Bức Ảnh Đầu Tiên
Câu nói nửa đùa nửa thật của Hoàng Phan khiến tim Huyền Diệp nảy lên một nhịp. Giọng anh trầm thấp cứ thế vang giữa tiếng nhạc không lời khe khẽ trong tiệm bánh, làm cô nhất thời đứng hình, hai tay vô thức nắm chặt quai ba lô dưới hộc bàn, gương mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng.
“Suy... suy nghĩ thêm cái gì cơ ạ?” Huyền Diệp lắp bắp.
Hoàng Phan nhìn biểu cảm hoảng hốt của cô thì không nhịn được cười. Anh thu người lại, tựa lưng vào ghế rồi thản nhiên dùng dĩa xắn một miếng cupcake vị vani.
“Thì suy nghĩ xem lần sau phải mua thứ gì tốt hơn để hối lộ anh chứ còn gì nữa. Đầu óc em lại bay đi đâu đấy?”
“À...”
Huyền Diệp thở phào một hơi, nhưng sâu trong lòng lại chẳng hiểu sao có chút hụt hẫng. Cô cúi đầu, giả vờ tập trung vào chiếc cupcake vị dâu tây trước mặt để che giấu sự bối rối.
Đúng là đồ đáng ghét. Lúc nào cũng thích trêu cô.
“Ăn đi, không bánh chảy hết bây giờ.” Hoàng Phan hất cằm về phía chiếc bánh trước mặt cô.
“Vâng.”
Hai người tiếp tục ăn bánh trong im lặng. Huyền Diệp ăn rất nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt nhìn sang phía đối diện. Hoàng Phan ăn xong trước, lúc này đang lười biếng lướt điện thoại. Góc nghiêng gương mặt anh dưới ánh đèn vàng trông thanh tú và chín chắn hơn hẳn phần lớn đám con trai cùng lứa mà cô từng gặp.
Khoảng hai mươi phút sau, khi khay bánh đã gần hết, Hoàng Phan đứng dậy, tiện tay gom vỏ hộp bỏ vào thùng rác rồi quay sang nhìn cô.
“Đi thôi, muộn rồi.”
Huyền Diệp lập tức thu dọn đồ đạc rồi theo anh bước ra khỏi tiệm. Cánh cửa kính vừa mở, cơn gió mùa đông lạnh buốt đã lập tức thốc tới khiến cô rụt cổ sâu vào lớp áo khoác dày. Hai người tiếp tục đi song song bên nhau, quãng đường năm trăm mét từ trường về khu nhà trọ chẳng mấy chốc đã tới cuối.
Dừng lại trước con ngõ nhỏ, Huyền Diệp xoay người, ngước lên nhìn anh.
“Hôm nay... cảm ơn anh Phan nhiều lắm ạ. Cả chuyện bài tập lẫn chuyện bánh ngọt.”
Hoàng Phan vẫn đút hai tay trong túi áo khoác, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.
“Ừ. Lần sau ở trên lớp có chỗ nào không hiểu thì cứ gom lại, cuối tuần đến thư viện anh xem cho.”
“Vậy có phiền anh quá không ạ?” Huyền Diệp mím môi, dè dặt hỏi.
“Không phiền.”
Lần này Hoàng Phan nhìn thẳng vào cô, vẻ bỡn cợt thường ngày cũng không còn. Chỉ hai chữ đơn giản như vậy lại khiến khóe môi Huyền Diệp bất giác cong lên. Cô gật đầu thật nhẹ.
“Vậy cuối tuần nếu có bài nào chưa hiểu, em sẽ tới tìm anh.”
“Ừ.” Hoàng Phan hơi hất cằm về phía con ngõ phía sau cô. “Vào nhà đi. Trời lạnh lắm.”
“Vâng, anh về cẩn thận nhé ạ.”
Huyền Diệp quay lưng định đi vào, nhưng vừa bước được vài bước thì gót giày bỗng khựng lại. Không hiểu vì sao, cô lại quay đầu nhìn thêm lần nữa.
Hoàng Phan vẫn đứng nguyên tại chỗ dưới cột đèn đường.
