Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Hội Tiến Bộ

Chương 4: Người Hòa Giải (Phần 4)

- Mi là Hổ Pháp Sư thì tức là Pháp Sư Linh Hồn. Những Pháp sư này không thể phóng xuất năng lượng được mà phải nhờ vào linh hồn thú vật tấn công thay mình. Vậy mà mi dám dùng cây roi này đánh ta sao? Mi không thấy năng lượng trong cây roi này yếu ớt lắm sao? Nó có thể đánh được dăm ba con ma cắc ké chứ đừng hòng đánh được đại Pháp sư như ta!

Kẻ kì lạ nói dứt lời thì bèn giật một cái thật mạnh khiến cho cây roi bị tụt khỏi tay thầy Ba Duy, đã vậy còn khiến thầy suýt chúi nhủi. May là thầy đã vịn tay vào cái bàn để cho khỏi té ngã.

Kẻ kì lạ vứt cây Roi Đuôi Cọp sang một bên rồi bèn dùng chân của mình mà giẫm lên vũng nước. Bẹp. Bẹp. Bẹp. Tức thì từ trong vũng nước bèn trồi lên một cái bình sứ cao tới nửa mét.

- Để ta cho mi thấy phép thuật thật sự là như thế nào! Ngon thì đỡ Bí Kĩ của ta đi!

Thầy Ba Duy vừa nghe tới hai chữ “Bí Kĩ” là mồ hôi của thầy đã đổ ra như tắm. Thầy ú ớ, há hốc mồm chưa biết nên phản ứng ra sao thì đã thấy từ trong cái bình sứ trồi lên một quả cầu nước. Quả cầu ấy xoay vù vù rồi đột nhiên phình to ra. Ban đầu quả cầu chỉ nhỏ cỡ trái quýt nhưng chỉ sau vài giây là nó đã lớn cỡ trái bưởi, rồi lớn cỡ quả bóng rổ.

Đột nhiên, BÙM một tiếng lớn và quả cầu nước liền vỡ tung! Nước bắn tung tóe, rơi xuống đất nghe rào rào. Một dòng sóng xung kích thổi qua hất văng cả hai. Kẻ kì lạ thì văng ra xa tới chục mét, còn thầy Duy thì bay đập cả người vào bức tường của căn nhà. Bàn ghế để trên hàng ba cũng bị thổi bay, va đập vào tường và vỡ tung cả ra.

Chừng nửa phút sau, thầy Ba Duy ngồi dậy. Thầy không cảm thấy đau đớn gì, chỉ là đầu óc hơi choáng váng. Thầy nhìn xuống tay trái thì thấy bức tượng cọp của mình đã bị mẻ mất một miếng. Thầy nhìn ra ngoài sân thì thấy cái bình sứ đang bị nứt, nước từ miệng bình cứ tuôn trào ra không ngớt khiến thầy lo rằng không biết nước đó có làm ngập sân nhà mình hay không. Thầy nhìn qua phía trái thì thấy kẻ kì lạ đội cái bình úp ngược cũng đang từ từ lồm cồm bò dậy.

Bất ngờ từ trong cái bình sứ phát ra tiếng cười của một người đàn ông. Kẻ kì lạ ôm đầu đứng dậy, quát lớn:

- Có gì đáng cười cơ chứ?

Từ trong cái bình sứ bèn đáp lại:

- Tao cười mày đó! Có một thằng Pháp sư quèn cũng đánh không lại, vậy mà cũng tự xưng là đại Pháp sư, tự xưng là Thủy Thần này nọ. Nghe có mắc cười không?

- Im đi!

Cái bình sứ vẫn tiếp tục cười:

- Còn cái chiêu Bí Kĩ đó mày luyện hết mấy chục năm rồi. Luyện hoài không xong, vậy cũng xưng là đại Pháp sư, cũng xưng là Thủy Thần nữa sao?

- Im đi! Im đi! Im đi!

Kẻ kì lạ gào lên trong khi hai tay vung vẩy như thể một đứa con nít bị giật mất đồ chơi. Thầy Ba Duy trông cảnh đó mà không khỏi bật cười. Kẻ kì lạ bèn liếc thầy Duy một cái rồi bèn chạy tới cạnh vũng nước, quỳ một chân xuống rồi thọc tay vào sâu trong vũng nước. Hắn mò mẫm gì đó chừng nửa phút rồi kéo lên một cái mỏ neo bằng đá lớn cỡ cái lu. Kế đó hắn bèn vung tay ném cái mỏ neo về phía thầy Duy.

