Đánh Dấu Chủ Quyền
Tiếng còi của trọng tài vang lên, xé toạc bầu không khí ồn ã trên khán đài. Trận đấu chính thức bắt đầu vào đúng bốn giờ ba mươi phút chiều.
Huyền Diệp ngồi ở vị trí chính giữa khán đài, hai tay ôm chặt chiếc ba lô của Hoàng Phan vào lòng, ánh mắt gần như không thể rời khỏi bóng dáng cao ráo đang đứng giữa sân.
Hôm nay Hoàng Phan vẫn mặc chiếc áo đấu số 12 màu trắng xanh truyền thống của trường chuyên. Dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng mười bảy độ, sau quãng thời gian khởi động liên tục, tất cả cầu thủ trên sân đều chỉ mặc áo đấu ba lỗ, hoàn toàn không có vẻ gì bị ảnh hưởng bởi cái lạnh.
Đây là lần đầu tiên Huyền Diệp được tận mắt nhìn thấy đội hình của trường Kim Liên. Đúng như lời đồn, đối thủ lần này quả thật không phải dạng vừa. Họ mang sang một đội hình toàn những nam sinh cao lớn, vóc dáng lực lưỡng, đứng cạnh nhau chẳng khác nào một bức tường người.
Thế nhưng đội trường chuyên cũng hoàn toàn không lép vế.
Ngay từ khoảnh khắc hai đội bước vào vị trí, bầu không khí trên sân đã căng thẳng đến nghẹt thở.
Tiếng còi vừa dứt, Nhật Minh lập tức giành được quyền kiểm soát bóng sau cú tranh bóng giữa sân. Anh dẫn bóng dứt khoát, vượt qua sự truy cản của hai hậu vệ đối phương rồi bất ngờ tung một đường chuyền dài xuyên thẳng qua hàng phòng ngự.
Quả bóng vẽ thành một đường cong đẹp mắt trên không trung, chuẩn xác rơi vào tay Hoàng Phan. Anh đón bóng cực kỳ gọn.
Lúc này, Hoàng Phan vẫn đang đứng ngoài vạch ba điểm. Hai cầu thủ Kim Liên lập tức lao lên, chắn trước mặt anh như một bức tường.
Hoàng Phan chẳng hề nao núng. Anh bật nhảy. Cả người rời khỏi mặt sân trong một khoảnh khắc, hai tay đưa bóng lên cao rồi dứt khoát đẩy cổ tay.
“Xoẹt!”
Tiếng lưới rung lên giòn tan. Một cú ba điểm sạch sẽ, bóng thậm chí còn không chạm vào vành rổ.
Khán đài của trường chuyên lập tức bùng nổ.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay cùng những tiếng gọi tên Hoàng Phan đồng loạt vang lên, gần như át hết mọi âm thanh khác trong sân. Ba điểm đầu tiên của trận đấu được mở theo một cách không thể rực rỡ hơn.
Giữa những âm thanh huyên náo ấy, Hoàng Phan nhẹ nhàng tiếp đất. Anh không lập tức quay sang ăn mừng với đồng đội. Gần như theo phản xạ, Hoàng Phan ngẩng đầu nhìn thẳng về phía khán đài chính diện.
Ánh mắt anh lướt qua hàng trăm người rồi dừng lại ở một vị trí. Một nụ cười rạng rỡ lập tức xuất hiện trên gương mặt.
Huyền Diệp ngồi ở đó, trái tim bất chợt hẫng mất một nhịp. Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô có một cảm giác rất rõ ràng rằng Hoàng Phan đang nhìn mình.
Nụ cười kia cũng giống như đang dành riêng cho cô.
Thế nhưng xung quanh Huyền Diệp, hàng trăm nữ sinh cũng đang đứng lên hò hét tên anh. Người vẫy tay, người giơ điện thoại quay video, người còn kích động đến mức hét khản cả giọng.
Thế nên Huyền Diệp chỉ có thể âm thầm giữ cảm giác rung động ấy trong lòng, chẳng dám tự cho mình một đáp án.
Dưới sân, Hoàng Phan lúc này mới quay đi. Anh đưa tay đập mạnh vào lòng bàn tay Nhật Minh cùng mấy đồng đội rồi nhanh chóng trở về vị trí, tiếp tục lao vào trận đấu.
