Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Nhật Minh gắp một miếng bò kho bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, nhưng vẻ mặt lại như đang phải nuốt cả mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Sự trầm ngâm bất thường của cậu bạn thân đương nhiên không qua được mắt Hoàng Phan. Để kéo bầu không khí bớt chùng xuống, anh dùng đầu đũa gõ nhẹ vào cạnh khay cơm của Nhật Minh.

“Ăn nhiều vào, chiều còn có sức ra sân.”

Nhật Minh khẽ hất cằm thay cho câu trả lời. Ăn thêm được vài miếng, anh chợt dừng lại rồi quay sang hỏi:

“Thế chiều mày có ra sân không? Bọn Kim Liên gạ kèo lâu lắm rồi, chủ yếu muốn cọ xát với mày đấy.”

Hoàng Phan đáp nhàn nhạt:

“Không có hứng. Mấy trận giao hữu kiểu này ít thì vui, nhiều lại thấy nhàm. Chiều có mày với mấy thằng cu là ăn ngon rồi, không cần tao.”

Huyền Diệp ngồi đối diện vẫn lặng lẽ ăn cơm, nhưng hai tai đã vô thức vểnh lên nghe ngóng.

Ở ngôi trường chuyên này, hầu như chẳng có ai không biết đội bóng rổ của trường là một “thế lực” cực kỳ đáng gờm. Nhà trường thậm chí còn đầu tư khá mạnh vào sân bãi và cơ sở vật chất cho đội. Cứ dăm bữa nửa tháng lại có trường lân cận gửi lời mời giao hữu, mà những trận đấu mang danh nghĩa học hỏi ấy lần nào cũng căng thẳng chẳng khác thi đấu chính thức, khán đài luôn chật kín học sinh hò hét cổ vũ.

Lần đầu tiên Huyền Diệp đến ngôi trường này cũng chính nhờ một trận giao hữu như thế.

Đôi mắt cô lập tức sáng lên.

“A! Lại có trận giao hữu giống lần trước em xem phải không ạ? Hôm đội trường em sang ấy?”

Hoàng Phan khẽ “ừm” một tiếng.

“Kiểu như thế.”

Huyền Diệp đặt hẳn đũa xuống, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt.

“Trận hôm đó hai trường chơi hay lắm luôn. Chiều nay em đến xem được không ạ?”

“Thoải mái mà.” Nhật Minh gật đầu, khóe môi hơi cong lên.

Hoàng Phan lại nhìn đôi mắt đang lấp la lấp lánh của cô gái đối diện. Một ký ức nào đó bỗng lướt qua đầu khiến anh híp mắt.

“Lại đến ngắm xem đội nào đẹp trai hơn à?”

Huyền Diệp lập tức khựng lại. Nụ cười trên môi cô cứng đờ rồi méo xệch.

Cô biết thừa Hoàng Phan đang nhắc đến lần mình bị bắt quả tang lén xem trang cá nhân của anh, sau đó còn chữa cháy rằng chỉ vào để ngắm trai đẹp.

Huyền Diệp khẽ cắn môi, lí nhí:

“Dạ... đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là em thấy đội trường các anh chơi rất hay.”

Hoàng Phan nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không tin lắm nhưng cũng không vạch trần.

Nhật Minh ngồi bên cạnh bật cười, huých nhẹ vai anh.

“Em ấy đã nói thế rồi thì mày cứ tin đi.”

Huyền Diệp càng không dám đối diện với ánh mắt Hoàng Phan, vội cúi đầu xúc cơm vào miệng, làm bộ như mình đang vô cùng bận rộn với bữa trưa.

Khoảng năm phút sau, cô đặt đũa xuống rồi lập tức đứng dậy như thể đang chuẩn bị bỏ chạy.

“Em ăn xong rồi. Em cất khay trước nhé, tạm biệt hai anh.”

Hoàng Phan vẫn đang ăn, nghe vậy liền đưa tay giữ lấy mép khay của cô.

“Cứ lên lớp trước đi, tí anh cất cho.”

Huyền Diệp cười ngượng.

“Em tự cất được mà, không cần phiền anh vậy đâu ạ.”

“Không phiền.”

Hoàng Phan ngẩng lên nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Huyền Diệp hơi giật mình.

“Anh thích cất khay cơm cho người khác.”

Huyền Diệp nghẹn mất một nhịp. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn buông tay khỏi khay.

