Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 12: Đêm Thứ Hai (Phần 1)

Ông thầy dùng tay trái vỗ lên vai Bảo, nói:

- Đừng sợ, có tao đây mà! Mày quên tao là pháp sư sao?

Bảo nghe ông thầy nói vậy thì cũng thấy an tâm hơn phần nào. Đôi mắt của anh vẫn không rời hai bàn tay kì quái kia. Anh thử nheo nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn thì đột nhiên anh thấy cảnh vật như được “phóng to” lên. Hai bàn tay ma quái kia giờ chỉ đang ở cách anh có một mét và điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng. Anh sợ không biết khi nào hai bàn tay kia sẽ bất chợt vươn ra và thộp lấy mình.

Anh ngắm nghía hai bàn tay đó. Anh thấy da trên tay có màu xám xịt, y như màu da của đám ma da trong cái ao cạn, y như màu da của ông Mười lúc chết vậy. Những ngón tay xương xẩu, móng tay dài nhưng gãy nát be bét.

Đột nhiên hai bàn tay ấy rung lên bần bật, những ngón tay thì bấu chặt lấy bức tường. Hai cánh tay xương xẩu dần hiện ra. Chầm chậm, chầm chậm, có một nhúm lông đen trồi lên khỏi mặt tường. Bảo hoảng hồn, bấc giác lùi lại.

Nhúm lông đen đó thật ra là một mái tóc bù xù. Sau khi mái tóc trồi lên thì tới cái trán nhăn nhúm, tới hàng lông mày dầy như con sâu róm, tới đôi mắt nhỏ xíu mà đục ngầu, tới cái mũi nứt nẻ rụng hết cả da thịt.

Sau cùng, một cái miệng nhăn nhở hiện ra.

Lúc này đây tim của Bảo như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Trong đời anh chưa từng thấy một khuôn mặt nào xấu xí và đáng sợ tới như vậy. Khuôn mặt đó gác cằm trên bờ tường, hai mắt liếc qua lại như tìm kiếm điều gì đó. Ông thầy bước tới trước, dõng dạc hỏi:

- Mày muốn cái gì?

Khuôn mặt kia, mắt vẫn liếc qua lại, miệng vẫn nở nụ cười nhăn nhở. Hai bờ môi của nó không hề cử động, vậy mà từ trong cái miệng của nó lại phát ra từng tiếng chậm rãi rằng:

- Tôi đói… quá… Đói quá… Có gì cho… tôi ăn… không?

- Không có! Nhà này không có gì cho mày ăn hết đó! Mày đi đi!

Sinh vật kia có vẻ như không để tâm tới lời của ông thầy nên ra sức bấu chặt lấy bức tường. Hai cánh tay gầy guộc của nó nhấc bổng cả người nó lên cao, chỉ trong nháy mắt là nó đã phóng được vào trong sân nhà.

Bảo, khi đã thấy được nhân dạng thật của sinh vật ấy thì gào lên một tiếng lớn. Sinh vật ấy chỉ có đúng phần thân trên. Ngay cái bụng của nó đang lòi ra một mớ ruột, lòng thòng, lắc lư qua lại và nhiễu nước tỏng tỏng. Đây là tiếng nhiễu nước mà Bảo đã nghe thấy vào ban nãy.

Ông thầy quay sang nhìn Bảo, làm ra vẻ điềm nhiên, hỏi:

- Mày có tính cho nó ăn cái gì không?

Bảo tròn mắt nhìn ông thầy, lắc đầu đáp:

- Không, không!

- Vậy tao giết nó nhé?

- Hả? – Bảo kêu lên. – Sao… sao lại giết nó? Mình đuổi nó đi chỗ khác không được sao?

- Đuổi nó đi rồi mai mốt nó cũng quay trở lại à, thà giết nó đi còn hay hơn.

Ông thầy chỉ vào con quái vật, nói tiếp:

- Mày có thấy nó không có nửa thân dưới không? Mày có thấy tóc tai của nó ướt nhẹp và dính rong rêu không? Nó là Quỷ Biển đấy! Người chết dưới biển, bị cá rỉa hết phần thân dưới, oán niệm chấp chứa trong lòng mà trở thành oán linh, trở thành quỷ. Nó đến đây là vì nó “ngửi” được mùi linh hồn của mày, một linh hồn pháp sư nhưng yếu ớt. Có tao ở đây thì nó sẽ bỏ đi, nhưng tao đâu ở cạnh mày hoài được? Mốt tao đi rồi thì nó sẽ lại tới kiếm mày nữa thôi. Lúc đó mày tính như thế nào? Chi bằng để tao giết quách nó cho xong, chấm dứt cuộc sống oán linh khốn khổ của nó.

