Chương 6: Người Hòa Giải (Phần 6)
- Sao rồi, mày thấy sao rồi? Mày làm tụi tao lo sốt vó lên luôn nè!
Linh hồn của thầy Duy thế là bèn nhảy cẫng lên và nói liếng thoắng bằng giọng vui sướng:
- Tui chưa chết! Tui chưa chết! Hay quá!
Người thanh niên tròn mắt nhìn thầy Duy rồi vội hỏi:
- Thiệt không? Sao ông biết vậy?
Thầy Duy nói:
- Tui thấy được Cõi Dương nè. Tui thấy được cả hai cõi cùng một lúc. Thân xác của tui chưa chết nên tui mới thấy được! Tui đang nằm trong phòng bệnh, tui chưa chết. Có lẽ ban nãy lúc đưa vào phòng cấp cứu tui đã tự xuất hồn rồi lầm tưởng rằng mình đã chết. May quá, tui chưa chết!
Người thanh niên nghe thầy Duy nói vậy thì cũng cảm thấy vui lây. Thầy Duy hỏi khoa cấp cứu ở đâu, người thanh niên bèn nói sẽ dẫn thầy Duy tới đó. Cô Nga nghe vậy thì bèn nói xen vào:
- Có khi người ta chuyển anh từ khoa cấp cứu sang khoa khác để điều trị rồi đó. Thôi để tui đi hỏi giùm cho, anh tên là gì?
Thầy Duy đáp:
- Tui tên là Nguyễn Phương Duy, ở nhà hay gọi tui là ông Ba Duy. Cô gọi tui là anh Ba Duy cũng được.
Cô Nga cười phá lên:
- À anh Ba Duy ha? Em này cũng tên Duy nè. Trương Hữu Duy, đúng không em?
Người thanh niên gật đầu.
Thầy Ba nhìn người thanh niên và chìa tay ra. Cả hai bắt tay nhau. Cô Nga vội vàng bỏ đi tra danh sách người bệnh, để lại thầy Ba và Duy đứng trên hành lang.
Cả hai cùng ngồi xuống hai cái ghế trống. Thầy Ba hỏi:
- Con cũng là pháp sư à?
- Dạ phải.
- Pháp sư gì?
- Dạ là Pháp Sư Nguyên Tố. Con cùng giấy làm vật dẫn.
- Ồ hay ha. Con dùng mấy lá bài ban nãy phải không? Còn ông là Pháp Sư Linh Hồn. Hồi xưa ông có thu phục được con cọp, nhưng sau đó ông đã thả nó đi rồi.
- Sao vậy?
- Vì nó già yếu rồi. Lúc ông thu phục nó thì nó cũng già rồi. Khi nó thành ma cọp thì nó cũng khá hung dữ, nhưng nó chỉ giỏi gầm gừ đe dọa chứ không có chút sức lực nào để mà vồ, chụp bắt con mồi hết. Sau mấy chục năm sống cùng nhau, ông quyết định an tử cho nó.
- Ủa ban nãy ông nói thả nó đi mà?
- Thì ông thả nó về thiên đường đó. Thả về thiên đường cũng gọi là “thả” mà?
Duy nghe vậy thì bật cười. Thầy Ba cũng bật cười.
Ngay sau đó cô Nga trở lại báo cho cả hai biết là thân xác của thầy Ba đang nằm ở Khoa Tim Mạch vì bác sĩ nghĩ rằng thầy bị đau tim. Duy bèn dắt thầy Ba tới khoa đó. Trên đường đi, cả hai lại tiếp tục trò chuyện. Thầy Ba hỏi về thân thế của cô Nga, Duy mới nói:
- Cổ từng là viện trưởng của bệnh viện này. Sau khi cổ mất, cổ không chịu nghỉ ngơi mà cứ quay lại bệnh viện để điều phối mọi việc. Những hồn ma ở đây ai cũng từng quen biết cổ nên quý cổ lắm.
- Và cổ thuê con để giải quyết những chuyện khó giải quyết đúng không?
- Dạ phải.
- Vậy con làm bảo vệ à?
- Không, thân xác của con đang làm việc ở nhà thuốc. Con là quản lý kho thuốc. Ấy chết cha, chị Thư lại cằn nhằn con nữa rồi. Thôi để lát tính. Còn linh hồn của con thì làm việc cho cô Nga với chức danh là Người Hòa Giải. Peacemaker.
- Hả?
- Peacemaker.
- Là cái gì?
- Là Người Hòa Giải đó.
Thầy Ba gãi đầu:
- Ba cái tiếng Anh tiếng em này khó khăn quá. Thầy biết mỗi “How are you”, “I am fine thank you and you?” thôi.
Duy bật cười. Ai từng đi học mà lại không biết cái câu giao tiếp cơ bản ấy chứ?