Thầy Duy kêu lên một tiếng rồi lăn người mấy vòng sang phải để né cái mỏ neo nặng nề kia. Cái mỏ neo bay tới, khi chỉ còn cách bức tường đúng một gang tay thì cái mỏ neo bỗng dừng lại, rồi nhanh chóng rẽ hướng sang phải. Thầy Duy vừa lăn mấy vòng dưới sàn xong, tính đứng dậy thì bỗng thấy cái mỏ neo đã ở ngay trước mặt. Thầy không kịp phản ứng gì cả. “Bình” một tiếng và cái mỏ neo đã đâm vào ngực của thầy.

Thầy Duy loạng choạng. Trước khi ngã xuống, thầy dùng chút sức lực tàn, ném cái tượng cọp về phía kẻ kì lạ kia. Kẻ kì lạ, có lẽ đang đắc ý trước đòn tấn công của mình nên đã không phòng bị gì cả. Cái tượng cọp bay tới, đập vào cái bình một tiếng “BỐP” rõ to. Cái bình sau đó bể thành nhiều mảnh, kẻ kì lạ ôm mặt rên la rồi nhảy phóc vào trong vũng nước, không quên thòng lại một câu:

- Mi nhớ mặt ta đấy, mi chết chắc rồi!

Cái bình sứ lại cất tiếng cười sảng khoái, sau đó cái bình cũng bị kéo vào trong vũng nước.

Trong chốc lát, sân nhà thầy Duy đã trở lại yên tĩnh như trước.

Thân xác của thầy nằm lăn lộn trên sàn nhà, ôm ngực kêu đau.

Bà chị hai của thầy bèn đi gọi con của thầy về để chở thầy lên bệnh viện. Từ nhà thầy đi Châu Đốc cũng không xa lắm. Con thầy có xe hơi riêng, để thầy nằm ở hàng ghế sau, có bà chị ngồi cạnh chăm sóc. Đường sá chưa trải nhựa, chỉ toàn là sỏi đá nên khá sốc, cứ đi một đoạn là thầy Duy lại ôm ngực mà la hoảng lên. Khi đi ra đường lớn, êm hơn thì thầy cũng thôi không la ó nữa. Thầy bèn nắm chặt tay chị mình, nói trong tiếng thở đứt quãng rằng:

- Đừng để tui chết trong bệnh viện, đừng để tui chết trong bệnh viện nhe chị hai!

Bà chị rơm rớm nước mắt, gật đầu hứa với thầy Duy rồi hối thúc đứa con trai chạy cho nhanh lên. Xe chạy khoảng hai mươi phút là tới bệnh viện. Bác sĩ, y tá cùng nhau đưa thầy Duy lên băng ca để vào phòng cấp cứu.

Băng ca chạy cọc cạch trên hành lang. Thầy Duy lúc này hai mắt đã mờ, chẳng còn có thể nhìn thấy gì nữa. Thầy nhìn lên trần nhà, thấy ánh sáng trắng cứ chốc chốc lại vụt qua trước mặt mình. Trong đầu thầy dần hiện lên những kí ức từ quá khứ. Thầy nhớ lại thời còn ngây dại, được bạn bè rủ đi tắm sông để rồi bị ma da kéo chân tí nữa là chết đuối. Khi lớn hơn một chút thì lại theo bạn đi chơi đêm, rồi đái bậy ở nghĩa địa đến mức bị hành cho sốt hết mấy ngày. Nghĩ kĩ lại thì những lần gặp ma gặp quỷ đó đúng là nhân duyên khiến thầy phải đi tầm sư học đạo, dấn thân vào con đường tâm linh.

Sau này học phép thuật rồi thì thầy cũng từng trải qua biết bao nhiêu trận đánh, cũng toàn rơi vào cảnh thập tử nhất sinh nhưng lần nào thầy cũng vượt qua được hết. Tên tuổi của thầy được người ta biết tới, gia chủ tới nhờ thầy giúp đỡ ngày càng nhiều. Thầy đã tự mở pháp đường của riêng mình nhưng chưa bao giờ nhận đệ tử, chỉ làm công việc trừ tà cho người ta. Tích cóp bao năm cũng có đủ tiền xây nhà mới cho con, thầy đã nghĩ rằng tuổi già mình sẽ được sung sướng an nhàn. Ai có ngờ là thầy lại phải kết thúc cuộc đời như thế này.

Từ bao giờ hai mắt của thầy đã nhắm lại. Năm giác quan của thầy đã biến mất. Thầy chỉ còn lại một ý thức về bản thân mình. Thầy nghĩ: “Cuộc đời mình, coi ra cũng không tệ. Đến phút cuối mình vì cứu một đứa nhỏ mà hy sinh, coi như cũng là hành động anh hùng lắm rồi. Mấy ngày nữa tin tức về cái chết của mình sẽ loan ra khắp cả cái vùng An Giang này. Biết đâu cha mẹ đứa bé sẽ biết được tin này. Họ sẽ mang ơn mình, và đứa bé, nếu có căn, biết đâu sẽ trở thành một Pháp sư tiếp nối con đường của mình? Ây cha, có vẻ như chết cũng không tệ lắm nhỉ?”

