Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 16: Ao Oán Hồn (Phần 2)

Bảo ngẩn ngơ. Anh không tin được là việc mình làm lại bị ông thầy nhìn thấy hết. Vậy mà trước đó anh còn tính lén tập phép thuật để khiến cho ông thầy bất ngờ một phen. Giờ thì ông thầy bất ngờ rồi và anh cũng vậy. Mặt anh từ từ đỏ bừng lên như trái lựu và anh không dám nhìn ông thầy nữa.

- Có gì đâu phải ngại? Bắt chước cũng là một loại tài năng đó.

Bảo không biết nói gì. Ông thầy bèn vỗ vai anh và nói:

- Còn chuyện tối nay, mày làm được mà. Tự tin lên! Vậy hẹn tối nay ha?

Ba tiếng “tao tin mày” là quá đủ với Bảo rồi. Từ ngày anh bước chân lên hòn đảo này, từ ngày anh vào làm rể nhà ông Mười, từ ngày anh nhập với gia tộc làm mắm này, anh chưa bao giờ được bất kì ai tín nhiệm. Không một ai, kể cả ông Mười. Vậy mà giờ lại có người nói rằng tin tưởng anh, điều này chẳng phải khiến cho anh cảm động sao?

Anh nhìn ông thầy bằng đôi mắt tràn đầy lòng biết ơn. Anh gật đầu. Ông thầy, tỏ vẻ hài lòng và bước về hướng đang phát ra những tiếng chuông mõ, tiếng tụng niệm. Thân xác của ông đang ở đó, thân xác của Bảo cũng đang ở đó.

- Về nhà, tiếp tục luyện tập xuất hồn, nhập hồn thôi. Luyện cho tinh rồi tao sẽ dạy thêm cho mày những phép thuật khác.

Bảo gật gật đầu và bước theo ông thầy.

Buổi lễ ngày hôm nay cũng không khác gì ngày hôm qua.

Tới xế chiều, khi mặt trời đã ở thấp hơn hàng dương xỉ thì tiếng kèn trống cũng ngừng lại và tiếng tụng niệm cũng vắng bặc. Ông Ba lại mời ông thầy cùng đám đệ tử sang nhà mình để ăn tối và nghỉ ngơi, nhưng nào ngờ ông thầy xua tay nói:

- Sáng sớm mai là phải đưa ổng ra ngoài mộ rồi, thành ra tối nay tụi này sẽ ở lại đây cho tiện. Anh có lòng thì gửi qua đây chút đồ nhắm với vài thùng bia cho tụi này đỡ buồn miệng đêm khuya là được rồi.

- Thì thầy cứ về nhà con nghỉ qua đêm cho thoải mái, chứ nhà thằng em con nó chật chội không thuận tiện lắm đâu.

- Tôi nói rồi. Đêm nay là đêm sau cùng. Tôi không muốn ngày mai đưa ổng ra mộ rồi gặp chuyện rắc rối gì đâu. Vậy nên tôi sẽ ngủ lại đây cho chắc. Anh về đi.

Ông Ba nghe vậy thì tặc lưỡi bỏ đi.

Sau bữa tối, đám phụ nữ lại kéo sang nhà cô Năm để ngủ. Khoảng tám giờ tối, Đạt, con trai út của ông Ba ghé qua và mang theo một nồi cháo gà cùng vài thùng bia. Bảo cùng thầy trò Pháp Sư bèn ngồi vào bàn. Đạt múc cháo cho từng người. Ai nấy vừa húp cháo vừa xuýt xoa khen ngon, còn nói rằng trời đêm lạnh lẽo mà được húp mấy chén cháo nóng hổi thì sướng không gì bằng.  

Sau khi đã no nê, ông thầy nói muốn đi ngủ sớm, Bảo bèn mời ông ta vào phòng mình mà ngủ cho thoải mái nhưng ông thầy lại không chịu. Ông ta nhìn một lượt khắp quanh nhà rồi lôi cái ghế bố của ông Mười ra, đặt cái ghế nằm song song với cái quan tài rồi bèn thả lưng trên đó. Ông nằm lăn qua lộn lại, cảm thấy như chưa vừa ý lắm. Rồi bỗng nhiên ông vươn tay gõ vào đáy quan tài mấy cái khiến cho Bảo và Đạt chỉ biết lắc đầu lè lưỡi.

Ông thầy liếc nhìn cả hai rồi nói:

- Tụi mày có biết hồi xưa ông bà có cái tục là: Nếu quan tài bị chảy nước thì con trai lớn phải thè lưỡi ra liếm cái nước đó hay không?

Bảo và Đạt cùng lắc đầu.

- Chi vậy thầy? Làm vậy để làm chi?