“Dạ... vậy anh cất giúp em nhé. Em cảm ơn anh nhiều ạ.”

Nét mặt Hoàng Phan lập tức giãn ra. Anh khẽ “ừm” một tiếng rồi rất tự nhiên vươn tay lấy tờ giấy ăn bên cạnh.

Huyền Diệp vẫn luôn cảm thấy Hoàng Phan làm việc gì cũng tự nhiên một cách quá đáng, cứ như anh vốn đối xử tốt với tất cả mọi người như vậy. Thế mà chẳng hiểu sao, trái tim cô vẫn cứ hết lần này đến lần khác đập bình bịch chỉ vì những việc nhỏ xíu ấy.

Không muốn tiếp tục đứng đó tự làm mình bối rối, Huyền Diệp vội chào thêm một tiếng rồi chạy biến khỏi nhà ăn.

Hoàng Phan nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Ngon.”

Nhật Minh vừa nói vừa nhanh tay đặt khay cơm của mình chồng lên khay Huyền Diệp, cười hề hề.

“Cảm ơn người thích cất khay cơm cho người khác nhé.”

Hoàng Phan lập tức quay sang, ánh mắt đằng đằng sát khí.

“Cút.”

Nhật Minh vỗ vỗ vai bạn, cười càng vui hơn.

“Thấy bảo thế thì tưởng thế. Lúc nãy khác, giờ khác à?”

Hoàng Phan cũng vừa ăn xong. Hôm nay anh chẳng ăn được bao nhiêu, phần lớn thời gian đều dùng để quan sát đủ loại biểu cảm thay đổi trên mặt cô nhóc ngồi đối diện, vậy mà hình như cũng thấy no rồi.

Anh đứng dậy, tiện miệng nói:

“Chiều hai giờ bảo anh em họp gấp bàn chiến thuật. Trận nay phải thắng.”

Nhật Minh lập tức trừng mắt.

“Sao vừa nãy bảo không có hứng?”

Hoàng Phan không trả lời ngay.

Anh cầm khay cơm Nhật Minh vừa chồng lên khay Huyền Diệp ném trả về phía bạn, sau đó đặt khay của mình lên khay cô rồi mới chậm rãi lặp lại đúng câu vừa nãy:

“Lúc nãy khác, giờ khác.”

Sau giờ nghỉ trưa, Huyền Diệp quay trở lại lớp.

Tiết Toán của thầy Tâm bắt đầu bằng tiếng phấn rít trên bảng cùng bầu không khí trầm mặc quen thuộc của những tiết chữa bài kiểm tra.

Huyền Diệp nhìn con số 6 đỏ chót nằm ở góc bài làm, khẽ thở dài. Dù đã đoán trước kết quả, lúc thật sự nhìn thấy nó cô vẫn không khỏi nặng lòng.

Trên trang vở, Huyền Diệp dùng bút đỏ đánh một dấu hoa thị thật lớn bên cạnh ba câu hệ thức nâng cao mà mình đã bỏ trắng, âm thầm quyết định tối nay nhất định phải nghiên cứu lại cho kỹ.

Đúng lúc ấy, trong đầu lại bất giác nảy ra một suy nghĩ.

Ước gì... lại có một buổi được anh kèm như hôm trước nhỉ?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến hai má Huyền Diệp hơi nóng. Cô lập tức lắc đầu, tự gõ nhẹ vào trán mình một cái để tỉnh táo.

Hoàng Phan có thể nuông chiều cô một chút, cũng có thể vì Hoàng Linh nhờ vả mà dành thời gian giảng bài cho cô một lần, nhưng đâu thể lần nào gặp khó khăn anh cũng xuất hiện như một vị thần cứu mạng.

Huyền Diệp hiểu rất rõ, muốn đứng vững trong ngôi trường chuyên này, cuối cùng cô vẫn phải dựa vào chính mình.

Và nếu một ngày nào đó cô thật sự muốn có đủ tự tin để bước bên cạnh thứ ánh dương rực rỡ như Hoàng Phan, vậy thì cô càng không thể mãi trông chờ người khác kéo mình đi.

Huyền Diệp thu lại những suy nghĩ linh tinh, tiếp tục cúi xuống cặm cụi ghi bài.

“Khánh Vy! Câu này em có hiểu vì sao lại ra kết quả như vậy không?”

Giọng thầy Tâm đột ngột vang lên, kéo Huyền Diệp ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía bàn đầu.