Biết rõ sự nguy hiểm của số 12, đội Kim Liên lập tức thay đổi chiến thuật. Hai cầu thủ có thể hình cao lớn nhất được điều sang kèm sát Hoàng Phan như hình với bóng.
Không gian xoay xở của anh nhanh chóng bị thu hẹp, những tình huống đột phá hay dứt điểm trực tiếp cũng trở nên khó khăn hơn hẳn.
Thế nhưng Hoàng Phan hoàn toàn không cố chấp ghi điểm.
Nhận ra đối phương đã dồn quá nhiều người vào mình, anh lập tức thay đổi cách chơi, liên tục kéo giãn đội hình phòng ngự rồi tung ra những đường chuyền sắc lẹm cho đồng đội băng vào khoảng trống.
Những pha kiến tạo liên tiếp khiến hệ thống phòng ngự của Kim Liên nhanh chóng rối loạn.
Khoảng cách điểm giữa hai đội cũng dần được kéo giãn.
Thế trận áp đảo ấy dường như đã khiến những cái đầu nóng bên phía đối thủ bắt đầu mất bình tĩnh. Những pha va chạm trên sân ngày càng nhiều, mức độ cũng mỗi lúc một thô bạo hơn.
Sau một tình huống phòng thủ bám đuổi, Nhật Minh nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Nhân lúc trọng tài thổi còi tạm dừng, anh chạy ngang qua Hoàng Phan, hơi nghiêng đầu, hạ thấp giọng:
“Cẩn thận. Thằng số 5 với 13 đang nhắm vào mày đấy. Bọn nó bắt đầu chơi bẩn rồi.”
Hoàng Phan khẽ gật đầu. Nụ cười trên mặt anh đã biến mất. Đôi mắt hơi nheo lại, lạnh lùng lướt sang phía hai cầu thủ đội bạn đang nhìn mình với vẻ hằn học đầy khiêu khích.
Trên khán đài, Huyền Diệp vẫn ôm chặt chiếc ba lô màu đen vào lòng.
Không hiểu rõ chiến thuật hay những gì vừa được trao đổi dưới sân, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí đã thay đổi. Sự căng thẳng âm thầm lan ra khiến trái tim cô cũng bất giác thắt lại.
Khoảng mười lăm phút sau, trọng tài thổi còi cho hai đội nghỉ giữa hiệp.
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trong túi áo khoác Huyền Diệp rung lên liên tục.
Là cuộc gọi video của Hoàng Linh.
Huyền Diệp nhanh chóng nhấn nhận. Gương mặt cô bạn thân vừa hiện lên đã rung lắc dữ dội theo từng nhịp di chuyển, phía sau còn vang lên tiếng gió rít cùng tiếng còi xe inh ỏi.
“Diệp ơi! Mày còn ở trường không đấy?” Hoàng Linh gần như phải hét vào điện thoại để át tiếng ồn ngoài đường.
Huyền Diệp ngơ ngác gật đầu.
“Còn. Sao thế?”
Camera bên kia bất ngờ xoay một vòng, để lộ tấm lưng Quang Đăng cùng chiếc mũ bảo hiểm nửa đầu quen thuộc ở phía trước. Cậu đang tập trung lái xe, chỉ liếc nhanh vào màn hình qua gương chiếu hậu rồi lại nhìn đường.
Hoàng Linh ngồi phía sau lập tức ghé sát mặt vào camera.
“Tao với thằng Đăng đang trên đường đến trường chuyên đây này! Sắp tới nơi rồi. Mày có nhìn thấy anh Minh còn ở trường không?”
“Còn, đều đang ở đây.”
Huyền Diệp nói rồi đổi chiều camera, hướng thẳng xuống vị trí đội trường chuyên đang ngồi nghỉ uống nước.
“Chiều nay trường có trận giao hữu căng lắm. Cả anh Minh với anh Phan đều tham gia.”
“Đù... không nói sớm!”
Hoàng Linh lập tức giãy nảy. Cô chẳng còn tâm trí giữ điện thoại cho ngay ngắn, tiện tay nhéo mạnh vào hông Quang Đăng một cái.
“Mẹ thằng này, đi nhanh lên! Đến nơi hết bố trận bây giờ!”
