Bị qua mặt
Giờ ra chơi, Huy ngồi yên tại chỗ, lướt lại trang cá nhân của mình trên Facebook. Một tay chống cằm, tay kia thong thả kéo qua danh sách những người đã nhấn thích loạt ảnh hắn vừa đăng. Đến một cái tên, ngón tay hắn dừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục vài thao tác trên màn hình.
Đúng lúc ấy, một cậu bạn chạy đến, bá vai bá cổ hắn.
Thấy Huy cứ cắm mặt vào điện thoại, chẳng buồn để ý đến mình, cậu ta liếc qua màn hình, tò mò hỏi: “Mất công đăng cả đống ảnh rồi cuối cùng lại xóa à?”
Huy vẫn nhìn điện thoại. Hắn chạm nhẹ vào màn hình, khóe môi nhếch lên như vừa bắt gặp một điều gì thú vị. “Đống ảnh này ấy hả…? Vì người cần nhìn thấy thì cũng đã nhìn rồi.”
“Ai thế?”
“Mày đoán xem.”
Cậu bạn nhíu mày, cố nhớ lại những bức ảnh vừa xem. Trong đó có mấy tấm Huy chụp cùng hai cô gái từng đi bán kẹo gây quỹ từ thiện ở hội chợ. Cậu ta chỉ biết một người, lại còn là người có liên quan đến một câu chuyện khá nhạy cảm trong trường.
“Ảnh mày chụp với hai bạn nữ cùng đi bán kẹo handmade hôm trước thì tao chỉ biết tên một trong hai bạn đó. Là cái bạn đeo kính, làm hậu cần trong đội bóng, tên là Mai Thu thì phải? Hình như là crush của Phong?”
Huy khẽ cười khẩy, lúc này mới ngả lưng ra ghế. “Thế thì… mày biết rồi đấy.”
Cậu bạn ngẫm nghĩ vài giây. Chỉ vài phút trước, cậu ta còn nhìn thấy tên Facebook của Phong trong danh sách những người đã thích ảnh. Đến đây, mọi chuyện bỗng trở nên dễ hiểu hơn hẳn.
“Hóa ra mày cố ý đăng ảnh ra vẻ thân thiết với người ta là để chọc tức Phong chứ gì? Haiz, xem ra chỉ có mỗi bạn nữ kia mới có thể là mối bận tâm của hắn ta.”
“Thông não rồi thì lượn đi cho nước nó trong.” Hắn phẩy tay, vẻ mặt như thể câu chuyện đã đến hồi kết.
Cậu bạn vừa định rời đi thì chợt nhớ ra việc mình còn chưa kịp làm. “Tao lại đây là để nhắc mày từ giờ nên tự giữ hộp quà mà mày bảo tao mua hộ. Chứ tủ đựng đồ của tao chật lắm rồi, mày tặng Hà thì tặng lẹ lên cho được việc.”
Ngón tay Huy dừng hẳn trên màn hình. Hắn quay sang nhìn bạn, đôi mày hơi nhướng lên. Vẻ ngạc nhiên chỉ thoáng qua, nhanh đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ tưởng mình nhìn nhầm.
“Tặng Hà… Sao mày biết?”
“Ồ thế hóa ra tao đoán chỉ có đúng thôi!”
Hắn im lặng nhìn cậu bạn đang cười đắc ý. Một thoáng sau, hắn hơi nheo mắt, như thể vừa nhận ra cách đối phương hiểu câu hỏi của mình.
“Ý tao là sao mày biết tao sẽ tặng Hà?”
“Hai bọn mày đang chiến tranh lạnh còn gì. Ai mà chả biết phải nhân cơ hội tặng quà mà làm lành đi.”
Huy bật cười, không rõ là vì câu trả lời quá hiển nhiên hay vì một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ cằm, ánh mắt lơ đãng dừng lại nơi cửa lớp. Nụ cười vẫn còn trên môi khi hắn quay sang bạn.
“Mày nói tao mới nhớ… Ra cổng mua hộ tao bó hóa nhé.”
Cậu bạn thoáng ngẩn người, rồi lập tức hào hứng hẳn lên. “Đi tặng quà cho gái thì phải có đồng đội hộ tống chứ. Để tao đi lấy quà trong tủ ra cho mày. Còn hoa thì tao sai mấy đứa đang đá cầu ngoài sân chạy đi mua hộ mày.”
“…” Huy không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu cho bạn mau đi.
Hắn nhìn theo bóng người vừa chạy khỏi lớp, ánh mắt thoáng trầm xuống. Một món quà, một bó hoa, một lời xin lỗi – những thứ ấy có thể khiến người ta mềm lòng, nhưng chưa chắc có thể khiến một người vốn đã quyết tâm phớt lờ mình chịu quay đầu.
***
Chỉ một lúc sau, màn tặng hoa và quà kết thúc trong thất bại.
Đám con trai đi cùng lần lượt tản ra, người còn ngoái lại nhìn, kẻ vừa đi vừa cười nói. Huy chẳng có vẻ gì là thất vọng. Hắn đứng ở hành lang sân sau, tay cầm bó hoa cùng hộp quà, dáng vẻ bình thản đến mức cậu bạn đi cạnh không khỏi nghi ngờ.
