Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em Là Ánh Dương Rực Rỡ

Minh Oan Cho Chính Mình

Sáng thứ Ba, cả trường chẳng khác nào một tổ ong vừa bị chọc giận. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Thậm chí lúc đi ngang qua bảng tin hành lang, Huyền Diệp còn nghe rõ tiếng mấy học sinh lớp bên cạnh đang chụm đầu xem lại đoạn video quay cảnh Quang Đăng đánh nhau tối qua. Tiếng va chạm cùng giọng chửi thề khàn đặc của Quang Đăng phát ra từ loa điện thoại, dù âm lượng không lớn, vẫn khiến Huyền Diệp nghe mà thấy nhói bên tai.

Hoàng Linh vừa từ cầu thang rẽ vào lớp, gương mặt đã nhớn nhác như đang tìm người. Vừa nhìn thấy Huyền Diệp, cô lập tức lao tới, kéo bạn về chỗ ngồi rồi quăng mạnh chiếc cặp xuống bàn:

"Huyền Diệp! Chuyện thằng Đăng là sao mày? Sáng ra lướt mạng tao hết hồn luôn."

Huyền Diệp lấy cuốn sách tiếng Anh trong cặp ra, khẽ thở dài:

"Thì như trên mạng đấy. Lão người yêu chị Thùy Trang đến tìm rồi hiểu lầm, xong đánh nhau."

"Đèo mẹ, tao đã bảo rồi!"

Hoàng Linh bực bội đập tay xuống bàn, nhưng ngay sau đó lại hạ thấp giọng vì sợ những người xung quanh nghe thấy:

"Hôm qua tao phải về sớm đi học thêm Toán, biết thế ở lại muộn với mày. Lúc cái phốt mập mờ mới nổi lên, tao đã bảo Quang Đăng đính chính đi. Bảo chị Thùy Trang là chị họ tao, hai người chỉ là chị em trong đội bóng thôi."

Nói đến đây, Hoàng Linh thở hắt ra, chống cằm đầy bất mãn:

"Thế mà thằng ấy cứ gạt đi, bảo chấp làm gì trò nhảm nhí. Đấy, giờ ăn quả đình chỉ học một tuần. Giải cụm sắp tới nơi rồi, không biết có bị cấm thi đấu không nữa."

Huyền Diệp không đáp ngay mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới sân trường, chiếc cột rổ vẫn đứng trơ trọi dưới nắng, thiếu hẳn bóng dáng quen thuộc thường ngày vẫn ôm bóng chạy tới chạy lui.

Cô cúi xuống lật một trang sách, giọng cũng trầm hơn:

"Tính Quang Đăng mày biết rồi, nó có thèm chấp ai đâu. Với lại Quang Đăng nổi tiếng thế, người ghét cũng thiếu gì."

Nói được một lúc, Huyền Diệp lại khựng lại rồi quay sang nhìn Hoàng Linh:

"Cứ dăm bữa nửa tháng lại có một tin đồn, cái nào cũng phải lên bài đính chính thì mệt lắm. Đăng cũng áp lực mà, có phải thần thánh đâu."

Hoàng Linh vốn còn đang tức tối, nghe cô nói vậy cũng dần nguôi xuống. Cô xị mặt, miễn cưỡng gật đầu:

"Ừ, cũng đúng. Nhìn mặt mũi trên video thảm vãi. Không biết giờ ở nhà có sao không."

"Tối qua tao băng bó qua cho rồi. Trông hơi bầm dập thôi chứ vẫn còn sức gân cổ lên cãi nhau được."

Huyền Diệp tặc lưỡi, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra kiểm tra giờ rồi nói tiếp:

"Tí tan học sớm, hai đứa mình hẹn Đăng ra quán nước cạnh trường đi. Coi như đến động viên, tiện xem tình hình thế nào."

Hoàng Linh lập tức gật đầu:

"Ok, duyệt. Tầm này ở nhà một mình chắc cuồng chân lắm rồi."

 Buổi trưa, quán trà sữa gần trường bật điều hòa mát rượi. Tiếng nhạc lo-fi phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng khiến không gian càng trở nên dễ chịu hơn so với cái nóng hầm hập ngoài đường.

Huyền Diệp và Hoàng Linh chọn một chiếc bàn khuất gần cửa sổ kính. Hai ly trà sữa trân châu đã vơi gần một nửa thì bóng dáng cao gầy của Quang Đăng mới xuất hiện phía sau cánh cửa.

