Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bầu không khí căng thẳng giữa Nhật Minh, Anh Thư và Hoàng Linh chỉ thật sự bị phá vỡ khi tiếng bước chân lẹp xẹp từ phía sau tiến lại gần.

Hoàng Phan một tay cầm chai nước suối của Huyền Diệp đã vơi quá nửa, tay còn lại thong thả đút trong túi quần, cùng cô bước thẳng về phía mọi người.

Vừa nhìn thấy những gương mặt đang đứng ở đó, Huyền Diệp lập tức nhạy cảm nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn. Một luồng căng thẳng vô hình dường như đang phủ kín khu vực này. Cô lờ mờ đoán ra được vài phần sự tình.

Huyền Diệp khẽ liếc sang Nhật Minh, thấy vẻ mặt anh cũng đang cứng ngắc, rõ ràng chẳng thoải mái hơn ai.

Trong khi đó, Hoàng Phan lại hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng của mớ bòng bong tình cảm trước mặt. Ánh mắt anh lướt qua một vòng rồi dừng lại ở cô em gái quý hóa đang đứng nghênh ngang bên cạnh Nhật Minh.

Hoàng Phan nheo mắt vẻ cực kỳ không hài lòng với Hoàng Linh.

“Sao lại mò lên đây nữa rồi?”

Hoàng Linh còn chưa kịp phản ứng, anh đã bước tới, thẳng tay túm lấy phần cổ sau chiếc áo khoác nỉ của cô rồi kéo lùi về sau một bước, động tác chẳng khác nào đang xách một con mèo nhỏ nghịch ngợm khỏi chỗ không nên đứng.

“Anh... bỏ em ra!”

Hoàng Linh bị kéo bất ngờ, loạng choạng suýt ngã. Cô lập tức quay lại gạt tay anh trai, gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.

Hoàng Phan khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô bằng vẻ phán xét.

“Giờ này còn lảng vảng ở đây. Mày trốn học đấy à?”

“Em thèm vào trốn học!”

Hoàng Linh chu môi cãi lại rất hùng hồn, nhưng dưới ánh mắt sắc lẹm của anh trai, khí thế nhanh chóng xẹp xuống đôi chút.

“Em... em nhớ Diệp nên rủ thằng Đăng đèo lên thăm nó. Sẵn tiện... tiện đường ghé qua xem anh đấu bóng.”

Nói đến đây, Hoàng Linh còn không quên liếc xéo Nhật Minh một cái thật dài, rõ ràng vẫn còn ghi thù chuyện chai nước ban nãy.

Anh Thư đứng bên cạnh quan sát màn tương tác tự nhiên đến mức bỗ bã giữa hai người, trong lòng không khỏi nảy sinh chút tò mò.

Trong ấn tượng của cô, Hoàng Phan luôn là kiểu người khá xa cách. Anh không lạnh lùng đến mức khó gần, nhưng hiếm khi chủ động đụng chạm hay chiều chuộng một cô gái nào như vậy.

Ngoại trừ một người...

Anh Thư bước lên nửa bước, nhẹ giọng xen vào:

“Ơ Phan, cậu cũng quen em gái này à?”

Hoàng Phan lúc ấy mới như nhớ ra xung quanh vẫn còn người ngoài.

Anh buông cổ áo Hoàng Linh, tiện tay vỗ “bốp” một cái lên đầu em gái rồi thản nhiên giới thiệu:

“Ừm... em gái ruột tớ.”

Anh Thư sững ra mất vài giây.

Cô nhìn kỹ lại gương mặt Hoàng Linh. Quả thật giữa hai anh em có khá nhiều nét tương đồng, đặc biệt là sống mũi cao thẳng và đôi mắt sáng.

Cảm giác đề phòng mơ hồ trong lòng Anh Thư lập tức tan đi, thay vào đó là chút bối rối.

Hóa ra cô gái vừa mới đứng trước mặt mình, ngang nhiên tuyên bố thích Nhật Minh, lại chính là em gái ruột của Hoàng Phan.

“Ọc... ọc... ọc...”

Một chuỗi âm thanh cực kỳ chân thật bỗng vang lên giữa khoảng lặng gượng gạo.

Tất cả đồng loạt quay đầu.