Giữa cái lạnh căm căm của đêm đông thành phố, anh đột nhiên rút một tay khỏi túi áo, giơ điện thoại lên khẽ lắc rồi nói vọng về phía cô:
“Bức ảnh lúc nãy...”
Anh dừng lại một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi.
“Gửi sang cho anh được không?”
Huyền Diệp hơi nghệt mặt.
Bức ảnh đó chụp hai chiếc bóng kéo dài dưới ánh đèn đường, đứng gần nhau đến mức nhìn thế nào cũng ra dáng một đôi. Chỉ cần nhớ lại thôi, gò má cô đã bắt đầu nóng ran.
“Gửi... gửi cho anh sao ạ?”
Hoàng Phan đưa tay gạt nhẹ vài sợi tóc mai bị gió thổi lòa xòa trước trán rồi gật đầu.
“Ừ. Gửi qua đây, nhỡ đâu cái Linh nó đòi kiểm tra thì anh còn có cái mà đối chứng.”
“Dạ...”
Huyền Diệp lí nhí đáp rồi lấy điện thoại từ túi áo ra, bật tính năng chia sẻ. Cô hơi rướn người về phía trước, đưa điện thoại lại gần máy của anh để gửi bức ảnh. Khoảnh khắc hai chiếc điện thoại khẽ chạm vào nhau, lồng ngực Huyền Diệp cũng như hẫng mất một nhịp.
Hóa ra thích một người lại là cảm giác kỳ lạ đến thế. Không cần một cái nắm tay hay bất kỳ sự đụng chạm nào, chỉ cần một món đồ thuộc về mình được đặt cạnh thứ thuộc về người ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tự nhiên mất kiểm soát.
Màn hình hiện thông báo gửi thành công, Huyền Diệp lúc ấy mới dám ngẩng đầu.
Hoàng Phan đang chăm chú nhìn bức ảnh vừa nhận được, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi ánh mắt. Ánh đèn đường hắt nghiêng, phủ một quầng sáng dịu lên gương mặt anh. Huyền Diệp nhìn thấy khóe môi anh hơi cong lên, rồi nếu cô không nhầm, ngón tay cái của anh vừa khẽ chạm vào biểu tượng hình trái tim ở góc màn hình, trực tiếp đưa bức ảnh hai chiếc bóng của họ vào mục yêu thích.
Nhưng động tác ấy diễn ra quá nhanh.
Huyền Diệp không chắc mình có nhìn đúng hay không.
Hoàng Phan rất tự nhiên cất điện thoại vào túi áo. Lúc này đã hơn tám giờ tối, bầu trời mùa đông đen đặc như mực, vậy mà nụ cười trên môi anh lại sáng đến mức khiến người đối diện khó rời mắt.
“Lần này anh về thật đây. Mai gặp lại.”
Huyền Diệp đứng sững trước ba chữ cuối cùng.
Mai gặp lại.
Một niềm vui rất nhỏ bất ngờ nhen lên rồi lan khắp lồng ngực. Đến lúc ấy, Huyền Diệp mới chợt nhận ra khoảng cách giữa cô và Hoàng Phan dường như đã thu hẹp từ lúc nào chẳng biết.
Không còn là một tháng hay hai tháng dài đằng đẵng, chờ đợi một lần tình cờ được gặp nhau như trước nữa.
Bây giờ, chỉ cần cô bước chân đến trường, ngày nào cũng có thể là một ngày được gặp anh.
Nghĩ đến đó, Huyền Diệp không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Cô gật đầu thật mạnh.
“Vâng! Mai gặp lại anh ạ.”
Sáng hôm sau, Huyền Diệp đến lớp từ khá sớm. Gió mùa đông vẫn len qua những ô cửa kính ngoài hành lang, mang theo cái lạnh quen thuộc của thành phố.
Vừa bước qua cửa lớp, cô đã nhận ra bầu không khí hôm nay có chút khác lạ.
Vị trí trống ở bàn đầu tiên mấy hôm trước đã có người ngồi.
Đó chính là Khánh Vy.