Cậu mặc một chiếc áo thun đen rộng, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp xuống gần như che mất nửa gương mặt. Vừa đi tới bàn, Quang Đăng đã kéo ghế ngồi xuống, khóe môi lập tức cong lên thành nụ cười quen thuộc:

"Chào hai người đẹp nhé. Nhớ tao quá nên mới réo giờ này đúng không?"

Hoàng Linh lườm anh một cái, đang định mở miệng mắng như mọi ngày thì Quang Đăng tháo mũ xuống.

Cả hai cô gái lập tức khựng lại.

Khóe môi Quang Đăng có một vết rách nhỏ đã được dán băng cá nhân, một bên mắt hơi sưng. Nhưng điều khiến Huyền Diệp chú ý nhất lại là quầng thâm đậm dưới mắt Quang Đăng. Dáng vẻ cố tỏ ra vui vẻ, cợt nhả như thường ngày cũng chẳng che nổi sự mệt mỏi của một đêm gần như không ngủ.

Hoàng Linh nhìn bạn, giọng lập tức chùng xuống:

"Thôi bớt mồm đi bố. Mặt mũi thế này mà còn tinh tướng được."

Quang Đăng chẳng để tâm, chỉ tặc lưỡi rồi vẫy nhân viên gọi một ly hồng trà đá lớn. Sau đó cậu ngả người ra ghế, giọng vẫn tỉnh bơ:

"Có gì đâu. Thằng kia trông thế thôi chứ hôm qua cũng ăn đủ đòn của tao, không lỗ."

Hoàng Linh đang còn thương bạn, vừa nghe câu ấy liền trợn mắt:

"Mày còn tự hào à?"

Cô chống cằm, hơi rướn người về phía trước rồi hạ thấp giọng:

"Thế... mày có nghi ngờ đứa nào đăng bài phốt không? Tự dưng có người đâm lén sau lưng, lại chẳng bực vãi ra."

Quang Đăng im lặng một nhịp. Ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, ánh mắt thoáng trở nên lạnh hơn:

"Biết rồi. Nhưng chưa có bằng chứng."

Huyền Diệp đang dùng ống hút khuấy cốc trà sữa, nghe vậy lập tức ngẩng đầu:

"Mày biết là ai rồi á?"

"Ừ."

Đúng lúc nhân viên mang nước tới, Quang Đăng nhận lấy rồi hút một ngụm lớn trước khi nói tiếp:

"Tao đang nhờ người rành công nghệ kiểm tra thông tin của cái nick clone đấy. Phải có bằng chứng chắc chắn, nói chuyện mới không cãi được."

Huyền Diệp nhìn những vết thương trên mặt anh, chân mày khẽ nhíu lại. Cô đặt ống hút xuống, giọng trở nên nghiêm túc:

"Tìm ra rồi thì sao? Mày định lại đến đấm nhau với người ta tiếp à?"

Quang Đăng vừa nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô bạn đã bật cười. Thế nhưng nụ cười vô tình kéo trúng vết rách nơi khóe môi khiến anh lập tức xuýt lên một tiếng rồi đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng:

"Tao có trẻ con thế đâu. Yên tâm, tao tự biết cách giải quyết. Lần này không dùng đến tay chân nữa đâu mà lo."

Hoàng Linh nghe đến đó mới thở phào. Cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, giơ tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Quang Đăng:

"Á à, nay đội trưởng trưởng thành thế? Bớt trẩu rồi đấy, khá lắm con trai!"

Quang Đăng đau đến mức lập tức nhăn mặt, ôm lấy vai:

"Đau vãi nồi đấy.:

Hoàng Linh chẳng những không thấy có lỗi mà còn bật cười khoái chí.

Huyền Diệp nhìn hai người lại bắt đầu chí chóe, bầu không khí căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng giãn ra. Cô khẽ mỉm cười rồi đẩy đĩa hướng dương ra giữa bàn:

"Thôi ăn đi. Đăng bớt trẩu được ngày nào là phúc của đội bóng rổ ngày đấy."

"Ê?"

Quang Đăng quay phắt sang nhìn cô, nhưng Huyền Diệp đã nhanh tay lấy một nắm hạt hướng dương, hoàn toàn chẳng có ý định sửa lời.

Chẳng mấy chốc, ba người lại lao vào tranh nhau đĩa hướng dương. Tiếng cười đùa quen thuộc dần lấp đầy khoảng bàn nhỏ, khiến Quang Đăng của ngày thường như trở lại, ít nhất là trong vài phút ngắn ngủi.