Ý thức của thầy cứ tiếp tục trôi nổi trong không gian màu hồng và trôi theo những suy nghĩ bất tận. Thế rồi qua một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, năm giác quan đã xuất hiện trở lại. Đầu tiên là xúc giác. Thầy cảm thấy những cơn gió lạnh đang chà sát lên da mình. Thầy nghĩ rằng có thể là do thân xác mình đã được mang vào phòng lạnh rồi. Bệnh viện nào cũng có phòng lạnh, thầy coi phim thầy biết mà.

Tiếp theo là vị giác. Thầy thấy miệng mình đắng đắng, lưỡi thì tê tê, thầy tự hỏi không biết là bác sĩ đã cho mình uống cái gì trước khi chết đây.

Kế đến là khứu giác. Thầy ngửi thấy đủ thứ mùi, từ mùi thuốc sát trùng cho đến mùi khai, mùi hôi của cơ thể người. Những thứ mùi này làm thầy thấy phát tởm.

Sau đó là thính giác. Thầy nghe thấy những tiếng “bíp bíp” nho nhỏ, tiếng thở khò khè, tiếng cười nói của rất nhiều người. Thầy tự nhủ: “Chắc là người thân vào phòng xác nhận xác nên mới ồn như vậy. Mình coi phim nhiều mình biết mà”.

Cuối cùng là thị giác. Thầy mở mắt ra và thấy một dãy hành lang nhỏ âm u. Mọi vật như đang bị nhuộm trong một tông màu xám xịt.

Thầy Duy nhìn quanh. Thầy đọc bảng tên từng căn phòng rồi tặc lưỡi, nói:

- Đây là bệnh viện. Mình đã chết trong bệnh viện! Mẹ nó, đã nói là tao không muốn chết trong bệnh viện mà cứ để tao chết trong bệnh viện là sao vậy?

Thầy vừa đi vừa chửi thề liên tục. Trong đời thầy đã từng gặp nhiều chuyện không vừa ý khiến thầy phải chửi thề, nhưng chưa bao giờ thầy chửi thề nhiều như hôm nay. Thấy tính đấm ngực mấy cái thì bỗng thầy cúi đầu xuống, há hốc mồm. Tay của thầy vừa chạm phải cái gì đó cứng, nặng và lạnh như đá nên thầy mới dừng tay. Bây giờ nhìn lại, thầy giật mình nhận ra là lồng ngực của mình đang bị một cái mỏ neo khổng lồ cắm vào. Đúng vậy, chính là cái mỏ neo ban nãy, cái mỏ neo của cái gã đội cái bình úp ngược và mang áo thụng ấy. Cái mỏ neo dính vào ngực thầy và khiến thầy đau đớn tới chết. Nhưng thầy nhớ lúc bị trúng đòn, thầy đã cố nhập nửa linh hồn vào thân xác rồi.

Thông thường nếu Pháp sư bị trúng đòn, nếu có thể trở vào thân xác thì linh hồn sẽ hồi phục, phép thuật dính theo linh hồn đó đa phần cũng sẽ bị hóa giải. Nhưng lần này thầy Duy trở vào thân xác rồi mà cái mỏ neo vẫn bám dính lấy linh hồn của thầy cho tới tận khi thầy chết thì chứng tỏ Phép Thuật Mỏ Neo này một loại phép thuật không tầm thường chút nào.

Thầy Duy lại đi qua lại. Thầy vò đầu bứt tai, bóp trán, cố nghĩ cách gỡ cái mỏ neo trên ngực ra. Thầy nhiều lần thử dùng hai tay nắm lấy mỏ neo, nhưng thầy chưa kịp dùng sức thì đã thấy hai cánh tay tê rần rồi xụi lơ luôn, không còn chút sức lực nào nữa. Thầy mới nghĩ: “Không ổn rồi, muốn tháo cái mỏ neo này cần nhiều năng lượng lắm, mà giờ mình đã chết rồi, mình làm cách nào để bù đắp lại năng lượng đây? Nếu mình còn sống thì mình có thể trở vào cơ thể rồi ăn đồ ngon bồi bổ cơ thể, khi đó linh hồn cũng sẽ hồi phục dần dần. Nhưng giờ mình đã chết, mình không thể hồi phục năng lượng được, vậy làm sao tháo cái mỏ neo này ra? Kẻ nào làm ra thứ này cũng quả thật quá ác độc rồi.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px