Chương 36: Bay cao
Trông vậy mà nhanh thật, mới đó đã tròn một tháng từ lần đầu khám tâm lý cho Minh. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối của tháng, và theo lịch thì phải đến nhà Tùng. Vẫn thời gian cũ, nhưng lần này anh và cậu đi taxi tới. Minh vừa chống nạng bước tới cửa nhà định mấy chuông thì cổng đã mở rồi.
“Mời vào”, Tùng đứng né người trước cổng, hôm nay vẫn là bộ độ ngủ lụa xanh như lần trước nhưng chẳng còn chiếc kính gọng đen quen thuộc.
Vào trong nhà, vẫn là ba tách hồng trà nóng đó nhưng không khí có chút khác biệt. Anh ta vờ như lúng túng, áp tay lên má rồi nghiêng đầu,“Sao thế? Hai người nhìn tôi như vậy hoài…có chụt ngại.”
“Anh không đeo kính…có hơi lạ.”
Phong nhấp một ngụm trà, nhướng mày nhìn Tùng.
“Tôi còn tưởng anh thích được người khác nhìn mình?”
“Đúng là vậy, nhưng ngại thì vẫn là cảm xúc không tránh khỏi thôi”, Tùng nhún vai, “Biết sao được, đó giờ tôi được nhiều người chú ý lắm.”
Những tưởng sẽ là một tràn đùa vui từ hai người đàn ông, nhưng không, Minh cất lời, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. “Không phải anh từng mổ mắt sao?”, giọng cậu tựa tiếng muỗi kêu, pha chút nét mơ hồ không chắc chắn của một người đang trong thơid kì hồi phục trí nhớ.
“Hửm? Em nhớ à?”
Minh gật đầu một cái làm Phong và Tùng thoáng ngạc nhiên.
“Vinh hạnh quá, Minh còn nhớ kỉ niệm của hai ta kìa.”
Tùng cười nhẹ, tay phải đặt lên ngực trái làm bộ như cảm động lắm.
“Không đâu…em chỉ nhớ một chút thôi à”, Minh khẽ nhìn qua Phong, cứ như sợ rằng điều mình nói làm anh nổi giận.
“Sao vậy? Em nhớ được là tốt mà.”
Phong cố gắng mỉm cười xoa đầu Minh, anh biết cậu sợ mình đau lòng. Nhưng sợ thì làm được gì? Điều quan trọng ở đây là để cậu nhớ lại cơ mà.
“Trông sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Em nhầm rồi, không có đâu.”
“Không nhầm mà!”
“Nào…”
Phong xoa lưng Minh, anh không hiểu vì sao Minh luôn nắm bắt cảm xúc người khác rõ ràng như vậy. Cậu ngẩng mặt nhìn anh, nhìn rõ cái nét khó chịu và đôi phần tủi thân của anh từ sâu trong đáy mắt. Cậu chỉ thấy vậy thôi, thấy nhưng không hiểu. Cậu không hiểu vì sao trong mắt anh lại có nhiều nỗi bâng khuâng đến thế.
Tùng ngồi vắt chéo chân nhìn đôi phu phu đang phát cơm trước mắt mà chỉ biết vừa uống trà vừa cười, “Đây là nhà tôi đó, hai người định nói chuyện riêng tới bao giờ?”
“Kìa…bác sĩ kêu em kìa…”
Phong đặt hai bàn tay lên mặt cậu, quay hẳn sang đối diện với Tùng.
“Em còn nhớ tên anh không?”
“Dạ…anh Tùng.”
“Còn nhớ gì khác không em?”
“Anh Phong đi chỗ khác thì em nói.”
“Cái gì? Em không thể nói trước mặt anh hả?”
Minh mím môi, gật đầu rất nhẹ.
“Dạ…”
Phong nhìn Tùng, anh ta chỉ nhún vai một cái ý chỉ việc này anh ta không can thiệp được.
“Vậy…anh ra ngoài?”
Phong bất đắc dĩ đứng dậy.
“Dạ.”
“Anh đi thiệt đó nhe!”, Phong lui bước về phía cửa.
Cậu vẫy tay, “Dạ, bái bai anh.”
“Có gì kêu anh nha…”
Ánh mắt anh tràn ngập sự không nỡ, đi vài bước lại quay đầu.
“Em có ý định cho anh nghe chung không?”
“Dạ không, anh nghe là anh giận đó.”
“Anh không giận đâu mà…”
“Không là không, anh ra ngoài đi!”
“Thôi được…”
Phong bước ra ngoài sân rồi đóng cửa lại. Đến khi cửa kính khép lại, căn phòng chỉ còn hai người. Không gian chợt im ắng đến lạ thường, nhưng vị bác sĩ trẻ không để cả hai phải ngượng ngùng quá lâu, Thanh Tùng chống cằm nhìn Minh, “Rồi, kể anh nghe xem.”
