Chương 13: Đêm Thứ Hai (Phần 2)
Ông thầy chép miệng:
- Tao cũng không rõ nữa. Có người nói như vậy là để cho linh hồn của chúng ta có thể chiêm nghiệm lại từng giây từng phút của cuộc đời này. Còn sự thật thì… chỉ có linh hồn mới biết mà thôi. Quay trở lại với chuyện xuất hồn, mày nên nắm rõ hai ý mà tao vừa nói. Thứ nhất, xuất hồn diễn ra rất nhanh nhưng ý thức của chúng ta cảm nhận nó trôi qua rất chậm. Thứ hai, con mắt là cái xuất hiện sau cùng. Hai yếu tố này đã tạo nên một khoảng “nghỉ” trong việc xuất hồn. Hãy tưởng tượng là mày mới phát hiện ra một con quỷ nào đó và nó cũng đã nhìn thấy mày. Để dùng được phép thuật thì mày cần xuất hồn đi qua Cõi Âm. Giả sử như mày xuất hồn cực kì nhanh đi, nhưng ý thức của mày lại kéo dài cái thời gian cảm nhận, cộng thêm việc con mắt là thứ mở ra sau cùng thì chúng ta có gì nào? Khi mày mở mắt ra thì mày vẫn chưa quen với mọi thứ xung quanh, mày sẽ lóng ngóng vụng về, không kịp bắt ấn niệm chú gì cả trong khi con quỷ đã tấn công mày rồi. Mày thất bại, mày bị mất xác, bị nuốt linh hồn, chết nhảm nhí như vậy đó.
Thấy Bảo không nói gì, ông thầy nhướn mày và đưa tay lên búng trán anh vài cái. Khi nghe thấy anh kêu oai oái thì ông ta bèn thở dài, hỏi:
- Nãy giờ tao nói gì mày có nghe thủng lỗ tai không vậy?
- Con nghe, con có nghe mà.
Ông thầy gật đầu, tuy nhiên nét mặt của ông ta lại thể hiện rằng ông ta hoàn toàn không tin tưởng Bảo một chút nào. Ông bước tới nắm lấy tay anh và đẩy anh về phía thân xác mình, kế đó nói:
- Mày đã tập xuất hồn rồi thì nên tập cách quay trở lại thân xác đi. Quay lại thân xác cũng là một cách để hồi phục năng lượng sau khi đánh nhau đấy.
Bảo gật gù. Anh liếc nhìn thân xác mình rồi hỏi:
- Con làm sao đây thầy?
- Thì cứ làm ngược lại thôi? Mày xuất hồn kiểu gì thì lúc trở vào cứ làm ngược lại là được.
Thấy Bảo đứng nhìn lóng ngóng, ông thầy đưa tay vuốt mặt mình một cái rồi lẩm bẩm nói:
- Mày không nhớ thiệt luôn hả? Từ khi xuất hồn tới giờ chưa tới nửa tiếng mà? Mới đó mà quên rồi à?
Bảo nhìn ông thầy rồi phì cười một cái, nói:
- Hôm nay có quá nhiều thứ kì cục xảy ra nên đầu con chưa kịp tiếp nhận đấy thôi. Thầy nói lại lần nữa đi, lần này con sẽ không quên đâu.
Ông thầy trề môi một cái rồi nói:
- Mày là một nửa linh hồn. Hãy tưởng tượng nửa còn lại đang nằm trong thân xác của mày và mày cần hai nửa linh hồn nhập lại làm một.
Bảo bèn nhắm mắt làm theo. Sau chừng một phút, anh hé mở mắt thì thấy ông thầy nhợt nhạt đang cau có mặt mày và dòm mình chằm chằm. Ông thầy tặc lưỡi, lắc đầu nói bằng giọng xen lẫn chút bực bội rằng:
- Chết rồi, vậy là mày không biết cách trở lại sao?
Bảo im lặng, bởi vì anh chẳng biết phải nói gì.
