Chương 35: Hên lắm
Cảnh mất đà ngã về phía sau.
“Cẩn thận!”
Theo phản xạ, Phong định đỡ. Thần may mắn dường như chẳng phù hộ cả hai, trên sàn nhà bóng loáng vừa được lau, Phong trượt chân khiến cả hai đổ ập về một phía.
Rầm.
Cùi chỏ Cảnh thúc mạnh vào bụng Phong.
“Hự!”
Phong khom người, trong phút chốc anh cảm thấy thế giới này có phải đang cạn sạch oxygen không mà sao anh chẳng thở được hơi nào.
“Mày có sao không?”, Cảnh lập tức bật dậy, đỡ Phong đứng lên.
“Không…sao.”
Phong vừa được đỡ lên vừa ôm bụng, khoé miệng cố nặn một nụ cười vô cùng khó coi.
“Hên lắm mới xui được vậy.”
“Anh có sao không?”
Cậu bạn trai vội vội vàng vàng chạy đến, định kiểm tra cổ cho Cảnh. Mà phụ lòng người ta rồi, vừa nghe cái giọng ấy thôi là Cảnh đã rùng mình một cái.
Chát.
“Không phiền”, Cảnh dứt khoát phủi mạnh bàn tay đang vươn tới.
“Anh…”
“Sinh viên các cậu cũng đủ tiền vô cái nhà hàng này à? Tiêu tiền của tôi không chán nhỉ?”
“Em mời cô chú đi ăn một bữa thôi mà…Chẳng phải gần đây anh nói muốn mời họ đi ăn một bữa mà không có cơ hội sao…”
“À…đúng là cầm đèn chạy trước ô tô.”
“Em…”
“Đúng là trùng hợp, quả là trùng hợp…tôi thừa tiền đến nổi nuôi cả hai đứa sinh viên học đại học.”
Cảnh cười khẩy, rồi môi mím thành một đường thẳng. Khoé mắt của cậu ta khôn nhìn cũng biết là đang đỏ lên rồi, giọng run đến thế xơ mà. Ài…mỗi khi gặp Hưng là ai đó lại nói nhiều.
“Cảnh…bình tĩnh lại.”
Phong vỗ vai Cảnh, nãy giờ mọi người có hơi lớn tiếng, sợ là sẽ gây không ít phiền phức cho Cảnh. Trường Cảnh nhìn chiếc nhẫn trong lủng lẳng trên vòng cổ cậu sinh viên kia rồi liếc qua chiếc nhẫn trên ngón trỏ mình. May là chỉ mới ngón trỏ.
“Chia tay đi.”
“Em chưa một lần muốn làm làm tổn thương anh, thật đó!”
“Đừng giả danh quân tử nữa, tởm.”
Phong kéo cậu bạn thân về sau, lớn tiếng trừng mắt với Hưng. Cảnh được anh bảo vệ phía sau nhìn chiếc nhẫn trên trên tay, khẽ xoay nó vài cái.
“Hừm…”
Khẽ thở dài, cậu ta tháo nhẫn, lách qua người Hưng đi thẳng đến chỗ cô em gái.
“Em…”, cô nàng sợ hãi lùi một bước.
Cảnh không nói một lời, vươn tay nắm lấy tay cô em gái kia rồi đeo nhẫn vào ngón áp út cô nàng.
“Tiền mừng cưới.”
“Trăm năm hạnh phúc.”
Khi cô ta còn chưa kịp định hình, Cảnh liếc mắt về phía Phong đằng sau ra hiệu đi.
“Chào cô, chào chú…”
Phong gật đầu chào ba mẹ của Cảnh rồi sải bước dài về phía bạn mình. Không một tiếng gọi giật lại, hành lang bỗng chốc rơi vào khoảng lặng.
“Mày…có bạn trai hồi nào?”
“Bốn tháng.”
“Vậy mà mày đóng học phí cho người ta?”
“Cậu ta nhà nghèo.”
“Vậy sao hôm nay ăn sang vậy?”
“Không biết.”
“Mày không tìm hiểu à? Còn mua nhẫn đôi rồi nữa chứ!”
Cảnh không nói gì, Phong cũng khó chịu trước sự phớt lờ của cậu bạn.
___Hiện tại___
“Vậy nên lúc đó mặt hai anh mới hầm hầm như mới đánh nhau hả?”
“Đúng rồi.”
Phong lau khoé môi dính đầy vụn bánh của Minh.
“Rồi sao? Đã hết giận chưa?”
“Em có giận hồi nào đâu.”
“Ừm…đúng rồi không giận.”
