Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hai Cân Mây

Chương 3: Máy tính

1

Chuyện kinh thiên động địa xảy ra, tôi làm mất máy tính Casio.

Đó là 1 chiếc Casio fx 570MS. Cũng có thể xem nó là một trong những dòng xịn nhất mà học sinh cấp hai lúc đó có thể dùng rồi.

Tôi được thừa kế nó từ anh tôi. Lúc nhận được, tôi nghĩ là nó lỗi thời rồi. Nhưng không, vẫn dùng khá tốt.

Vâng, nó mất tích rồi. Tôi không thể nào nhớ được tôi đã làm mất nó ở đâu cũng như mất nó như thế nào. Hoàn toàn không có ký ức.

Tôi lục tung tất cả mọi nơi lên, không tìm thấy. Tôi không nói ba, vì nói ba ba cũng không giúp được gì, tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ không mắng, mẹ nói để mẹ hỏi anh xem còn cái nào không, nếu có thì mang về cho tôi.

Anh tôi đem về cho tôi một chiếc cùi hơn, cũng cũ rồi, fx 570. Tôi dùng tạm, dù không nhiều chức năng bằng máy kia nhưng vẫn đáp ứng được các nhu cầu cơ bản. Mỗi ngày tôi đều nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là mất ở đâu? Tôi tức chết mà. Không tìm được. Tôi đốt nhang cầu thần linh mỗi ngày, và rồi tâm nguyện cũng thành hiện thực.

Hai tháng sau từ khi tôi mất máy tính, chính hôm nay, lúc học tiết Toán cô Vinh, tôi thấy thằng bạn cùng bàn dùng nó.

Máy tính với máy tính thì sẽ giống nhau, vậy làm sao tôi biết được. Máy tính của tôi có một vết xước trên vỏ máy. Chiếc đó cũng y chang. Hơn nữa, ở trên cùng tôi có dán một dòng chữ ghi tên tôi. Người lấy nó tháo ra rồi nhưng vết keo vẫn còn hằn rất sâu.

Quan sát kỹ càng, không lẫn vào đâu được, tôi hét vào mặt thằng Công:

- Ê mậy. Máy tính này của tao mà.

- ...

- Sao mày lấy?

- ...

Mặt nó đơ ra. Nguyên đám xung quanh cũng im bặt. Tôi nhìn nó, trong tay cầm chặt chiếc máy tính vừa giật lấy. Miếng xước, vết keo rõ mồn một. Đích thị là đồ của tôi.

Công nhìn cái máy rồi lại liếc qua tôi. Môi nó mấp máy định nói gì đó.

Tôi đợi.

- …

Nhưng cuối cùng, nó im lặng.

Phía trên vẫn là cô đang giảng bài. Đứa bàn trên nghe nhưng không hiểu chuyện gì, nó quay xuống nhìn một lúc rồi lại quay lên.

Tôi nghe cô nói nhưng mắt vẫn ngó nghiêng, để ý nhất cử nhất động của nó.

Im lặng.

Nó không nói, càng không giật lại. Tôi đã tính trong đầu nếu nó giật lại thì tôi sẽ méc cô. Tay tôi siết chặt cây bút đang cầm. Tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Chữ trên bảng ngày một nhiều hơn. Nắng cũng dịu đi đôi chút. Tôi vẫn cúi mặt. Trang sách trước mắt, tôi đọc đi đọc lại năm lần rồi.

Trống vang. Cô Vinh chào cả lớp rồi đi ra.

Cả lớp đứng dậy chào rồi ngồi xuống. Tôi lại giả vờ viết bài. Dù đầu tôi bây giờ trống rỗng. Vẫn là sự im lặng ồn ào này.

Cô giáo môn Văn đến. Tôi viết bài, nghe giảng. Nó cũng vậy. Cả hai đều cố hết sức để trông như bình thường. Tôi không dám tỏ ra vui mừng càng không dám tỏ ra giận dữ. Chẳng hiểu sao chỉ là bây giờ tôi rất muốn được về nhà. Tôi không dám nhìn xung quanh cũng không muốn có thêm bất kỳ sự chú ý nào. Chỉ cần trông tôi vô hình nhất có thể là được.

Chết tiệt.

Cái khí thế giật đồ ban nãy của tôi đâu mất rồi?

Sao tôi lại cảm thấy có chút xấu hổ chứ?

Có khi nào người khác nghĩ tôi gây sự vô cớ không?

Thật ra trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì tìm được máy tính, nhưng đâu đó cũng có một chút cảm giác ngại ngùng. Khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn cái máy tính đó rất lâu. Tôi nhớ lần đầu tiên thấy nó trong tủ đồ, lúc mở lên tôi còn chả biết tắt như nào.

Rốt cuộc là nên lấy lại hay nên thôi?