Huyền Diệp giật thót, lập tức dùng hai tay ôm lấy bụng. Nhưng đã quá muộn. Gương mặt cô đỏ bừng trong tích tắc, từ vành tai lan xuống tận cổ.

Đến lúc này Huyền Diệp mới nhớ ra bữa trưa mình còn chưa ăn hết đã vội chạy khỏi canteen. Báo hại bây giờ mới hơn sáu giờ tối, chiếc dạ dày đã bắt đầu biểu tình một cách vô cùng thiếu tế nhị.

Mà tại sao lại phải đúng lúc này chứ?

Quang Đăng đứng gần nhất nghe thấy thì lập tức phá lên cười.

Cậu huých vai Huyền Diệp.

“Ủa Diệp, trường chuyên bỏ đói mày à?”

Huyền Diệp xấu hổ đến mức chỉ biết cắn môi, quay sang lườm Quang Đăng cháy mặt.

Hoàng Phan cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cong lên đầy ý cười nhưng không lên tiếng trêu thêm.

Quang Đăng cười đủ rồi mới khoanh tay, rất tự nhiên đưa ra đề nghị:

“Mà thôi, dù sao hôm nay em với cái Linh cũng lặn lội hơn ba chục cây số lên đây, bóng bánh thì chưa xem được gì đã hết sạch. Giờ này bụng ai cũng rục rịch rồi, hay cả hội đi ăn một bữa đi? Coi như anh em mình giao lưu gắn kết, được không ạ?”

Nhật Minh nhướng mày. Lồng ngực anh vẫn còn nghèn nghẹn bởi mớ cảm xúc khó chịu từ chuyện chai nước ban nãy, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Linh. Anh thật sự chẳng còn tâm trạng ngồi thêm một bữa ăn đông người nữa.

Nhật Minh mím môi, định lên tiếng từ chối:

“Thôi, tao thấy hôm nay...”

“Ý kiến hay đó chứ!”

Câu từ chối còn chưa kịp nói hết đã bị Anh Thư cắt ngang. Cô mỉm cười, quay sang Hoàng Linh và Quang Đăng đầy thân thiện.

“Chị cũng bắt đầu thấy đói rồi. Đi ăn chung đi, có thêm em gái của Phan với bạn nữa thì càng đông càng vui.”

Nói rồi, Anh Thư quay sang Nhật Minh.

“Minh đi cùng luôn nhé?”

Nhật Minh nhìn nụ cười cùng ánh mắt mong chờ của cô.

Anh khẽ nuốt xuống một hơi. Dù trong lòng chẳng thoải mái là bao, cuối cùng vẫn không tài nào nói được hai chữ từ chối.

"Ừ.”

Hoàng Linh đứng cách đó không xa chứng kiến toàn bộ.

Cô khẽ cắn môi. Chỉ một câu của Anh Thư đã đủ khiến Nhật Minh lập tức đổi ý. Cảm giác khó chịu vừa bị cô cố ép xuống lại lặng lẽ trồi lên.

“Ok, anh cũng đồng ý.” Hoàng Phan quay sang Quang Đăng, gật đầu. “Anh biết một quán gần trường. Đi thôi.”

Nói xong, anh bước lên trước dẫn đường.

Năm người còn lại nối nhau đi theo.

Cả nhóm đi bộ một đoạn ngắn rồi dừng trước một quán nướng ngói ba tầng nằm nép trong con ngõ nhỏ gần trường chuyên.

Quán được trang trí theo phong cách retro, ánh đèn vàng ấm hắt ra từ những ô cửa kính lớn, khiến cái lạnh hanh hao ngoài đường dường như cũng dịu đi đôi chút.

Hoàng Phan đi trước. Đến cửa, anh đẩy cánh cửa gỗ kính ra rồi đứng nép sang một bên, một tay giữ mép cửa để ba cô gái bước vào trước.

Cả nhóm chọn một chiếc bàn dài dành cho sáu người sát cửa sổ lớn. Bên ngoài là khoảng sân nhỏ khá yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhìn vừa ấm áp vừa có chút thơ mộng.

Vừa tới bàn, Anh Thư đã tự nhiên đi thẳng vào phía trong, chọn chiếc ghế ở góc gần cửa sổ.

Nhật Minh thấy vậy cũng chẳng suy nghĩ, lập tức ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cô.