Quang Đăng đau đến giật bắn người, lập tức gào lên:
“Bố mày đang đi sáu mươi rồi đấy! Nhanh nữa để đến với ông bà à?”
“Không lái được thì cút xuống bố mày lái, lèm bèm!”
Huyền Diệp nhìn màn chí chóe quen thuộc của hai đứa qua màn hình, không nhịn được phì cười.
Tối qua Hoàng Linh còn hùng hồn tuyên bố chiều nay sẽ lên đây “đánh dấu chủ quyền” với Nhật Minh, vậy mà Huyền Diệp lại quên khuấy mất.
Trận đấu đã đi được gần một nửa. Chỉ mong hai đứa tới kịp xem phần còn lại.
Tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp đấu tiếp theo bắt đầu. Huyền Diệp vội nói vài câu rồi tắt cuộc gọi.
Ngay từ những giây đầu tiên, nhịp độ trên sân đã được đẩy lên đến mức điên cuồng. Hai đội lao vào tranh bóng không khoan nhượng, những pha va chạm liên tục khiến đội hình ban đầu nhanh chóng trở nên hỗn loạn.
Giữa đám người đang không ngừng di chuyển, cầu thủ số 5 và số 13 của Kim Liên bất ngờ chạm mắt nhau.
Hai người kín đáo gật đầu.
Ngay khoảnh khắc Hoàng Phan vừa đón được đường chuyền của đồng đội, còn chưa kịp nhồi bóng thì hai bóng áo đối phương đã đồng loạt lao tới từ hai phía.
Nhanh đến mức anh gần như không có thời gian phản ứng.
“Rầm!”
Hai lực va mạnh cùng lúc ập tới.
Hoàng Phan mất hoàn toàn thăng bằng, ngã ngửa xuống mặt sân, phần sau đầu đập mạnh vào nền xi măng. Cả người anh lập tức co lại vì đau.
Hoàng Phan đưa hai tay ôm đầu, nằm yên trên sân.
Khán đài im bặt đúng một nhịp. Ngay sau đó, tất cả như nổ tung.
Hàng loạt học sinh trường chuyên đồng loạt đứng bật dậy. Tiếng la ó và chửi bới ập xuống sân từ mọi phía.
“Vãi, chơi bóng hay đánh người thế?”
“Đội kia biến mẹ chúng mày về đi!”
“Ôi, khổ thân hoàng tử của tao!”
Dưới sân, máu nóng của các cầu thủ trường chuyên cũng lập tức bốc lên. Mấy người gần nhất lao tới chắn quanh Hoàng Phan.
Nhật Minh là người phản ứng nhanh nhất. Gương mặt anh đỏ bừng vì giận dữ, gần như chẳng suy nghĩ đã lao thẳng tới, dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực số 5 và số 13.
“Chơi bẩn thì cút về!”
Câu nói ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hai cầu thủ bên Kim Liên cũng lập tức nổi nóng, xông tới túm cổ áo Nhật Minh định ăn thua đủ.
May mắn là trọng tài cùng các thành viên còn lại của hai đội phản ứng rất nhanh, đồng loạt ùa vào can ngăn, kéo những cái đầu đang nóng ra khỏi nhau trước khi một trận ẩu đả thật sự xảy ra.
Ở phía bên kia, vài đồng đội đã quây kín xung quanh Hoàng Phan.
Một cậu em khóa dưới hốt hoảng đỡ anh ngồi lên, sau đó còn luống cuống giơ năm ngón tay trước mặt.
“Anh Phan, anh nhìn em này. Đây là số mấy?”
Hoàng Phan chống một tay xuống sân để giữ thăng bằng, tay còn lại liên tục xoa sau gáy. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt, gương mặt nhăn lại vì cơn đau và cảm giác choáng váng vẫn chưa tan.
Trên khán đài, Huyền Diệp cảm giác trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Cả người cô lạnh toát. Hai tay đang ôm ba lô bắt đầu run lên dữ dội. Trong đầu Huyền Diệp lúc này gần như chẳng còn nghĩ được gì. Cô chỉ biết nhắm chặt mắt, liên tục cầu nguyện trong lòng.
Lạy trời... xin anh đừng bị làm sao cả. Làm ơn...
