Chương 38: Xoay vòng
Tối hôm đó về nhà, vừa uống thuốc xong là cậu đi thẳng vào phòng. Hành động của cậu làm cả Lâm và Phong đều ngơ ngác, hai cậu cháu nọ chỉ biết ngồi đó nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. “Ủa…bộ cậu với chú cãi nhau gì nữa hả?”, Lâm mặc bồ đồ ngủ màu xanh đọt chuối, tay đang gọt táo định mời Minh ăn, chưa kịp mở lời thì người đó đã mất tăm.
Hoài Phong cũng chẳng biết vì sao bạn đời của mình lại đột nhiên như vậy, lòng không dễ chịu gì, “Cãi gì mà cãi! Chắc chú con buồn ngủ thôi.”
“Giờ mới 7 giờ hơn, ngủ gì sớm dữ?”, Lâm nhướng mày, cười cười.
“Mệt thì ngủ.”
“Cậu là giáo viên mà hỏng nói lý lẽ gì hết trơn.”
Anh nhìn dĩa táo đang bày ra đẹp đẽ, rồi nhìn qua thằng cháu cứ đấu võ mồm với mình nãy giờ lại chợt nảy ra một ý nghĩ. “Cậu mượn nhá”, Phong đứng lên, cầm dĩa táo đi vào phòng Minh.
“Ủa trời…táo con gọt mà!”
“Mượn rồi có trả không?”
“Ơ kìa!!!”
Mặc kệ tiếng kêu trời thất thanh của Lâm, sau cái đóng cửa phòng thì tất thảy đều tĩnh lặng. Trong phòng, Minh đang trùm chăn kín mít xem điện thoại. Cậu trông rất chăm chú, hình như đang lên diễn đàn để hỏi gì đó.
“Minh ơi.”
“Dạ!?”
Minh đang nằm rút trong chăn thì giật mình ló đầu ra, vẻ mặt ngơ ngác như chú thỏ con bị bắt đang ăn vụn.
“Ăn táo không em? Anh gọt đó.”
“Dạ...ăn."
Anh cảm thấy lăn tăn nơi đuôi mắt cậu, có chút buồn buồn khó tả, nhưng lại không thể chỉ rõ buồn ở đâu. Chỉ là...có chút không vui như ngày thường. Minh để chân bó bột xuống giường, tay trái cầm dĩa tay phải cầm nĩa ăn táo.
Phong ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn ngon lành cũng vui lây.
"Sao hôm nay vô phòng sớm thế?"
"Thì...em hơi đau lưng..."
"Đau lưng? Vậy chút anh xoa bóp cho em."
Phong nhìn vào chỗ Minh vừa nằm, chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình thu hút sự chú ý của anh.
"Em không được chui vô chăn xem điện thoại đâu”, anh nói. Chợt nghĩ tới việc cậu tự mình vào phòng trước chỉ để nằm trong chăn bấm điện thoại là cái tính nghiêm khắc trong anh lại trỗi dậy. Anh chọt vào bên má đang phồng lên vì nhai của Minh, đe doạ "Có ngày cận như anh Tùng đó."
Nói rồi Phong vươn tay định lấy điện thoại của Minh đem đi cất.
"Không được!", Minh thấy Phong định lấy điện thoại mình, cậu bỗng ngã người ra sau đè chặt điện thoại làm đĩa táo trên tay nghiêng mạnh.
Lách cách.
Cả dĩa và táo lăn đầy giường, có mấy miếng táo nhỏ văng xa đến tận chăn mền và gối nằm.
"..."
Dưới hành động bất ngờ này của cậu, anh rụt tay về lại, hai người một nằm một ngồi cứ thế trố mắt nhìn nhau.
“Anh…”, Minh lúng túng không thôi, cậu biết mình đã hành động rất thái quá trước một người luôn tin tưởng mình. Có đau lòng không khi anh cũng làm thế với cậu?
"Anh chỉ định cất điện thoại giúp em”, giọng anh nhẹ xuống, anh đã phải khá cố gắng để tiếng nói của mình nghe thật bình thường.
Minh nghe vậy thì biết mình hiểu lầm anh, cậu càng cảm thấy có lỗi hơn, hai vành tai lập tức đỏ lên trông thấy. Cậu khẽ khàng nói "Em xin lỗi..."
"Ngồi lên trước đã”, Phong đỡ cậu ngồi dậy, cũng cầm điện thoại đã tắt màn hình đặt lên tủ đầu giường. Cuối cùng là nhặt mấy miếng táo đang vương vãi trên chăn nệm.
"Dơ hết rồi...chắc phải thay ga giường."
Phong thầm thở dài trong lòng, vừa hôm qua anh mới thay kia mà. Nghe tiếng thở dài khẽ của anh, tim Minh thòng xuống mấy tầng địa ngục. Chết rồi…lại làm anh cực nữa rồi.
"Để anh ra ngoài tìm xem còn ga giường sạch không."
Anh nhìn qua cậu, thấy vẻ ủ dột của cậu mà chỉ nở cụ cười hiền.
"Thôi nào, đâu phải lỗi của em."
"Em..."
"Sao thế hả? Không sao mà."
Phong nhìn chiếc điện thoại vừa được cậu xả thân bảo vệ, anh ngờ ngợ đoán được tại sao cậu lại kích động như thế.
“Anh không có ý định thu điện thoại em đâu.”
