Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Forget-me-not

Chương 34: Vở kịch bi hài

“Có chuyện gì sao?”

Cảnh ngồi vắt chéo chân lên ghế, ánh mắt lười biếng nhìn Minh.

“Anh buộc tóc đẹp quá…”

Mắt Minh như chứa ngàn vì sao lướt từ mái tóc đến đôi khuyên tai lấp lánh kia. Như gãi đúng chỗ ngứa, khoé môi Cảnh nhếch lên một độ cong khó thấy, “Cảm ơn.”

“Nhưng mà hổm bữa đi ăn…anh với anh Phong đánh lộn là không được đâu!”

Nghe Minh nói vậy, cả Phong và Cảnh đều khựng nụ cười, hướng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu.

“Mày chưa giải thích cho ẻm hả?”, Cảnh đá mắt qua Phong.

“Ch-chưa…”, Phong cứ nghĩ Minh quên rồi. Anh đã giải thích hết với Ánh, Eva và cả Lâm…chỉ có cậu là anh chưa giải thích.

“Anh không có đánh nhau với nó.”

Phong đứng lên, tiến về cạnh bên cậu rồi ngồi xuống.

“Nhưng lúc về anh còn ôm bụng nữa! Sau mấy bữa đó anh hỏng có dám thay áo trước mặt em luôn!”

“A-anh không có…”

“Có! Rõ ràng ngay bữa đó về, anh kêu em thay đồ trước rồi mới qua phòng anh thay đồ, nếu là anh mọi khi thì anh đã thay đồ cùng em luôn.”

“Ồ…thay đồ chung luôn à?”

Cảnh ngồi đối diện, thấy Minh chất vấn Phong thì nhếch mép trông đắc ý lắm. Cái người thầy trước giờ bị phụ huynh mắng, mặt không đỏ tim không đập, càng có thể bình tĩnh phản bác mà giờ đây chỉ biết ngồi nghe bé thỏ ấy cao giọng vài tiếng đã lúng túng không dám nói gì.

“Chuyện nhà mày? Tao với chồng tao hợp pháp!”

Cảnh nhịn cười đến nỗi vai cứ run lên, anh ta quay mặt đi tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của Phong.

“Em bình tĩnh trước đã…anh và nó thực sự không đánh nhau đâu, đó là hiểu lầm thôi…”

Minh ngồi thằng lưng, khoanh tay nhìn Phong như đang đợi lời giải thích.

“Hôm đó…”

___Nhà hàng___

___Hành lang___

Phong đuổi theo Cảnh từ phòng riêng.

“Nè! Chia theo đầu người đi, tao đi tận 3 người á, tụi bây phải chịu nhiều lắm.”

“Biết.”

“Biết thì chia đi!”, Phong bất lực vừa đi vừa vò tóc, “Mày cứ vậy hoài.”

“Thì tiền trả cũng chỉ là vé buffet thôi mà, có bao nhiêu đâu.”

“Nhưng mà nhà mày…”

Phong nói giữa chừng thì thoáng ngập ngừng, giọng cũng dần nhỏ xuống. Anh khe khẽ nhìn sắc mặt bạn mình, chiều cao hai người xêm xêm nhau, thế nhưng cái kiểu tóc che gần hết góc mặt ấy khiến anh khó lòng theo dõi thái độ của Cảnh.

“Tiền tao không tiêu…sớm muộn cũng có người tới lấy”, Cảnh khẽ nhìn Phong rồi đi tiếp.

“Mày vẫn chưa làm lành với cô chú à?”

“Nghĩ xem, bao nhiêu năm rồi, nếu hàn gắn được thì đã làm lâu rồi”. Dừng một chút, Cảnh thêm lời, “Đi ăn với tụi bây làm tao quên đi mấy điều tồi tệ, nói thật đó.”

Phong nghe vậy cũng dừng khuyên, thôi vậy, lần sau anh bao lại là được.

Cả hai cùng đi tính tiền, lúc quay vào thì đi ngang một căn phòng bao đang mở cửa.

Phong vốn không muốn để ý, nhưng người bên cạnh bỗng khựng chân.

“Cảnh…?”

Cảnh không đáp, anh ta chỉ nhìn vào cánh cửa đang mở toang hoác khiến Phong vô thức liếc nhìn theo. Mùi rượu ngoại nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến Phong vô thức nhíu mày. Bên trong phát ra rất nhiều tiếng ồn ào. Vang vọng ra ngoài toàn lời khó nghe.

:Cái thằng đó thì có gì tốt? Em gái của nó còn đẹp hơn, giỏi hơn gấp vạn lần!

:Đúng đó con, cô chú chỉ tin tưởng để con gái gả cho con thôi.

:Hahaha…đúng vậy, Trường Cảnh vừa cứng đầu vừa nhạt nhẽo, con cũng chán ngấy từ lâu rồi!

:Anh ơi…quả là anh cũng thích em.

:Ừm, anh tiếp cận cậu ta vì em thôi.

:Đúng đúng, cả hai đều còn trẻ, tương lai xán lạn. Còn thằng kia, giáo viên quèn, lương ba cọc ba đồng thì có gì tốt chứ.

Khớp tay Cảnh trắng bệch, những ngón tay siết lại đang để lại vết hằn sâu trong da thịt.

“Cảnh, mày…”

Phong khẽ kéo tay bạn.

“Nè…trùng hợp thôi, nào…đi về phòng nha.”

“Ừm, đi thôi.”

Trùng hợp sao? Trên đời nhiều sự trùng hợp như vậy à? Trùng hợp 4 người trong phòng, giọng đều giống ba mẹ và em gái ruột, càng trùng hợp hơn cả ba đang cùng nói chuyện với người có giọng y chang cậu người yêu hiện tại. Nói ra…hề hước thật đó.