Hoàng Linh nhìn một lượt rồi dứt khoát bước sang hàng ghế đối diện, ngồi vào vị trí trong cùng sát cửa sổ. Chỗ này vừa đối diện trực tiếp với Anh Thư, vừa đủ để cô nhìn chéo sang Nhật Minh ở ngay bên cạnh.

Huyền Diệp kéo ghế ngồi xuống cạnh Hoàng Linh, đối diện Nhật Minh.

Hoàng Phan thong thả ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên cạnh Huyền Diệp, còn Quang Đăng chiếm vị trí cuối cùng, đối diện với anh.

Chẳng bao lâu sau, nhân viên đã bê bếp than hồng cùng từng đĩa thịt tẩm ướp đậm đà lên bàn. Hơi nóng tỏa ra khiến không khí nhanh chóng ấm sực.

Nhật Minh rất tự nhiên với tay lấy ống đựng đũa thìa ở góc bàn. Anh rút đủ sáu bộ chia cho từng người, sau đó mới lấy khăn giấy lau sạch bộ đũa của Anh Thư rồi nhẹ nhàng đặt vào bát cô.

Mọi động tác diễn ra trơn tru, thành thục như một thói quen đã được lặp lại rất nhiều năm.

Anh Thư cũng tự nhiên đón nhận sự chăm sóc ấy. Cô mỉm cười, sau đó ngẩng lên nhìn ba người phía đối diện.

“Vừa nãy vội quá nên chị chưa giới thiệu đàng hoàng. Chị là Anh Thư, bạn cùng lớp với Phan.”

Cô nghiêng đầu sang phía Nhật Minh.

“Còn Minh thì chị quen được ngót nghét chục năm rồi.”

Quang Đăng và Hoàng Linh chỉ khẽ gật đầu.

Anh Thư vẫn giữ nụ cười, ánh mắt chuyển sang Hoàng Linh.

“Mà Linh xinh thật đấy. Nét nào ra nét đấy, đúng là em gái của Hoàng Phan.”

Hoàng Linh không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác người trước mặt hơi giả tạo. Rõ ràng câu nói ấy nghe giống một lời khen, vậy mà lọt vào tai cô lại cứ như đang ngấm ngầm thử phản ứng.

Hoàng Linh không biết đó là trực giác thật hay chỉ vì bản thân vốn đã có ác cảm với Anh Thư từ trước.

Anh Thư vẫn nhìn cô, khóe môi giữ nguyên độ cong hoàn hảo.

“Ban nãy nghe Linh nói thích Minh, chị hơi bất ngờ một chút.”

Cô bật cười nhẹ.

“Không ngờ bạn chị lầm lì thế mà cũng có người thích được.”

Bàn tay Nhật Minh đang lau đũa bỗng khựng lại. Anh đã nghe Anh Thư nói những câu tương tự không ít lần.

Lầm lì, cục mịch, khó gần.

Có lẽ đối với Anh Thư, anh chỉ là một kiểu người như vậy mà thôi.

Nhật Minh cũng biết tính mình chẳng dễ gây thiện cảm với người khác. Nhưng tính cách đã thành thói quen từ lâu, muốn sửa đâu phải chuyện một sớm một chiều.

Thế nhưng Hoàng Linh lại không hề do dự. Cô quay sang nhìn Nhật Minh, khóe môi cong lên.

“Còn em thì thấy anh ấy rất tốt.”

Hoàng Linh còn đặc biệt nhấn mạnh thêm một lần nữa:

“Chỗ nào cũng tốt.”

Nhật Minh hơi khựng lại, ánh mắt vô thức lướt sang cô nhóc.

Anh Thư thì chỉ khẽ “ồ” một tiếng.

“Vậy sao?”

Cô chậm rãi nói tiếp:

“Chắc tại em chưa thật sự hiểu Minh thôi. Cậu ấy có nhiều tật xấu lắm, chị phải nói rất nhiều lần mới thay đổi được một tí.”

Anh Thư cười.

“Sau này xem ra Linh phải vất vả nhiều rồi.”

Những ngón tay đang cầm đũa của Hoàng Linh vô thức siết lại. Cô nhìn người ngồi đối diện.