- Để thể hiện là mày thương cha mày đó. Mày là thằng con có hiếu, cho dù cha mày chỉ là cái xác thối chảy nước ra thì mày cũng phải liếm cái nước đó. Nghe ghê không?

- Ghê thiệt. Cũng may là thằng Bảo không phải con ruột của chú Mười đó, không thì chắc là…

Đạt bỏ lửng câu nói rồi nhìn Bảo cười hề hề.

Hai đứa đệ tử của ông thầy bỗng bước tới, nói là muốn xuống bến tàu chơi vì dù sao ngày mai họ cũng phải về nhà rồi. Ông thầy bèn ừ hứ vài tiếng rồi nghiêng người sang phải và bắt đầu ngáy ầm ầm, khiến cho Đạt muốn hỏi chuyện cũng không được.

Bảo nhìn bóng hình hai người đệ tử đang khuất dần sau những lùm cây thì trong lòng cũng đoán ra là hai người này đang đi chuẩn bị trận pháp để trục xuất con ma da khỏi cái ao.

Trong nhà giờ chỉ Bảo và Đạt ngồi cụng ly với nhau và nói những chuyện không đầu không đuôi. Trái với mong đợi của Bảo, Đạt dường như không hề có chút bất mãn nào với ông Ba nên anh ta chẳng than vãn giống như Lộc và Giang. Đạt còn khoe rằng công việc làm mắm ở nhà mình đang diễn ra rất tốt và cha anh còn hứa hẹn sẽ giao cho anh một công việc làm ăn riêng nữa.

Bảo nghe vậy thì hơi giật mình. Trong lòng anh tự hỏi có khi nào cái “công việc làm ăn” mà ông Ba nói tới chính là việc làm mắm ở nhà anh không? Thế là anh lại nhớ tới lời của ông thầy, về việc ông Ba là kẻ chuyên quyền độc đoán và ông sẽ không để cái nghề gia truyền của dòng họ rơi vào tay đứa con dâu hay con rể nào đâu.

Nghĩ tới đây, trong miệng Bảo lại thấy đắng nghét, thế nhưng anh vẫn cố gượng cười và cụng ly với Đạt thêm vài lần nữa. Cho tới khi Đạt gục mặt xuống bàn và ngáy o o thì Bảo mới cảm thấy nhẹ nhõm và thở phào một cái, tự nhủ rằng:

- Công nhận tửu lượng của mình tốt thật, đứa nào uống với mình rồi cũng đều gục ngã hết.

Khi này đột nhiên cái ly trong tay Bảo run lên bần bật, kế đó nước trong ly liền bằn thành một cột cao vút, chạm tới tấm bạt giăng ở trên cao rồi rớt xuống đất một cái “ạch”.

Bảo ngẩn ngơ nhìn vũng nước ở dưới sân rồi hiểu ra đó là tín hiệu của ông thầy gọi mình. Thế là anh gục mặt xuống bàn và trong đầu liền mường tượng tới cảnh linh hồn của mình đang bị chẻ ra làm đôi.

Cũng giống như lần đầu tiên và cả những lần về sau, màn xuất hồn luôn bắt đầu với năm giác quan của Bảo biến mất, chỉ còn lại một ý thức về bản thân mình.

Sau một thời gian dài tưởng chừng như vô tận thì xúc giác xuất hiện trở lại và anh đã cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo thổi ùa vào mình.

Một lúc sau, vị giác xuất hiện trở lại và anh cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi mình.

Rồi lần lượt khứu giác, thính giác có mặt nơi linh hồn anh. Sau cùng, anh mở mắt và nhìn thấy một khung cảnh đám tang đầy u ám. Cạnh cái quan tài lạnh lẽo là ba cái bóng trắng mờ đang chìm vào giấc ngủ dài.

Ông thầy đang đứng bên cạnh anh. Ông ta khoác một cái áo sơ mi mỏng ngắn tay và bận một cái quần dài. Trang phục của linh hồn y hệt như trang phục của thân xác. Ông thầy nhìn anh bằng ánh mắt hài lòng rồi khoát tay ra hiệu cho anh đi theo mình.

Cả hai thầy trò đi về phía cổng nhà và Bảo bỗng dưng đứng lại, hỏi:

- Ủa khoan, mình là ma phải không thầy?

- Ma hồi nào? – Ông thầy hỏi lại. – Ma là người chết mà mình có chết đâu?

- Ý con là… hiện giờ mình đang là linh hồn phải không? Vậy tại sao mình không thể đi xuyên tường được mà lại phải mở cổng mà đi thế này?

Ông thầy bật cười:

- Thì mày cứ thử làm đi.

Bảo nghe vậy thì bèn đi chệch về bên phải. Thay vì bước qua cổng thì anh lao người vào trong bức tường. Một tiếng “bình” vang lên và anh liền té nhào về sau một cái.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px