Mất vài phút để định thần, Hoàng Phan mới có thể chống tay đứng dậy. Anh khẽ gạt mấy cậu em vẫn đang cuống quýt hỏi han sang một bên rồi bước thẳng về phía đám đông còn đang giằng co.
Hoàng Phan túm lấy vai Nhật Minh, kéo mạnh cậu bạn đang mặt đỏ tía tai về phía sau.
“Bình tĩnh lại đi.”
Nhật Minh vẫn nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng cũng chịu lùi lại.
Hoàng Phan quay sang lắc đầu với trọng tài. Anh biết rõ với tình trạng hiện tại, bản thân không thể tiếp tục thi đấu. Sau cú đập đầu vừa rồi, chỉ cần cố thêm cũng có thể xảy ra chuyện.
Hoàng Phan lững thững rời khỏi sân.
Ngôi sao sáng nhất của trận đấu buộc phải rời đi, cộng thêm việc hai bên vừa suýt lao vào đánh nhau nên trọng tài quyết định cho trận giao hữu kết thúc sớm.
Đội Kim Liên cũng biết phía mình đuối lý. Đội trưởng của họ nhanh chóng tiến tới trao đổi, xin kết thúc trong hòa rồi lập tức thu dọn đồ đạc, dẫn các thành viên rời khỏi sân giữa những tiếng la ó không ngừng dội xuống từ khán đài.
Hoàng Phan bước ra khỏi khu vực thi đấu, ngồi bệt xuống nền xi măng cạnh dãy ghế dự bị. Một cậu em trong đội nhanh chóng chạy tới đưa cho anh túi đá lạnh.
Hoàng Phan nhận lấy, áp lên phía sau gáy rồi khẽ nhăn mặt. May mắn là sau vài phút chườm lạnh, cơn choáng váng do cú ngã ban nãy dần giảm bớt. Đầu óc anh cũng từ từ lấy lại sự tỉnh táo.
Thế nhưng tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên, cả một biển người trên khán đài đã lập tức ùa xuống.
Học sinh trường chuyên nhanh chóng vây kín một góc sân, bu quanh Hoàng Phan để hỏi han tình hình của “số 12”.
Tiếng nói chuyện, tiếng gọi tên cùng hơi người chen chúc khiến khoảng không vốn đã không rộng càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, đến cả thầy trọng tài cũng phải lớn tiếng giải tán bớt đám đông để Hoàng Phan có chỗ thở.
Giữa vòng vây ấy, anh vẫn giữ thái độ lịch sự như thường ngày. Hoàng Phan ngẩng đầu, khẽ cười rồi liên tục gật đầu để trấn an mọi người.
“Mình không sao đâu. Cảm ơn mọi người nhé.”
Ở phía xa, Huyền Diệp vẫn đứng yên, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô đen của anh trước ngực.
Cô nhìn đám đông đang vây quanh Hoàng Phan, trong lòng lo đến mức khó chịu.
Huyền Diệp rất muốn bước tới. Muốn chen vào đó, đứng cạnh anh, tận mắt nhìn xem anh có thật sự không sao hay không.
Thế nhưng khi nhìn thấy những cô gái trường chuyên xinh đẹp, tự tin đang ríu rít hỏi han xung quanh anh, bước chân Huyền Diệp lại chậm rãi dừng lại.
Một cảm giác tự ti mơ hồ bất ngờ dội xuống, lạnh ngắt.
Hoàng Phan quá nổi bật.
Đứng trước anh, Huyền Diệp lại đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé đến mức chẳng đáng để người khác chú ý. Có lẽ những câu nói cô từng đọc trên mạng cũng không hoàn toàn sai.
Thích một người đôi khi chẳng khiến người ta tự tin hơn, mà ngược lại, càng thích lại càng dễ nhận ra những điểm mình cho là chưa đủ tốt.
Nghĩ đến đây, Huyền Diệp buồn bã cụp mắt xuống.
Nhưng đúng lúc ấy, đám đông phía trước bất ngờ tách sang hai bên. Hoàng Phan bước ra khỏi vòng vây.
Anh chẳng dừng lại nói chuyện với ai, cứ thế đi thẳng qua sân. Thẳng về phía Huyền Diệp.
Cô ngơ ngác nhìn anh ngày một tới gần. Hoàng Phan dừng lại ngay trước mặt cô.