Nhưng mà, đó là máy tính của anh tôi, cũng là của tôi. Dựa vào đâu tôi phải nhường. Nếu im lặng chắc chắn tôi sẽ hối hận và nghĩ mãi về nó. Còn nếu nói ra? Thì sẽ biến thành dáng vẻ như bây giờ.

Lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tôi hài lòng về việc tôi dám giành lấy món đồ của mình. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ như vậy.

May cho nó là nó không giành lại, chứ tôi cũng chẳng định nhịn đâu. Tôi nghĩ nó ghét tôi rồi. Qua hôm sau, tôi xin cô đổi chỗ. Từ bàn bốn tổ ba, tôi xuống bàn chót tổ hai ngồi một mình. Phía trên tôi là Trúc Nhân và Ý Viên. Cơ mà chả hiểu sao tôi xin phát là cô cho luôn.

- Cô ơi cho em xin đổi chỗ xuống bàn chót tổ hai. – Tôi dè dặt.

Tôi định nói thêm vài câu về lý do nhưng cô gật đầu liền không do dự. Tôi ngẩn ra hết mấy giây rồi mới nhớ để gật đầu cảm ơn mà về chỗ.

Ngồi một mình cũng được, tránh xa bầu không khí im lặng khó chịu kia là được. Dù sao tôi cũng lấy lại được máy tính rồi, cạch mặt một đứa bạn không khiến tôi gục ngã được đâu.

2

Tôi tưởng sự việc xong xuôi rồi, vậy mà mấy bữa sau thằng Chí Hinh nó lại kể tôi nghe một chuyện.

Thằng Công có chị gái hơn nó hai tuổi, cũng học trường tôi. Vì trường tôi không đủ phòng học cho tất cả bốn khối nên khối tám chín sẽ học sáng, sáu bảy học chiều. Trùng hợp kiểu gì, phòng tôi học buổi chiều cũng là phòng chị thằng Công học buổi sáng. Và chỗ tôi ngồi buổi chiều cũng là chỗ chị thằng Công ngồi buổi sáng.

Cái quái gì vậy.

Hôm tôi làm mất máy tính, thực chất là tôi bỏ quên trong hộc bàn. Chị thằng Công thấy nó vào sáng hôm sau, và có lẽ chị ta quyết định lấy luôn chứ không để lại chỗ cũ.

Chị nó thừa biết chỉ có thể là đứa học chiều bỏ quên, lại vẫn cố tình lấy. Mà cũng xui, lấy trúng ngay đứa bạn cùng bàn của thằng em mình. Chị nó cho nó, mãi tận hai tháng sau tôi mới thấy, cũng là lúc tôi giật lại.

Bà chị đó, tham lam. Máy tính tôi còn có ghi tên đó, mà dám gỡ miếng tên ra rồi xem như chưa có chuyện gì. Tôi nghe xong cũng bất ngờ, sao mà có thể trùng hợp đến vậy. Nhưng chuyện qua rồi thì thôi, không nhắc lại.

Giờ thì tôi hiểu vì sao lúc đó nó im lặng rồi. Vì có thể chị nó vẫn nói cho nó biết là chị nhặt được trong hộc bàn. Nhưng nó chẳng thể ngờ là của tôi. Vậy nên nó mới chả biết giải thích như nào mà cứ để tôi lấy lại.

Cũng không biết thằng Công nó tự ái hay gì, một tháng sau nó chuyển trường luôn. Vốn dĩ nhà nó ở Đình Đông, lên Gò Công học xa lắm, mười mấy cây số lận. Nó lấy lý do chuyển về trường gần nhà cho tiện, tôi cũng không biết thực hư thế nào, nghe mấy bạn kể lại.

Chuyện cái máy tính chính thức kết thúc. Đừng để tôi gặp được bà chị lấy máy tính của tôi, không là tôi sẽ tính sổ với bả đó. Đồ tồi.

Nhưng mà cũng không trách được. Cái máy tính nó dùng lúc ngồi cạnh tôi là chiếc fx 570, chiếc đó cùi hơn chiếc fx 570MS của tôi nhiều.

Tôi nghĩ nhà bạn cũng không khá giả. Chị nó tham lam là thật, nhưng dù sao cũng là tôi bỏ quên, trả lại hay không là lựa chọn của người ta.

Xét về mặt đạo đức thì nên trả. Xét về hoàn cảnh gia đình thì nên lấy. Em mình cần với một đứa ất ơ nào đó bị mất, đương nhiên ưu tiên em mình hơn là đúng.

Nhưng nhà tôi thì giàu lắm hả?

Trước khi quyết định lấy cũng nên nghĩ xem, người mà mình lấy đồ của họ, sẽ cảm thấy như thế nào khi bị mất chứ. Giả sử là mình bị mất đi, người khác lấy không trả thì mình có tức giận không?

Nói chung tùy cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người thôi. Tôi cũng có lúc tham lam, nên không phán xét người khác nữa.

Lấy được thì lấy. Cơ mà lấy có được đâu. Đồ của tôi, vĩnh viễn là đồ của tôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px