Chương 14: Đêm Thứ Hai (Phần 3)
- Ba tao biết rồi! Đứa nào đó mách lẻo với ổng và ổng chửi tao té tát luôn. Chửi quá trời chửi. May là ổng chưa nói với vợ tao nên nhà tao vẫn còn bình yên. Ổng kêu tao chia tay cô giáo và gửi thằng con qua trường khác. Cả cái đảo này chỉ có mỗi cái trường cấp một thôi, muốn qua trường khác thì phải vào đất liền, xa lắm. Nhưng ổng vẫn bắt tao phải đi xa cho bằng được. Mỗi ngày tao phải tốn hơn ba tiếng đồng hồ đưa con đi học rồi đón con về, mày nghĩ tao còn thời gian làm chuyện khác không? Việc làm mắm ở nhà trước giờ do tao và thằng Đạt quản lý, mà nay tao bận với con mình rồi nên thằng Đạt giành làm hết, riết rồi tao cảm thấy như mình là người thừa trong cái nhà này vậy.
Bảo mím môi. Tự dưng miệng anh thấy đắng nghét. Anh chợt nhớ tới lời tâm sự của Lộc và lời của ông thầy vào lúc ban trưa: Việc làm mắm ở nhà này rồi sẽ rơi vào tay cô Tám, không tới phiên anh quản lý đâu.
Và ngay lúc đó trong lòng anh bỗng nổi lên một ác tâm với ông Ba. Anh nhớ lại những lời mà Lộc từng nói với mình và anh cũng vô thức lẩm bẩm nói theo:
- Phải chi… ổng chết đi… thì có lẽ chúng ta sẽ được tự do…
- Hả? Mày nói gì?
Bảo giật mình một cái. Anh thấy mình đã lỡ lời nên vội vàng rót bia cho đầy ly, kế đó giơ cao ly bia và nói:
- Thôi uống nào!
Một lúc sau thì Giang gục mặt xuống bàn và bắt đầu ngáy như sấm. Bảo thì hai mắt mở không nổi nữa, đầu cũng gục xuống bàn nhưng trong thâm tâm anh vẫn cố gắng giữ cho thần trí được tỉnh táo. Anh muốn nhân cơ hội này để luyện thuật Song Hành. Anh cố gắng nhớ lại những lời mà ông thầy đã chỉ anh vào ban sáng: Tưởng tượng linh hồn của mình trông y hệt mình, kế đó chẻ linh hồn ra làm đôi và đem một nửa sang Cõi Âm.
Hai mí mắt của Bảo dần trở nên nặng trĩu. Bảo cố gắng chống lại, chống lại. Đột nhiên anh cảm thấy cả người mềm nhũn ra, tay chân không còn chút sức lực nào, và đôi mắt anh cũng đóng lại.
Thời gian lại trôi qua thật chậm.
Năm giác quan từ từ xuất hiện trở lại, đôi mắt là thứ đến sau cùng.
Bảo hé mở mắt. Ở đối diện anh là một cái bóng trắng mờ ảo.
Anh ngóc đầu dậy và bật cười khoái chí. Anh biết mình đã đến Cõi Âm. Anh đứng lên, vươn vai, bẻ tay vài cái thì thấy cơ thể nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực một cách kì lạ. Lúc này những lời của ông thầy cũng dần xuất hiện trong tâm trí anh:
Trong Cõi Âm, con người xuất hiện dưới dạng những cái bóng trắng mờ ảo. Cõi Âm là nơi mà linh hồn dừng chân nghỉ ngơi trước khi bước vào hành trình kế tiếp và cũng là nơi mà các pháp sư thoải mái làm những gì mình thích mà không bị ai giám sát hay quản lý gì cả. Ở Cõi Dương, pháp sư chỉ là những kẻ có thể chất yếu kém, là gánh nặng của xã hội, là đối tượng bị coi thường và xua đuổi, nhưng ở Cõi Âm này, pháp sư là những kẻ quyền năng nhất, mạnh mẽ nhất và cũng tàn nhẫn nhất.
Anh bước ra ngoài sân và ngẩng nhìn lên bầu trời đen đặc. Hôm nay trăng khuyết. Ánh sáng của vài ngôi sao không đủ soi sáng sân nhà anh. Nhưng anh chẳng bận tâm đến việc đó làm gì. Anh đưa hai tay lên ngang tầm ngực mình, trông như thể đang đón nhận một thứ gì đó được ban xuống, và anh đứng bất động suốt một lúc lâu.
Bỗng nhiên trời bắt đầu mưa. Cơn mưa này chỉ diễn ra bên Cõi Âm.
Bảo đứng yên như tượng. Mưa tuôn ào ạt như thác đổ làm cả người anh ướt đẫm nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một phân. Vài phút trôi qua, mưa vẫn lớn, vẫn xối xả không ngừng. Nhưng giờ đây những hạt mưa đã không thể chạm vào anh được nữa. Cả linh hồn anh như thể đang được bao bọc trong một lớp áo vô hình vậy. Anh nhận ra điều đó và anh cảm thấy thích thú với nó.