- Thử lại lần nữa đi! – Ông thầy lên giọng. – Đó, vậy mà ban nãy mày coi thường thuật Song Hành hả mậy? Nếu linh hồn của mày đang bị thương hoặc đang cạn kiệt Năng Lượng Âm thì việc quay trở lại thân xác sẽ giúp hồi phục được năng lượng nhiều lắm đó. Mày phải học cách quay trở lại thật nhanh, nhanh như khi mày xuất hồn vậy đó. Làm lại lần nữa đi!
Bảo thử đi thử lại tới lần thứ năm thì mới có thể thực sự quay trở lại được thể xác của mình. Lúc này cũng đã gần một giờ rưỡi và đám nhạc công lẫn đám người phụ giúp đám tang cũng đã tỉnh dậy gần hết, nghĩa là buổi lễ sẽ lại sớm được tiến hành như trước.
Ông thầy đứng dậy, vươn vai, ngáp dài một cái rồi vỗ vai Bảo, nói:
- Trong lúc làm lễ mày hãy tập hai bài này: xuất hồn, trở vào thân xác. Dẫu sao mày cũng đâu có việc gì làm đâu đúng không? Mày chỉ quỳ ở đó nghe tao tụng kinh thôi mà. Tập đi tập lại nhiều lần cho quen dần đi, tao sẽ đứng đó giám sát mày.
- Ủa rồi thầy không phải tụng kinh sao?
- Thân xác tao sẽ lo việc đó, còn linh hồn tao sẽ trông chừng mày. Mày thấy hay không? Làm được hai thứ cùng một lúc, đó là ý nghĩa của cái tên “Song Hành” đấy.
Bảo ngớ ra một lúc rồi gật đầu vâng dạ.
Tới khoảng sáu giờ chiều, kèn trống ngừng hẳn và tiếng tụng niệm cũng vắng bặt. Ông Ba lại mời pháp sư cùng những người đệ tử về nhà mình dùng cơm tối và nghỉ qua đêm. Bảo đã hy vọng ông thầy có thể ở lại để cho anh có thể hỏi chuyện, nhưng ông ta làm lơ anh và bỏ đi ngay lập tức.
Sau bữa tối thì Hằng, Nga và bé Ken lại kéo qua nhà cô Năm để ngủ như đêm trước. Trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại Bảo và Giang.
Ông Ba có ba người con: Đứa con gái lớn tên Phương, đứa con trai kế tên Giang và đứa út tên là Đạt. Giang có nét giống mẹ nhiều hơn là giống cha. Anh ta có thân hình ốm, lùn, chân mày rậm, da dẻ trắng muốt.
Hai anh em ngồi ở cái bàn thiếc, bày ra mấy dĩa khô bò, khô mực, đậu phộng rang và khui thêm mấy lon bia. Cả hai cụng ly mấy hồi và nói những chuyện vô thưởng vô phạt.
- Giờ mày sướng rồi ha Bảo?
Trong lòng Bảo bèn nghĩ thầm rằng “Đó, nữa rồi đó”, nhưng anh vẫn tươi cười ra mặt và vờ hỏi lại:
- Anh nói vậy là sao hả anh Giang?
Giang bèn nở một nụ cười khó hiểu. Anh ta ghé sát mặt mình tới gần Bảo, nói khẽ:
- Thì chú Mười chết rồi đó. Ba vợ mày chết rồi đó. Từ giờ không còn ai cằn nhằn chửi bới mày nữa. Từ giờ mày là trụ cột của gia đình rồi đó, sướng thấy mồ.
- Có sướng thiệt không đây? – Bảo chép miệng.
Giang tính nói gì đó nhưng nhìn vẻ mặt Bảo xong thì anh ta lại không muốn nói nữa. Anh ta mím môi và bất ngờ hỏi:
- Mày có yêu vợ mày không?
Bảo tròn mắt nhìn Giang như nhìn một sinh vật lạ rồi đáp:
- Yêu chứ! Yêu! Không yêu thì sao cưới làm vợ chứ?
