mở vở.
Không lâu sau, thầy Toản bước vào lớp, trên tay cầm một xấp giấy khá dày. Thầy đặt tài liệu xuống bàn, nhìn ba học sinh rồi nói:
"Làm đề luôn nhé các em, sai đến đâu thầy chữa đến đấy."
Thầy đi xuống, lần lượt đặt đề trước mặt từng người rồi nhắc thêm:
"Hai tiếng. Làm như thi thật."
Cả ba không ai lên tiếng. Sau khi nhận đề, căn phòng gần như lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng giấy lật rất khẽ.
Huyền Diệp hít một hơi, cầm bút lên. Vẫn theo thói quen cũ, cô đọc lướt toàn bộ đề một lượt để nắm cấu trúc rồi mới bắt đầu làm.
Kim đồng hồ chậm chạp nhích từng phút một. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng đầu bút sột soạt trên giấy, thi thoảng xen vào một tiếng lật trang. Huyền Diệp làm bài rất bình tĩnh, gặp câu nào cô cũng đọc kỹ, đặc biệt cẩn thận với những câu dễ mắc bẫy mất điểm. Mọi thứ diễn ra đúng theo nhịp mà cô đã luyện suốt mấy tuần nay, đọc đề, phân tích rồi mới đặt bút.
Ngồi cách đó không xa, Ánh Tuyết bắt đầu nhíu mày. Đến bài đọc thứ ba, cô ta dừng bút khá lâu, đầu bút chạm nhẹ lên môi như vẫn đang phân vân giữa hai đáp án.
Một lúc sau, Ánh Tuyết vô thức quay sang.
Huyền Diệp vẫn đang cúi đầu làm bài, gần như không để ý bất cứ thứ gì xung quanh.
Ánh Tuyết nhìn thêm vài giây rồi mới quay trở lại tờ đề trước mặt, bàn tay cầm bút vô thức siết chặt hơn.
Đúng hai tiếng sau, thầy Toản yêu cầu cả ba dừng bút. Thầy thu lại ba bài làm rồi ngồi ngay tại bàn giáo viên, cầm cây bút đỏ trực tiếp chấm bài.
Bài của Huyền Diệp được đặt lên đầu tiên.
Thầy Toản đọc khá nhanh, thỉnh thoảng đánh dấu một vài chỗ. Xem hết lượt cuối, thầy gật gù:
"Ổn. Số câu khó em xử lý tốt."
Huyền Diệp lập tức ngồi thẳng hơn một chút, khóe môi cũng cong lên:
"Dạ."
Khi tờ đề được trả lại, con số 9,25 đỏ nổi bật trên góc giấy khiến cô không kìm được nụ cười. Dù chỉ là một bài luyện tập, nhìn thấy kết quả của những ngày cặm cụi học bài vẫn khiến Huyền Diệp vui một cách rất thật.
Đến lượt bài của Ánh Tuyết, thầy Toản xem kỹ hơn hẳn. Ánh Tuyết ngồi phía dưới có vẻ thấp thỏm, có lẽ chính cô cũng biết bài lần này mình làm không tốt.
Thầy Toản xem hết một lượt rồi đặt tờ đề xuống, không vội chấm điểm. Thầy ngẩng đầu nhìn Ánh Tuyết:
"Dạo này em có chuyện gì không, Ánh Tuyết?"
Ánh Tuyết giật mình:
"Dạ?"
Thầy Toản chỉ đầu bút vào một câu trên bài làm, giọng không nặng nhưng rõ ràng nghiêm túc:
"Nếu không có chuyện gì thì tại sao thành tích của em lại đi xuống rõ như vậy? Câu này chỉ là phần tìm lỗi sai mà em cũng làm sai."
Ánh Tuyết cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống. Cô không nói gì, hai bàn tay đặt dưới bàn cũng vô thức nắm lấy nhau.
Nhìn vẻ mặt ấy, thầy Toản hạ giọng:
"Thôi, về giải lại đề này một lần nữa đi."
Ánh Tuyết khẽ đáp:
"Dạ."
Giọng Ánh Tuyết đã hơi run. Cô bạn không dám ngẩng đầu nhìn thầy Toản, có lẽ vì sợ nhìn thấy sự thất vọng trên gương mặt thầy thì bản thân sẽ không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Thầy Toản suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:
"Huyền Diệp làm phần này khá chắc. Nếu cần thì trao đổi với bạn."
