Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gửi Người Trăm Năm

Chương 4: Chồng tương lai?

Hương Trà từ sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất, cô dậy sớm tắm rửa thay đồ, còn trang điểm một chút. Thời này tất nhiên đồ trang điểm không chất lượng gì mấy, chỉ là mấy món đơn giản, nhưng quan trọng vẫn là tay nghề. Ở thời của cô, việc học trang điểm cũng không khó, muốn học cũng có nhiều cách. Cô học qua những video trên mạng, rồi từ từ rút kinh nghiệm để hoàn thiện khả năng của mình

Cô dùng những thứ có sẵn trên bàn tự trang điểm cho mình theo lối nhẹ nhàng với tông hồng chủ đạo, nhìn sao cho tự nhiên nhất có thể. May mà làn da của cơ thể này vốn trắng trẻo mịn màng lại ít khuyết điểm nên việc trang điểm cũng suôn sẻ.

Rồi cô nhìn vào tủ đồ, chọn lấy chiếc áo dài màu hồng, dù dáng áo được may theo kiểu xưa nên khá rộng ở phần eo, dẫu vậy cũng rất đẹp. Hương Trà thuộc kiểu người có dáng người cao, thanh mảnh, có ba vòng rõ ràng, nếu mặc theo kiểu áo dài của sau này chắc chắn sẽ đẹp hơn.

Đứng nhìn mình trước gương, nhiều lúc Hương Trà còn hết hồn, từ vóc dáng, chiều cao đều giống nhau đến thế này. Nhưng chỉ có vết sẹo dưới chân là không giống nhau. Hồi nhỏ cô chơi ngu chạy xe đạp mà tập buông hai tay, té đến mức chảy máu để lại vết sẹo ở chân trái. Dù sau này đã mờ đi không ít, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy. 

Bây giờ nhìn dưới chân trắng mịn màng, chẳng có lấy một vết sẹo nào, cô mới nhớ mình đang nương nhờ thân thể của người ta. Chớ nếu không cô lại tưởng đây thật sự là mình.

“Cô Út ơi, cậu Trọng tới rồi.”

Hôm nay Hương Trà và người chồng tương lai sẽ cùng nhau đi thử đồ cưới. Cô đã mất cả tối chỉ để nghe Lượm nói về chồng tương lai. Nghe một hồi lại choáng cả đầu.

Chồng tương lai của cô tên là Phan Thành Trọng, con trai ông đại địa chủ họ Phan. Giàu hơn nhà hội đồng Bá vài chỗ, mà quan trọng hơn cả là vừa giàu vừa có quyền.

Nhà họ Phan vốn đã có cơ nghiệp từ mấy đời, ruộng đất trải dài qua nhiều vùng, dưới tay có không ít tá điền quanh năm cắm mặt ngoài đồng. Về sau, ông Phan lại đem một phần gia sản đầu tư vào đồn điền cao su ở miền Đông. Từ đó, họ Phan càng ngày càng có trọng lượng trong vùng, ngay cả chánh quyền đương thời cũng phải nể vài phần.

Ở trong nhà, “chồng tương lai” của cô đứng thứ Tư nên người trong nhà gọi là cậu Tư. Cậu Tư Phan Thành Trọng là người con được ông Phan đặt nhiều kỳ vọng nhất. Từ nhỏ đã được học hành tử tế, sau lại được đưa sang Tây học luật. Đến ngày cậu Tư Phan Thành Trọng trở về xứ Nam Kỳ, trong mắt những người cùng trang lứa, cái danh “Cậu Tư nhà họ Phan” càng có sức nặng hơn.

Hai bên gia đình lại môn đăng hộ đối, ông hội đồng Bá còn rất xem trọng hôn sự này. Ông dù giàu nhưng danh tiếng trong vùng vẫn chưa đủ, danh tiếng của ông vốn đến từ nhà ngoại của Hương Trà. Vậy nên, ông Bá cần danh tiếng giàu có nhiều đời của nhà họ Phan, càng có lợi trong chuyện làm ăn sau này. Vả lại, có con rể là đi học bên Tây về nhà nào mà chẳng ham. Thế là ông Bá gật đầu đồng ý.