Nói về Khánh Vy, cô bạn là một “học bá” chính hiệu, đồng thời cũng là một trong những niềm tự hào của lớp chuyên Anh. Khánh Vy sở hữu ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng theo kiểu mong manh, yếu đuối, rất dễ khiến người đối diện nảy sinh cảm giác muốn chở che. Huyền Diệp từng nghe thầy Toản nhắc đến thành tích của Khánh Vy với sự công nhận gần như tuyệt đối. Cô bạn học rất tốt, những cuộc thi lớn nhỏ đều từng giành giải cao, trình độ Tiếng Anh cũng luôn nằm trong nhóm đầu của trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
Thế nhưng không hiểu vì áp lực quá lớn hay còn nguyên nhân nào khác, Khánh Vy lại không làm tốt trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh vừa rồi. Kết quả không như mong đợi khiến tâm lý cô bạn rơi vào khủng hoảng nặng nề, phải xin nghỉ học nguyên một tuần để gia đình đưa đi thăm khám.
Hôm nay quay trở lại lớp, dù sắc mặt đã ổn định hơn phần nào, Khánh Vy vẫn chọn cách thu mình. Cô bạn im lặng ngồi ở một góc, mắt đăm đăm nhìn vào trang sách mở sẵn trước mặt, tuyệt nhiên không chủ động bắt chuyện hay đáp lời bất cứ ai.
Huyền Diệp lặng lẽ quan sát bóng lưng gầy guộc ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khá phức tạp.
Nhìn Khánh Vy tiều tụy như vậy, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao những lời xì xào trong lớp mấy ngày qua lại cay nghiệt đến thế.
Một số người ngầm gán cho Huyền Diệp cái mác “kẻ tội đồ”, bởi sự xuất hiện cùng vị trí thủ khoa của một học sinh trường huyện như cô đã vô tình khiến một người vốn quen đứng trên đỉnh cao như Khánh Vy phải đối diện với thất bại.
Giữa bầu không khí trầm mặc của lớp học, một chuỗi âm thanh ồn ào từ dưới sân trường đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của Huyền Diệp. Ban đầu chỉ là vài tiếng bàn tán, nhưng chưa đầy mấy giây sau, những tiếng hò hét và cổ vũ đã đồng loạt rộ lên.
“Tỏ tình rồi kìa!”
“Kinh chưa, chịu chơi thế!”
Huyền Diệp còn đang ngơ ngác chưa hiểu có chuyện gì thì Mai Chi đã chạy tới, hớt hải nắm lấy cổ tay cô kéo thẳng ra ngoài hành lang.
“Diệp, ra đây xem nhanh lên! Dưới sân trường có biến lớn!”
Hai người tựa vào lan can, đồng loạt phóng tầm mắt xuống dưới.
Khung cảnh giữa sân lúc này vô cùng hỗn loạn. Học sinh từ các tòa nhà đang liên tục đổ về phía bồn hoa trung tâm, nhanh chóng vây thành một vòng tròn đông nghịt người.
Nhờ đứng ở trên cao, Huyền Diệp vẫn dễ dàng nhìn rõ được tình hình ở chính giữa.
Một nữ sinh đang trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Cô gái ấy chơi lớn đến mức diện hẳn một chiếc váy công chúa dáng xòe bồng bềnh màu hồng pastel, dài gần chạm gót chân, nổi bật hoàn toàn giữa một biển đồng phục. Trên tay cô nàng còn ôm một hộp quà được thắt nơ chỉn chu. Gương mặt ửng hồng đầy e thẹn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
Cô gái ấy đang tỏ tình với một chàng trai.
Người đứng đối diện sở hữu vóc dáng cao ráo vượt trội. Dù chỉ đứng im một chỗ giữa đám đông, khí chất lạnh lùng và nổi bật ấy vẫn khiến người khác rất khó bỏ qua.
Tim Huyền Diệp đột ngột thắt lại.
Đôi mắt cô mở lớn, hơi thở cũng như mắc lại nơi cổ họng.
Chẳng cần nhìn đến giây thứ hai, cô đã nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy.
