Xoa Đầu
Buổi sáng hôm sau, thành phố đón Huyền Diệp bằng một trận gió mùa buốt giá. Đêm qua ngủ khá ngon sau buổi gọi video tấu hài với hội bạn thân, tinh thần cô cũng phấn chấn lên hẳn. Huyền Diệp mặc thêm một chiếc áo giữ nhiệt bên trong đồng phục, quấn khăn len màu sữa quanh cổ rồi mới khoác chiếc ba lô nặng trịch sách vở lên vai, bước ra khỏi khu trọ.
Thế nhưng vừa mới đi qua cửa, cô đã lập tức sững lại.
Dưới tán cây nhãn khẳng khiu trước ngõ, một bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đứng đó. Hoàng Phan mặc hoodie đen bên trong, bên ngoài khoác áo đồng phục trường chuyên, hai tay đút sâu trong túi áo, chiếc tai nghe chụp tai to bản treo hờ trên cổ. Anh hơi cúi đầu, dùng mũi giày gạt qua gạt lại mấy chiếc lá khô dưới đất, bộ dạng có vẻ đã đứng chờ đến phát chán.
Huyền Diệp chớp chớp mắt, ngơ ngác bước lại gần.
“Anh Phan?”
Nghe tiếng gọi, Hoàng Phan ngẩng đầu lên.
Không hiểu sao hôm nay Huyền Diệp lại cảm thấy anh đẹp trai hơn bình thường một chút. Hình như Hoàng Phan mới cắt tóc, mái tóc đen được tỉa theo kiểu Ivy League gọn gàng, để lộ đường nét gương mặt vốn đã sáng sủa càng thêm nổi bật.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt Hoàng Phan thoáng hiện lên một chút bất ngờ rất nhẹ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản thường ngày. Anh cong môi cười thay cho lời chào rồi chậc lưỡi, lười biếng giải thích:
“À, xe máy của anh tự nhiên dở chứng, không đề được. Anh đem ra tiệm sửa xe ngay đầu ngõ này này. Tiện nhớ ra em cũng ở gần đây nên đứng đợi luôn.”
Huyền Diệp nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên thấy một tiệm sửa xe cách đó vài căn nhà. Một niềm vui nho nhỏ lập tức len vào lòng khiến cô không tự chủ được mà nở nụ cười.
Thật trùng hợp, anh lại đem xe đến sửa ngay gần chỗ mình ở.
“Trùng hợp quá... Thế anh sửa xong chưa ạ?”
“Ừm... họ bảo phải mấy ngày nữa mới được cơ.”
Huyền Diệp ngượng ngùng gãi nhẹ bên má.
“Vậy nếu anh không chê thì hôm nay em đi bộ cùng anh đến trường nhé?”
Hoàng Phan nhìn nụ cười của cô, khẽ hắng giọng rồi quay mặt sang chỗ khác. Khóe môi anh lén cong lên một chút, nhưng đến khi quay lại đã lập tức trở về vẻ mặt tỉnh bơ.
“Đi thôi, không muộn giờ bây giờ.”
Huyền Diệp ngoan ngoãn bước theo.
Hai người sóng vai trên vỉa hè. Suốt một đoạn, cô chỉ cúi đầu nhìn con đường trước mặt, gần như chẳng dám ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Trong lòng lại vui đến mức chính cô cũng cảm thấy hơi ngốc.
Chuyện tốt như vậy cũng có thể tự nhiên xảy ra sao?
Nghĩ mà xem, có mấy người sáng sớm vừa mở cửa đã được đi bộ đến trường cùng người mình thích chứ.
Đi được một đoạn ngắn, Hoàng Phan bỗng lục lọi trong túi áo rồi lấy ra một túi nilon nhỏ. Bên trong là chiếc bánh bao thập cẩm vẫn còn nóng hổi, hơi nước phủ mờ một góc túi.
Anh chìa sang trước mặt cô.
“Cho em đấy.”
Huyền Diệp dừng bước, ngơ ngác nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn anh.
“Cho em á? Sao lại cho em ạ?”