Anh vẫn đứng dưới mưa suốt một lúc lâu. Anh cố nghiền ngẫm lại những lời của ông thầy vào lúc ban chiều: Anh là một Thủy Pháp Sư, dùng nước để thi triển phép thuật. Ông thầy thì không hẳn là Thủy Pháp Sư. Ông ta dùng máu của bản thân để thi triển phép thuật, nhưng máu về bản chất cũng là “nước”, cũng là “chất lỏng” nên tính ra ông ta và anh đều cùng hệ với nhau. Thành ra anh sẽ dễ dàng nắm bắt được cách thi triển phép thuật nếu anh theo học với ông ta.
Anh ngắm nhìn những cái lu trong sân và tự hỏi rằng: “Mắm cũng là nước, cũng là chất lỏng đó, vậy không biết là mình có thể dùng mắm để thi triển phép thuật không nhỉ?”
Anh tự hỏi như vậy xong thì lại tự bật cười chính mình. Anh thấy mình ngô nghê quá đỗi. Sao anh lại muốn dùng mắm để làm phép cơ chứ? Anh ghét mắm. Anh thù mắm. Nếu có cơ hội, anh chỉ muốn được thoát khỏi cái vũng lầy nhơ nhuốc hôi hám này thôi.
Tuy ngoài miệng anh nói ghét cay ghét đắng mắm nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy rất tò mò muốn biết mắm có thể dùng làm phép được không. Anh nhìn vào một cái lu, nheo mắt lại, cong mười đầu ngón tay lại.
Hai bàn tay của anh run lên bần bật. Và ngộ chưa, cái nắp dằn lu cũng đang rung lên.
Anh tập trung sức lực hơn nữa và anh thấy cái nắp dằn lu cũng từ từ bay lên cao.
Anh nheo nheo mắt vài cái thì đột nhiên cảnh vật trước mắt anh như được phóng to lên gấp mấy lần. Anh sững sờ. Bên dưới cái nắp dằn lu là một quả cầu lớn cỡ quả banh mà con nít hay chơi. Quả banh đó có màu xám xịt đặc sệt. Anh nhận ra màu của quả banh là màu của mắm, vậy tức là anh đã thành công biến mắm thành một quả cầu, y như ông thầy biến máu của mình thành quả cầu vậy.
Lúc này anh vẫn chưa nhận ra là mình có tài bắt chước người khác. Chỉ cần nhìn người ta làm qua một lần là anh có thể làm lại giống y hệt.
“Quả cầu” bay chầm chậm về phía anh. Anh dùng hai tay đón đỡ lấy nó. Anh cảm giác nó thật nhớp nháp và nặng mùi làm sao. Cái mùi khô khốc khiến cho linh hồn của anh cũng cảm thấy khát ran cả cổ và nước mắt chực trào.
Anh điều khiển cho quả cầu bay xung quanh mình, ban đầu còn bay là là, chầm chậm, về sau thì quả cầu bắt đầu bay nhanh hơn và rồi đột nhiên anh chỉ tay về phía bức tường ở ngay trước mắt mình.
ẦM!
Quả cầu lao tới và đục một lỗ lớn trên tường.
Anh ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười như một đứa trẻ. Mưa vẫn còn đó và anh cứ đứng dưới mưa, đắm chìm trong những cảm xúc, đắm chìm trong những suy nghĩ của chính mình. Anh cảm thấy thế giới Cõi Âm, thế giới phép thuật này thật thú vị và anh muốn biết nhiều hơn nữa.
Đột nhiên anh cảm thấy hai bờ vai của mình run lên bần bật. Theo thói quen, anh bèn ngoảnh đầu nhìn lại. Anh thấy Giang đang níu vai thể xác của anh mà lắc thật mạnh và nói gì đó mà anh nghe không rõ được. Rồi không đợi anh tỉnh dậy, Giang bèn phóng vọt ra khỏi nhà một cách vội vã.
Anh không hiểu gì cả nhưng linh tính nói cho anh biết rằng có gì đó đã xảy ra. Anh bèn bước về phía thân xác và thực hiện phép “trở vào”. Nhưng không có tác dụng. Anh thử lại, thử lại lần nữa, thử tới lần thứ năm thì cơ thể anh mới khẽ nhúc nhích và anh cũng từ từ hé mở mắt ra.
Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu xanh nhạt. Trời đã sáng. Anh ngóc đầu dậy thì thấy đau nhói ở cổ. Anh cố đứng dậy, vừa bước đi vài bước thì hai chân đã loạng choạng suýt té.
Vất vả lắm anh mới lết được ra khỏi nhà mình. Anh đi dọc theo con đường nhỏ. Sương mù bay là là ngang mặt anh và thi thoảng lại có tiếng chim cất lên từ trong bụi cây nào đó.
Khi mái nhà của cô Năm dần hiện ra thì anh nghe thấy những tiếng khóc thút thít. Tim của anh vậy là đập nhanh hơn. Anh nhủ thầm: “Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa, làm ơn đi! Đừng có xảy ra chuyện gì nữa!”