Nhà họ Phan có thể đã nghe ngóng về Hương Trà trước đây, danh tiếng trong vùng cũng không phải kiểu đẹp người đẹp nết gì cho cam, dẫu vậy họ vẫn mang trầu cau qua dạm ngõ đấy thôi. Bởi nhà hội đồng Bá tuy không phải kiểu giàu có qua nhiều đời, nhưng với gia sản hiện tại, trong những vùng lân cận cũng chỉ nhà đấy là môn đăng hộ đối nhất. Thế là ông Phan cũng gật đầu đồng ý.

Hương Trà của trước đây lại không hề phản đối, đám cưới này càng diễn ra thuận lợi hơn. Lúc gia đình bên kia mang trầu cau qua dạm ngõ, cổ mới gặp người ta qua một lần, vậy mà vẫn đồng ý. Để Hương Trà của hiện tại dù có muốn phản đối, cũng chỉ có thể phản đối trong đầu chớ sao mà nói ra thành lời được, càng không thể làm gì khác, đành thuận theo.

Hương Trà theo tiếng gọi của Lượm bước ra đến cổng, ngay cổng là một chiếc xe ô tô kiểu cũ của thời đại này. Loại xe này cô thường thấy trên những bộ phim lấy bối cảnh về thời phong kiến. Nghe đâu những chiếc xe này được nhập khẩu từ nước ngoài đa phần đến từ Pháp nên giá rất cao, chỉ những gia đình giàu có mới có khả năng mua được.

Đứng cạnh ô tô là một người đàn ông cao ráo, ước chừng chắc hơn Hương Trà một cái đầu. Mặc áo sơ mi xanh, quần tây đen được may theo kiểu dáng xưa, đóng thùng đàng hoàng trông rất lịch sự. Da trắng, tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, nhìn là biết công tử con nhà giàu. Anh ta đang đứng nói chuyện với ông hội đồng Bá, vâng vâng dạ dạ gật đầu lễ phép nhưng nhìn ánh mắt trông chẳng mấy vui vẻ.

Hôm nay biết con rể đến nên ông hội đồng ở nhà để chờ, coi bộ quý con rể phải biết.

“Thưa cha má” Hương Trà bước đến cuối đầu chào cha má

“Thưa anh Trọng đi con.” Cha cô hướng tay chỉ về phía người đàn ông mặc sơ mi xanh

“Em chào anh.”

Thành Trọng gật đầu theo phép lịch sự, rất ra dáng là một người có học thức, kiểu người như vậy nhìn thế nào cũng sẽ rất ghét kiểu phụ nữ chua ngoa, đanh đá. Dẫu vậy lại gật đầu cưới cô tiểu thư nổi danh chua ngoa của vùng này.

“Chào em.”

Anh ta nhìn về hướng của Hương Trà khẽ chào nhẹ một cái, lúc này cô mới để ý kỹ gương mặt của anh ta, làn da trắng, mũi cao, mắt nghiêm, khuôn mặt đường nét điều mang cảm giác lạnh nhạt.

“Vậy con xin phép hai bác đưa em đi thử đồ cưới.”

“Còn bác gì nữa con, nên gọi cha má là vừa rồi.” Ông hội đồng Bá vui vẻ vỗ vai Trọng, nhìn nụ cười này cũng đủ biết ông quý chàng rể này như nào rồi.

“Dạ, cha má, vậy tụi con xin phép đi trước.”

Thành Trọng mở cửa xe hơi cho Hương Trà. Chiếc xe từ từ rời khỏi cổng nhà hội đồng Bá.

Hương Trà ngồi ở ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, lưng thẳng đến mức có chút cứng nhắc. Cô không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì, đôi mắt luôn vô định nhìn ra bên ngoài.

Thành Trọng ngồi bên cạnh cô, phía trước là người lái xe, một người đàn ông trung niên mà cô chưa từng gặp. Ngoài tiếng động cơ và tiếng bánh xe chạy trên mặt đường thì chẳng còn âm thanh nào khác. Không khí yên tĩnh đến mức khiến cô càng cảm thấy không tự nhiên. 