Khánh Vy vẫn ngồi ở đó, nhưng dường như tâm trí đã bay đi đâu từ rất lâu.

Hai bàn tay cô đan chặt vào nhau trên đùi, bờ vai nhỏ dưới lớp áo đồng phục thi thoảng lại run lên. Ánh nắng hanh hao từ cửa sổ chiếu nghiêng vào, làm lộ rõ những giọt mồ hôi li ti đang rịn trên vầng trán tái nhợt.

Khánh Vy hoàn toàn không nghe thấy tiếng thầy gọi. Đôi mắt cô chỉ trân trối nhìn vào một khoảng không vô định.

Thầy Tâm nhíu mày rồi chậm rãi bước xuống khỏi bục giảng. Dừng trước bàn Khánh Vy, thầy nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

“Vy, em có sao không?”

“Aaa!”

Tiếng thét thất thanh bất ngờ xé toạc sự im lặng trong lớp.

Khánh Vy giật nảy như vừa bị điện giật, cả người bật mạnh về phía sau. Chiếc ghế gỗ ma sát với nền gạch phát ra tiếng “két” chói tai. Nếu không kịp bấu lấy cạnh bàn, có lẽ cô đã ngã lộn nhào khỏi ghế.

Đôi mắt Khánh Vy mở lớn, nhịp thở gấp gáp, gương mặt trắng bệch không còn chút máu.

Cả lớp đồng loạt ồ lên. Mấy học sinh ngồi gần đó cũng hoảng hốt nhìn nhau. Chỉ trong vài giây, bầu không khí vốn đang yên tĩnh đã lập tức trở nên căng thẳng.

Thầy Tâm sững lại một nhịp, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Thầy cúi xuống, lần này cố tình giữ khoảng cách hơn rồi hạ giọng thật nhẹ:

“Vy, có chuyện gì thế em?”

Khánh Vy nhìn thầy, mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở.

“Em... em xin lỗi. Em mất tập trung ạ.”

“Em có thấy không khỏe ở đâu không? Có muốn xuống phòng y tế nghỉ một lát không?”

Khánh Vy im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, Liên Hương ngồi gần đó đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy sốt sắng.

“Thưa thầy, để em đưa Khánh Vy xuống phòng y tế ạ. Trông bạn ấy không ổn lắm.”

Thầy Tâm gật đầu.

“Được rồi. Hương đưa bạn xuống đi, đi cẩn thận.”

Liên Hương nhanh chóng đỡ lấy cánh tay vẫn còn run của Khánh Vy, thu dọn qua loa sách vở rồi dìu cô ra khỏi lớp.

Cánh cửa khép lại phía sau hai người, để lại một khoảng lặng đầy tò mò.

Thầy Tâm nhanh chóng ổn định trật tự rồi tiếp tục giảng bài, nhưng Huyền Diệp lại không cách nào tập trung được nữa.

Bóng lưng run rẩy của Khánh Vy ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Một cảm giác tội lỗi vô cớ và vô lý đến chính Huyền Diệp cũng thấy nực cười bắt đầu âm thầm len vào lòng.

Cô biết mình chẳng làm gì sai. Cô chỉ cố gắng, rồi giành được thành tích xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra.

Chỉ là Huyền Diệp chưa từng nghĩ niềm vui của mình lại vô tình trở thành một phần trong nỗi đau của người khác.

Tiếng chuông báo tan học buổi chiều vang lên đúng bốn giờ.

Trận giao hữu của Hoàng Phan phải đến bốn giờ rưỡi mới bắt đầu. Nhìn đồng hồ vẫn còn dư gần ba mươi phút, Huyền Diệp mím môi rồi quyết định gạt đống bài tập đang viết dở vào ba lô.

Cô muốn đến phòng y tế xem Khánh Vy thế nào.

Nghĩ là làm, Huyền Diệp đứng dậy rồi nhanh chóng chạy xuống dãy hành lang vắng vẻ, hướng về khu vực y tế nằm ở góc sân trường.

Phòng y tế vào buổi chiều muộn ngập trong thứ ánh sáng hanh hao, yên tĩnh đến mức gần như tịch mịch.

Cánh cửa khép hờ. Huyền Diệp nhẹ tay đẩy vào rồi rón rén bước qua.

Phía sau tấm rèm trắng mỏng, Khánh Vy đang nằm co người trên chiếc giường đơn như một chiếc kén nhỏ. Gương mặt cô quay về phía cửa sổ, đôi mắt mở lớn nhưng trống rỗng, hoàn toàn không biết đang nhìn thứ gì.

