Gió nổi
Cơn mưa ghé qua thị trấn vào khoảng một giờ sáng, tiếng mưa va vào kính cửa sổ vang lên dày nặng, kéo người thanh niên đang thẫn thờ trước bàn máy tính trở về. Hùng thở ra một hơi, bật lại máy tính, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt góc cạnh đang chăm chú nhìn bản hợp đồng đã được ký vào sáu ngày trước.
Hùng mở một công ty chuyên chế tạo, cung cấp linh kiện phụ tùng ô tô, và đối tác lần này của anh rất lớn. Trong hợp đồng có một điều khoản nặng đến quá sức - có thể đè sập anh và công ty chỉ trong một phiên hợp tác thất bại. Đối tác yêu cầu bên anh phải setup và tạo ra mẫu thử nghiệm đầu tiên cho họ trong vòng bảy ngày. Chuyện này quá khó, rủi ro rất cao. Song rủi ro cao thì luôn đi kèm với lợi ích lớn. Nếu thành công, công ty anh sẽ tiến một bước dài trở thành doanh nghiệp tầm trung, thậm chí vượt lên tiệm cận doanh nghiệp hàng đầu. Hùng tin vào năng lực của mình cũng như các cộng sự. Duy chỉ có một thứ khiến Hùng trăn trở: vụ làm ăn này đến quá khác thường nếu không muốn nói là khó có thể xảy ra - một tập đoàn công nghệ hàng đầu, mang tầm vóc quốc tế lại tỏ ý chỉ định hợp tác cùng công ty anh - một công ty nhỏ lẻ, vừa thành lập vỏn vẹn vài năm ròng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chưa qua một khâu trung gian hay đàm phán trực tiếp nào. Đáng nói hơn, email mời hợp tác được gửi đến sau khi Hùng gặp “tên đó” vài giờ đồng hồ.
Hùng nhìn ra cửa sổ, mặt kính còn đọng những giọt nước lăn dài, song cơn mưa thì đã tạnh hẳn, trả lại khu phố sự tĩnh lặng vốn có khi đêm về. Hùng tắt máy tính, đứng dậy sải bước ra về.
Ánh đèn đường rọi xuống mặt đường ướt át một màu vàng chanh. Cơn mưa làm đường nhựa bật lên cái mùi hắc nồng. Khi đi ngang quán cà phê, Hùng dừng lại, bên trong quán lúc này tối mịt, cửa kính phản chiếu một chàng trai cao ráo, mặc vest lịch lãm nhưng đầu tóc rối bù, đeo chiếc cặp kiểu một bên sau lưng. Không gian xung quanh anh ta trầm tĩnh tựa khoảng trời đêm rộng lớn sau cơn mưa.
Tại nơi này lùi về sáu ngày trước đây.
Tiền sảnh quán cà phê vang lên những âm thanh ồn ã. Có hai thanh niên đang vật lộn dưới sàn, và Hùng là một trong số đó. Anh ghì chặt một thanh niên khác xuống, tay nắm chặt cổ áo đối phương.
“Huy,” Hùng nghiến răng, “sao lại là mày?”
Thanh niên dưới đất tên Huy cười khẩy. “Là Hùng à, tao tưởng ai cơ.”
Hùng kéo ngược Huy lên, mắt nhìn chòng chọc. “Mày, sao đi cùng em gái tao?”
Phía sau hai người, một cô gái luống cuống chân tay, vội vã lên tiếng.
“Anh, không như anh nghĩ đâu.”
Hùng vẫn nhìn Huy, chờ đợi một câu trả lời.
Huy nhìn liếc qua cô gái, tỏ vẻ chột dạ, song giọng nói lại bình thản đến quá mức cần thiết. “À, đó em mày à? Em mày trông ngon đấ-y… ”
Huy chưa kịp nói hết câu, đã bị Hùng dằn mạnh xuống đất.
Huy nhăn mặt, nghiến chặt răng, bật thốt ra âm thanh ngắt quãng “Em gái mày ngon… lắm.”
“Mày!!!”
Hùng giương nắm đấm lên, tay kia bóp chặt cổ của Huy, đang khi chuẩn bị nện xuống thì tiếng thét của Oanh khiến Hùng khựng lại.
“Mẹ nói gì anh quên rồi à?”
Hùng hít vào một hơi, buông Huy ra, đứng dậy lùi ra sau, song ánh mắt vẫn dán chặt vào Huy.
Huy chống tay ngồi dậy, miệng mở lớn, lồng ngực anh phập phồng.
“Nói đi,” giọng Hùng trầm nặng. “Mày có quan hệ gì với em gái tao?”
Huy cười nhếch mép, không trả lời, quay mặt đi chỗ khác.
“Bọn em chỉ là bạn thôi,” Oanh muốn chạy tới xem Huy thế nào thì bị Hùng túm tay giữ lại.
“Bạn bè thì sao lại khoác vai nhau?”
“Em, em…” Oanh nghẹn lời.
Người đi tới bên này ngày một nhiều. Hùng liếc Huy đang ngồi đó thở dốc, quay người, kéo em gái rời đi.
Trong đám người lúc này đi ra một người đàn ông cao to, vạm vỡ. Ông ta ghé sát tai Huy, nói nhỏ. “Cậu chủ, có cần…”
Huy đưa tay.
Người đàn ông gật đầu, không nói thêm nữa.
“Về thôi,” Huy khó khăn đứng dậy, phủi đi bụi bặm, ngay khi muốn cất bước thì anh dừng lại, có một tấm card visit màu trắng sữa trên sàn gạch nâu, Huy nhặt lên nhìn qua, rồi ngoái lại đằng sau, khóe miệng anh hơi nhếch.