Thế nhưng bầu không khí vui vẻ ấy không duy trì được bao lâu. Tiếng chuông gió trước cửa quán bất ngờ vang lên một tiếng "keng" giòn giã.

Quang Đăng theo thói quen ngẩng đầu nhìn sang, nụ cười trên môi lập tức nhạt đi. Hải Long cùng hai, ba người trong đội bóng rổ vừa bước vào.

Ngay khi nhìn thấy ba người ngồi cạnh cửa sổ, bước chân Hải Long khựng lại trong chốc lát. Thế nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười đầy mỉa mai đã xuất hiện trên mặt anh.

Hải Long không tránh đi mà còn cố tình vòng qua bàn Quang Đăng. Ánh mắt anh lướt qua miếng băng trên khóe môi đội trưởng rồi cất giọng cợt nhả:

"Ơ, đội trưởng? Nay không đi tập bóng à?"

Mấy người đi cùng lập tức huých khuỷu tay vào nhau, cười khúc khích.

Hoàng Linh nghe mà ngứa tai, vừa định đứng bật dậy thì Quang Đăng đã đưa tay ấn nhẹ lên vai cô, ra hiệu ngồi xuống.

Quang Đăng chỉ bình thản tựa người vào lưng ghế, một tay vân vê chiếc ống hút rồi ngước mắt nhìn thẳng Hải Long. Ánh mắt ấy không có chút tức giận nào, ngược lại bình tĩnh đến mức khiến nụ cười trên môi Hải Long dần trở nên gượng gạo.

Quang Đăng nhếch bên khóe môi không bị thương:

"Bị đình chỉ thì ở nhà ngủ thôi. Nhưng mà Hải Long này..." Quang Đăng cố tình dừng lại vài giây.

Sau đó, Quang Đăng nghiêng đầu, giọng hạ thấp:

"Mạng ảo dạo này truy dấu cũng dễ lắm. Làm trò gì khuất tất thì nhớ xóa cho kỹ, không đến lúc bị lôi ra ánh sáng lại chẳng biết giấu mặt vào đâu."

Nụ cười trên mặt Hải Long lập tức cứng lại. Quang Đăng chớp mắt, sắc mặt thoáng thay đổi. Phản ứng chỉ xuất hiện trong vài giây nhưng vẫn đủ để Quang Đăng nhìn thấy.

Hải Long nhanh chóng hừ lạnh, cố lấy lại vẻ bình thường:

"Nói linh tinh gì đấy."

Không đợi Quang Đăng đáp, Hải Long quay người, kéo mấy người đi cùng về phía dãy bàn đối diện. Dù vậy, bước chân đã không còn thoải mái như lúc mới bước vào.

Hoàng Linh đợi Hải Long đi xa mới nghiêng người về phía Quang Đăng, hạ thấp giọng:

"Phản ứng vừa rồi... đáng nghi vãi."

Quang Đăng không trả lời, chỉ nhấp một ngụm hồng trà. Ánh mắt anh vẫn dõi theo Hải Long thêm vài giây rồi mới chậm rãi thu lại.

 Sau buổi trưa ngồi nói chuyện ở quán trà sữa, ba người cũng giải tán để ai về nhà nấy.

Hoàng Linh bắt xe đi học thêm Toán, Quang Đăng đội lại chiếc mũ lưỡi trai rồi đi bộ về nhà. Huyền Diệp chạy xe điện về thẳng, dành gần như cả buổi chiều vùi đầu vào đống đề cương tiếng Anh và dọn dẹp phòng.

Huyền Diệp cố làm bản thân bận rộn để không phải nghĩ nhiều đến những chuyện lộn xộn ở trường. Mãi đến khi kim đồng hồ gần chỉ sáu giờ, Huyền Diệp mới khép trang đề cương cuối cùng lại rồi thở phào. Cô thay một bộ đồ thể thao gọn gàng, xỏ giày và chạy xe điện đến công viên bờ sông gần nhà như thói quen mỗi ngày.

Chiều muộn, nắng đã tắt hẳn, nhường chỗ cho những cơn gió từ lòng sông thổi vào mát rượi qua những hàng cây lớn. Huyền Diệp duy trì tốc độ chạy đều quanh hồ, nhưng cứ mỗi lần giảm tốc chuyển sang đi bộ để lấy sức, đầu óc cô lại bắt đầu ngổn ngang đủ thứ suy nghĩ.

Cô vô thức nhìn xuống lòng bàn tay đang dán băng cá nhân rồi nhớ lại những chuyện xảy ra suốt hai ngày qua.