Minh ngồi ngay ngắn, hai tay đặt gọn gàng trên gối.
“Em không nhớ từ bao giờ, nhưng có lúc anh đi mổ mắt.”
“Không sai.”
“Lúc đó anh rất bất tiện, tối là bị loá mắt, gần như một tuần đầu anh chỉ thấy lờ mờ, em giúp anh rất nhiều.”
“Lúc đó em có phiền không?”
“Dạ không…không biết nữa…”
Minh hơi né ánh mắt, chỉ là…đối với những kí ức cậu nhớ được…người trước mắt chắc chắn không phải chỉ là một bác sĩ hay một người bạn bình thường.
“Không sao, cứ nói tiếp, chúng ta tin tưởng nhau thì buổi trị liệu mới trở nên thuận lợi.”
“Lúc đó hình như em đã ở đây.”
“Em chuẩn bị bữa sáng, nấu bữa tối, còn giúp anh nhỏ mắt nữa.”
“Chi tiết đó, em nhớ được vậy là rất tốt.”
“Anh còn kêu thuốc đắng nên không muốn nhỏ mắt nữa!”
“Ồ…thuốc nhỏ mắt thì sao mà đắng được?”
“Đúng! Em cũng nói y chang vậy đó!”, mắt cậu sáng lên, lòng nhẹ nhõm một hơi khi biết được những gì mình nhớ là đúng. “Hahaha…anh như trẻ con vậy!”, Minh bỗng bật cười.
Tùng nheo mắt, tim hắn bị thòng xuống một nhịp. Tay hắn run hơn, bụng thì co lại, thế mà ngoài mặt hắn vẫn đang cười.
“Nhưng mà bữa trước gặp anh có đeo mắt kính mà, sao vậy anh?”
“Anh bị tái cận, mà bữa trước anh làm mất mắt kính rồi.”
“Anh lại thức khuya đọc sách chứ gì…”
Minh vô thức bĩu môi, ánh mắt thoáng hiện nên nét ‘là vì anh không nghe lời đó thôi’.
“A…em xin lỗi.”
Cậu nhận ra bản thân hơi tự nhiên quá rồi. Ai đâu lại nói chuyện với bác sĩ của mình như thế chứ. Mà sao cậu biết Tùng hay thức khuya đọc sách nhỉ?
“Em thoải mái là tốt đấy chứ.”
“Còn điều gì khiến em để tâm không?”
“Em anh từng dạy em đoán cảm xúc của người khác, anh dạy em nhiều lắm, em…em dường như đang dần nhớ lại hết.”
“Nếu anh là giáo viên thì anh sẽ hạnh phúc lắm đó, cảm ơn em.”
“Những người khác, em cũng nhớ lại kha khá. Đến cả những người em chưa từng gặp từ khi xuất viện tới giờ em cũng nhớ tên và mặt của họ.”
“Ừm”, Tùng bắt đầu ghi chép…dường như tiến trình hồi phục của Minh nhanh hơn anh ta nghĩ.
“Những thói quen hình như đang được hình thành lại, như là gọi điện cho ba mẹ…”
“Cô chú sao?”
Tùng bỗng khựng bút, ngẩng đầu lên nhìn Minh.
“Dạ? Ba mẹ em, có chuyện gì sao anh?”
“À…không…không có gì…”, Tùng xoa thái dương không nhịn được mà hỏi, “Cô chú vẫn khoẻ chứ?”
“Dạ khoẻ.”
“Ừm, em cứ tiếp tục.”
“Mà hình như ba mẹ em không biết em bị bệnh.”
“Hẳn là Phong cũng không cho em nói?”
“Sao anh biết hay dạ?”
“Anh đoán thôi mà, mẹ em vẫn đang hồi phục, kể cho cô về tình trạng sức khoẻ của em có vẻ không ổn lắm.”
“Sao tới chuyện mẹ em đang hồi phục anh cũng biết?”
“Phong kể.”
“Ồ…ra là vậy, anh biết về em nhiều thật đó.”
“Vì…anh là bác sĩ của em mà.”
Tùng cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn đã từng không phải chỉ là bác sĩ. Bác sĩ nghe xa lạ quá, hắn không thích…rất không thích. Dù vậy hắn cũng chẳng trách ai được. Chính hắn là người đã đẩy cậu ra cơ mà. Tự mình chạy ra màn mưa kia, chạy thật xa, chạy thật nhanh. Xa đến nỗi chỉ còn mình hắn, nhanh đến nỗi chẳng ai đuổi kịp.