Hoàng Phan quay mặt nhìn vu vơ sang bên đường, một tay đưa lên sờ gáy.
“Vừa rồi đứng ở tiệm sửa xe có cô bán bánh giao qua, tiện thì anh mua một thể.”
Nhìn chiếc bánh bao to đùng còn nghi ngút hơi nóng, hai mắt Huyền Diệp lập tức sáng lên. Cô nhanh nhảu nhận lấy, cười đến cong cả mắt.
“À, ra là vậy... Em cảm ơn anh ạ.”
Hoàng Phan chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục đi như thể đó chẳng qua là một chuyện rất bình thường.
Nhưng đối với Huyền Diệp, cái “rất bình thường” ấy lại khiến cả buổi sáng bỗng trở nên đặc biệt. Chiếc bánh bao trong lòng bàn tay ấm nóng, dường như đến cả trái tim cô cũng được sưởi ấm theo.
Đi thêm vài bước, Hoàng Phan để ý thấy Huyền Diệp thỉnh thoảng lại phải xốc chiếc ba lô nặng trịch sau lưng. Trường chuyên vốn nổi tiếng học nhiều, lượng bài tập cũng chẳng nhẹ nhàng gì, mà Hoàng Phan đã học ở đây ba năm nên quá quen với chuyện đó.
Anh liếc qua đôi vai nhỏ đang bị hai quai ba lô kéo xuống rồi lên tiếng:
“Hay anh xách cặp hộ cho nhé? Nhìn em khổ vãi.”
Huyền Diệp lập tức lắc đầu.
“Dạ thôi, không sao đâu anh. Em tự mang được mà.”
Thấy cô bướng bỉnh, Hoàng Phan cũng chẳng tranh luận. Anh chỉ lặng lẽ bước chậm lại một nhịp, đi sát ngay phía sau.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Huyền Diệp, anh bất ngờ đưa tay nắm lấy quai trên của chiếc ba lô rồi nâng lên. Động tác rất tự nhiên nhưng gần như gánh hết trọng lượng chiếc cặp khỏi vai cô.
Huyền Diệp khựng lại.
Chiếc ba lô vừa rồi còn nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng, hai vai cô gần như chẳng còn phải dùng sức.
Mặt Huyền Diệp lập tức đỏ lên tận mang tai.
“Anh... anh làm gì thế?”
Hoàng Phan vẫn thản nhiên giữ quai cặp, mắt nhìn thẳng về phía trước.
“Nhìn thương không chịu nổi.”
“Em chịu được mà, không sao đâu ạ.”
“Ừ, nhưng anh không chịu được.”
Giọng Hoàng Phan rất nhẹ, thậm chí còn pha chút dịu dàng khiến Huyền Diệp ngơ ngác ngẩng lên.
Đôi mắt cô trong veo, chẳng giấu nổi vẻ kinh ngạc. Tim lại bắt đầu đập loạn rồi.
Hoàng Phan quay sang nhìn, vẻ mặt vẫn bình thản như thể câu vừa rồi chẳng hề có ý nghĩa đặc biệt gì.
“Nhìn anh làm gì? Nhìn đường đi.”
Huyền Diệp lập tức quay mặt về phía trước, nhưng hai má vẫn nóng bừng.
Suốt đoạn đường còn lại đến trường, cô cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người hôm nay có gì đó là lạ. Cuối cùng chỉ có thể bặm môi, cúi đầu nhìn mũi giày rồi âm thầm tự thuyết phục bản thân.
Chắc chắn là mình nghĩ nhiều quá thôi.
Đây hoàn toàn chỉ là sự giúp đỡ và quan tâm bình thường của một người anh khóa trên. Có khi Hoàng Linh đã cằn nhằn, dặn dò anh phải bảo kê cho cô thật kỹ nên Hoàng Phan mới có chút trách nhiệm, để mắt tới cô nhiều hơn một chút.
Chắc chắn là vậy.
Lúc này, nắng buổi sớm đã bắt đầu hanh hao rơi xuống sân trường.