Từ việc Ánh Tuyết luôn hậm hực coi cô là đối thủ cho đến chuyện của Quang Đăng, những lời đồn trên mạng và thái độ đầy khả nghi của Hải Long lúc trưa.

Huyền Diệp vốn vẫn nghĩ cuộc sống học đường chỉ đơn giản là học hành, bạn bè rồi những mối quan hệ vụn vặt. Thế nhưng càng trưởng thành, cô càng nhận ra ở đâu có con người thì ở đó cũng có ganh ghét, hiểu lầm và những thứ không thể chỉ nhìn bề ngoài mà hiểu hết được.

Cô khẽ thở dài. Có lúc Huyền Diệp cũng tự hỏi liệu bản thân có quá ngây thơ không, khi từ trước đến nay chỉ biết cúi đầu đi về phía mục tiêu của mình mà hiếm khi để ý đến những thứ đang xảy ra xung quanh.

Chạy thêm một đoạn, Huyền Diệp dừng lại bên chiếc ghế đá quen thuộc dưới gốc lộc vừng để nghỉ.

Đúng lúc ấy, trong lùm cây gần đó bỗng vang lên một tiếng "meo" rất khẽ.

Huyền Diệp giật mình quay sang. Một chú mèo con có bộ lông vàng tro, người hơi lem luốc đang rón rén ló đầu ra ngoài, đôi mắt tròn xoe cảnh giác nhìn cô.

Huyền Diệp bật cười, chậm rãi ngồi xổm xuống rồi đưa tay ra. Chú mèo con ban đầu còn dè chừng, nhưng sau vài giây lại chủ động bước tới, để cô vuốt nhẹ lên đầu.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Huyền Diệp bất giác nghĩ đến Hoàng Phan.

Một người xuất sắc và nổi tiếng như anh, đi đến đâu cũng dễ trở thành tâm điểm. Vậy thì những người ghen tị, không thích hoặc muốn kéo anh xuống chắc chắn cũng chẳng ít.

Liệu có khi nào, đằng sau vẻ ngoài thản nhiên ấy, Hoàng Phan cũng từng phải đối mặt với những lời công kích, những tin đồn hay những câu chuyện bị người khác cố tình bóp méo giống như Quang Đăng đang trải qua lúc này?

Huyền Diệp nhẹ tay vuốt dọc sống lưng chú mèo nhỏ.

Hoàng Phan đã sống tự lập xa gia đình từ khá sớm. Những lúc đối mặt với mặt tối trong lòng người, anh đã vượt qua thế nào? Sự điềm tĩnh của Hoàng Phan, liệu có phải cũng được hình thành từ những chuyện mà chẳng mấy ai biết?

Huyền Diệp nghĩ một lúc rồi lại lắc đầu.

Có lẽ mỗi người đều có những câu chuyện riêng mà người ngoài không thể nhìn thấy hết. Cũng giống như một người có thể cười rất bình thường, nhưng chẳng ai biết trước đó họ đã phải tự mình nuốt xuống bao nhiêu chuyện.

 Một tuần đình chỉ học trôi qua dài đằng đẵng.

Đối với một người vốn chẳng thể ngồi yên như Quang Đăng, việc phải quanh quẩn trong nhà suốt nhiều ngày chẳng khác nào một hình phạt. Thế nhưng khoảng thời gian ấy cũng vô tình cho cậu cơ hội bình tĩnh lại, nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng hơn và chuẩn bị cách giải quyết thay vì tiếp tục hành động theo cảm xúc.

Tối Chủ nhật, chỉ còn vài tiếng nữa là thời hạn đình chỉ kết thúc.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ vừa sáng lên, Quang Đăng đã ngồi trước bàn học. Cậu mở điện thoại, lướt qua nhóm của trường, nơi vẫn còn rải rác vài bài nhắc lại chuyện đánh nhau từ tuần trước.

Quang Đăng nhìn màn hình hồi lâu rồi hít một hơi sâu. Sau đó, cậu mở bài viết đã soạn sẵn từ trước và dứt khoát bấm nút đăng.

Bài đăng trên trang cá nhân của đội trưởng đội bóng rổ nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhưng lần này không phải một bài đôi co hay gây chiến như nhiều người vẫn tưởng. Đó là một bài viết khá dài, câu chữ rõ ràng, nghiêm túc và chừng mực hơn hẳn phong cách thường ngày của Quang Đăng.

Ngay từ đầu, cậu thẳng thắn giải thích mối quan hệ mà trước đây mình vẫn chọn cách im lặng.