Cảnh bước ngang qua phòng bao kia, Phong đi phía sau.

Bỗng từ bên trong, hai người một nam một nữ bước ra.

Bốn người đứng hình, trong vài khắc chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian như bị bóp ngạt, đến cả thở cũng khó khăn.

“Anh…trai…trùng hợp ghê…”, cô gái lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí lúng túng. Đây là em gái của Cảnh sao? Phong biết gia đình Cảnh có rất nhiều em, nhưng không nghĩ đến giờ bản thân vẫn chưa được nhìn thấy toàn bộ anh chị em của cậu ta.

Cảnh sực tỉnh, anh ta lùi lại hai bước, rồi né người định chạy đi.

“Trường Cảnh! Anh nghe em giải thích!”

Người thanh niên chặn Cảnh mặc chiếc áo sơ mi đen được xắn lên quá khuỷu, chiếc quần ống rộng màu nâu khiến hắn ta trông càng cao hơn. Nổi bật là vòng cổ lấp lánh chiếc nhẫn bạc ánh lên sau từng động tác.

Cảnh khựng bước, ohải đợi một lúc cậu ta mới tìm thấy giọng của mình, “Ồ…xin chào”. Nói xong, ánh mắt như chứa cả hồ băng có khi còn lạnh hơn chiếc nhẫn đang treo lủng lẳng trên cổ người trước mặt, “Không cần giải thích.”

Cô gái tiến lên một bước.

“Anh hai…tối nay em sẽ giải thích với anh.”

“Không cần.”

“Tụi em…”

“Anh không có ý kiến.”

Cảnh cắt ngang gần như toàn bộ lời nói của em mình, chỉ cần nghe có tiếng cất lên là cậu ta lập tức ngắt lời. Thiếu điều muốn che tai lại hay chạy đi ngay tắp lự để khỏi nặng lòng thêm. Cô gái trông giống Cảnh đến 8 phần đang ôm tay người đàn ông bên cạnh, gương mặt nhuốm màu e thẹn như thực sự đang ra mắt người yêu với gia đình.

“Chân thành chúc phúc.”

Nói xong, Cảnh né người định bước.

Phong bên cạnh ngớ người, anh cứ tưởng mấy tình huống máu chó này chỉ có ở trong tiểu thuyết, ai mà dè anh được dịp chứng kiến chứ.

“Cái gì mà đứng chen ngang cửa thế? Không phải hai đứa định đi dạo à?”

Giọng người đàn ông lớn tuổi vang vọng ra ngoài, chất giọng khàn đặc vướng đầy hơi men, kèm theo cái dáng loạng choạng kia…có thể chỉ cần ngã một cái là đủ đè sập một toà nhà. Ông ta ló đầu ra ngoài, vừa thấy Cảnh là mặt lập tức biến sắc, lùi về sau tận chục bước như thấy ma. Người đàn bà thấy chồng mình sợ hãi như vậy cũng lén la lén lút ló đầu ra, sững người khi thấy Cảnh đang đứng ở đó.

“Cảnh…con trai…sao con ở đây?”

“Có hẹn.”

“Haha…bên cạnh là Phong đúng không con? Lâu không gặp rồi, từ hồi hai đứa tốt nghiệp cấp 2 nhỉ…”

Người đàn bà sởi lởi bước tới, mỉm cười gượng gạo tới chào hỏi anh.

“Con chào cô, cũng lâu rồi…”, Phong lễ phép gật đầu.

“Vừa hôm qua, mẹ gọi.”

“Mẹ…”

“Nhà hết tiền.”

“Nợ học phí.”

“Nợ viện phí.”

Giọng cậu ta vẫn bình thản như nước hồ mùa xuân. Thế mà cái ánh mắt cuộn trào sóng dữ vẫn là tố cáo cậu ấy rồi.

“Con tưởng cả nhà vẫn khó khăn, đang dưới quê.”

Cảnh hướng ánh mắt vào căn phòng.

Rượu ngoại.

Nồi lẩu nghi ngút.

Bò thượng hạng trong vé buffet đặc biệt.

“Ra là không khó khăn.”

“Mẹ…mẹ chỉ…cái này là thằng Hưng! Thằng Hưng đãi bọn mẹ!”

Bà ta chỉ vào cậu trai đằng sau, người đang tay trong tay với con gái mình.

“À…vậy chắc hiểu lầm.”

Cảnh lấy điện thoại từ túi quần, lướt vài cái.

“Vừa hôm qua 40 triệu.”

“Tháng trước 30.”

“Trước nữa 35.”

“May thật”. Lời nói của Cảnh uốn lượn như gió rít bên tai, khó nghe thì không đến mức, nhưng thú thật là chẳng dễ nghe chút nào, càng là những lời châm chọc vô thưởng vô phạt “Tiền của con giúp mọi người ăn ngon, mẹ nhỉ?

Không ai nói gì, cô em gái cúi đầu. Người bạn trai kia cũng không dám nhìn thẳng.

Ánh nhìn của Cảnh sắc lẹm như chọc thủng lòng tự trọng của mấy người trước mặt.

“Thằng kia! Mày giở cái giọng gì với mẹ và em gái mày vậy hả!?”

Người đàn ông trung niên bỗng như phát điên mà lao tới, đôi tay mập mạp của gã quơ quào trong không trung khiến không ai ngăn gã lại được.

Thấy gã ta như điên như dại mà lao về phía này, Phong và Cảnh đồng loạng loạng choạng bước lùi về sau.

Chẳng biết hên hay xui, gã vung tay.

Bốp.

Cái tát không trúng mặt mà quệt mạnh vào cổ.

“A…”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px