Hoàng Phan dường như chẳng quan tâm đến những ánh mắt xung quanh khi cả hai cùng bước qua cổng. Anh vốn đã nổi bật, hôm nay lại ngang nhiên đi cạnh một cô gái khóa dưới còn đang mặc áo khoác trường huyện, đương nhiên khó tránh khỏi bị người khác chú ý.
Nhưng Hoàng Phan hoàn toàn không để tâm.
Huyền Diệp thì ngược lại.
Vừa nhận ra vài ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình, cô đã ngại đến mức da đầu tê rần. Huyền Diệp vội đưa tay gạt tay Hoàng Phan khỏi quai ba lô, ôm chặt cặp rồi chạy ù về phía tòa nhà lớp học, đến câu chào cũng quên mất.
Buổi sáng ngọt ngào của Huyền Diệp nhanh chóng bị dập tắt khi tiết đầu tiên lại là bài kiểm tra một tiết môn Toán.
Không khí trong lớp chuyên Anh căng thẳng đến mức ngột ngạt. Cả phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bút chạy trên giấy và thi thoảng là tiếng bấm máy tính khe khẽ.
Đây là bài kiểm tra đầu tiên của Huyền Diệp kể từ khi chuyển trường. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không ngờ mức độ khó của đề ở trường chuyên lại cao hơn trường cũ nhiều đến vậy.
Huyền Diệp cắn nhẹ đầu bút, tập trung cao độ, một tay bấm máy tính, một tay cẩn thận giải từng câu. Cô không dám vội vàng, bởi chỉ cần lơ là một chút là rất dễ đi sai hướng.
Đúng lúc đang loay hoay với một câu khó, từ dãy bàn bên cạnh bỗng có một vật nhỏ được vo tròn bay vút qua không trung.
Người ném dường như quá run tay nên cục giấy bay chệch khỏi mục tiêu ban đầu, đập “bộp” một tiếng vào góc bàn Huyền Diệp.
Cô ngơ ngác nhìn vật lạ rồi vô thức đưa mắt quanh lớp.
Không có ai nhìn về phía mình. Tất cả đều đang cắm cúi làm bài.
Nghĩ rằng ai đó vô tình ném rác nhầm, Huyền Diệp cũng chẳng để tâm. Cô tiện tay gạt cục giấy xuống đất rồi tiếp tục cúi đầu làm bài.
Thế nhưng tay vừa rời khỏi mép bàn, một giọng nói đanh đá đã lập tức vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của phòng kiểm tra.
“Thưa thầy, học sinh mới dùng tài liệu ạ!”
Liên Hương, lớp phó học tập, bất ngờ đứng phắt dậy, ngón tay chỉ thẳng về phía bàn Huyền Diệp.
Huyền Diệp giật nảy mình.
“Ơ, không... cái này không phải của mình...”
Thầy Tâm đang ngồi trên bục lập tức cau mày. Thầy chậm rãi bước xuống, cúi người nhặt cục giấy dưới đất lên rồi mở ra.
Bên trong quả nhiên chi chít những công thức Toán nâng cao có liên quan đến bài kiểm tra hôm nay.
Thầy nghiêm nghị nhìn cô học trò mới.
“Cái này có phải của em không, Diệp?”
Huyền Diệp hốt hoảng đứng bật dậy, lắc đầu lia lịa.
“Dạ không ạ! Nó tự nhiên từ đâu bay trúng bàn em. Em không biết là cái gì nên mới gạt nó xuống đất thôi ạ.”
Nghe vậy, Liên Hương khinh khỉnh nhíu mày, giọng đầy châm chọc:
“Cậu mới chuyển từ trường huyện lên nên chắc chưa biết. Ở trường chuyên, gian lận là điều tối kỵ. Cả lớp này ai cũng hiểu luật, chẳng ai dại gì làm trò này... ngoài cậu đâu.”
Lời nói ấy chẳng khác nào châm một mồi lửa. Vài học sinh xung quanh lập tức ngước lên, ném về phía Huyền Diệp những ánh mắt đầy mỉa mai. Có người còn nhỏ giọng a dua:
“Đúng đấy, làm thì nhận đi, đổ cho ai nữa.”