Người con trai đang đứng giữa vòng vây tỏ tình náo nhiệt dưới sân trường chính là người cô đã thầm thương bấy lâu nay.
Hoàng Phan.
Huyền Diệp bất giác siết tay lên thành lan can khi thấy anh hơi cúi người xuống, khẽ nói gì đó vào tai cô gái đang đứng trước mặt. Khoảng cách từ trên này quá xa nên cô hoàn toàn không nghe được nội dung.
Ngay sau đó, Hoàng Phan bình thản quay người, lách qua đám đông rồi thẳng bước rời đi.
Cô gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng đứng sững tại chỗ vài giây như không tin vào tai mình. Rồi đột ngột, cô nàng ngồi thụp xuống nền đất, mặc kệ chiếc váy đắt tiền bị bụi bẩn làm lem, cứ thế ôm mặt khóc nức nở.
Đám đông xung quanh lập tức càng xôn xao hơn, nhưng chính chủ dường như đã chẳng còn tâm trí để bận tâm đến việc mình đang trở thành tâm điểm của cả sân trường.
Huyền Diệp đứng trên hành lang, chứng kiến toàn bộ sự việc mà trong lòng bất giác dấy lên một niềm vui rất nhỏ.
Dù tự thấy bản thân có chút vô lương tâm khi vui trên nỗi buồn của người khác, cô vẫn không thể ngăn hai khóe môi mình khẽ cong lên.
Hoàng Phan đã từ chối lời tỏ tình ấy.
Điều đó đồng nghĩa với việc bên cạnh anh vẫn chưa có ai.
Tiếng chuông báo vào lớp đúng lúc vang lên, cắt ngang những tiếng bàn tán ồn ào ngoài hành lang. Đám đông dưới sân cũng bắt đầu giải tán. Huyền Diệp cùng Mai Chi nhanh chóng quay trở lại phòng học rồi ổn định chỗ ngồi.
Tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay là môn Tiếng Anh.
Giáo viên bộ môn bước vào lớp với phong thái sắc sảo, trên tay ôm một cặp tài liệu dày. Cô đặt đồ dùng xuống bàn nhưng không vội mở sách, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt qua lớp rồi dừng lại đúng vị trí của Huyền Diệp.
Cô vốn đã nghe về học sinh trường huyện được chuyển lên theo diện học nhờ sau khi giành vị trí thủ khoa trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp tỉnh vừa qua, vì vậy không tránh khỏi tò mò về năng lực thực tế của cô học trò mới.
Trường chuyên Nguyễn Tất Thành xưa nay vốn là nơi tập trung rất nhiều học sinh giỏi ngoại ngữ. Chuyện một học sinh trường huyện vượt qua tất cả để đứng đầu bảng không phải điều thường xuyên xảy ra, bởi vậy chẳng riêng học sinh trong lớp mà ngay cả một số giáo viên cũng muốn tự mình kiểm chứng.
Cô giáo không nói lời nào thừa thãi. Cô quay người về phía bảng, cầm viên phấn rồi nhanh chóng viết xuống một câu trắc nghiệm ngữ pháp nâng cao cùng bốn phương án lựa chọn:
No sooner ________ than the storm broke, causing widespread damage to the coastal villages.
A. had the inverted pyramid structure been designed
B. the residents had been evacuated
C. had the residents been evacuated
D. the inverted pyramid structure had been designed
Viết xong, cô đặt viên phấn xuống rồi quay lại nhìn thẳng về phía Huyền Diệp.
“Học sinh mới, em lên bảng chọn đáp án đúng cho câu này. Sau đó dịch nghĩa và giải thích ngắn gọn tại sao em chọn đáp án đó cho cả lớp nghe.”
Cả lớp lập tức im phăng phắc.
Mấy chục cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô học trò mới.
Huyền Diệp hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đứng dậy, bước lên bục giảng. Nhưng khi nhìn rõ câu hỏi trên bảng, nhịp tim vốn đang dồn dập của cô lại chậm rãi ổn định.
Đây là dạng bài bẫy ngữ pháp kết hợp giữa cấu trúc đảo ngữ thời gian và thể bị động.