Đó vốn chỉ là một lời nhận xét rất bình thường của giáo viên, hoàn toàn không có ý so sánh hay thiên vị. Thế nhưng khi nghe xong, bàn tay đang cầm bút của Ánh Tuyết lại siết chặt, những đầu ngón tay gần như trắng bệch.
Thầy Toản không để ý đến phản ứng ấy. Thầy bắt đầu phát lại đề cho cả ba rồi thu dọn tài liệu:
"Thôi, hôm nay tạm thời đến đây. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."
Huyền Diệp nhận lại tờ đề được 9,25, nhìn con số trên góc giấy thêm một lúc mới cẩn thận kẹp nó vào quyển sách tiếng Anh rồi cất vào balô. Sau khi chào thầy Toản, cô khoác cặp lên vai và rời khỏi lớp.
Vừa bước ra đến cửa, Huyền Diệp đã thấy Ánh Tuyết đứng đợi ngoài hành lang.
Ánh Tuyết khoanh hai tay trước ngực, gương mặt không có chút ý cười:
"Vui lắm đúng không?"
Huyền Diệp hơi khựng lại, chưa hiểu đối phương muốn nói gì:
"Gì cơ?"
Ánh Tuyết nhìn thẳng vào cô:
"Thầy vừa khen mày trước mặt tao, vui lắm đúng không?"
Huyền Diệp nhìn Ánh Tuyết vài giây rồi khẽ lắc đầu:
"Vui, nhưng không phải vui vì chuyện đó. Được chưa?"
Ánh Tuyết lập tức cười nhạt:
"Đừng giả vờ. Mày nghĩ tao không nhìn ra à? Từ đầu năm đến giờ chuyện gì mày cũng thắng. Confessions thắng, giờ đến học cũng muốn thắng. Thấy tao thua mày chắc thích lắm."
Huyền Diệp im lặng vài giây.
Cô không tức giận, cũng chẳng có ý định đôi co. Sau một lúc, Huyền Diệp chỉ bình tĩnh hỏi:
"Tao có nói câu nào là muốn thắng mày chưa?"
Ánh Tuyết khựng lại.
Huyền Diệp nhìn thẳng vào mắt cô, giọng vẫn bình thường:
"Từ trước đến giờ... tao chưa bao giờ coi mày là đối thủ."
Câu nói ấy không hề mang ý coi thường. Chính sự bình thản trong giọng nói của Huyền Diệp lại khiến Ánh Tuyết nhất thời chẳng biết nên đáp thế nào.
Huyền Diệp khẽ siết quai cặp trên vai rồi nói tiếp:
"Tao chỉ đang cố đi về phía mục tiêu của mình. Mỗi ngày cố hơn hôm qua một chút, thế thôi."
Cô dừng lại một lát, nhìn Ánh Tuyết vẫn đang đứng trước mặt:
"Thật ra, nếu cứ mãi quay sang nhìn đối thủ đang ở đâu, đang làm gì thì bước chân của mình sẽ chậm đi."
Ánh Tuyết không nói.
Huyền Diệp nhẹ giọng:
"Cái mày cần vượt qua không phải tao."
Hành lang bỗng trở nên im ắng.
Ánh Tuyết đứng yên, những lời định phản bác cũng mắc lại nơi cổ họng. Cô nhìn Huyền Diệp rất lâu, đến lúc ấy mới chợt nhận ra một chuyện mà trước giờ bản thân chưa từng muốn nghĩ đến.
Từ đầu đến cuối, người luôn coi Huyền Diệp là đối thủ dường như chỉ có mình cô. Còn Huyền Diệp thật sự chưa từng dừng lại để so đo với bất kỳ ai.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu sẩm tối. Huyền Diệp không nói thêm, chỉ bước vòng qua Ánh Tuyết rồi tiếp tục đi về phía cầu thang.
Lần này, Ánh Tuyết không cản cô lại. Cô chỉ đứng lặng giữa hành lang, nhìn bóng lưng Huyền Diệp dần khuất ở cuối dãy lớp.
Buổi chiều, sân bóng rổ ngoài trời vẫn còn hầm hập hơi nóng. Tiếng bóng nảy liên tục trên mặt sân hòa với tiếng giày ma sát tạo thành thứ âm thanh quen thuộc của mỗi buổi tập.
Đội bóng của trường đang bước vào bài đối kháng cuối cùng. Từ một góc sân, có người lập tức hét lớn:
"Quang Đăng! Sau lưng!"