Sự xuất hiện của Huyền Diệp khiến Khánh Vy khẽ cử động. Đến khi nhận ra người vừa bước vào là cô bạn mới từ trường huyện chuyển lên, trong mắt Khánh Vy thoáng qua một tia kinh ngạc.

Huyền Diệp đứng bên mép giường, hai tay vô thức đan vào nhau. Cô ngập ngừng khá lâu, không biết nên bắt đầu thế nào để bản thân không giống một kẻ đang cố xen vào chuyện của người khác.

Cuối cùng, Huyền Diệp lấy hết can đảm bước lên một chút rồi nhỏ giọng:

“Khánh Vy... cậu đỡ hơn chưa? Tớ chỉ muốn xuống xem cậu thế nào thôi. Với cả chuyện kỳ thi Học sinh giỏi vừa rồi, thật sự tớ...”

“Đừng... đừng lại gần người đó.”

Giọng Khánh Vy khản đặc đột ngột cắt ngang câu nói.

Huyền Diệp lập tức sững lại.

“Sao cơ?”

Khánh Vy chậm rãi ngẩng lên. Đôi mắt gần như vô hồn nhìn thẳng vào cô.

“Nguy hiểm lắm... tuyệt đối đừng lại g...”

Câu nói chưa kịp kết thúc thì Khánh Vy đột ngột im bặt.

Như một phản xạ vô thức, ánh mắt cô lướt nhanh qua vai Huyền Diệp, nhìn về phía ô cửa sổ hướng ra hành lang bên ngoài.

Ngay lập tức, đồng tử Khánh Vy co rút. Gương mặt vừa mới có chút huyết sắc lại trắng bệch trong tích tắc.

Sự kinh hoàng hiện rõ đến mức khiến Huyền Diệp cũng lạnh cả sống lưng.

Khánh Vy hốt hoảng quay phắt đi, kéo chăn trùm kín đầu rồi rúc sâu vào góc giường. Cả người cô run bần bật dưới lớp chăn như đang cố trốn tránh một thứ gì đó đáng sợ đến cực điểm.

“Vy! Có chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy ai ngoài kia sao? Khánh Vy!”

Huyền Diệp hoảng hốt bước tới, lay nhẹ vai cô qua lớp chăn.

Trong lòng vừa tò mò vừa bất an, cô lập tức định quay đầu nhìn ra phía cửa sổ xem bên ngoài rốt cuộc có ai.

Đúng lúc ấy, một giọng nói nghiêm nghị vang lên sau lưng:

“Học sinh kia, em đang làm gì vậy?”

Cô y tế bước vào với khay thuốc trên tay, khẽ nhíu mày nhìn Huyền Diệp.

Thấy Khánh Vy đang trùm chăn kín mít, cả người vẫn còn run, cô lập tức bước tới rồi vỗ nhẹ lên vai Huyền Diệp.

“Em ấy vừa mới hạ sốt, đang cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Em ra ngoài đi nhé, đừng làm phiền bạn nữa.”

Huyền Diệp đứng thẫn thờ giữa phòng. Cô nhìn cái kén bằng chăn vẫn còn khẽ run trên giường, rồi lại nhìn qua ô cửa sổ.

Ngoài hành lang chẳng có ai.

Cuối cùng, Huyền Diệp chỉ có thể cúi đầu chào cô y tế rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Cánh cửa phòng y tế khép lại sau lưng.

Khu phòng y tế nằm biệt lập ở dãy nhà cuối, cách sân bóng rổ một khoảng khá xa. Bình thường nếu thong thả đi bộ cũng phải mất năm đến bảy phút mới tới nơi.

Thế nhưng hôm nay đầu óc Huyền Diệp như bị phủ bởi một lớp sương đặc quánh.

Câu nói run rẩy của Khánh Vy cùng ánh mắt kinh hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Người đó là ai?

Tại sao Khánh Vy lại sợ đến mức ấy?

Mải đuổi theo những suy nghĩ hỗn loạn, Huyền Diệp cứ thế bước đi trong vô thức.

Đến khi tiếng hò hét ồn ã cùng tiếng giày thể thao ma sát ken két trên mặt sân vang lên sát bên tai, cô mới giật mình nhận ra mình đã đi thẳng vào khu vực sân đấu.

Đúng lúc ấy, một cầu thủ cao lớn của đội bạn vừa thực hiện cú bật nhảy ném rổ.

