Chương 33.2: Bóng nắng và ánh sao
“Mấy ngày nay em lén gấp sao hả?”
“Lén đâu mà lén! Em chỉ cố tình tránh mặt anh thôi…”
“Em đang đọc định nghĩa của từ lén đấy”, Phong bất lực nhìn sang Minh. Cậu phồng má, hơi né ánh mắt của anh. “Em không định gấp 1000 ngôi sao à? Anh thấy làm cái này tặng anh cũng tốn kha khá đấy”, Phong ngắm nghía hũ sao trong bóng tối, mấy ngôi sao giấy nghiêng ngả theo từng chuyển động của anh. Đoán chừng trong đây có khoảng hơn 150 ngôi sao rồi.
“À…cái đó từ từ cũng được mà, em muốn làm gì đó tặng anh trước.”
“Mà tự nhiên tặng anh vậy? Dịp gì sao?”
“Thích thì tặng thôi, đâu cần lý do đâu…”
“Nhưng con hạc này là sao? Đừng nói với anh là em lén học móc len á nha…”
“E-em không giỏi vậy đâu…em mua…mua trên mạng á. Em thấy nó giống anh…”
Minh gãi gãi má, trong căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn vàng từ hũ sao hắt lên gương mặt thanh thoát ấy. Biểu cảm ngượng ngùng của cậu được anh thu trọn vào tầm mắt, ấy vậy mà anh đâu biết…vành tai cậu đã đỏ bừng từ bao giờ.
“Cảm ơn em, anh thích lắm.”
Phong đưa tay vò rối tóc cậu, nở một nụ cười hạnh phúc.
“Dạ…”, Minh thấy anh thích cậu nhẹ nhõm, càng nhìn nụ cười của anh cậu lại càng muốn cười theo. “Anh thích là được!”
Đêm đó, anh nằm cạnh cậu trên giường. Chân của cậu vẫn đang được kê cao bằng chiếc gối mềm. Cứ đà này…không biết chừng nào mới hồi phục được…
Phong chợt nghĩ về chuyện của cậu và Tùng.
Dù anh không phải là người giỏi đọc vị người khác, nhưng nhìn mỗi cử chỉ, lời nói của Tùng dành cho Minh…hẳn là anh ta vẫn còn rất để ý cậu. Còn yêu hay không thì chẳng dám khẳng định, nhưng chắc chắn vẫn còn quan tâm. Còn Minh thì sao? Em có để tâm không?
Nếu mình là Tùng, mình có dám rời xa em ấy không?
Người tắm mưa và người cầm ô à?
Vậy thì hẳn Tùng là “người thích tắm mưa”? Có lẽ…Tùng thực sự giống con đại bàng…thống lĩnh cả bầu trời.
Còn mình…là hạc? Tại sao nhỉ?
“Minh ơi…em ngủ chưa?”
“…Dạ sắp…”
“Anh hỏi em một câu được không?”
“Dạ…”
“Sao em thấy anh giống hạc vậy?”
Soạt.
Minh đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền chờ đợi câu hỏi của anh, nghe xong cậu mở bừng mắt lên, quay phắt người sang đối diện với anh. “S-sao anh còn nghĩ tới nó vậy?”
“Nè…em không được xoay người nhanh vậy đâu.”
Phong lo lắng ngồi lên đắp lại chăn mền cho cậu, chỉnh lại chiếc gối kê bị cậu đạp ra.
“Nhưng mà nãy giờ anh không ngủ mà nghĩ tới món quà của em hả?”
“Cứ cho là vậy đi…”, Phong nằm xuống lại, đối mặt với cậu, “Trả lời câu hỏi của anh đi.”
“Thì…ai biết…”
“Nè! Nói thật anh nghe…không lẽ em thấy trên mạng có video phân tích về tập tính của loài hạc rồi liên tưởng tới anh đó nhe?”
“Không mà…”
“Chứ sao?”
Cái nóng không biết từ đâu lan từ cổ đến hai vành tai. Minh đưa tay ôm mặt, muốn lấy cái lạnh nơi bàn tay xoa dịu đi sức nóng này nhưng không sao dịu đi được. Cậu không dám nói đâu! Nói thế nào cũng bị cười cho coi!
“Nói đi em, anh hứa không la không mắng không cười đâu.”
“Thiệt không anh?”
“Ừm, hứa luôn.”
Trước mặt cậu, người đàn ông nằm nghiêng đối mắt với cậu. Ánh lửa nơi đáy mắt anh càng khiến mặt cậu như lửa đốt, ôi cái ánh mắt nóng rực, như thể nếu cậu không nói thì anh sẽ chẳng cho qua.
“Thì là…”
“Là…”
“Em lên Chat GPT miêu tả anh rồi nó nói anh giống con hạc á!!!”, gần như là hét lên, nói xong cậu co rúm người lại, chỉ để một khe hở nhỏ giữa kẽ ngón tay để nhìn sắc mặt ai kia.
“…”
“…”
Mặt Phong thoáng cứng đờ…phải hồi lâu sau, anh mới nặn ra một câu hỏi. “Chat…GPT? Em nghiêm túc à?”
“Dạ…”
Anh câm nín, cứ tưởng Minh quan sát mình kĩ thế nào mới cho ra kết luận. Hoá ra là AI. Có phải anh tự đa tình rồi không?
“Thôi tối rồi, ngủ đi em”, thật sự chẳng còn lời để nói, anh nằm ngửa lên giấu đi sóng ngầm trong đôi mắt.
“Anh…ngủ ngon.”
