Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 17: Ao Oán Hồn (Phần 3)

Tuy nhiên anh lại chẳng cảm thấy đau đớn hay choáng váng gì cả. Anh nhanh chóng đứng dậy, lấy tay phủi phủi áo quần mấy cái rồi quay sang nhìn ông thầy bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi:

- Ủa? Tại sao? Tại sao con không đi xuyên qua tường được?

Ông thầy bèn đưa tay đập đập vài cái lên cánh cổng và nói:

- Mày có nhớ Cõi Âm là như thế nào không? Là thế giới phản chiếu lại thế giới của người sống. Mọi thứ trong Cõi Âm này đều được cấu tạo bằng Năng Lượng Âm chứ không phải bằng vật chất như ở thế giới của chúng ta đâu. Cánh cổng này, căn nhà này, hàng cây này, con đường này và thậm chí cái ao mà chúng ta sắp tới cũng đều được cấu tạo từ Năng Lượng Âm. Linh hồn của mày cũng là Năng Lượng Âm. Vì mày là pháp sư nên Năng Lượng Âm trong linh hồn mày cao hơn so với các đồ vật khác, thành ra mày không thể “nhập” vào các vật khác được. Nói cho dễ hiểu thì giống như nước đá và nước lọc vậy. Hai cái đó đều là nước, nhưng chúng ở hai trạng thái khác nhau nên không thể hòa tan vào nhau được.

- Đá vẫn tan trong nước mà thầy?

Ông thầy cau mày và vươn tay tới vỗ lên đầu Bảo một cái:

- Cãi thầy hả mày? Đá tan trong nước nhưng cần có thời gian. Lúc mới bỏ đá vào trong nước thì đá có tan ngay không? Rõ ràng là không rồi! Tao nói ví dụ cho mày dễ hình dung, đừng có bắt bẻ lời của tao. Cãi thầy hả mậy?

Ông thầy nói rồi lại đánh vào đầu Bảo thêm vài cái khiến cho anh phải la oai oái xin tha. Ông thầy khẽ khịt mũi một cái rồi kêu Bảo mau đi theo mình. Bên ngoài tối như hũ nút, ánh sáng le lói của mặt trăng trên cao không đủ soi đường cho Bảo nên cứ đi được vài bước là chân của anh lại bị hụt một cái. Sau cùng thì anh cũng té nhào vào trong bụi rậm nào đó. Ông thầy thấy vậy thì nói:

- Được rồi, giờ tao sẽ chỉ mày cách điều khiển dòng chảy năng lượng trong người mình. Hãy tưởng tượng cả cơ thể mày là nước và mày có thể uốn nắn, nhào nặn cơ thể theo bất kì cách nào mày muốn. Hãy “bẻ” một phần cơ thể ở bên hông và “di chuyển” phần đó lên ngực. Tốt rồi. Bây giờ di chuyển phần bị thừa đó lên cổ họng, lên mũi, lên tới hai con mắt và… dừng lại! Tập trung! Cố gắng giữ cho phần năng lượng đó luôn ở xung quanh hai con mắt của mày. Đó, đúng rồi đó. Bây giờ mở mắt, mở mắt ra đi!

Bảo từ từ mở mắt ra. Lạ lùng làm sao, cảnh vật trước mắt anh giờ đây lại trông rõ ràng và sáng rực y như lúc ban ngày vậy.

Ông thầy có lẽ cũng biết Bảo tính hỏi gì nên vội nói luôn:

- Đây là cách điều khiển dòng Năng Lượng Âm chạy tới một vùng nào đó trong cơ thể và tăng cường khả năng ở vùng đó. Nếu mày thành thạo thì mày có thể khiến con mắt mày nhìn xa hơn, mũi ngửi được nhiều mùi hương từ khoảng cách xa, tai nghe được âm thanh từ rất xa và miệng có thể truyền âm đi cực xa. Cái này cũng có thể xem như một loại phép thuật cơ bản, tuy nhiên nó lại không có tên gọi rõ ràng. Khi mày đã có thể điều khiển được Năng Lượng Âm ở bên trong cơ thể mình rồi thì mày mới học tới phép điều khiển năng lượng ở bên ngoài.

Bảo gật gù ghi nhớ lời của ông thầy. Anh chợt nhớ tới cảnh tượng vào trưa hôm qua. Lúc đó có con quỷ biển từ đâu tới bám lấy bức tường nhà anh. Anh đang cố nhìn bàn tay của nó thì đột nhiên thấy cảnh vật như được phóng to lên gấp mấy lần, như thể là anh đang nhìn qua ống dòm vậy.

Anh bèn đem chuyện xảy ra hôm qua kể lại cho ông thầy. Ông ta ngẫm nghĩ giây lát rồi vỗ vai anh, nói bằng giọng hào hứng:

- Đúng rồi đó, lúc đó mày đã vô thức điều khiển dòng Năng Lượng Âm chạy vào đôi mắt mày, cho nên mày mới thấy cảnh vật rõ nét đến như vậy. Ha ha, vậy là mày có tài đấy chứ. Tao chưa cần dạy mà mày đã biết rồi. Giỏi! Mày rất giỏi!

Bảo nghe ông thầy khen mình thì thấy nở cả mũi. Cả hai người lúc này đang đi trên con đường bê tông nhỏ. Ông thầy thấy Bảo đã nắm vững được những khái niệm cơ bản thì ông bèn tiếp tục giải thích, nói cho Bảo nghe về một khái niệm mới:

- Từ bây giờ mày phải làm quen với hai khái niệm gọi là “vật dẫn” và “vật chứa”. Mày nhớ chưa? Vật dẫn là một công cụ để thi triển phép thuật. Vật dẫn nên là một thứ đồ quen thuộc với mày, một thứ gì đó mà mày sử dụng hằng ngày. Còn vật chứa là để tích trữ năng lượng để đề phòng cho những trường hợp khẩn cấp.