Quang Đăng phản ứng rất nhanh. Anh xoay người, đón đường chuyền rồi bật cao ném ba điểm. Quả bóng chạm bảng một tiếng "bộp" rồi rơi gọn vào rổ. Một người trong đội lập tức reo lên:
"Đẹp keng luôn!"
Mấy nam sinh đứng gần đó đồng loạt chạy tới đập tay với Quang Đăng. Anh chỉ cười, sau đó cúi xuống chống hai tay lên đầu gối, tranh thủ hít thật sâu để lấy lại sức.
Buổi tập hôm nay khá nặng. Mồ hôi đã thấm ướt gần hết lưng áo của anh, mái tóc cũng bết lại trên trán. Đúng lúc ấy, từ phía khán đài vang lên giọng một cô gái:
"Nghỉ năm phút nhé các thanh niên ơi."
Cả đội đồng loạt quay đầu.
Người đang ôm một thùng xốp nhỏ đi về phía sân là Thùy Trang - quản lý của đội. Cô ấy hơn các thành viên trong đội vài khóa, hiện đang là sinh viên năm hai đại học. Vì đã gắn bó với câu lạc bộ khá lâu nên trong kỳ nghỉ cô thường tranh thủ ghé qua, gần như mọi việc lớn nhỏ của đội đều do cô phụ trách.
Thùy Trang đặt thùng xốp xuống ghế rồi mở nắp:
"Có nước đây. Các em tự lấy đi."
Đám con trai chẳng hề khách sáo, vừa nghe thấy chữ "nghỉ" đã ùa lại như ong vỡ tổ.
"Mát quá!"
"Hôm nay có nước chanh luôn hả chị?"
"Cảm ơn chị Trang xinh đẹp nhiều nha!"
Thùy Trang bật cười, vội đưa tay ngăn mấy người đang chen nhau:
"Từ từ. Ai cũng có."
Quang Đăng vẫn đứng ngoài sân, dùng khăn lau mồ hôi trên cổ. Thùy Trang cúi xuống lấy riêng một lon nước màu bạc rồi đi tới trước mặt anh, chìa ra:
"Của em."
Quang Đăng nhận lấy, hơi ngạc nhiên khi nhận ra chai của mình khác mọi người:
"Ủa? Của em khác à?"
Thùy Trang bật cười:
"Mọi người uống nước khoáng bình thường, còn em là loại khác. Em có chịu uống loại bình thường đâu."
Quang Đăng nhìn lon nước trong tay rồi bật cười tươi, còn cố tình trêu:
"Ôi trời, cảm ơn người đẹp đã ghi nhớ sở thích của em nhé."
Thùy Trang nghe vậy cũng bật cười. Cô thuận tay vỗ nhẹ lên vai anh, dáng vẻ tự nhiên như một thói quen giữa hai người đã quen biết từ lâu.
Không ai trong hai người chú ý tới một ánh mắt ở cách đó không xa. Hải Long đang đứng tựa vào cột rổ, bàn tay siết chặt chai nước đến mức lớp nhựa mỏng phát ra những tiếng lách tách. Ánh mắt anh vẫn dừng trên Quang Đăng và Thùy Trang.
Những lời đồn mà Hải Long vô tình đọc được cách đây vài hôm lại lần lượt hiện lên trong đầu: "Chị Thùy Trang với đội trưởng thân nhau lắm.", "Nghe bảo ngày nào Quang Đăng cũng đèo chị ấy về.", "Chị Thùy Trang hình như có người yêu rồi mà nhỉ?"
Hải Long không biết những lời ấy đúng được bao nhiêu phần. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt cùng sự quan tâm đặc biệt mà Thùy Trang dành cho Quang Đăng lại khiến anh càng khó gạt những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Hoàng hôn ngày thứ hai dần buông xuống sân trường, sắc đỏ cuối ngày hắt lên những mảng tường vàng đã cũ. Buổi tập kết thúc trong những tiếng thở dốc, tiếng kéo khóa cặp và tiếng gọi nhau í ới của đám nam sinh đang thu dọn đồ.
Quang Đăng dắt xe ra khỏi cổng trường. Sau một ngày phơi nắng, mặt đường nhựa vẫn còn hầm hập hơi nóng khiến không khí có chút ngột ngạt. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc vẫn còn ẩm mồ hôi, ánh mắt chợt dừng lại khi thấy một chiếc xe tay ga phân khối lớn đang đỗ ngay gần lối ra.
Bên cạnh chiếc xe là một người thanh niên lớn hơn anh vài tuổi, mặc áo thun sẫm màu, vẻ mặt rõ ràng chẳng có ý tốt.