Khoảng cách gần đến mức Huyền Diệp có thể ngửi thấy mùi mồ hôi sau trận đấu hòa lẫn với hương nước giặt quen thuộc trên người anh.
Hoàng Phan hơi cúi xuống nhìn cô nhóc vẫn đang ngơ ngác, đôi mắt cong lên. Nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ như thể cú ngã ban nãy chưa từng xảy ra.
“Em có nước không?”
Huyền Diệp đông cứng. Môi cô khẽ mấp máy nhưng lại chẳng phát ra nổi âm thanh.
Trái tim trong lồng ngực lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, đập nhanh và mạnh đến mức cô tưởng Hoàng Phan đứng gần như vậy chắc cũng có thể nghe thấy.
Chờ mãi không thấy cô trả lời, anh tưởng Huyền Diệp không mang nước nên hơi thất vọng gãi đầu.
“Không có hả? Không sao, để anh ra hỏi thằng Minh...”
Hoàng Phan vừa xoay người, vạt áo đấu phía sau đã bị ai đó khẽ giữ lại. Anh dừng bước, quay đầu.
Huyền Diệp đang dùng hai ngón tay kéo nhẹ vạt áo anh.
“Anh... em có mang nước ạ.”
Vì quá luống cuống, cô suýt đánh rơi luôn chiếc ba lô đang ôm trong tay. Hoàng Phan bật cười, tiện tay nhận lại cặp sách của mình rồi khoác lên một bên vai.
Huyền Diệp lúc này mới vội tháo ba lô của mình xuống, kéo khóa rồi lục bên trong.
Rất nhanh, cô lấy ra một chai nước suối còn nguyên, hai tay đưa lên trước mặt anh một cách ngoan ngoãn.
Hoàng Phan nhìn chai nước mát lạnh, hơi nhướng mày ngạc nhiên rồi lập tức cười.
“May quá. Cảm ơn em.”
Anh đâu biết chai nước ấy đã được Huyền Diệp chạy xuống canteen mua từ đầu giờ chiều. Lúc đứng trước quầy thanh toán, cô còn ngượng ngùng đắn đo rất lâu, chẳng biết liệu đến cuối trận mình có đủ can đảm để tận tay đưa nó cho anh hay không.
Cuối cùng cô vẫn mua. Chỉ vì một hy vọng rất nhỏ rằng biết đâu mình sẽ có cơ hội.
Và giờ đây, dưới ánh đèn sân đấu vừa được nhà trường bật sáng, chai nước ấy cuối cùng cũng tìm được đúng người mà nó được mua cho.
Ở phía bên kia sân, Nhật Minh vẫn đang loay hoay giữa đống hỗn độn sau trận đấu. Anh lấy cổ tay quệt mồ hôi trên trán, đảo mắt tìm thùng nước của đội nhưng bên trong đã chẳng còn chai nào.
Nhật Minh đang định tặc lưỡi đi thẳng ra vòi nước công cộng rửa mặt cho hạ hỏa thì một cánh tay thon thả bất ngờ đưa ra trước mắt.
Một chai nước điện giải được chìa về phía anh khiến Nhật Minh khựng lại. Ánh mắt anh men theo cánh tay ấy rồi dừng trên gương mặt quen thuộc của Anh Thư.
Sự vui mừng lập tức hiện rõ đến mức chẳng thể che giấu. Gương mặt vốn còn hầm hầm vì cuộc xô xát ban nãy gần như giãn ra trong tích tắc.
Nhật Minh nhận lấy chai nước.
“Ơ, sao cậu lại ở đây? Tưởng về sớm rồi mà?”
Anh Thư đưa tay vuốt lọn tóc mai ra sau tai, mỉm cười.
“Định về rồi, nhưng nghe mọi người nói hôm nay có trận giao hữu nên ở lại xem một chút. Nãy tớ ngồi ở góc bên kia ấy.”
Cô hơi nghiêng đầu rồi mỉm cười nhẹ.
“Thấy cậu đánh cũng hay lắm.”
Một câu khen đơn giản đã đủ khiến Nhật Minh cười đến híp cả mắt. Bao nhiêu bực dọc với đám cầu thủ Kim Liên vừa rồi gần như lập tức bay sạch.