Ở trường cũ, thầy Toản đã cho cô luyện dạng này rất nhiều lần, thậm chí còn đặc biệt nhấn mạnh những lỗi học sinh thường mắc phải khi quá chú ý đến hình thức câu mà bỏ qua nghĩa của chủ ngữ.
Huyền Diệp cầm viên phấn lên, không chút ngập ngừng khoanh tròn phương án C.
Sau đó, cô quay lại đối diện với cả lớp, dùng giọng rõ ràng để giải thích:
“Thưa cô và các bạn, câu này sử dụng cấu trúc đảo ngữ với No sooner... than... để diễn tả một hành động vừa xảy ra thì một hành động khác tiếp nối ngay sau đó. Ở vế đầu, trợ động từ had phải được đảo lên trước chủ ngữ, vì vậy chúng ta có thể loại đáp án B và D.”
Huyền Diệp dừng lại một chút, đưa tay chỉ vào hai phương án còn lại rồi tiếp tục:
“Giữa A và C, chúng ta cần xét thêm nghĩa và tính logic của ngữ cảnh. Cả câu có thể hiểu là: ‘Người dân vừa được sơ tán xong thì cơn bão ập đến, gây thiệt hại trên diện rộng cho các ngôi làng ven biển.’ Việc sơ tán người dân trước khi bão đến hoàn toàn phù hợp với ngữ cảnh, còn phương án A nói về ‘cấu trúc kim tự tháp đảo ngược’ thì không liên quan đến vế sau. Vì vậy, đáp án phù hợp nhất là C.”
Nghe xong phần trình bày lưu loát của Huyền Diệp, nét mặt nghiêm nghị của cô giáo Tiếng Anh giãn ra rõ rệt. Cô khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng rồi dùng phấn gạch chân cụm had the residents been evacuated.
“Giải thích rất cặn kẽ, tư duy logic tốt. Bạn Diệp không chỉ nắm chắc cấu trúc đảo ngữ mà còn hiểu nghĩa của cả câu, không bị đánh lừa bởi từ vựng gây nhiễu ở phương án A.”
Cô quay xuống lớp.
“Cả lớp cho bạn một tràng pháo tay nào. Diệp về chỗ đi, điểm mười cho tiết học hôm nay nhé.”
Tiếng vỗ tay nhanh chóng vang lên khắp lớp.
Huyền Diệp đặt viên phấn xuống rồi đi trở về chỗ ngồi. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên khiến lồng ngực cô ấm hẳn, khóe môi cũng không giấu nổi nụ cười.
Ít nhất ở môn học mà cô đã dành rất nhiều công sức cho nó, Huyền Diệp biết mình không hề thua kém.
Hóa ra có những nơi ta không cần ai công nhận mình thuộc về, chỉ cần đủ giỏi để chính mình không còn nghi ngờ điều đó.
Niềm vui từ điểm mười đầu tiên ở bộ môn sở trường theo Huyền Diệp kéo dài đến tận giờ ăn trưa.
Hôm nay, canteen trường chuyên Nguyễn Tất Thành có món thịt kho tàu đúng vị cô thích. Sau mấy bữa ăn ở đây, Huyền Diệp cũng dần nhận ra đồ ăn của trường hợp khẩu vị với mình hơn cô tưởng.
Nhận khay cơm nghi ngút khói từ quầy, cô khéo léo lách qua những hàng bàn ghế đông đúc rồi chọn một vị trí trống sát góc cửa sổ, vui vẻ ngồi xuống thưởng thức.
Đúng lúc Huyền Diệp vừa xúc thìa cơm đầu tiên, một khay thức ăn bất ngờ được đặt xuống mặt bàn đối diện.
Cô sửng sốt ngước lên.
Hoàng Phan đang đứng ngay trước mặt.
Anh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, trên người vẫn là chiếc áo khoác đồng phục trường chuyên phẳng phiu như thường ngày.
Huyền Diệp khá bất ngờ. Cô biết nhà Hoàng Phan ở gần trường, mà những học sinh sống quanh đây thường sẽ tranh thủ về nhà ăn trưa rồi nghỉ ngơi cho thoải mái. Vì vậy, cô hoàn toàn không nghĩ mình lại gặp anh trong canteen vào giờ này.