Thùy Trang là chị họ của Hoàng Linh. Quang Đăng quen cô thông qua Hoàng Linh, sau này vì một người làm quản lý câu lạc bộ, một người là đội trưởng đội bóng rổ nên hai bên thường xuyên tiếp xúc và quan tâm nhau hơn những thành viên khác.

Giữa Quang Đăng và Thùy Trang hoàn toàn không tồn tại bất kỳ mối quan hệ mập mờ, lén lút hay hẹn hò bí mật nào giống như những gì bài đăng nặc danh đã thêu dệt.

Sau khi giải thích rõ chuyện ấy, Quang Đăng cũng thẳng thắn nhìn nhận lại cách xử lý của chính mình:

"Từ trước đến nay có rất nhiều tin đồn bịa đặt nhắm vào tôi. Tôi thường chọn cách im lặng vì thấy phiền phức và không muốn chấp những chuyện nhảm nhí. Nhưng lần này tôi không ngờ sự im lặng ấy lại đẩy mọi chuyện đi quá xa, ảnh hưởng đến những người xung quanh và cả những người tôi muốn bảo vệ."

Đến đoạn tiếp theo, giọng điệu trong bài viết trở nên cứng rắn hơn:

"Vì vậy, từ giờ tôi sẽ không tiếp tục im lặng trước những thông tin cố tình bịa đặt hoặc bôi nhọ mình nữa. Đây cũng là lời cuối tôi muốn gửi đến những người thích thêu dệt chuyện của người khác: trước khi đăng bất cứ điều gì, hãy nghĩ đến hậu quả mình phải chịu nếu thông tin đó không đúng sự thật."

Dù đã có thông tin về người đứng sau chiếc tài khoản clone, Quang Đăng vẫn không công khai danh tính.

Ở cuối bài, anh chỉ để lại một dòng:

"Tôi biết người đã viết bài đó là ai. Tôi không công khai tên ở đây vì vẫn muốn chừa cho bạn một cơ hội tự nhìn lại chuyện mình đã làm."

Cuối cùng, Quang Đăng gửi lời xin lỗi tới thầy cô, bạn bè, ban huấn luyện và các thành viên trong đội bóng rổ vì vụ ẩu đả bồng bột của mình đã gây ảnh hưởng đến mọi người.

Chưa đầy mười phút sau khi đăng, lượng tương tác đã tăng nhanh. Điện thoại Quang Đăng rung liên tục vì bình luận, tin nhắn và lượt chia sẻ mới. Trong nhóm chat ba người, Hoàng Linh là người phản ứng đầu tiên, gửi liền một loạt biểu tượng vỗ tay:

Hoàng Linh: "Tuyệt vời bạn tôi ơi! Hơi chat GPT nhưng vẫn ổn nha."

Ngay sau đó, Huyền Diệp cũng gửi một dòng ngắn:

Huyền Diệp: "Làm tốt lắm. Ngày mai đi học lại bình thường được rồi."

Cùng lúc ấy, tin nhắn từ những người bạn thân trong đội bóng rổ cũng bay tới liên tục.

Thành - hậu vệ dẫn bóng của đội, thậm chí còn gọi điện trực tiếp. Quang Đăng vừa bắt máy, giọng của cậu bạn bên kia đã vang lên đầy bất bình:

"Ê Quang Đăng, sao mày hiền thế? Có bằng chứng trong tay thì cứ tung mẹ thông tin đứa đăng phốt lên mạng cho biết mặt, giữ thể diện làm gì cho loại chơi bẩn đấy?"

Quang Đăng tựa lưng vào ghế, mắt vẫn nhìn dòng cảnh cáo mình vừa đăng trên màn hình. Khóe môi cậu khẽ cong lên nhưng giọng lại rất bình thản:

"Không cần. Tung lên mạng rồi lại biến người ta thành nạn nhân để thiên hạ thương hại à?"

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp:

"Cứ để người đó tự lo vài hôm đi."

Đầu dây bên kia không biết nói gì, Quang Đăng chỉ dựa sâu hơn vào lưng ghế. Sau một lúc, ánh mắt cậu dần trở nên nghiêm túc:

"Tao sẽ gặp riêng để nói chuyện."

Quang Đăng khẽ xoay chiếc điện thoại trong tay rồi nói tiếp:

"Chuyện giữa hai người thì tự đối mặt giải quyết với nhau cho rõ ràng. Không cần kéo thêm cả trường vào nữa."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px