Một lát sau cả hai đã tới khoa Tim Mạch. Khi tìm thấy thân xác của mình, thầy Ba mừng quýnh cả lên. Thầy quay sang nói với Duy bằng giọng biết ơn rằng:
- Cám ơn con, ông không có gì báo đáp con cả.
- Chuyện nhỏ thôi mà ông.
Duy tính bỏ đi nhưng thầy Ba đã nắm tay anh kéo lại. Thầy thì thầm vào tai anh và nói:
- Đó là địa chỉ nhà ông. Nếu cần ông giúp, về chuyện tâm linh, thì cứ tìm ông. Đừng ngại!
Duy gật gù. Cái cằm nhô của anh lại run run lên.
Thân xác của Duy lúc này đang ở trong kho thuốc. Kho thuốc là một căn phòng nhỏ nằm cạnh nhà thuốc. Thân xác của Duy lờ đờ, chân đứng không vững, hai mắt ti hí như mở không lên được, hai tay cầm hộp thuốc mà cứ run rẩy.
Bất ngờ Thư Lê bước vào trong kho. Thư Lê tên thật là Lê Hoài Thư, là dược sĩ cấp phát của nhà thuốc. Cô ta có dáng người cao ráo, thân hình đầy đặn, vòng eo to. Cô ta có khuôn mặt khá giống Duy, nhất là cái cằm to hơi nhô lên khiến cô ta nhìn có vẻ móm. Cô ta bận một cái váy đen, khoác bên ngoài chiếc áo trắng blouse của dược sĩ. Cô ta bước lại gần Duy, giật lấy hai hộp thuốc trên tay anh và nói bằng giọng gắt gọng:
- Chị kêu mày vào lấy thuốc mà mày làm gì lâu vậy?
Duy nhìn Thư Lê, giơ cao hộp thuốc Plavix loại 75mg và đáp giọng nhát gừng:
- Tại thuốc này hết rồi, em kiếm nãy giờ mới kiếm được hai hộp thôi đó.
- Còn có hai hộp? Sắp hết sao mày không đặt thêm? Rồi sao đủ thuốc cho bệnh nhân đây? Bác sĩ kê đơn cho bà Vân uống sáu hộp lận đó.
Duy thở một hơi dài rồi chầm chậm bước tới gần những cái thùng đang chất thành đống. Anh chậm rãi nhất những cái thùng ở trên cao lên. Anh bưng một cái thùng tới trước mặt Thư Lê, dùng dao rạch thùng ra. Bên trong có những hộp Plavix loại 75mg, giống y hệt loại mà Thư Lê đang cầm trên tay.
Duy đáp, vẫn bằng cái giọng mệt mỏi:
- Em nói hai hộp là hai hộp từ cái thùng giấy cũ thôi. Mình vẫn còn nguyên thùng mới đây nè chị.
- Vậy mày lo mà đặt thùng mới đi. Tao thấy dạo này Plavix mau hết lắm đó.
Thư Lê nói xong bèn với tay lấy thêm bốn hộp Plavix rồi ra khỏi nhà kho. Khi này một nửa linh hồn của Duy cũng vừa về tới. Một nửa linh hồn đi ngang Thư Lê, thè lưỡi chọc quê cô rồi mới nhập vào thân xác. Ngay lập tức Duy liền tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhanh chóng sắp xếp lại những cái thùng trong kho một cách ngay ngắn rồi mới ra ngoài.
Mười một giờ bốn mươi tám phút, khi số thuốc cuối cùng được phát cho bệnh nhân cuối cùng thì nhà thuốc cũng đóng cửa. Duy xung phong ra ngoài lấy cơm trưa. Những dược sĩ khác cũng ra ngoài ăn, cho nên trong phòng giờ chỉ còn lại hai người là Thư Lê và Thư Phùng.
Thư Phùng tên thật là Phùng Thị Kim Thư, là tổ trưởng của các dược sĩ cấp phát. Cô có dáng người thấp bé, phốp pháp, da ngăm. Khuôn mặt cô toát lên vẻ khắc khổ, tuy nhiên nụ cười trên môi cô thì không bao giờ tắt. Cô bận áo thun trắng cổ tròn, với quần jean xanh. Do đang trong giờ nghỉ trưa nên cô đã cởi áo khoác blouse trắng và để nó trên ghế.
Cả hai người ngồi cạnh nhau, ngồi ở cái bàn đặt ở giữa phòng thuốc. Đúng như tên gọi, căn phòng này bốn bề đâu đâu cũng thấy những kệ thuốc. Chính giữa phòng có một cái bàn dài ba mét, thường là dùng để giấy tờ hoặc những đồ vật linh tinh của các dược sĩ. Vào giờ nghỉ trưa thì cái bàn này được tận dụng làm thành bàn ăn.