Vừa nhìn thấy chiếc áo số 7 trên người Quang Đăng, người thanh niên lập tức dựng chân chống xe rồi bước nhanh tới:
"Mày là Quang Đăng?"
Quang Đăng khựng lại. Một tay anh vẫn giữ quai cặp, ánh mắt bình tĩnh nhìn người lạ trước mặt:
"Phải. Gì không anh?"
Quang Đăng vừa dứt lời, một cú đấm đã bất ngờ lao thẳng tới. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến anh gần như không kịp né. Cú đánh trúng vào mặt làm Quang Đăng loạng choạng lùi lại hai bước, lưng va mạnh vào cánh cổng sắt phía sau.
Cơn đau lập tức truyền lên thái dương. Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì người thanh niên kia đã lao tới, túm lấy cổ áo cậu:
"Nứt mắt ra đã tập tành làm phi công? Thích sơ múi người yêu tao đúng không? Hôm nay tao dạy cho mày biết thế nào là bề trên!"
Đến lúc này, Quang Đăng cuối cùng cũng hiểu.
Người trước mặt tên Tuấn Anh, và những lời anh ta vừa nói trùng khớp một cách nực cười với bài phốt nặc danh mà Hoàng Linh đã đưa Quang Đăng xem lúc chiều.
Quang Đăng đưa tay gạt mạnh tay Tuấn Anh khỏi cổ áo mình, sắc mặt lạnh hẳn:
"Bị điên à? Tin mấy cái trò rác rưởi trên mạng rồi vác xác đến đây ăn vạ? Chị Thùy Trang là chị họ của bạn thân tôi. Thích ghen thì về nhà mà hỏi chị ấy, đừng ở đây cắn càn."
Tuấn Anh lập tức nổi nóng:
"Mày bảo ai cắn càn?"
Anh ta giơ tay định đánh thêm lần nữa. Đúng lúc ấy, từ phía hành lang có một bóng người hốt hoảng chạy tới.
Huyền Diệp vừa kết thúc buổi học bồi dưỡng, mới bước xuống dưới đã nhìn thấy Quang Đăng đang bị ép sát vào cổng trường. Cô gần như không kịp suy nghĩ, vội đặt balô xuống rồi chạy thẳng tới.
Huyền Diệp chen vào giữa hai người, dùng hai tay đẩy mạnh Tuấn Anh ra:
"Dừng lại!"
Tuấn Anh đang trong cơn tức giận, bất ngờ bị cản liền vung tay gạt mạnh:
"Cút ra, không phải việc của mày!"
Lực gạt quá mạnh khiến Huyền Diệp mất thăng bằng. Cô loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã xuống mặt đường, lòng bàn tay quệt mạnh trên nền nhựa thô ráp. Một cơn đau rát lập tức chạy dọc bàn tay. Mọi thứ như khựng lại trong một tích tắc.
Quang Đăng nhìn Huyền Diệp đang ngồi dưới đất, một bên cánh tay đã rớm máu. Gương mặt cô nhăn lại vì đau nhưng vẫn còn ngơ ngác vì cú ngã quá bất ngờ.
Sắc mặt Quang Đăng lập tức thay đổi. Cơn tức giận vốn còn cố nén xuống như bị châm thêm lửa.
Quang Đăng lao tới, túm lấy Tuấn Anh rồi giáng một cú đấm mạnh vào mặt anh ta:
"Thằng chó này, mày dám đụng vào cậu ấy?"
Hai người lập tức lao vào nhau. Không còn là màn gây hấn một chiều như ban đầu nữa. Cả Quang Đăng lẫn Tuấn Anh đều đang nóng giận, chẳng ai chịu nhường ai. Tiếng giày trượt trên nền đường, tiếng va chạm cùng tiếng hô hoán nhanh chóng phá tan sự yên tĩnh của buổi chiều muộn.
Tiếng động ngay trước cổng khiến những học sinh còn ở lại học thêm và luyện tập đồng loạt chạy ra xem. Chỉ trong vài phút, xung quanh đã có một đám đông đứng vòng trong vòng ngoài.
Có người hốt hoảng gọi bảo vệ, cũng có người lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng trước mắt.
Huyền Diệp chống tay đứng dậy, sắc mặt càng lúc càng sốt ruột: "Quang Đăng! Dừng lại đi!"
Nhưng lúc này Quang Đăng gần như chẳng còn nghe thấy gì.