Anh Thư rõ ràng vẫn mỉm cười, chẳng có một lời nào quá đáng. Nhưng chẳng hiểu sao từng câu lại giống như đang nhắc cô rằng giữa Nhật Minh và Anh Thư có một quãng thời gian rất dài mà cô chưa từng xuất hiện.

Thấy Hoàng Linh im lặng, ánh mắt Anh Thư thoáng hiện chút đắc ý rồi nhanh chóng hạ xuống.

Nhưng Hoàng Linh chẳng mất quá lâu để lấy lại bình tĩnh.

“Không có gì vất vả cả.”

Anh Thư ngẩng lên.

Hoàng Linh đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt kiên định.

“Thích một người thì em sẽ thích cả con người họ. Em không cần anh Minh phải thay đổi.”

Cô cười rất nhẹ.

“Anh ấy như thế nào, em vẫn thích như thế.”

Nụ cười trên môi Anh Thư khựng lại. Cô dường như không ngờ cô nhóc trước mặt lại đáp trả thẳng đến vậy.

Một lúc sau mới khẽ nói:

“À... vậy thì tốt.” Giọng đã nhỏ hơn ban nãy hẳn.

Bầu không khí trên bàn thoáng chốc nồng mùi thuốc súng. Mấy người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy gượng gạo.

Quang Đăng là người chịu hết nổi đầu tiên. Cậu lập tức gắp miếng thịt vừa chín tới đầu tiên bỏ vào bát Hoàng Linh, cười hề hề.

“Ăn đi cho mồm bận này.”

Hoàng Linh lườm cậu sắc lẹm. Nhưng cô cũng biết ý, không tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn nữa. Cô hậm hực gắp miếng thịt cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm như đang trút giận lên nó.

Ở phía đối diện, Nhật Minh khẽ thở phào trước sự can thiệp đúng lúc của Quang Đăng.

Thế nhưng trong lòng anh lại nổi lên một cảm giác rất khó tả. Câu nói vừa rồi của Hoàng Linh vẫn quanh quẩn trong đầu.

"Em không cần anh Minh thay đổi. Anh ấy như thế nào, em vẫn thích như thế."

Nhật Minh lén nhìn sang. Chóp mũi Hoàng Linh hơi đỏ vì khói bếp, gương mặt vẫn còn phảng phất vẻ bực bội.

Anh bất giác nghĩ, con nhóc này đúng là bướng. Nhưng đôi khi cũng ngốc đến khó hiểu.

Để dập nốt tàn dư của màn khẩu chiến vừa rồi, Hoàng Phan cũng chủ động lấy chiếc kẹp khác, gắp mấy miếng ba chỉ trải đều lên vỉ nướng.

Anh hắng giọng:

“Lần sau hai đứa lên thì sắp xếp đi sớm một chút. Tối muộn còn chạy xa thế này nguy hiểm.”

Quang Đăng lập tức chỉ sang Hoàng Linh.

“Anh Phan, anh không biết con quỷ ma này còn đòi em đóng bảy mươi đấy.”

Hoàng Linh đang nhai cũng lập tức trợn mắt cảnh cáo.

Hoàng Phan nhoài người nhìn em gái.

“Xe chứ có phải quan tài bay đâu mà đóng bảy mươi. Hâm dở vừa thôi.”

Huyền Diệp đang định gắp kim chi thấy hai anh em bắt đầu lườm nguýt nhau thì rất có ý thức đặt đũa xuống, tựa hẳn ra sau ghế để chừa không gian cho hai người đấu mắt.

Nhật Minh từ nãy đến giờ vẫn im lặng ăn. Nhưng tai anh vẫn nghe hết mọi chuyện.

Khi thấy Hoàng Linh vươn tay định gắp đĩa lòng bò nướng đặt hơi xa nhưng không tới, Nhật Minh chẳng nói một lời. 

Anh chỉ lặng lẽ đổi chiều đũa, gắp vài miếng lòng đã nướng vàng giòn rồi bỏ thẳng vào bát cô.

Sau đó thản nhiên thu tay về. Cứ như thể đó chỉ là một việc hết sức bình thường.

Hoàng Linh lập tức khựng lại. Cô ngẩng đôi mắt tròn xoe nhìn Nhật Minh.

Một giây trước còn xù lông như nhím, giây sau gương mặt đã lập tức nở bừng. Đôi mắt Hoàng Linh cong thành hai đường nhỏ, vẻ vui sướng hoàn toàn chẳng buồn che giấu.