Những căn nhà thấp, những hàng cây, những người đi đường mặc quần áo kiểu dáng xa lạ với cô lần lượt lướt qua. Mỗi lần nhìn ra ngoài, cô lại có cảm giác mình đang đứng giữa một bộ phim mà bản thân vô tình trở thành nhân vật chính. Nhưng đây nào phải phim, cô thật sự đang ở đây. 

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh kia, lại sắp trở thành chồng của cô.

Nghĩ đến đây, Hương Trà khẽ siết tay. Cô vẫn chưa biết phải làm thế nào. Lúc ở nhà, cô có thể giả vờ bình tĩnh trước mặt “cha má”. Nhưng bây giờ, cô lại không biết mình nên cư xử thế nào cho phải. Bởi người này là người xa lạ, lại còn là đàn ông, hơn nữa còn là người mà sau này cô có thể phải sống chung cả đời. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô thấy đầu óc rối tung.

“Cô Út.” Giọng của người lái xe từ phía trước vang lên.

Hương Trà hơi giật mình: “Dạ?”

Người đàn ông nhìn qua kính chiếu hậu: “Cô có lạnh không? Trong xe hơi lạnh thì phải.”

“Dạ... không ạ.”

Người lái xe gật đầu rồi thôi. Chắc ông ấy chỉ muốn xua đi bầu không khí vô cùng ngượng ngùng này.

Hương Trà khẽ thở ra, cô nhận ra mình vừa căng thẳng quá mức, chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà. Cô lại nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh. Thành Trọng vẫn im lặng. Anh mặc sơ mi xanh, tay áo được xắn lên một đoạn vừa phải, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ. Khác với vẻ ngoài có chút lạnh nhạt, anh không hề có hành động gì khiến cô cảm thấy khó chịu.

Có lẽ...anh cũng không biết phải nói gì với cô.

Hương Trà nhanh chóng quay mặt đi. Vậy cũng tốt, không nói chuyện thì cô đỡ phải suy nghĩ phải nói gì cho đúng.

Thoáng chút những cánh đồng lúa chạy dài chẳng thấy đâu, giờ đây chỉ là những con phố đông đúc người qua lại.

Quả thật, Hương Trà vẫn chưa biết chỗ này sẽ là nơi nào của tương lai. Cô vốn là đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, nên đối với việc sinh sống ở Nam Bộ cũng chẳng có gì xa lạ. Ngay cả cách nói chuyện của cô cũng không quá khác với họ. Bởi lẽ có rất nhiều thứ vẫn giữ được từ đời này đến đời khác. Đến đời của cô dù địa danh có thay đổi, dù con người cũng chẳng còn, những gia đình địa chủ thời này cũng đã lụi tàn nhưng trong cách nói chuyện vẫn còn nhiều điểm của người xưa.

Chỉ trách hồi trước cô không tìm hiểu nhiều về quê hương mình, như việc trước khi thành cái tên của tương lai, quê hương của cô mang tên gì? Để đến bây giờ khi người ta nói về một địa điểm nào đó cô cũng chẳng biết là ở đâu mà đối chiếu với thời kỳ mình. 

Rồi họ nói đây là tỉnh Vĩnh Long, rồi một tên làng, một tên tổng, một tên quận xa lạ...Vì vốn cách phân chia hành chánh cũng đã khác đi nhiều.

Nhưng cô biết nơi đây là ở tỉnh Vĩnh Long là đúng, bởi vì cho đến gần trăm năm sau vẫn còn tên này. Mà Vĩnh Long cũng vốn là quê ngoại Hương Trà. Chẳng biết có liên hệ gì đến nhau hay không, nhưng trước khi đến đây cô đang cùng gia đình đi tảo mộ ở quê ngoại, rồi dừng lại trước hai ngôi mộ lạ, rồi mới gặp người đàn ông lạ mặt kia, rồi mới đi ngược dòng chảy thời gian để về đây.

Chắc chắn phải có liên quan gì đó, nhưng giờ vẫn không đầu không đuôi, Hương Trà cũng không biết giải thích thế nào về mối liên quan này. Cô cũng không biết nơi này có gần với nhà ngoại cô trước đây hay không, hay ông bà tổ tiên của cô lúc này đang ở đâu cô cũng chẳng biết. Tự nhiên suy nghĩ đến chuyện tìm họ, nhưng Hương Trà vội xua đi suy nghĩ đó, bởi tìm được rồi thì làm gì? Bây giờ họ cũng đâu có biết cô, làm bậy làm bạ rồi người ta lại nghĩ mình bị khùng nữa.