Theo quán tính khi tiếp đất, nam sinh kia lập tức lùi mạnh về phía sau, hoàn toàn không nhận ra có một bóng người nhỏ bé đang đứng ngơ ngác ngay trong đường di chuyển.

“Này! Tránh ra!”

Tiếng hét thất thanh của ai đó vừa vang lên thì một lực mạnh đã đột ngột kéo Huyền Diệp về phía sau.

Hai bàn tay ấm áp siết chặt lấy vai cô. Cả người Huyền Diệp bị kéo ngược lại, lưng va thẳng vào một lồng ngực vững chắc.

“Rầm!”

Nam sinh đội bạn không kịp dừng lại, cả người va mạnh vào vai Hoàng Phan.

Cú va chạm khiến hai người cùng chao đảo một chút, nhưng Hoàng Phan vẫn đứng vững. Hai tay anh gần như theo bản năng giữ chặt lấy bờ vai nhỏ trong lòng, chắn Huyền Diệp hoàn toàn khỏi cú va phía trước.

Đến lúc này cô mới thật sự hoàn hồn.

Nhận ra mình vừa ngớ ngẩn đi thẳng vào giữa khu vực hai đội đang khởi động, Huyền Diệp vội lùi khỏi người Hoàng Phan, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

“Em xin lỗi, em xin lỗi ạ! Em sơ ý quá...”

Nam sinh vừa va vào Hoàng Phan cũng gãi đầu, có vẻ vẫn còn bực vì bị gián đoạn.

“Sân người ta đang tập mà đứng ra đấy.”

Nói rồi, cậu ta quay người bỏ đi.

Hoàng Phan lúc này mới chậm rãi buông tay khỏi vai Huyền Diệp. Vẻ lười biếng thường ngày trên mặt anh đã biến mất.

Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm hơn bình thường hẳn.

“Em nghĩ gì thế? Anh gọi mấy lần còn không nghe thấy.”

Huyền Diệp vội xua tay, lắc đầu qua quýt.

“Dạ không... không có gì đâu ạ. Tại em mải nghĩ mấy chuyện bài vở thôi.”

Hoàng Phan nhìn cô thêm vài giây. Rõ ràng anh biết cô nhóc này lại đang giấu chuyện.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ thở ra, không tiếp tục gặng hỏi.

Hoàng Phan đưa mắt nhìn quanh khán đài. Lúc này, học sinh đã bắt đầu kéo tới ngày một đông, những vị trí có góc nhìn đẹp cũng gần như kín chỗ.

Anh giơ tay chỉ về hàng ghế chính giữa, nơi có tầm nhìn trực diện nhất xuống sân.

Trên một chỗ ngồi đẹp nhất ở đó, chiếc ba lô đen quen thuộc của Hoàng Phan đang nằm chễm chệ.

“Lên kia ngồi đi. Trông đồ hộ anh.”

Huyền Diệp ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm ba lô của mình, lách qua đám đông tiến lên khán đài.

Thế nhưng ngay khi cô vừa ngồi xuống, hai nữ sinh trường chuyên ở hàng bên cạnh đã lập tức đưa mắt nhìn sang.

Ánh mắt của họ lướt từ đầu xuống chân Huyền Diệp, không hề có ý định che giấu sự khó chịu. Một người ghé sang bên cạnh, cố tình nói bằng âm lượng vừa đủ để cô nghe thấy:

“Đứa nào đấy mày? Nhìn lạ hoắc lạ huơ, học lớp nào thế?”

Người kia cũng liếc sang.

“Ai biết được. Mà sao nó lại được cầm cặp cho anh Phan thế kia? Chỗ đó rõ ràng anh Phan xí từ trước mà.”

Nghe những lời xì xào ấy, Huyền Diệp hơi khựng lại. Cô cúi xuống nhìn chiếc ba lô màu đen đang đặt trên đùi mình, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy quai cặp.

Một suy nghĩ bất ngờ hiện lên. Chiếc ba lô này... đã được đặt ở đây từ trước.

Huyền Diệp chậm rãi ngẩng đầu nhìn xuống sân.

Hoàng Phan đang đứng giữa đám đông cầu thủ phía dưới, hoàn toàn không nhìn về phía cô.

Nhưng tim Huyền Diệp lại đập nhanh hơn một chút.

Hóa ra chỗ ngồi này... anh đã giữ từ trước cho cô sao?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px