- Ủa sao tao nghe ba tao nói là mày bị ép cưới mà? Mày khiến con Hằng có thai nên mày mới phải cưới nó mà?
- Anh nghe ai nói vậy?
- Thì ba tao, tao mới nói còn gì? Ủa không đúng hả? Không lẽ ba tao nói xạo ha?
Bảo im lặng chừng hơn một phút rồi chép miệng mấy cái, nói:
- Thì cũng đúng một phần thôi. Trước đó thì vậy đó, nhưng giờ thì em yêu Hằng rồi. Không yêu sao mà sống chung với nhau được chứ?
Bảo vừa nói xong thì thấy Giang đặt ly bia xuống bàn một cái “cộp.” Nhìn vẻ mặt đăm chiêu đầy tâm sự của Giang mà Bảo bỗng nhiên nhớ tới vẻ mặt của Lộc vào tối hôm qua.
- Không yêu sao mà sống chung với nhau được… – Giang lẩm bẩm. – Cũng có người không yêu vẫn phải sống chung với nhau đó thôi. Vì đứa con, vì danh dự của gia đình này nọ.
Bảo nghe vậy thì trong lòng cũng đã đoán ra được là Giang đang có tâm sự muốn giãi bày. Nhưng thay vì hỏi lại thì anh chọn cách im lặng và đánh trống lảng đi:
- Anh say rồi đó anh Giang.
- Say hả? Ừ chắc vậy ha? Tao say rồi. Vậy nên mấy lời tao nói tối nay mày cứ coi như gió thoảng qua tai đi.
- Anh khỏi lo, vợ em hay chửi em là đãng trí hay quên lắm.
Giang nghe vậy thì bật cười ha hả và cụng ly với Bảo một cái thật mạnh. Bia văng tung tóe và nhiễu tỏng tỏng xuống mặt bàn.
Sau khi uống liền hai ly bia đầy, Giang đặt mạnh cái ly xuống bàn và lắc đầu thở dài, ra điều thiểu não lắm. Sau khi chép miệng vài lần thì anh ta mới nói với giọng ngập ngừng rằng:
- Mày có biết là tao với vợ tao được mai mối cho nhau không? Mày làm gì biết nhỉ? Ừ đó, mãi tới tận ngày làm đám hỏi thì tao mới được thấy mặt vợ tao ra làm sao. Cũng xinh, cũng trắng trẻo đó. Ban đầu tao cũng thấy vui lắm, có con vợ đẹp vậy ai mà chẳng vui. Nhưng càng sống với nhau lâu rồi thì tao càng thấy tính tình tụi tao không hợp nhau. Tao nản lắm. Tao với vợ cứ chửi nhau hoài. Ba mẹ cũng khuyên can các kiểu. Cái rồi… tụi tao có con. Và thế là tụi tao càng phải cố chịu đựng nhau vì thằng con. Nhưng riết rồi tao thấy nản… Tao không chịu được nữa…
Giọng của Giang ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần. Trong sân nhà chỉ có mỗi hai người nhưng Giang lại nói lí nhí trong miệng cứ như thể sợ ai đó nghe thấy vậy. Bảo thì cũng ngà ngà say, đầu óc cũng đang quay cuồng nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe cho rõ.
Hóa ra là con của Giang năm nay vừa vào lớp một. Sáng nào Giang cũng chở con đến trường, chiều thì lại rước về. Ngày qua tháng lại và anh ta trở nên thân thiết với cô giáo của con mình, sau đó cả hai đã lén lút đi chơi, đi nhà nghỉ cùng nhau. Cô giáo yêu Giang nên nhiều lần kêu Giang ly dị vợ mình nhưng Giang cứ kiếm cớ lần lữa mãi không thôi.
Giang rót bia cho đầy ly và nâng ly lên thật cao. Tay của anh ta run run khiến cho bia nhiễu ra ngoài. Giọng của anh ta cũng run run theo: