Chương 33.1: Mưa và ô
“Ehem…vậy thì…về câu hỏi của tôi?”
“Câu gì cơ?”
Tùng giả ngơ, tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
“Tại sao, anh và Minh, chia tay?” Phong ngắt từng nhịp, trừng mắt với Tùng như khó khăn lắm mới thốt nên câu hỏi ấy. Không biết Tùng có để ý được gì không, nhưng mà hình như ly cà phê của Phong đã tan gần hết đá rồi.
“Vì tôi đi du học thôi mà, cái này nói rồi không phải sao?”, Tùng mỉm cười đặt tách xuống, rót thêm trà. Dáng vẻ thì ung dung, nhưng trong đôi mắt là sự né tránh khó nhận ra.
Anh khẽ đưa mắt nhìn sang Tài, cậu nhóc cứ thấp thỏm không yên.
Hai cái người này…làm Phong tức điên lên được.
“Nhưng mà đó là lý do của cậu cho buổi hẹn hôm nay sao?”, Tùng dựa lưng vào ghế nhìn Phong.
“Ừm…”
“Bây giờ tôi chỉ có thể nói…”
Không có người thích tắm mưa nào chịu nổi bầu trời kia mãi bị bóng ô che khuất.
Cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để mải miết che ô cho một người thích tắm mưa.
Chỉ tiếc Tùng và Minh…một người không muốn tránh mưa, còn một người không nỡ buông chiếc ô xuống.
“Nhưng tôi nghĩ Minh đã gặp một người tình nguyện cùng em ấy nấp sau bóng râm rồi, Minh chỉ thích trời nắng thôi. Vốn dĩ em ấy là nắng mà.”
Em ấy sẽ không cần cầm ô nữa, mà sẽ được nhảy múa dưới cái nắng ấm của mặt trời.
“Ý anh là…”
Rengg rengggg
Điện thoại Phong bỗng reo vang.
Là Minh.
Phong khẽ hướng mắt nhìn Tùng rồi nhìn Tài.
“Cứ nghe đi.”
Phong vươn tay cầm điện thoại trên bàn, áp loa điện thoại bên tai, khẽ gọi đầu dây bên kia “Anh nghe.”
“Anh về chưa?”, giọng nói êm dịu phát ra từ đầu dây bên kia khiến Phong cũng bất giác thả lỏng.
“Ừm…sắp về rồi, em cứ nghĩ tối nay ăn gì đi.”
Tùng ngồi nhìn. Qua giọng điệu chiều chuộng của Phong, lòng hắn dần yên lại. Đến khi Phong cúp mày, Tùng mới nói, “Em ấy dựa dẫm cậu rồi…”
“Ừm…vậy hôm nay tới đây thôi.”
“Sắp tới tôi khá bận, cậu muốn hẹn thì chắc phải hơn nửa tháng sau.”
“Được thôi…tôi cũng không gấp.”
“Vậy sao…thấy dáng vẻ của cậu không mấy thư thả.”
Không đáp lại lời nhận xét mỉa mai của Tùng, anh không cảm xúc thả lại hai chữ “Tôi về”. Phong đứng lên, nhìn qua Tài một cái rồi nhẹ vỗ vai cậu nhóc, “Anh về nha, bữa nào ba anh em mình ăn tối chung.”
“Dạ, em chào anh!”
“Bye.”
Đợi bóng anh khuất dần sau cánh cửa, Tùng với khuôn miệng vẫn cười nhìn qua Tài.
“Bây giờ còn sớm, em muốn đi đâu chơi trước khi đi ăn không?”
“Dạ…đi trung tâm thương mại C được không anh? Nhà hàng em đặt ở trong đó…”
“Miễn là em muốn.”
“Vậy đi thôi.”
Tùng đứng lên, mang túi lên vai.
“Anh không hỏi tại sao em và anh Phong biết nhau sao?”
Tài ngước mắt lên nhìn Tùng, ánh mắt ấy thoáng chốc mơ hồ pha thêm chút hối lỗi. Cậu ấy trước đó không hề biết Tùng là người yêu cũ của Minh- người mà cậu lỡ gây tai nạn. Vả lại…chỉ cần nghe cuộc hội thoại vừa rồi, Tài đủ hiểu Tùng đã yêu Minh đến nhường nào.
“Điều quan trọng là em có muốn nói không. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu nghĩ được nhiều vậy thì chọn một đề tài Nghiên cứu khoa học mà làm đi”, Thanh Tùng nửa đùa nửa thật khuyên. Anh ta nghiên đầu nhìn cậu sinh viên mới vô trường, bất giác so sánh với bản thân ngày trước, “Đừng ép mình phải kể ngay, người làm tâm lý cũng nên biết tự tôn nhịp độ của mình.”