Hương Trà lắc đầu gạt đi những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.

Chẳng mấy chốc tiệm may nổi tiếng nhất vùng đã nằm ở trước mắt. Tiệm may nằm trên một con phố khá đông người. Chiếc xe vừa dừng lại, một người phụ nữ đã nhanh chóng bước ra mở cửa.

“Cậu Tư.”

“Ừ.”

Thành Trọng bước xuống trước. Anh đứng sang một bên, chờ Hương Trà xuống xe.

Hương Trà nhìn bàn tay anh đưa ra rồi ngẩn người mất vài giây. Người đàn ông này cũng tinh tế đấy chớ. Cô đặt tay lên tay anh, chỉ một cái chạm rất nhẹ. Nhưng ngay lập tức cô rụt tay lại sau khi đứng vững.

“Cảm ơn anh.”

Thành Trọng chỉ gật đầu: “Ừ.”

Hương Trà không nói gì nữa, cô theo người phụ nữ bước vào trong. Tiệm may không quá lớn nhưng sạch sẽ. Trên những giá gỗ treo rất nhiều loại vải, có những tấm được cuộn lại cẩn thận, có những tấm trải dài trên bàn với hoa văn tinh xảo. Mùi vải mới hòa cùng mùi gỗ và một chút hương thơm nhàn nhạt trong phòng khiến cô thấy dễ chịu hơn.

“Cô Út cứ ngồi đây để tôi lấy đồ cho cô.”

Hương Trà gật đầu: “Dạ.”

Người phụ nữ lấy ra vài cuộn vải đưa cho Hương Trà xem: “Đây là mấy mẫu đã chuẩn bị trước. Bên nhà cậu Tư có dặn phải làm cho cô một bộ thật đẹp.”

Hương Trà nhìn những tấm vải trước mặt. Đỏ, Hồng, Vàng...Màu nào cũng rất nổi bật. Cô đưa tay chạm vào một tấm vải đỏ sẫm.

“Cái này...”

“Cô thích màu đỏ hả?”

“Dạ.”

Cô cũng không biết vì sao mình lại chọn nó. Có lẽ bởi vì trong suy nghĩ của cô, áo cưới phải là màu đỏ.

Người phụ nữ cười: “Vậy để tôi lấy thêm vài mẫu màu này cho cô xem.”

Hương Trà khẽ gật đầu. Trong lúc người phụ nữ quay đi, cô bất giác nhìn về phía Thành Trọng. Anh đang đứng bên cửa sổ, không hề có ý định tham gia vào việc chọn đồ. Cô nhìn anh một lúc rồi lập tức quay đi.

Cũng tốt...Nếu anh đứng đó nhìn mình thay đồ thì cô chắc sẽ càng không biết phải làm sao.

Một lúc sau, người phụ nữ đưa cô vào phòng phía trong: “Cô Út thử bộ này trước đi.”

Hương Trà cầm bộ áo dài bước vào trong. Cánh cửa vừa đóng lại, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng trước gương, một cô gái trẻ xa lạ đang nhìn lại mình. Gương mặt này vẫn là gương mặt của cô. Nhưng ánh mắt...có lẽ đã khác.

Cô đưa tay chạm lên má thoáng suy nghĩ. Nếu là Hương Trà trước đây, có lẽ cổ sẽ vui mừng lắm. Sắp được gả vào một gia đình giàu có hơn, quyền lực hơn. Nhưng cô thì không, cô thậm chí còn chưa biết ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Huống hồ là cả đời.

Hương Trà cúi xuống nhìn bộ áo trong tay. Một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một người chồng xa lạ. Một gia đình mà cô không biết gì. Cô thật sự muốn chạy trốn. Nhưng chạy đi đâu được đây. Thậm chí nếu ra khỏi cánh cửa kia, cô còn chẳng biết phải đi đâu. Nghĩ đến đây, Hương Trà thấy sống mũi hơi cay nhưng cô nhanh chóng chớp mắt để bình tĩnh trở lại.