“Ở trường dưới quen thói quay cóp rồi hay sao ấy, mang cả cái nết đó lên đây.”
Huyền Diệp sợ hãi nhìn thầy giáo rồi lại nhìn những gương mặt xung quanh. Giọng cô bắt đầu run nhưng vẫn cố giải thích:
“Thưa thầy, em không có ạ. Thật sự không phải của em.”
Thầy Tâm nhìn biểu cảm của Huyền Diệp một lúc rồi khẽ gật đầu. Sau đó, thầy quay sang nhắc nhở Liên Hương:
“Tạm thời chưa có bằng chứng nào xác thực tờ giấy này là của Huyền Diệp. Các em không được tùy tiện đổ lỗi cho bạn. Thầy sẽ làm rõ chuyện này sau. Cả lớp tập trung làm bài tiếp đi.”
Nhưng Liên Hương dường như vẫn chưa muốn bỏ qua.
“Thưa thầy, gian lận trong thi cử là hành vi cực kỳ đáng lên án. Trường mình trước giờ đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nếu cứ xử lý nhẹ nhàng thế này thì những học sinh khác làm sao biết sợ ạ?”
Nói rồi, cô ta liếc sang Huyền Diệp bằng ánh mắt khinh bỉ, cố tình bồi thêm:
“Huống chi bạn ấy mới chuyển đến đây, trình độ còn chưa theo kịp lớp... Chẳng cần bằng chứng thì ai nhìn vào cũng đoán được tờ phao đó là của ai rồi.”
Thầy Tâm nghe đến đây lập tức nhíu mày, giọng nghiêm khắc hẳn.
“Hương! Thầy không đồng ý với cách nói chuyện của em. Thầy đã nói rồi, không có bằng chứng rõ ràng thì không được vu khống cho bạn.”
“Bằng chứng chính là cục giấy thầy đang cầm trên tay đó ạ!” Liên Hương vẫn quả quyết.
Huyền Diệp đứng chết lặng tại chỗ.
Hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt chực trào ra vì tủi thân. Nhìn một lượt quanh lớp, những ánh mắt nghi ngờ và kỳ thị khiến cô có cảm giác mình đang một mình đứng giữa một đàn sói, chỉ chờ cô sơ hở một chút là lập tức lao vào cắn xé.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên tiếng kéo ghế.
Quốc Huy, cậu bạn lớp trưởng ngồi ngay sau Huyền Diệp, đứng bật dậy.
“Thưa thầy, em có thể làm chứng bạn Diệp không phải chủ nhân của tờ phao đó.”
Huyền Diệp sững sờ quay đầu.
Quốc Huy liếc sang cô một cái như để trấn an rồi bình tĩnh nói với thầy Tâm:
“Nãy giờ em ngồi ngay phía sau bạn ấy. Em không thấy bạn có bất kỳ hành vi nào khả nghi cả.”
Sắc mặt Liên Hương lập tức tối sầm.
“Mày mải làm bài của mày thì làm sao nhìn thấy được mà đòi làm chứng?”
Quốc Huy quay sang nhìn thẳng cô ta, giọng lạnh hẳn:
“Thế mày có nhìn thấy không?”
Chỉ một câu hỏi đơn giản đã khiến Liên Hương chột dạ. Cô ta há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại cứng họng.
Thầy Tâm gõ thước xuống bàn, dứt khoát chấm dứt cuộc tranh cãi.
“Được rồi! Lớp trưởng đã đứng ra làm chứng, hơn nữa hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh tờ giấy là của Huyền Diệp. Không ai được tiếp tục tùy tiện nghi ngờ bạn. Tất cả ngồi xuống làm bài. Tờ phao này thầy sẽ giữ lại để xử lý sau.”
Nói xong, thầy cầm cục giấy quay trở về bàn giáo viên.
Huyền Diệp lúc ấy mới dám thở phào. Cô chậm rãi ngồi xuống, trước khi quay lên còn không quên ngoái lại phía sau, nhìn Quốc Huy rồi nở một nụ cười thật nhẹ.
“Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhé.”