Anh nhanh chóng vặn nắp chai nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến cả người dễ chịu hẳn.
Nhật Minh dùng mu bàn tay lau khóe môi rồi mới cười nói:
“Tưởng bình thường mấy trận giao hữu kiểu này Thư có bao giờ thèm để ý đâu, nên tớ không báo.”
Anh Thư chớp mắt. Ánh nhìn của cô vô thức lướt qua vai Nhật Minh, hướng về một góc sân phía xa.
Ở đó, Hoàng Phan đang đứng cạnh Huyền Diệp. Anh Thư im lặng một thoáng rồi mới nhẹ giọng:
“Thì... nghe mọi người đồn Hoàng Phan chơi hay lắm nên mới muốn đến xem thử thế nào.”
Cô nhìn chai nước trong tay Nhật Minh, tiện miệng nói tiếp:
“Chai nước này vốn mua cho cậu ấy đấy chứ...”
Nụ cười trên môi Nhật Minh lập tức cứng lại. Những ngón tay cầm chai nước vô thức siết chặt.
Anh Thư hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy. Ánh mắt cô vẫn dừng ở phía Hoàng Phan, giọng thoáng chút hụt hẫng xen lẫn tò mò.
“Cậu ấy chẳng nhận nước của ai cả... thế mà lại đi thẳng tới chỗ Diệp xin nước. Lạ thật.”
Vị ngọt mát còn đọng trong miệng Nhật Minh bỗng trở nên nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Hóa ra Anh Thư ở lại đây không phải vì anh.
Hóa ra chai nước đang nằm trong tay anh ngay từ đầu cũng chẳng được mua cho anh. Niềm vui vừa mới nhen lên cách đó vài phút nhanh chóng bị một cảm giác chua chát thay thế.
Nhật Minh cụp mắt nhìn chai nước trong tay. Không hiểu sao lần đầu tiên, sự quan tâm mà anh vẫn luôn mong chờ từ Anh Thư khi thật sự nhận được lại khiến lòng mình hụt hẫng đến thế.
“Anh Minh!”
Một giọng gọi trong trẻo, tràn đầy vui sướng bất ngờ vang lên từ phía xa. Cả Nhật Minh lẫn Anh Thư đồng thời quay đầu.
Dưới ánh đèn sáng choang của sân bóng, một bóng người đang chạy về phía họ.
Hoàng Linh.
Cô nhóc chạy rất nhanh, gương mặt đỏ bừng vì vừa vượt một quãng đường dài, mái tóc đuôi ngựa đung đưa liên tục theo từng bước chân. Trên tay cô còn giơ cao một chai nước khoáng như thể sợ người phía trước không nhìn thấy.
Chạy đến nơi, Hoàng Linh lập tức dừng lại trước mặt Nhật Minh, cúi người thở hổn hển. Lồng ngực phập phồng dữ dội vì mất sức, vậy mà trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
Cô chìa chai nước còn đọng đầy hơi lạnh ra trước mặt anh.
“Em... em vừa mua xong là chạy vào đây luôn á.”
Hoàng Linh nuốt một hơi, vẫn cười tít mắt.
“Hy vọng nó vẫn còn lạnh cho anh giải nhiệt!”
Nhưng niềm háo hức trên mặt cô nhanh chóng khựng lại. Ánh mắt Hoàng Linh vô tình hạ xuống.
Một chai nước đã uống dở đang nằm gọn trong tay Nhật Minh. Nụ cười trên môi cô từ từ cứng lại.
Rồi Hoàng Linh mới nhìn thấy người con gái đang đứng ngay bên cạnh anh.
Cô nhớ rất rõ gương mặt người này. Ngoài ra Huyền Diệp đã kể từ trước nên cô đoán đây chính là Anh Thư.
Dù không muốn thừa nhận, Hoàng Linh vẫn phải công nhận Anh Thư có kiểu xinh đẹp rất dễ khiến người khác chú ý. Dịu dàng, sáng sủa, đứng ở đâu cũng có cảm giác giống một “bạch nguyệt quang” trong truyện.
Lồng ngực Hoàng Linh khẽ thắt lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã cố ép mình bỏ qua sự hiện diện của người kia.
Bởi lúc này, trong mắt cô vẫn chỉ có Nhật Minh.