Hoàng Phan nhìn điệu bộ ngơ ngác của cô thì khẽ nhướng mày, giọng mang theo chút trêu chọc:
“Bắt quả tang có người ngồi đây lủi thủi ăn cơm một mình nhé. Cái Linh mà thấy cảnh này chắc nó đau lòng lắm đây.”
Huyền Diệp chỉ biết cười trừ, cúi xuống nhìn khay cơm.
“Tại em mới đến... vẫn chưa rủ được ai đi ăn cùng ạ.”
Hoàng Phan vừa tách đôi đũa dùng một lần vừa thản nhiên buông một câu:
“Thế thì từ giờ cho đến lúc em tìm được bạn ăn cùng, anh sẽ bao thầu vị trí đối diện này.”
Trái tim Huyền Diệp lập tức nảy lên một nhịp vui mừng.
Cảm giác ngọt ngào từ câu nói của anh còn chưa kịp lan hết thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân tiến lại gần.
“Phan, ngồi ở đây à?”
Huyền Diệp lại ngẩng lên.
Lần này, cô thật sự trố mắt.
Nhật Minh xuất hiện với khay cơm trên tay. Khi nhìn thấy Huyền Diệp đang ngồi đối diện Hoàng Phan, anh cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng còn chưa kịp hỏi gì đã bị Hoàng Phan nhanh tay túm lấy vạt áo rồi kéo ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Người đi ngay sau Nhật Minh là một cô gái.
Huyền Diệp lập tức nhận ra người này chính là chị khóa trên xinh đẹp mà cô từng gặp ở quán lẩu hôm nọ.
Thấy Huyền Diệp đang nhìn mình, cô gái liền nở một nụ cười rạng rỡ, hơi nghiêng đầu rồi nhỏ nhẹ hỏi:
“Chào em gái, chỗ này còn trống đúng không? Cho chị ngồi cùng nhé?”
Tất nhiên Huyền Diệp chẳng thể nào từ chối nụ cười đầy thiện cảm của người đẹp trước mặt. Cô vội dịch khay cơm của mình sang một bên rồi gật đầu.
“Dạ được chứ ạ, chị ngồi đi.”
Bữa trưa tưởng chừng sẽ vô cùng lạc lõng của Huyền Diệp giờ đây lại bất ngờ có thêm ba người ngồi cùng, hơn nữa còn là ba gương mặt khá nổi bật của khóa trên. Sự thay đổi quá đột ngột khiến cô có chút lúng túng, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho tự nhiên, đành cúi đầu chăm chú vào khay cơm.
Nhật Minh lại chưa vội động đũa. Anh chống cằm, ngẩng lên nhìn Huyền Diệp với vẻ mặt đầy tò mò.
“Chỉ một mình em ở đây thôi đúng không?”
Huyền Diệp ngẩn ra mất vài giây.
Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu được ẩn ý thật sự phía sau câu hỏi ấy.
Nhìn vẻ mặt có phần căng thẳng của Nhật Minh, Huyền Diệp không nhịn được tủm tỉm cười rồi gật đầu giải đáp:
“Vâng. Hoàng Linh vẫn còn học ở trường cũ ạ. Đợt này chỉ có một mình em chuyển tuyến lên đây thôi.”
Nghe được câu trả lời, Nhật Minh không nói gì thêm, nhưng bờ vai vốn hơi căng của anh rõ ràng đã thả lỏng xuống.
Huyền Diệp lén quan sát, càng nhìn càng cảm thấy hình như anh vừa âm thầm thở phào một hơi.
Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh mới vui vẻ quay sang nhìn Huyền Diệp. Gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.
“Quên mất chưa giới thiệu với em. Chị là Anh Thư, bạn cùng lớp của hai ông thần này.”
Anh Thư vừa nói vừa hất cằm về phía Hoàng Phan và Nhật Minh, sau đó chống tay lên má, cười tươi với cô.
“Còn em bé tên gì nhỉ?”