Vài đoạn video nhanh chóng được gửi vào các nhóm chat của trường, chỉ trong chưa đầy mười phút, chuyện đánh nhau trước cổng đã bắt đầu lan đi.
"Buông ra! Hai anh kia buông nhau ra!"
Tiếng còi bảo vệ vang lên liên tục. Phải đến khi hai bác bảo vệ cùng mấy thầy trong ban giám thị chạy tới, mỗi người giữ một bên mới tách được Quang Đăng và Tuấn Anh ra.
Cả hai đều thở dốc. Trên mặt Quang Đăng đã xuất hiện vài vết bầm, khóe môi rách một đường nhỏ. Tuấn Anh cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng ánh mắt hai người vẫn nhìn nhau đầy tức giận.
Thầy giám thị trưởng nhìn đám đông xung quanh rồi quát lớn:
"Tất cả giải tán! Hai anh đi theo tôi lên văn phòng làm việc!"
Đám học sinh lúc này mới bắt đầu tản ra.
Sau hơn một tiếng làm việc trong phòng giám thị, Quang Đăng cuối cùng cũng bước ra ngoài.
Quyết định kỷ luật đã được đưa ra. Cậu bị đình chỉ học một tuần và phải ở nhà viết bản kiểm điểm.
Cánh cửa gỗ khép lại phía sau. Quang Đăng thở ra một hơi dài, đưa tay định xoa trán thì vết thương nơi khóe môi lại nhói lên khiến anh khẽ nhăn mặt.
Sân trường lúc này đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Chỉ còn những ngọn đèn cao áp hắt xuống các khoảng sân những vệt sáng vàng nhạt.
Quang Đăng lầm lũi bước dọc hành lang. Đi tới chỗ rẽ, anh bỗng dừng lại. Huyền Diệp vẫn đứng ở đó. Cô ôm chiếc balô trước ngực, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng giám thị như đang đợi ai.
Quang Đăng bước tới, giọng đã hơi khàn sau trận đánh:
"Sao mày chưa về? Trời tối mịt rồi."
Huyền Diệp không trả lời ngay. Ánh mắt cô quét qua mấy vết bầm trên mặt anh rồi hỏi thẳng:
"Thầy phạt thế nào?"
Quang Đăng tặc lưỡi, cố nói như thể chẳng có gì nghiêm trọng:
"Đình chỉ một tuần thôi, không sao."
Nói xong, cậu lập tức nhìn xuống bàn tay Huyền Diệp:
"Tay mày sao rồi?"
Huyền Diệp giơ cánh tay đã được dán băng cá nhân lên cho anh xem:
"Tao xuống phòng y tế sát trùng rồi, xước da tí thôi."
Cô nhìn lại gương mặt bầm dập của Quang Đăng, lông mày lập tức nhíu lại:
"Ngược lại là mày đấy. Nhìn thảm hại lắm ấy. Ra ghế đá đằng kia ngồi đi, tao xem qua cho."
Quang Đăng định bảo không cần nhưng Huyền Diệp đã quay người đi trước. Thấy cô chẳng có ý định nghe mình từ chối, cậu cũng đành ôm một bên mặt rồi bước theo ra chiếc ghế đá dưới gốc bàng.
Huyền Diệp đặt balô xuống ghế, lấy ra chai nước muối sinh lý nhỏ cùng mấy miếng bông gạc vừa xin ở phòng y tế.
Quang Đăng tự giác bật đèn flash trên điện thoại rồi dựng máy lên mặt ghế để lấy ánh sáng.
Huyền Diệp ngồi quay về phía anh, cúi người lại gần để nhìn rõ vết thương. Cô thấm một ít nước muối vào miếng bông rồi chạm lên khóe môi Quang Đăng.
Quang Đăng lập tức rụt người:
"Đau!"
Huyền Diệp chẳng những không dừng mà còn liếc anh một cái:
"Kêu cái gì, chịu khó tí đi."
Huyền Diệp tiếp tục xử lý vết thương, động tác tuy không chuyên nghiệp nhưng rất cẩn thận. Sau khi lau sạch vết máu ở khóe môi, Huyền Diệp lấy thêm một miếng băng nhỏ dán lên vết xước trên má anh.
Trong lúc làm, cô không nhịn được hỏi:
"Chuyện vừa nãy rốt cuộc là thế nào? Người vừa nãy là ai?"