Thư Lê và Thư Phùng đều đặt cơm ở ngoài tiệm và đang chờ Duy đi lấy cơm về. Thư Lê bèn kể lại chuyện mà cô đã thấy ở trong kho, về vẻ lờ đờ uể oải của Duy. Thư Phùng vừa lắng nghe vừa mỉm cười, nói:
- Mấy lúc mà nó đang lơ mơ là nó đang “đi mây về gió” đó em, em cứ kệ nó đi.
- Kệ là sao được hả chị? – Thư Lê kêu lên. – Nó như vậy rồi làm trễ nãi công việc của mọi người thì sao?
Thư Phùng mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi:
- Vậy em muốn giải quyết sao? Không lẽ em muốn chị đuổi thằng Duy?
- Không đến mức phải đuổi nhưng mà… chị có thể nói chuyện riêng với Duy cũng được vậy. Em thấy chị hay làm lơ vấn đề của nó lắm nha. Em hỏi chị nè…
- Sao đó?
- Chị không dám mắng thằng Duy vì sợ ba nó, hay là vì chị của nó là bạn thân của chị vậy?
Thư Phùng bật cười:
- Không phải cái nào hết. Chị không sợ ba nó, và Nhung đúng là bạn thân của chị nhưng Nhung cũng nhờ chị giám sát thật kĩ thằng Duy đó chứ!
- Vậy sao chị cứ làm lơ những lần mà nó lơ đễnh hoài vậy?
Thư Phùng im lặng. Nụ cười vẫn nở trên đôi môi chín mọng của cô.
- Khó nói lắm. Chị chỉ biết là… lúc đó Duy nó đang phải làm việc quan trọng lắm!
Thư Lê xụ mặt. Thư Phùng vẫn mỉm cười. Cô tính an ủi Thư Lê thì cửa phòng thuốc bật mở. Duy, tay cầm cái bịch nilong đựng ba hộp cơm, đũng đỉnh bước vào phòng. Anh đặt cái bịch xuống giữa phòng rồi tháo sợi thun của từng hộp cơm.
- Cá kho. Của chị Thư Lê. Mực xào dưa leo. Của chị Thư Phùng. Thịt kho tiêu. Của em.
Cả ba người cùng ăn. Thư Phùng vừa nhai cơm vừa mỉm cười. Cô nhìn Thư Lê rồi lại nhìn Duy, sau đó cô nói:
- Duy à, mai mốt cưng trong giờ làm nhớ tập trung nhe. Chị biết là cưng có việc cần giải quyết, nhưng mình nên biết ưu tiên thứ tự công việc. Cái nào cần gấp thì làm trước, cái nào không quá nghiêm trọng thì từ từ giải quyết.
Duy vừa nhai miếng thịt vừa nhìn Thư Phùng. Hai hàng chân mày của anh nhướng lên. Anh “À” lên một tiếng rồi nói:
- Em hiểu rồi.
Nói xong anh quay sang Thư Lê và mỉm cười toe toét:
- Em xin lỗi chị. Lần sau em sẽ tập trung hơn.
Thư Phùng bèn tiếp lời:
- Với lại Duy à, có những lúc là giờ cao điểm của nhà thuốc. Buổi sáng là lúc mười một giờ. Buổi chiều là…
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên. Duy bèn đứng dậy đi nghe điện thoại. Nghe xong, anh quay lại ăn hộp cơm với tốc độ rất nhanh rồi dọn dẹp chỗ ngồi của mình. Anh xách chìa khóa lên, khoác vào người cái áo khoác dài tay màu xanh dương đậm. Anh vừa bước tới cửa ra vào của phòng thuốc thì đã nghe thấy giọng của Thư Phùng vang lên ở ngay sau lưng:
- Duy, cưng đi đâu đó?
Duy quay lại nhìn Thư Phùng, đáp:
- Em ra ngoài có chút chuyện. Em sẽ về đúng giờ mà.
- Là thằng Nhật gọi em đúng không?
- Phải.
Nụ cười của Thư Phùng vụt tắt. Sắc mặt của cô bỗng trở nên nghiêm trọng. Cô mím môi, nói:
- Không được, cưng không được đi!
Duy nhướng mày, hỏi:
- Sao không được? Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, em muốn đi đâu thì là chuyện của em, chị làm sao mà quản được chứ?
Thư Phùng lắc đầu:
- Lần nào cưng ra ngoài với thằng đó, cưng cũng về trễ hết. Có khi gần ba giờ chiều cưng mới về. Ban nãy chị nói từ hai giờ tới ba giờ chiều là giờ cao điểm của phòng thuốc mà, thiếu mất cưng thì phòng thuốc sẽ loạn đó, cưng biết không?
Duy im lặng một lúc rồi nói:
- Em sẽ về đúng giờ, trước một giờ rưỡi. Em hứa đó!
- Nếu không thì sao?
Duy đáp quả quyết:
- Thì coi như em mất nguyên ngày công hôm nay đi!