Cô gắp miếng lòng bỏ vào miệng, nhai đầy thỏa mãn, rồi lập tức nghiêng sang thì thầm với Huyền Diệp:

“Thấy chưa? Tao bảo ảnh cũng để ý tao mà.”

Huyền Diệp tặc lưỡi, cũng ghé sang nói nhỏ:

“Nói nhảm ít thôi. Người ta đang bận chăm sóc người khác kìa.”

Hoàng Linh theo phản xạ nhìn sang. Quả nhiên, Nhật Minh đang đẩy hẳn đĩa bò về phía Anh Thư. Anh còn tiện tay bật lon Coca rồi rót vào cốc cho cô.

Niềm vui nhỏ vừa lóe lên trong lòng Hoàng Linh nhanh chóng lịm xuống.

Anh Thư lúc này đặt đôi đũa lên gác, lơ đãng nhìn sang Nhật Minh. Giọng cô lại trở về vẻ dịu dàng quen thuộc, như thể giữa hai người đang tồn tại một thế giới riêng mà chẳng ai khác chen vào được.

“Sinh nhật năm nay cậu định tổ chức thế nào?”

Anh Thư chống cằm.

“Đừng có chỉ tổ chức với mỗi mình tớ như mấy năm trước nữa. Cậu cũng có nhiều bạn mà.”

Câu nói của Anh Thư rất tự nhiên. Nhưng thông tin ẩn sau đó lại chẳng hề bình thường.

Mấy năm trước, sinh nhật Nhật Minh chỉ có một mình Anh Thư ở bên.

Hoàng Linh đang nhai dở miếng thịt lập tức khựng lại. Hai tai cô vô thức vểnh lên, mắt vẫn giả vờ chăm chú nhìn vỉ nướng nhưng toàn bộ sự chú ý đã dồn hết sang phía đối diện.

Huyền Diệp và Quang Đăng cũng tò mò nhìn sang.

Nhật Minh vẫn rất bình thản. Anh dùng kẹp gạt vài miếng thịt sắp cháy sang một bên rồi mới đáp bằng giọng trầm quen thuộc:

“Sinh nhật thì cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Có gì đâu mà tổ chức lớn.”

“Cậu lúc nào cũng thế.”

Anh Thư bật cười, giọng có chút hờn dỗi rất tự nhiên.

“Năm nào cũng bảo ngày bình thường, thế mà lần nào tớ tặng bánh kem cậu cũng ăn sạch đấy thôi.”

Sự lầm lì của Nhật Minh và cách Anh Thư hiểu rõ từng thói quen nhỏ của anh giống như dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người với phần còn lại của bàn ăn.

Hoàng Linh mím môi. Cô không nói gì, chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện sinh nhật này.

Nhất định phải tìm cho ra ngày sinh của Nhật Minh. Sau đó chuẩn bị một kế hoạch thật hoành tráng.

Không thể thua được.

Một khoảng im lặng nhỏ xuất hiện sau câu chuyện ấy.

Đúng lúc đó, Quang Đăng nãy giờ chỉ lo ăn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn Huyền Diệp một lúc rồi tặc lưỡi.

“Ê Diệp, tao vẫn nghi trường chuyên bỏ đói mày lắm. Mới sang chưa đầy một tuần mà tao thấy mày tóp đi rồi đấy.”

Huyền Diệp đang gặm một miếng ngô nướng, nghe vậy thì giật mình suýt nghẹn. Cô nhanh chóng nuốt xuống rồi xua tay lia lịa.

“Đâu có đâu! Cơm ở canteen trường chuyên ngon lắm. Món nào cũng hợp khẩu vị tao hết á.”

Vì trong miệng vẫn còn đồ ăn nên hai má Huyền Diệp hơi phồng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ đang giấu thức ăn. Đôi mắt trong veo lại sáng lên rất thật khi nhắc tới đồ ăn.

Hoàng Phan ngồi ngay bên cạnh nghe vậy thì khẽ liếc sang. Ánh mắt vốn thản nhiên bỗng dịu xuống. Khóe môi anh cong lên một chút mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Không nói gì, Hoàng Phan chỉ dùng kẹp lựa những miếng thịt bò đã nướng vừa chín tới, mềm và mọng nhất trên vỉ, thong thả gắp vào đầy bát Huyền Diệp.