Cô thay áo thật chậm, bộ áo dài đỏ vừa người hơn cô tưởng. Phần cổ được may kín, hoa văn không quá cầu kỳ nhưng vẫn có vẻ sang trọng. Thay xong cô đứng trước gương chỉnh lại tóc.

“Cô Út xong chưa?”

“Dạ... rồi.”

Cánh cửa mở ra, Hương Trà bước ra ngoài. 

Người phụ nữ nhìn thấy lập tức mỉm cười: “Đẹp lắm.”

Hương Trà hơi cúi đầu: “Dạ.”

Cô không biết phải đáp thế nào. Cô nhìn vào gương rồi nhìn xuống bộ áo dài mình đang mặc. Bộ áo thật sự rất đẹp, nhưng đẹp đến đâu cũng không khiến cô quên được chuyện mình sắp lấy chồng rồi cả những chuyện sắp tới.

“Cậu Tư thấy sao?” Người phụ nữ hỏi.

Hương Trà hơi khựng lại, cô quên luôn trong phòng còn có Thành Trọng. Theo bản năng, cô nhìn về phía cửa sổ. Anh vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt lúc này đang hướng về phía cô. Hai người nhìn nhau một lúc. Hương Trà lập tức cúi mắt, cô cảm thấy tai mình hình như hơi nóng.

Thành Trọng im lặng vài giây rồi nói:“Đẹp.”

Chỉ một chữ nhưng Hương Trà không biết anh đang nói bộ áo đẹp hay cô đẹp. Càng không biết nên trả lời thế nào.

Cô chỉ khẽ: “Dạ.” Rồi quay lại nhìn vào gương.

Người phụ nữ cười: “Cậu Tư nói đẹp thì chắc chắn là đẹp rồi.”

Hương Trà không nói gì, Thành Trọng cũng không nói thêm nữa. 

Sau khi thử thêm một bộ khác, người phụ nữ lấy ra một tấm vải màu trắng: “Cậu Tư có dặn tôi chuẩn bị thêm màu này.”

Hương Trà nhìn tấm vải.

“Anh ấy dặn sao?”

“Dạ. Cậu nói cô có thể thử thêm màu trắng, nếu cô thích thì may thêm một bộ.”

Hương Trà hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn Thành Trọng, anh vẫn đứng đó.

“Anh thích màu trắng sao?” Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Hương Trà lập tức nhận ra mình đã chủ động nói chuyện với anh. Cô hơi bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo, mà cũng sợ người ta không trả lời mình.

Thành Trọng nhìn cô: “Không.”

“Vậy sao...”

“Chỉ là tôi nghĩ màu đó hợp với cô.”

Hương Trà im lặng một chút. Không hiểu vì sao chỉ một câu đơn giản như vậy cũng khiến cô không biết phải nói gì. 

Cô cúi xuống nhìn tấm vải: “Vậy... thử cũng được.”

Người phụ nữ lập tức đưa cô vào trong thay đồ. Bộ áo trắng không có nhiều hoa văn. Màu trắng khiến gương mặt cô trông dịu hơn.

Hương Trà đứng trước gương một lúc lâu. Cô bỗng nhớ đến thế giới của mình. Nếu là ở đó, một cô gái chuẩn bị kết hôn có lẽ sẽ đi cùng chồng, cùng mẹ hay bạn bè, cùng nhau chọn váy, chụp hình, nói chuyện về lễ cưới. Còn cô...cô chỉ có một người đàn ông mới gặp lần đầu đi cùng.

Hương Trà cúi đầu rất lâu, cô thấy hơi buồn.

Khi bước ra ngoài, Thành Trọng vẫn đứng bên cửa. Anh nhìn cô, lần này ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút nhưng anh vẫn không nói gì. Hương Trà càng không dám hỏi.

Người phụ nữ nhìn cô từ đầu đến chân: “Bộ này đẹp hơn bộ trước.”

“Dạ.”

“Cô Út thấy sao?”

“Đẹp ạ” Ngừng một chút, cô nói nhỏ.“Nhưng hơi lạ.”

“Lạ?”

“Dạ.”

“Ở chỗ của tôi...”

Thành Trọng thoáng nhìn cô: “Ở chỗ của cô thì sao?”

“À...” Hương Trà giật mình, cô nhanh chóng tìm một lý do. “Ở nhà em... thường không mặc kiểu này.”