“Sao mày không tặng Hà mà lại tặng Mai Thu? Mà có vẻ cách này không còn hiệu quả nữa, không còn tác dụng gì với Phong nữa rồi. Nhưng chẳng lẽ… trước khi làm mày lại không tính đến đường lui cho mình trước hả?”
Huy liếc bạn một cái. Hắn không trả lời ngay, chỉ xoay nhẹ bó hoa trong tay, để những cánh hoa nghiêng đi theo động tác. “Mỗi lần làm gì… tao cũng đều tính kỹ cả rồi.”
Nói xong, hắn bước đến chiếc thùng rác gần đó, thả bó hoa xuống trước rồi ném hộp quà theo sau. Động tác dứt khoát, chẳng có chút chần chừ. Một cánh hoa rơi lệch ra ngoài miệng thùng, mắc lại trên thành sắt. Huy đưa tay gạt nó xuống, phủi phủi đầu ngón tay rồi quay đi.
Cậu bạn nhìn theo, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu. “Tức là mày có mục đích nào khác sao?”
“…” Huy vẫn dửng dưng không đáp.
Tiếng ồn ào từ sân trường vọng đến, lẫn trong tiếng bước chân của vài học sinh đi ngang hành lang. Hắn bước qua chúng, không nhanh không chậm, để mặc cậu bạn vẫn lẽo đẽo bên cạnh với cả đống câu hỏi chưa được giải đáp.
Vừa bước thêm một bước, Huy chợt bắt gặp Hà đang tiến lại gần.
Cô khoanh tay, ánh mắt lướt qua hắn rồi dừng ở chiếc thùng rác phía sau. Khóe môi hơi nhếch lên, vẻ khinh khỉnh chẳng buồn che giấu. “Đúng là một màn tỏ tình ngớ ngẩn nhất trên đời.”
Huy nhìn cô. Trong khoảnh khắc, vẻ thản nhiên trên mặt hắn dường như khựng lại. Nhưng rất nhanh, hắn đã gật gù, như thể vừa nghe được một nhận xét hoàn toàn bình thường.
“Ồ… ra vậy.”
Hà cau mày trước thái độ ấy. Cô vốn tưởng hắn sẽ tìm cách chống chế, hoặc chí ít cũng tỏ ra khó chịu khi bị người khác chê cười. Đằng này, Huy lại bình tĩnh đến mức khiến lời mỉa mai của cô chẳng khác nào ném xuống mặt hồ phẳng lặng.
“Cậu có mắt như mù hay sao mà không nhìn ra mối quan hệ của Phong và Mai Thu chứ? Nó không lộ liễu nhưng có vẻ như ai cũng tự hiểu. Chắc mình cậu bị mất não nên mới cố tình chen vào. Đúng là trò hề!”
Hắn vẫn nhìn Hà, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Hắn không ngắt lời, cũng chẳng buồn phản bác. Đợi cô nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Biết thế… Tôi đã làm vậy sớm hơn.”
Nét mặt cô thoáng thay đổi.
Chỉ một câu nói, chẳng giải thích điều gì, lại khiến Hà không biết nên tiếp tục mắng hay hỏi cho ra lẽ. Nhưng Huy đã quay người bỏ đi, không để lại lấy một lời phân trần. Cậu bạn kia vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cô.
Hà không thích cảm giác bị người khác qua mặt. Càng không thích việc mình biết rõ Huy chẳng phải một kẻ ngốc, nhưng lại không thể nhìn thấu hắn đang tính toán điều gì. Và chính điều đó khiến cô khó chịu hơn cả màn tỏ tình vừa rồi.
Hà đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Ánh mắt dõi theo bóng lưng Huy khuất dần sau góc hành lang. Vẻ khinh thường ban nãy vẫn còn, nhưng giữa hai hàng mày đã xuất hiện một nếp nhăn mờ nhạt.
Khi chạy lên cầu thang trở về lớp, cậu bạn vẫn không chịu buông tha: “Mày cứ để tình hình tiếp tục căng thẳng với Hà như thế à?”
Huy tặc lưỡi, cười nhẹ. Hắn bước lên thêm một bậc cầu thang, ánh mắt hướng về phía hành lang phía trên. Nắng từ ô cửa sổ hắt xuống, cắt ngang gương mặt hắn thành những mảng sáng tối.
Một lúc sau, hắn mới thong thả đáp: “Ít nhất thì lần này, tao cũng khiến cậu ta phải nhìn về phía mình.”
“…” Cậu bạn im bặt trong giây lát, dường như cuối cùng cũng hiểu ra đôi chút.
Huy thì đã bước tiếp, hai tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn chẳng khác ngày thường. Chỉ có nụ cười nơi khóe môi là vẫn còn đó, nhưng chẳng hiểu sao lại phảng phất chút gì rất khó gọi tên. Có lẽ chính hắn cũng không muốn nghĩ sâu hơn.