Hạc…cũng dễ thương chứ bộ. Thôi thì cũng được. Minh đã bỏ công sức ra, em ấy vui vẻ như vậy, chắc chắn em ấy cũng mến mình, hoặc ít nhất không ghét mình! Với kẻ si tình thì công tác tư tưởng dễ dàng nhỉ? Tự lừa mình dối người xong, anh lại nằm nghiêng qua, đối mặt với cậu.
Nhật Minh vẫn chưa ngủ, cậu nằm đó, vẫn nhìn chằm chằm Phong đến khi anh quay lại nhìn mình. “Anh cảm ơn em”, anh từ từ nhích người, nhẹ tay kéo cậu về phía mình, “Cảm ơn em…”
“Sau này em sẽ tặng anh nhiều hơn nữa”, Minh thủ thỉ trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm, mùi hương từ người đàn ông. Ban nãy thấy sắc mặt anh không tốt, cậu còn sợ anh buồn khi mình chỉ lên AI tìm quà tặng anh, “Sau này em sẽ tự mình nghĩ ra quà tặng anh.”
Hoài Phong vỗ về bờ vai nhỏ, “Chỉ cần là em tặng thì sao cũng được, anh đều thích. Hạc thì hạc thôi, anh đều thích cả.”
Chiều hôm sau, Minh được Phong dẫn đến trung tâm PACE.
“Hôm nay anh không có dạy thêm, nhưng có vài việc cần xử lý.”
Phong bấm thang máy lên tầng 7. Đến khi thang máy mở ra, Phong chỉ Minh vào văn phòng của mình. Bên trong căn phòng rộng rãi, một bộ sofa ngay giữa phòng màu xám lông chuột làm nổi bật lên sự sang trọng.
Anh để cậu ngồi lên ghế sofa, nhét cho cậu vài bịch bánh và một ly hồng trà sữa từ tủ lạnh xong đi đến bàn làm việc.
“Hồng trà sữa? Sao anh có sẵn dạ?”, cậu đọc ghi chú trên ly nước rồi quay đầu hỏi anh.
“Ánh nó đặt á, anh nhờ nó mua luôn cho em.”
“Cảm ơn anhhhh, cảm ơn chị Ánh.”
“Thích không? Lần sau anh mua tiếp.”
“Dạ thích! Nhưng em thích hồng trà hơn, cái mà hổm bữa anh mua á.”
“Ừm, vậy lần sau anh mua tiếp.”
“Dạ!”
Dạo gần đây Phong thường xuyên mua rất nhiều bánh và nước cho Minh. Một phần là muốn cậu trải nghiệm thứ mới, một phần muốn xem sở thích của cậu. Ban đầu anh chỉ sợ hỏi cái gì cậu cũng bảo thích, nhưng ai mà dè…cậu cực kỳ thẳng thắn. Thích là nói thẳng, không thích thì nói giảm nói tránh. Căn bản là anh không cần đoán quá nhiều.
Cốc cốc.
“Mời…”
Cánh cửa mở ra, bước vào là Trường Cảnh với áo phông trắng quần suông đơn giản, phần tóc dài đến vai được buộc phía sau kèm với phần mái đang được cài lên trông cực kỳ gọn gàng. Nhờ vậy hai chiếc bông tai đính đá nhờ ánh đèn mà lấp lánh như đang nhảy múa. Nhưng mà…có một điều làm Minh rất chú ý, vùng da dần thái dương của Cảnh có rất nhiều vết sẹo nhỏ, ngay phía say gáy của anh ấy cũng có những vết sẹo dài trông rất đáng sợ.
Vừa thấy Minh đang ngồi ngay ngắn nhìn mình trên sofa, đồng tử Cảnh chấn động một cái, lập tức chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.
“E-em…làm gì sai hả?”, Minh thấy hành động vô cùng kích động của Cảnh mà cứ ngỡ mình đã làm một việc tày trời.
“Kh-không đâu...tại thằng đó quan trọng ngoại hình lắm, chỉ với ai thân nó mới để bộ dạng hơi…không mấy lãng tử đó thôi.”
Cạch
Vừa dứt lời, cánh cửa đã được mở ra lần nữa.
Chiếc cài tóc đã được tháo xuống, mái tóc mềm mại theo góc nghiêng khuôn mặt mà toát nên vẻ phong trần. Phần tóc để dài phía sau vẫn được buộc lên nhưng không còn tuỳ tiện như ban nãy và vết sẹo kia cũng phần nào được che lấp đi.
“Em chào anh…”
Xoá đi sự gượng gạo, Minh mở lời chào hỏi trước.
“Chào em…xin lỗi…không phải tại em đâu…ý anh là hồi nãy…”
Cảnh lắp bắp, ánh mắt có phần hối lỗi.
“Dạ không sao.”
“Hahaha…sợ người lạ thấy mà cứ ăn mặc vầy lượn lờ ở đây, mày không sợ ai lên tầng này là thấy mày liền à?”, Phong cười mấy tiếng, cũng nhắc nhở bạn mình vài câu.
“Quy định là không ai được lên đây khi chưa có sự cho phép mà.”
Cảnh cầm tấm bìa sơ mi đến bàn làm việc của Phong.
“Em ấy không phải là- ”
Chưa đợi anh nói hết, Cảnh đã chen lời, “Biết rồi, em ấy là người nhà của mày, tao đã nói gì đâu!”
“Ừm, hiểu thì tốt.”
“Đây là kế hoạch livestream dạy học mà mày nói bữa trước, tao làm hết rồi, hai đứa kia đọc qua rồi, còn mày thôi.”
“Ờ, ngồi chơi tí đi, để tao đọc cái, được thì duyệt luôn.”
Cảnh ngồi xuống sofa đối diện Minh, thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình thì nhướng mày hỏi, “Có chuyện gì sao?”