Ông thầy nhìn qua Bảo, thấy anh đang thừ người ra thì ông bèn mỉm cười. Ông không rõ là anh đang cố gắng tiếp thu những gì ông vừa nói hay là anh đang đắn đo không biết giải quyết con quỷ ra sao. Nếu anh đắn đo về việc giết con quỷ thì anh quả là người có tấm lòng nhân hậu. Người như thế rất thích hợp để làm thầy pháp. Ông nói tiếp:

- Vậy tao giết nó nhé?

Bảo gật đầu. Ánh mắt của anh lộ ra vẻ bi thương.

- Rồi, nhìn cho kĩ nè!

Ông thầy nói xong thì bèn chưởng tay phải về trước. Quả cầu máu đỏ rực liền bắn tới, nhanh như viên đạn. Con quái vật kêu “hự” lên một tiếng và từ trong miệng của nó liền trào ra mấy ngụm máu đen xì. Nó gục xuống với cái lỗ to đùng ở ngay lồng ngực. Cái lỗ ấy là do quả cầu máu gây ra.

Thân xác của con quái vật dần dần tan biến. Ông thầy phủi tay mấy cái rồi quay sang nhìn Bảo, nói:

- Mày nhìn rõ chưa? Cõi Âm là thế giới của năng lượng. Con quỷ đó nhìn ghê gớm vậy nhưng thể năng lượng của nó rất kém, cho nên quả cầu máu của tao mới có thể đục được một lỗ trên ngực nó. Hãy ghi nhớ điều này, nó rất cần thiết cho việc làm pháp sư đấy.

Bảo gật đầu. Đôi mắt của anh vẫn liếc nhìn về phía xác con quỷ và trong ánh mắt có lộ ra vẻ thương cảm. Ông thầy đã thấy được ánh mắt của anh và ông cảm thấy hết sức hài lòng. Ông kéo anh về lại bàn ăn và nói tiếp chuyện mà hai người đang nói khi nãy:

- Mày học phép thuật, mày làm pháp sư không khiến cho người ta cảm thấy kính nể mày đâu. Cái khiến cho người ta chịu nghe lời mày chính là tiền! Mày thành pháp sư rồi thì có thể kiếm tiền, kiếm rất nhiều tiền. Khi đó mày không cần dựa dẫm vào nhà vợ hay là mấy cái lu mắm này nữa. Mày tự làm ra tiền rồi lại dùng tiền đó giúp đỡ bà con dòng tộc gì đó. Khi đời sống của họ khá khẩm lên thì họ sẽ tự giác kính nể mày thôi. Người ta hay nói “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” là vậy đó.

Bảo gật đầu. Những gì mà ông thầy vừa nói cũng chính là những điều mà anh đã luôn băn khoăn từ nãy tới giờ. Anh cũng nghĩ rằng bản thân mình yếu ớt thế này thì có thể làm gì để có nhiều tiền được chứ? Anh cũng không hề có bằng cấp gì nên sẽ rất khó kiếm được những việc làm đòi hỏi trình độ cao. Nếu anh đã có duyên làm thầy pháp và nghề này có thể kiếm ra nhiều tiền thì có lẽ anh nên theo nghề này cho rồi.

Bảo nghĩ tới đó thì bèn gật đầu.

- Vậy mày chịu làm pháp sư rồi chứ gì? Tốt! Tốt! – Ông thầy nói bằng giọng phấn khởi. – Vậy sau đám tang mày sắp xếp việc nhà rồi đến chỗ tao học phép đi. Với khả năng của mày chắc khoảng ba năm là đủ sức lăn lộn trong giang hồ rồi.

- Ba năm? Lâu dữ vậy thầy?

- Ủa chứ muốn nhiêu? Ba năm là nhanh lắm rồi đó. Ngày xưa tao học phép tới hơn mười năm mới coi như có được chút thành tựu. Trong ba năm đầu tiên ông thầy của tao chỉ dạy tao đúng một thuật Song Hành thôi đó.

Bảo giật mình:

- Ba năm trời chỉ luyện mỗi cái thuật xuất hồn đó thôi sao?

- Đừng có coi thường nó, nó là phép thuật căn bản mà mọi pháp sư cần phải biết đó. Mày nhớ lại xem, có phải ban nãy khi xuất hồn mày đã cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu không?

Bảo gật đầu.

- Khi một nửa linh hồn của mày ra khỏi cơ thể thì nó sẽ trải qua cảm giác tương tự như lúc mày chết đi vậy. Năm giác quan sẽ biến mất. Khi linh hồn đáp xuống Cõi Âm thì năm giác quan mới xuất hiện trở lại. Cái xuất hiện sau cùng chính là con mắt. Việc xuất hồn chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây nhưng giác quan của chúng ta lại cảm nhận lâu hơn thế nhiều.

- Tại sao vậy thầy?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px