Quốc Huy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức cúi xuống tiếp tục xử lý bài kiểm tra của mình.
Dù cuối cùng không bị quy kết gian lận, chuyện tờ phao vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng Huyền Diệp suốt khoảng thời gian còn lại. Những lời xì xào và ánh mắt ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô không tài nào tập trung nổi vào những con số trước mặt.
Kết quả là bài kiểm tra một tiết hôm ấy cô làm không tốt. Nhẩm tính sơ qua, có lẽ chỉ vớt vát được khoảng sáu điểm.
Bước ra khỏi phòng học, Huyền Diệp khẽ thở dài một tiếng thật dài.
Đúng là một ngày mệt mỏi.
Đến giờ nghỉ trưa, Huyền Diệp uể oải cầm thẻ ăn xuống canteen.
Hôm nay có món bò kho cô vốn khá thích, thế nhưng tâm trạng tụt dốc khiến đồ ăn trước mặt cũng chẳng còn hấp dẫn như bình thường. Huyền Diệp ngồi thừ ra, đôi đũa trong tay cứ chọc chọc vào miếng thịt trong khay, hai má hơi phụng phịu.
Đúng lúc đang thẫn thờ, một khay cơm bất ngờ được đặt “cạch” xuống phía đối diện.
Huyền Diệp ngẩng đầu.
Là Hoàng Phan.
Anh kéo ghế ngồi xuống, nhìn bộ dạng ỉu xìu của cô rồi bật cười.
“Khay cơm có thù gì với em à?”
Huyền Diệp lập tức ngồi thẳng lại, cố nở nụ cười gượng.
“Không có gì ạ. Hôm nay em kiểm tra Toán một tiết, làm không tốt thôi.”
Nói xong, cô lại cúi xuống, vẻ mặt nghệt ra trông rõ tội nghiệp.
Bất ngờ, Hoàng Phan vươn tay qua mặt bàn.
Lòng bàn tay lớn của anh đặt lên đỉnh đầu Huyền Diệp, khẽ xoa mấy cái. Động tác tự nhiên đến mức dường như chính anh cũng chẳng thấy có gì đặc biệt.
“Đừng lo. Điểm kiểm tra một tiết này cuối cùng cũng chỉ tính như một đầu điểm thôi. Em còn nhiều thời gian để kéo lại mà.”
Huyền Diệp lập tức cứng người.
Cô vẫn cúi gằm mặt, nhưng cả người như vừa bị ai đó điểm huyệt, chẳng nhúc nhích nổi. Hơi ấm từ lòng bàn tay Hoàng Phan xuyên qua mái tóc, khiến trái tim vừa ỉu xìu ban nãy lại bắt đầu đập loạn.
Hai vành tai cũng nóng bừng lên.
Thế nhưng bầu không khí kỳ lạ giữa hai người chưa kịp kéo dài bao lâu đã bị phá vỡ.
“Bộp!”
Một khay cơm khác được đặt mạnh xuống ngay bên cạnh Hoàng Phan.
Nhật Minh kéo ghế ngồi xuống, vừa thở vừa cằn nhằn:
“Mẹ, đúng giờ cao điểm. Đứng mười lăm phút mới lấy được cơm.”
Hoàng Phan đã kịp thu tay về trước khi Nhật Minh để ý. Anh quay sang nhìn bạn, cười thoải mái.
“Biết đông thì phải xuống nhanh. Cứ ngồi cố chơi game thêm thì mười lăm phút còn ít.”
Nhật Minh thở hắt ra, bắt đầu tách đôi đũa dùng một lần. Trước khi cúi xuống ăn, anh chợt phát hiện Huyền Diệp vẫn đang nhìn mình, liền hơi khựng lại rồi nhíu mày.
“Mặt anh dính gì à?”
Huyền Diệp do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn hỏi:
“Chị Anh Thư hôm nay không ăn với anh ạ?”
Hoàng Phan nghe vậy liền khẽ nhếch môi, tiện thể chen vào:
“Tao cũng đang định hỏi sao hôm nay file đính kèm của mày không thấy đâu.”