Nhật Minh cau mày nhìn cô nhóc vừa đột nhiên xuất hiện trước mặt. Sự hụt hẫng do Anh Thư gây ra ban nãy chẳng hiểu sao lại biến thành một nỗi bực bội vô cớ, khiến giọng anh khi nói với Hoàng Linh lạnh hơn bình thường.
Anh giơ chai nước đang uống dở lên, lạnh lùng nói.
“Có rồi. Cảm ơn em.”
Nói xong, Nhật Minh vô thức lùi lại một bước. Khoảng cách rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để Hoàng Linh nhận ra.
Thế nhưng cô làm sao dễ dàng bị dập tắt ý chí chỉ vì từng ấy.
Nhật Minh lùi thì Hoàng Linh lập tức tiến thêm một bước.
Chai nước bị từ chối cũng nhanh chóng bị cô bỏ ra khỏi đầu. Hoàng Linh lại ríu rít như thể hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nãy em gọi cho Diệp, nó bảo vẫn còn nửa trận nữa mà sao em vừa tới đã hết rồi? Tiếc quá đi mất...”
Cô ngẩng lên nhìn Nhật Minh.
“Lần sau nếu còn trận nào nữa, anh báo trước với em một tiếng được không? Em nhất định sẽ đến thật sớm để cổ vũ cho anh.”
Nhật Minh lại chẳng có vẻ gì vui trước sự nhiệt tình ấy. Anh nhìn những giọt mồ hôi đang chảy dọc bên thái dương Hoàng Linh, chân mày càng cau chặt.
“Trường của em cách đây tận ba mươi cây số đấy. Đi xa xôi thế làm cái gì?”
Hoàng Linh hơi hất cằm. Đôi mắt to tròn vẫn sáng lấp lánh.
Cô cười hì hì, trả lời bằng giọng nhẹ tênh:
“Em chẳng quan tâm đâu.”
Hoàng Linh siết chai nước trong tay, vẫn nhìn thẳng vào anh.
“Chỉ cần là đi xem anh đấu bóng thì ba mươi cây số đối với em cũng chỉ như ba mươi mét thôi.”
Lời khẳng định thẳng thắn đến mức Anh Thư đứng bên cạnh cũng hơi sững người.
Nhật Minh thì vẫn đứng yên. Chỉ có chính anh mới biết lồng ngực mình vừa rung lên một nhịp rất khó gọi tên trước sự cố chấp đến gần như ngốc nghếch của cô gái trước mặt.
Thế nhưng ngoài mặt, vẻ lạnh nhạt vẫn chưa hề tan đi.
Đúng lúc ấy, Quang Đăng mới lếch thếch chạy tới.
Cậu vừa đi vừa thở hổn hển như người sắp đứt hơi, đến nơi còn phải chống hai tay lên đầu gối hít một hơi dài rồi mới giơ tay chào.
“Hello anh Minh.”
Chào xong, Quang Đăng lập tức quay sang Hoàng Linh, nhăn nhó đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô.
“Con điên này! Bảo đứng đợi người ta gửi xe mà đã tót đi từ bao giờ.”
Hoàng Linh lập tức né tay cậu, “xì” một tiếng rồi lầm bầm:
“Nhanh vậy mà còn không kịp đấy.”
Nhìn khung cảnh trước mắt có phần khó xử, Anh Thư cuối cùng cũng chủ động bước lên. Cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi của Hoàng Linh.
“Em là bạn của Minh à?”
Anh Thư hơi nghiêng đầu, giọng vẫn mềm mại.
“Chị ở bên Minh lâu như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy em đấy.”
Câu nói nghe qua rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấp thoáng một chút dò xét của người vốn đã quen với việc mình giữ một vị trí đặc biệt bên cạnh đối phương.
Hoàng Linh chậm rãi quay sang. Đôi mắt to tròn vừa còn sáng rực khi nhìn Nhật Minh bỗng thu lại. Ánh nhìn trở nên bình tĩnh, sắc hơn hẳn.
Thế nhưng khóe môi cô vẫn cong lên thành một nụ cười vô cùng khách sáo.
“À, em không phải bạn của anh Minh đâu ạ...”
Hoàng Linh hơi nghiêng đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt Anh Thư rồi nói rõ từng chữ:
“Em là một người rất thích anh ấy.”