“Còn chuyện mối quan hệ của các em…đợi đến khi em sẵn sàng nói thì tôi cũng sẵn lòng nghe.”
“Dạ…Giờ mình đi thôi anh.”
Từ ngày hôm ấy, cuộc sống đã dần theo quỹ đạo.
Khi tờ lịch trong phòng mất thêm bốn ô vuông, Minh đã có thể tự làm rất nhiều việc. Cậu bắt đầu nhớ hôm nay là ngày mấy, bắt đầu gọi điện về ba mẹ, bắt đầu tự mình đi siêu thị mua đồ ăn.
Mỗi cái “bắt đầu” ấy là mỗi lần Phong nhận thức được…hình như mỗi phút mỗi giây trôi qua…khoảng cách giữa họ dường như lại bị nới thêm đôi chút.
Anh nên vui mới phải.
Minh đang khoẻ lên, đang từng bước lấy lại cuộc sống vốn thuộc về mình. Và trong sự “vốn có” đó, đã chẳng hề có anh. Nhưng anh đâu muốn vậy. Lần này, hãy cho anh được là một phần trong cuộc sống của em đi.
Trượt theo dòng suy nghĩ, bên trong căn phòng ngủ của Minh, Phong đang định đi tắt đèn thì bị cậu kéo giật lại ngay cạnh giường.
À…hình như trong cuộc sống của Minh hiện giờ, Phong chưa từng bị bỏ lại. “Anh ơi, tặng anh!”
Minh đưa cho anh một chiếc hũ thuỷ tinh trong suốt, vừa đủ để ôm trọn trong hai bàn tay. Nắp gỗ màu nâu sẫm khép kín, giữ lại một khoảng trời nhỏ bên trong.
“Tặng anh?”
Phong xoay chiếc hũ nhìn qua nhìn lại.
Dưới đáy hũ là vô số ngôi sao giấy xếp bằng tay, màu vàng nhạt xen lẫn với màu trắng, chất thành một thảm mây mềm mại. Giữa biển sao ấy là một chú hạc trắng được móc bằng len trông vô cùng đáng yêu, chú hạc lặng lẽ đứng đó như đang canh giữ cả bầu trời.
Ngẩng mắt lên cao hơn, anh mới phát hiện ba ngôi sao vàng được trong lơ lửng bằng các sợi cước mảnh đến mức gần như vô hình. Chỉ cần khẽ nghiêng chiếc hũ, những ngôi sao ấy cũng chầm chậm đung đưa.
“Anh đi tắt đèn đi anh!”
“Nhưng mà…anh chưa ngắm kĩ…”
“Anh tắt rồi xem cũng được mà!”, cậu vỗ bôm bốp lên bắp tay anh. Nhật Minh đẩy anh về phía công tắc đèn, ban nãy chẳng phải còn kéo anh lại sao?
Nghe Minh hối, anh bắt đắc dĩ mà nghe lời…thôi vậy, em ấy buồn ngủ thì cứ tắt đèn trước, đồ em ấy tặng thì ngắm sau.
Tách.
Đèn phòng đã tắt, chỉ còn chiếc đèn ngủ toả ra thứ ánh sáng vàng ấm trên tủ đầu giường. “Lại đây nè anh”, Minh phấn khởi kêu anh ngồi lên giường.
“Có gì sao?”
Đợi đến khi anh ngồi xuống, cậu vươn tay tắt đèn ngủ rồi chụp lấy món quà mình vừa tặng anh. Đập đập lên nắp gỗ vài cái. Bên trong, đèn được lắp dưới nắp gỗ bừng sáng. Áng sáng vàng rải xuống từng lớp sao giấy trải thành một dải lụa mềm bao phủ cả cõi lòng.
Phong lặng người trong thoáng chốc.
Trong khoảnh khắc ấy, Phong bỗng thấy cả căn phòng có tối đi cũng chẳng quan trọng nữa. Chỉ cần chiếc hũ trong tay còn sáng, dường như cả thế giới cũng đủ sáng rồi. Hay là nói, chỉ cần là thứ em tặng, đối với anh đều là ánh sáng. Cũng là nói, chỉ cần liên quan đến em, là em, và chỉ có em, anh đều cảm thấy nó là ánh sáng, là phương hướng và là nơi anh thuộc về.
Không biết đến bao giờ anh mới có thể bình tĩnh trước những món quà của em nữa.