“Hợp khẩu vị thì ăn nhiều vào.”

Huyền Diệp ngẩn ra một chút rồi khẽ “vâng”.

Hoàng Linh cuối cùng cũng chịu rời sự chú ý khỏi Nhật Minh, quay sang nhìn hai người bên trái mình.

Cô cười híp mắt.

“Ái chà, anh chăm sóc bạn em chu đáo thế này thì em yên tâm rồi.”

Huyền Diệp lập tức cúi xuống, vành tai đỏ lên.

Hoàng Phan lại chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt, vẫn thản nhiên lật mấy miếng thịt trên bếp.

Ngay lúc ấy, mỡ bò nhỏ xuống than hồng quá nhiều.

“Xèo!”

Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên khỏi vỉ nướng, kéo theo làn khói nghi ngút và hơi nóng táp thẳng vào mọi người.

“A!”

Anh Thư giật mình thốt lên, vô thức né sang bên. Gần như cùng một khoảnh khắc, Nhật Minh phản ứng theo bản năng.

Anh lập tức nghiêng người, một tay nắm lấy thành ghế Anh Thư rồi kéo mạnh cô lùi ra xa khỏi bếp. Động tác nhanh và dứt khoát đến mức bản thân Nhật Minh thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ.

Vừa kéo cô ra khỏi vùng lửa, anh đã lập tức quay sang.

“Thư có sao không? Có bị tàn lửa bắn vào người không?”

Anh Thư khẽ thở phào.

“Tớ không sao. Cảm ơn Minh.”

Ở phía đối diện, Hoàng Linh đã nhìn thấy toàn bộ.

Nụ cười trên môi cô chậm rãi biến mất.

Cô hiểu rất rõ. Phản xạ gần như là thứ khó giả vờ nhất.

Trong khoảnh khắc bất ngờ nhất, khi con người còn chưa kịp suy nghĩ, cơ thể thường tự động lao về phía thứ mình quan tâm trước tiên. Đó gọi là phản xạ.

Và vừa rồi, người Nhật Minh nghĩ tới đầu tiên là Anh Thư.

Lòng Hoàng Linh ngay lập tức chùng xuống.

Ở phía bên kia bàn, luồng lửa lại táp mạnh nhất về phía Huyền Diệp.

Cô chỉ vừa kịp ngả người ra sau. Nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn.

Hoàng Phan không hề do dự, lập tức vươn một cánh tay qua trước mặt Huyền Diệp, che gần như toàn bộ hơi nóng cùng tàn lửa bắn sang.

Người anh hơi nghiêng về phía trước, chắn giữa cô và bếp than đang bùng lên như một phản xạ.

Cánh tay Hoàng Phan ở ngay trước mắt. Khoảng cách gần đến mức Huyền Diệp có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh.

Nhân viên quán nhanh chóng chạy tới, dùng kẹp gạt bớt phần mỡ cháy rồi dập tắt ngọn lửa.

Đến lúc ấy, Hoàng Phan mới chậm rãi thu tay lại. Anh liếc sang cô gái vẫn đang ngồi ngơ ngác bên cạnh, giọng bình thản:

“Không sao chứ?”

Huyền Diệp giật mình, lập tức lắc đầu.

“Dạ... em không sao. Em cảm ơn anh Phan.”

Ngay cạnh đó, Quang Đăng vẫn cầm nguyên cốc trà đá trong tay.

Cậu không nói gì. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng trên cánh tay Hoàng Phan vừa thu về.

Phản xạ che chắn vừa rồi quá nhanh. Nhanh đến mức gần như chẳng cần suy nghĩ. Quang Đăng đã nhìn thấy tất cả.

Một cảm giác khó chịu bất chợt len vào lòng cậu, rất mơ hồ nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.

Từ khi nào vậy?

Huyền Diệp mới chuyển tới đây chưa được bao lâu. Vậy mà từ lúc nào, Hoàng Phan đã có thể tự nhiên quan tâm cô đến mức ấy?

Quang Đăng siết nhẹ cốc nước trong tay, ánh mắt vô thức tối đi.

Tại sao chỉ mới ba ngày...

Hai người họ đã trở nên thân thiết như vậy rồi?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px