“Vậy thôi, không còn gì nữa thì tao đi.”
“Khoan từ từ!”, Phong đứng lên, tiến về bàn làm việc vươn tay lấy tờ tài liệu. “Tao đọc xong rồi, duyệt.”
“Ờ.”
Cảnh lấy tờ tài liệu từ tay anh, xoay người đi về phía cửa. Đang đi giữa chừng, anh ta chợt quay lại nhìn Minh. Cả hai chạm mắt, Cảnh khẽ cười một cái. “Lần sau gặp, bé thỏ.”
“Thỏ? Em sao?”
Cảnh gật đầu một cái, liếc thấy thằng bạn đang trừng trừng mắt nhìn mình, tâm trạng cậu ấy dường như tốt hơn, “Nếu em muốn xỏ khuyên thì tìm anh, phòng anh đối diện. Anh sẽ chở em đi xỏ khuyên.”
“Nè! Đừng dạy hư em ấy!”
“Thời trang thôi mà, hư hỏng gì chớ, mắt cậu ta cong lên, vẫy tay rồi đóng cửa lại.
“Thỏ…”, Minh ngẩn ngơ hồi lâu. Cậu vừa được Cảnh gọi là bé thỏ ư? Tại sao? Thấy cậu cứ ngẩn người vì một lời nói như vậy, Phong rất không vui.
“Nè! Không lẽ em định bấm khuyên?”
“Dạ? Em thấy cũng đẹp…”, Minh ngơ ngẩn nhìn anh.
“Nếu em thích…anh có thể chở em đi.”
“Được sao hả anh?”
“Ừm!”
Phong nhìn chằm chằm Minh, lỗ tai cậu bị che khuất bởi mái tóc hơi dài. Không biết…người có khi chất tươi sáng như cậu đeo khuyên tai sẽ thế nào nhỉ?
Nhật Minh kéo kéo tay áo anh, cậu phần nào bâng khuâng vì bản thân được ví như một loài vật nhỏ bé, “Anh ơi, tại sao anh Cảnh gọi em là thỏ vậy?”
“Chắc là…em dễ thương…”
Anh tưởng tượng tiếp cảnh việc Minh biến thành chú thỏ trắng tai dài với bộ lông mềm mại kèm theo đôi khuyên tai bạc. Trời ơi…cái gì mà đáng yêu dữ vậy nè!!!
“Anh ơi…anh Phong!”
“H-hả?”
“Sao anh…nhìn em nãy giờ vậy?”
Minh hướng ánh mắt ngại ngùng nhìn anh, còn anh thì chợt thấy mình thất lễ mà né ánh mắt đi.
“Ehem…Em cứ ăn tiếp đi.”
Phong quay người ngồi đến bàn, che đi gương mặt nóng bừng phía sau máy tính. Anh cúi đầu giả vờ bận rộn đọc tài liệu, vậy mà đến một chữ bẻ đôi cũng đọc không vào. Còn Minh nãy giờ vẫn lén la lén lút nhìn anh, lúc thì ăn miếng bánh, lúc thì uống trà sữa.
Cốc cốc.
“Vào đi.”
Cạch.
Cửa phòng mở ra thêm lần nữa, lần này là một cô gái trẻ mang chồng tài liệu bước vào. Thấy trong phòng còn có người, cô nàng khẽ nở nụ cười lịch sự, “Dạ chào thầy…chào anh, em mang tài liệu Sinh học kì 2 của các khối hôm bữa thầy nhờ em in”, Cô bé gật đầu chào Minh rồi đóng cửa, tiến về phía bàn nơi Phong làm việc.
“Cảm ơn em.”
Cô đặt tài liệu xuống rồi khẽ nhìn sang Minh.
“Thầy ơi…đây là…?”
“Người nhà thầy.”
Cô bé mỉm cười.
“Dạ, đúng là hiếm thấy nha!”
“Rồi rồi, đừng nhiều chuyện nữa.”
“Làm gì có đâu, giờ em đi liền nè.”
Đợi cô bé đóng cửa, Minh mới ngẩng đầu.
“Anh.”
“Hửm?”
“Anh cứ bận đi ạ.”
“Sao vậy? Em muốn hỏi gì hay cần gì sao?”
“Em…hơi buồn ngủ.”
“Để anh lấy mền cho em.”
Phong tiến về tủ phía sau bàn làm việc tìm một chiếc chăn mỏng. Anh đỡ Minh nằm xuống sofa rồi đắp chăn lên.
“Ngủ ngon, chừng nào làm xong anh gọi dậy.”
“Dạ…”