Quang Đăng cụp mắt xuống, vẻ mặt lập tức trở nên khó chịu:
"Bạn trai chị chủ nhiệm câu lạc bộ bọn tao. Chắc đọc mấy thứ vớ vẩn trên mạng rồi nổi điên tìm đến đây."
Tay Huyền Diệp khựng lại. Cô ngồi xuống bên cạnh Quang Đăng, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn anh:
"Mày bình thường ngông nhưng đâu có ngu. Tại sao cái phốt mập mờ này nổ ra từ sáng mà mày cứ chọn cách im lặng?"
Quang Đăng không đáp. Huyền Diệp nhìn vẻ mặt ấy là biết anh đang nghĩ gì, cô tiếp tục:
"Bài phốt đó viết rất bẩn, nói mày chen chân vào tình cảm của người khác. Lẽ ra ngay từ đầu mày nên lên tiếng giải thích rõ ràng mối quan hệ để bảo vệ bản thân và cả chị Thùy Trang, thay vì cứ im lặng rồi để mọi chuyện tự qua."
Quang Đăng vẫn im lặng, một tay xoay xoay chiếc điện thoại. Nhìn thái độ bình thản của bạn, Huyền Diệp bắt đầu thấy khó chịu. Cô thở dài rồi hạ giọng:
"Mày càng im lặng, người ta càng nghĩ mày chột dạ. Và hậu quả là chuyện ngày hôm nay đấy."
Lần này, Quang Đăng không phản bác. Bàn tay cậu siết nhẹ chiếc điện thoại. Quang Đăng biết Huyền Diệp nói đúng. Sự kiêu ngạo cùng suy nghĩ chẳng cần quan tâm người khác nói gì của cậu cuối cùng lại gián tiếp kéo những người xung quanh vào rắc rối.
Một lúc sau, Quang Đăng mới trầm giọng:
"Tao biết rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng sân tối trước mặt, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc:
"Tao sẽ không im lặng nữa. Đứa đứng sau chuyện này, tao nhất định phải lôi nó ra."
Huyền Diệp nhìn cậu một lúc. Thấy Quang Đăng cuối cùng cũng hiểu vấn đề, cô không muốn tiếp tục giáo huấn nữa.
Cô thò tay vào túi áo khoác, loay hoay tìm thứ gì đó. Vài giây sau, Huyền Diệp xòe bàn tay ra trước mặt Quang Đăng. Trong lòng bàn tay cô là một cây kẹo mút vị dâu màu đỏ hồng.
Quang Đăng nhìn cây kẹo rồi lại nhìn cô, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Cái gì đây?"
Huyền Diệp khẽ tặc lưỡi:
"Quên rồi à? Lần trước mày hứa bỏ thuốc lá, tao bảo nếu làm được thì tao thưởng kẹo. Giữ đúng lời hứa nhé."
Quang Đăng im lặng nhìn cây kẹo trong tay cô. Sau đó, ánh mắt anh chậm rãi dời lên gương mặt Huyền Diệp.
Huyền Diệp vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay vừa bị xước được dán một miếng băng nhỏ, miệng thì cằn nhằn cậu từ nãy đến giờ, nhưng lại là người duy nhất vẫn ngồi đợi ngoài phòng giám thị suốt hơn một tiếng, còn nhớ cả lời hứa tưởng chừng rất nhỏ từ trước đó.
Sự bực dọc vì trận đánh và cái án đình chỉ học một tuần dường như bỗng nhẹ đi đôi chút.
Quang Đăng đưa tay nhận lấy cây kẹo.
Anh nhìn nó thêm một giây rồi khẽ cong môi:
"Tao biết rồi."
Quang Đăng không bóc ra ăn ngay mà cẩn thận cho cây kẹo vào chiếc cặp đeo chéo của mình.
Huyền Diệp thấy vậy liền nhíu mày:
"Sao không ăn?"
Quang Đăng kéo khóa cặp lại, giọng rất bình thản:
"Để dành."
Huyền Diệp nhìn anh khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Cô chỉ đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên váy rồi khoác balô lên vai:
"Về thôi. Muộn lắm rồi."
Quang Đăng cũng đứng lên theo.
Hai người chậm rãi bước ra khỏi sân trường. Ánh đèn phía sau kéo bóng họ dài xuống nền gạch, một trước một sau rồi dần song song khi ra đến cổng.
Trong chiếc cặp đeo bên người Quang Đăng, cây kẹo mút vị dâu vẫn nằm yên ở ngăn nhỏ nhất. Chỉ là một cây kẹo rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, anh lại chẳng nỡ bóc ra ăn.