Mà…hình như anh đoán sai rồi.
“Anh lo lỡ em mỏi mắt thì mệt lắm.”
“Anh không phải cấm em.”
“Chỉ là…”, anh cười nhẹ, “Anh lo”. Câu nói ngắt quãng của anh khiến cậu không nghe được phải ngước lên nhìn. Để rồi lòng anh lại cuộn trào sóng dữ khi nhìn người trước mặt. Môi cậu mím lại, hàmg mi rũ xuống khi chạm măt với anh. "Em gây phiền phức cho anh rồi đúng không?"
"Không phiền, một chút ngoài ý muốn thôi."
"Tức là phiền rồi...em xin lỗi."
Phong đưa tay xoa đầu cậu, “Anh thay ga năm phút là xong à. Chẳng phải còn có Minh phụ nữa hay sao?”
Minh lại cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nếu thực sự không phiền…sao anh lại thở dài?
Hễ anh lại gần là cậu lại xích xa thêm chút. "Nhìn qua đây nào...", Phong khá bất mãn vì cậu không nhìn mình, nhưng không thể nổi giận vì tâm trạng cậu có vẻ đang không ổn. Nói thế nào cũng là đang giày vò anh mà!
"Minh à...anh làm gì sai sao?"
Minh lắc đầu.
"Em giận anh à?"
Cậu vẫn im thin thít.
"Minh..."
Mỗi tiếng gọi tên mình của Phong là một lần tim cậu rung một cái. Mỗi lần anh hỏi là mỗi lần cổ họng cậu nghẹn lại Khi anh lại gần, tim cậu đập nhanh hơn. Nhanh đến nỗi…cậu vô thức tránh đi.
Mà tránh xong lại thấy có lỗi.
“Anh…”
Anh trả lời gần như ngay lập tức, “Anh nghe.”
“Em xin lỗi.”
“Anh đã nói không sao rồi mà, đừng xin lỗi nữa.”
“Em…”
“Em không làm gì nên hồn hết…em xin lỗi anh…”, cậu ngập ngừng nói hết những gì cậu nghĩ mình làm sai, còn anh ngồi cạnh nghe chi biết bất lực bật cười.
“Vậy là xin lỗi đủ rồi.”
Anh khẽ véo lên chóp mũi cậu.
“Không tính nữa.”
Đáng nhẽ cậu phải thấy nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao…trong đầu cậu cứ quanh quẩn suy nghĩ. Anh chỉ đang cố cười thôi…vì đáy mắt đang dần hiện lên sự mệt mỏi rồi.
Dỗ mãi cậu vẫn không chịu quay đầu lại mà tay cứ siết chặt dĩa táo trong tay, Phong đành thở dài, nụ cười cũng dần trôi đi. Nhìn đồng hồ, nếu cứ ngồi mãi vậy thì ga giường càng khó thay.
Anh vươn tay cầm lấy dĩa táo rồi đứng dậy ra ngoài phòng, "Để anh đi tìm ga giường mới thay, em đừng nằm xuống kẻo dơ."
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại khô khốc khiến không khí trong phòng dường như chẳng còn hơi ấm nào. Minh ngồi đó ngực phập phồng theo từng nhịp. Hai tay vô thức siết chặt vạt áo. Ban nãy nỗi khi anh sát tới gần, vành tai cậu lại cảm nhận được hơi thở của anh khiến toàn thân cậu như bị đông cứng. Lúc nãy dù không nhìn, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được giọng điệu dần mất kiên nhẫn của anh sau khi cậu cứ mãi trốn tránh.
Anh không xoa đầu cậu khi ra khỏi phòng nữa.
Có phải…anh giận cậu rồi không?
Hay…anh bắt đầu không thích mình nữa?
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là sống mũi Minh đã cay xè rồi.
Nhưng chẳng phải đó cũng là vì cậu đã né tránh anh không? Vậy là đáng đời cậu rồi?
Rốt cuộc là ai đang giận ai vậy chứ? Hay đó là sự trừng phạt cho những kẻ yêu mà không nói, thương mà không ngỏ? Hai kẻ ngu ngốc cứ thế dằn vặt lẫn nhau, coi có khổ không? Hay có thể nói đó hẳn là hệ quả tất yếu cho những lần yêu và được yêu.
Phong vừa ra bên ngoài, một bóng đen đã lao vù tới như cơn lốc.
Lâm vừa thấy dĩa táo gần như còn nguyên trên tay anh thì mắt sáng rỡ ,"Á à!!! Chú Út không thèm ăn chứ gì! Để con!!!", nhóc ấy nhanh tay nhanh miệng cầm một miếng bỏ vô miệng nhai ngon lành.
"Táo này...hồi nãy bị đổ lên giường rồi."
"..."
"..."
"CÁI GÌ!?"
Lâm đứng đơ như tượng, dường như trời đất đang sụp đổ. Miếng táo trong miệng nuốt xuống chẳng được mà nhả cũng chẳng xong.
"Con muốn ăn thì con ăn đi nè”, Phong đưa dĩa táo cho Lâm, còn mình thì ra chỗ máy giặc để lấy ga giường. Anh tìm trong ngăn tủ ngay cạnh máy giặt. Không may là thực sự đã hết khăn trải giường mới rồi. Cái sạch thì chưa khô, cái khô thì không sạch.
Cứ cái đà này thì...