“Ừ.”

Thành Trọng không hỏi thêm nữa. Chỉ một tiếng, không truy hỏi, không nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ khiến Hương Trà bất giác thấy nhẹ nhõm.

Khi rời khỏi tiệm may, trời đã gần trưa. Thành Trọng lại mở cửa xe cho cô. Lần này Hương Trà không còn lúng túng như lúc đầu.

Cô khẽ nói: “Cảm ơn anh”

“Không có gì.”

Hương Trà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn những cảnh xưa chạy qua trước mặt, rồi cứ ngỡ đây là một giấc mơ. Nhưng ngủ hoài cũng chẳng dậy, mơ đến đoạn sắp làm đám cưới với một người xa lạ luôn rồi. Đôi mắt cô buồn rười rượi, lòng thì ngổn ngang, nghĩ mãi vẫn chưa tin những chuyện đã xảy ra.

“Cô không thích bộ áo vừa rồi hả?” Tiếng “chồng tương lai” ở bên cạnh vang lên.

“Dạ?”

“Bộ màu trắng.”

“À... không phải.”

“Vậy thì tốt.”

Cô hơi ngạc nhiên: “Sao ạ?”

“Tại tôi thấy cô Út có vẻ không vui.”

Hương Trà im lặng, có lẽ cô không nghĩ anh lại để ý: “Dạ, không có gì.”

Một lát sau cô mới nhỏ giọng: “Chỉ là... em chưa quen.”

“Chưa quen gì?”

Cô nhìn ra ngoài: “Chưa quen nơi này.”

Thành Trọng không trả lời ngay, anh cũng không hiểu hết lời của cô. Một lúc sau, anh mới nói: “Nếu có chuyện gì không quen, cô cứ từ từ.”

Hương Trà quay sang nhìn anh, ánh nắng hắt qua cửa sổ xe, làm nổi bật đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt anh.

Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước: “Không cần phải ép mình thích nghi ngay.”

Cô nhìn anh vài giây: “Anh... không thấy em lạ sao?”

“Lạ sao?”

“Em không biết nữa.”

Thành Trọng im lặng, Hương Trà tưởng anh sẽ hỏi thêm nhưng anh không hỏi.

Anh chỉ nói: “Con người ta thay đổi cũng không có gì lạ.”

“Dạ.” Cô nhìn anh, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.“Cảm ơn anh.”

Thành Trọng không đáp nữa

Chiếc xe tiếp tục chạy. Hương Trà quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở thế giới xa lạ này, cô cảm thấy người bên cạnh...có lẽ không đáng sợ như cô đã nghĩ. Dù vậy cô vẫn không muốn lấy anh. Dù là một linh hồn đi ngược với lẽ tự nhiên, dù không có quyền quyết định cô cũng không muốn cuộc đời mình nghe theo sự sắp xếp của người khác.

Nhưng thật sự không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này... Có lẽ sống cùng một người như Thành Trọng cũng không phải điều tồi tệ nhất.

Hương Trà khẽ thở ra...Cũng chẳng biết được ngày mai sẽ ra sao, chỉ mới là lần đầu gặp. Làm sao dám nói sống với người ta chưa phải điều tồi tệ nhất. Hoặc bởi vì điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi...nên không còn điều gì khiến cô phải sợ hơn nữa cả.

Cái cảm giác không biết mình đang ở đâu trong cuộc đời này mới là thứ tồi tệ nhất....

Cô không biết rằng ở phía bên kia, Thành Trọng cũng đang có một suy nghĩ rất khác. Anh vốn nghe không ít lời về cô Út nhà Hội đồng Bá. Anh cũng đã gặp cô một lần hôm đem trầu cau sang. Nhưng cô gái ngồi bên cạnh anh từ nãy đến giờ...Ngoài việc hơi ít nói và có vẻ căng thẳng ra, anh chưa nhìn thấy những điều đó.

Thành Trọng khẽ nhíu mày.

Có lẽ...Những lời người ta nói về cô chưa chắc đã là sự thật, hoặc cũng có thể đã thay đổi.

Nhưng anh cũng không vội kết luận....

Bởi hai người còn cả một cuộc đời phía trước....

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px