- Trường hợp khẩn cấp là sao?

- Là khi mày phải đối mặt với một con quỷ quá mạnh. Thể năng lượng của nó cao ngút ngàn và đòn đánh của mày quá yếu, không thể nào phá vỡ được cơ thể nó. Mày cần nhiều năng lượng hơn nhưng cơ thể của mày không thể phóng ra quá nhiều năng lượng được. Lúc đó mày sẽ sử dụng tới “vật chứa”. Bên trong vật chứa là năng lượng tích trữ qua nhiều năm, nếu biết dùng, có thể thi triển một đòn cực mạnh giết chết ác linh trong nháy mắt.

- Đòn cực mạnh? Nó có tên gọi không?

- Có, nó gọi là Bí Kĩ.

- Thế vật dẫn và vật chứa của thầy là gì vậy?

Ông thầy không đáp mà vẫn lầm lũi tiến về trước. Bảo cho rằng ông thầy muốn giấu nghề nên cũng không hỏi gì nữa. Hai thầy trò đi tiếp chừng trăm mét thì ông thầy quên mất đường đi. Bảo bèn rẽ vào một bụi rậm ở bên phải. Họ đang đi tới cái ao cạn, mà giờ đây đã được ông thầy đặt cho cái tên là Ao Oán Hồn.

Hai thầy trò tiếp tục đi được khoảng hơn chục bước chân thì nhìn thấy có ánh sáng nhàn nhạt đang phát ra ở đằng trước. Bảo vừa rẽ nhành cây sang hai bên thì nghe thấy một tiếng “bóc”. Một luồng gió lạnh lẽo thổi ùa vào người anh cùng một câu hét:

- Bảo, tao nè, mở cửa cho tao vào nhà mau!

Bảo nhận ra đây là giọng của cha vợ mình thì toàn thân run rẩy, sởn hết cả da gà lên. Ông thầy lúc này mới bước tới, đặt tay lên vai Bảo và nói:

- Không có gì phải sợ cả, đó chỉ là phép thuật Truyền Âm của con ma da thôi. Tập trung năng lượng vào đôi mắt để nhìn cho rõ hơn đi. Mày thấy cái gì hả?

Bảo làm theo. Dòng Năng Lượng Âm chảy vào hai hốc mắt của anh và anh liền thấy cảnh vật bừng sáng lên như ban ngày.

Trước mắt anh chính là Ao Oán Hồn. Chính giữa ao là bầy ma da đang xếp thành ba, bốn hàng, đứng lố nhố nhìn chằm chằm về phía anh với nụ cười nhăn nhở trên môi. Còn trong không trung thì đầy ắp những quả bong bóng nước đang bay lững lờ, lững lờ một cách chậm rãi.

Ông thầy nhặt một cành cây lên và ném vào một quả bóng. Quả bóng vỡ tan, thổi ra một luồng gió mạnh kèm theo câu nói:

- O Sáu ơi, con mang tré qua nè! Mở cửa cho con đi o Sáu!

Bảo rùng mình thêm lần nữa. Anh nhận ra giọng nói vừa rồi là của chị ba Liên, một người hàng xóm của anh và cũng từng chết đuối trong cái ao cạn này.

- Mày đã hiểu ra chưa? – Pháp Sư nói. – Đây là cách ma da có thể giả giọng người khác đó. Nó thu âm thanh vào trong những quả bong bóng nước rồi nhờ gió thổi những quả bóng đi xa. Khi quả bóng phát nổ thì sẽ có kèm theo câu nói của một người nào đó. Do dân quanh đây đều quen biết nhau nên giọng của ai không quan trọng, miễn là giọng người quen thì người ta sẽ mở cửa. Và khi mở cửa rồi thì con ma da sẽ tiếp tục thả thêm những quả bóng để mời gọi người ta tới gần cái ao hơn. Đó là cách con ma da, không cần lên bờ, vẫn có thể dụ người ta xuống ao để giết, để bắt hồn. Ủa mày làm sao vậy?

Bảo gục xuống với khuôn mặt xanh lét, một tay bịt chặt miệng mình lại. Mặc cho ông thầy hỏi han thế nào thì Bảo cũng lắc đầu nói không sao cả.

Nhưng trong thâm tâm Bảo lúc này đang nổi lên một ý nghĩ đáng sợ rằng nếu con ma da dùng giọng của người quen để dụ nạn nhân tới ao rồi dìm xuống, vậy có khi nào cô Năm đã bị giọng của ông Mười dụ tới cái ao hay không? Nếu vậy thì ông Mười giết chị gái của mình ư?

Càng nghĩ thì Bảo lại càng không chịu nổi. Chuyện này quá bất nhân rồi. Lũ ma da này quá khốn nạn rồi. Càng suy nghĩ thì trán của Bảo càng nhăn lại, hai hàm răng của anh nghiến lại trong khi cả cơ thể thì không ngừng run rẩy.

Ông thầy chỉ nghĩ là Bảo bị choáng ngợp trước sức mạnh của con ma da nên bèn vỗ lên lưng anh mấy cái. Sau đó ông đứng dậy, hai tay chắp sau lưng và bước từng bước về phía mép nước. Đầu ông ngẩng cao, ngực ưỡn tới trước, và ông cao giọng nói:

- Được rồi, nhìn cho kĩ nè Bảo. Đây chính là sức mạnh của Huyết Kê Sư đấy!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px