Nhật Minh chán nản lắc đầu.
“Đang dỗi, không xuống. Tí tao mua đồ mang lên cho sau.”
Huyền Diệp khẽ “à” một tiếng nhưng vẫn còn một câu rất muốn hỏi. Cô phân vân mãi, sợ mình quá nhiều chuyện nên cứ hết nhìn Hoàng Phan lại lén liếc sang Nhật Minh.
Hoàng Phan từ nãy đến giờ vẫn chưa động đũa. Anh thong thả quan sát cô nhóc đối diện đang lúng túng như gà mắc tóc rồi bật cười.
“Còn gì thì em hỏi nốt đi rồi ăn.”
Bị phát hiện, Huyền Diệp lập tức cúi đầu xuống khay cơm.
Nhật Minh cũng ngẩng lên.
“Sao thế?”
Huyền Diệp mím môi một lúc, cuối cùng sự tò mò vẫn thắng.
“Anh với chị Anh Thư... đang yêu nhau sao ạ?”
Không chỉ Hoàng Linh, ngay cả Huyền Diệp cũng thật sự tò mò về mối quan hệ giữa hai người.
Nhật Minh gần như chẳng cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu.
“Không phải. Bọn anh chơi với nhau từ bé nên... thân thiết thôi.”
“Có thật là chỉ thân thiết thôi không?”
Hoàng Phan lém lỉnh quay sang nhìn bạn.
“Ăn đi bố ạ.”
Nhật Minh huých nhẹ vai Hoàng Phan. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Thấy vậy, Huyền Diệp bỗng hơi xấu hổ, vội cụp mặt xuống.
“Em xin lỗi ạ, em hơi tọc mạch một chút.”
Nhật Minh nheo mắt nhìn cô rồi gật đầu.
“Đừng nói gì với bạn em là được.”
Huyền Diệp khẽ gật đầu.
Hoàng Phan đang ăn thì chợt ngẩng lên, có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó.
“Tao có một thắc mắc. Sao mọi người lại biết nhau từ trước vậy?”
Nhật Minh vừa ăn vừa nhún vai, thản nhiên đáp:
“Nghiệt duyên thôi bạn. Tôi bất cẩn đâm vào xe em gái bạn.”
Hoàng Phan trừng mắt.
“Vãi l... chưởng. Từ bao giờ đấy?”
Huyền Diệp lí nhí giải thích thay:
“Chính là hôm em ở nhà anh đó... Xe Linh bị hỏng nên em đưa nó về ạ.”
Hoàng Phan mất vài giây mới xâu chuỗi được mọi chuyện. Sau đó anh quay phắt sang Nhật Minh, vẻ mặt khó tin.
“Ôi vãi, hóa ra bạn là thằng làm chân em tôi tập tễnh cả một tuần à?”
Nhật Minh hơi nhăn mặt, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.
“Tưởng em ấy bảo không sao hết.”
“Nó thì lúc nào chẳng bảo không sao.” Hoàng Phan tặc lưỡi, vừa nói vừa dùng đũa đảo đảo thức ăn trong khay.
“Hồi lớp một bị chó nhà hàng xóm cắn phải đi viện khâu mấy mũi, nó còn vừa khóc vừa bảo không sao cơ mà.”
Động tác trên tay Nhật Minh chậm lại. Anh bỗng trầm ngâm hẳn.
Có lẽ trước đây anh đã hơi vô tâm, cũng chưa từng thật sự để ý kỹ đến cô nhóc ấy. Bởi lần nào gặp mặt, Hoàng Linh cũng chỉ biết quấn lấy anh rồi nhăn răng cười, miệng lúc nào cũng bảo mình chẳng có vấn đề gì.
Anh đã thật sự tưởng cô không sao.
Hóa ra hôm đó trở về, cô còn phải đi tập tễnh suốt cả tuần.
Nhật Minh cụp mắt nhìn khay cơm, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Hoàng Linh vẫn luôn cười toe toét trước mặt mình.
Xem ra hai tuýp thuốc chống sẹo anh mua đền lần trước vẫn còn chưa đủ rồi.