Chương 18: Huyết Kê Sư (Phần 1)
Dựa theo cách thức sử dụng Năng Lượng Âm, pháp sư có thể được chia thành ba dạng như sau:
Thứ Nhất là những pháp sư dùng nguyên tố như đất, nước, gió, lửa… để phóng xuất năng lượng của bản thân. Nguyên tố càng nhiều thì năng lượng phóng xuất càng nhiều. Những pháp sư này được gọi chung là Pháp Sư Nguyên Tố.
Thứ Hai là những pháp sư thuần hóa linh hồn của con người và động vật và sai khiến những linh hồn này làm việc cho mình. Những pháp sư này không có khả năng phóng xuất năng lượng mà chỉ có thể cho linh hồn “ăn” năng lượng của bản thân. Linh hồn sẽ tự phát triển một loại phép thuật riêng, rất hiệu quả trong chiến đấu. Những pháp sư kiểu này được gọi chung là Pháp Sư Linh Hồn.
Thứ Ba là những pháp sư có thể phóng xuất năng lượng của bản thân thông qua bộ phận cơ thể của chính họ, ví dụ như máu, nước bọt, tóc, lỗ chân lông, phổi, xương… Những pháp sư này có nguồn năng lượng vô cùng lớn. Những pháp sư này được gọi chung là Pháp Sư Thiên Mệnh. “Thiên Mệnh” tức là trời ban cho. Vì những pháp sư này có cơ thể đặc biệt được trời ưu ái nên mới gọi như vậy.
Một pháp sư có thể sở hữu nhiều loại phép thuật khác nhau. Phép nguyên tố và phép điều khiển linh hồn là hai phép có thể học được. Còn phép thiên mệnh là loại phép đặc biệt không thể học, chỉ có thể bắt chước. Nhưng đã là bắt chước thì hiệu suất sử dụng sẽ không cao.
“Huyết” là máu. “Kê” là gà. Huyết Kê Sư là pháp sư chuyên dùng hai loại phép thuật là Phép Điều Khiển Máu và Phép Điều Khiển Linh Hồn Loài Gà. Hai loại phép thuật này được trộn lại và cất trong những cái chum. Huyết Kê Sư đi đâu cũng phải mang theo mấy cái chum này.
Ở bốn góc của Ao Oán Hồn có chôn bốn cái chum.
Huyết Kê Sư cởi áo ném sang một bên. Một người học trò của ông, tay cầm cái chum, bước tới gần ông và mở nắp chum. Người học trò thọc ngón tay vào trong chum, khuấy khuấy mấy cái rồi rút ngón tay ra. Ngón tay đỏ lét.
Người học trò bắt đầu vẽ những ấn triện, những chữ cái lạ lẫm lên trước ngực, sau lưng và dọc theo hai cánh tay của Huyết Kê Sư.
Xong xuôi, người học trò để cái chum xuống đất, cách mặt nước chừng hai mét. Huyết Kê Sư ngồi xuống ngay đằng sau cái chum, hai chân bắt chéo vào nhau, hai tay để lên đùi mình.
Trên đầu ông, những quả bong bóng nước vẫn đang lơ lửng, bay qua bay lại liên tục. Cứ mỗi khi một quả bóng phát nổ thì từ trong đó lại phóng ra một luồng gió lạnh cùng một câu nói của ai đó.
Huyết Kê Sư vươn tay ra, ngón trỏ chĩa tới trước.
Bất ngờ ngón trỏ ấy hướng xuống, chỉ ngay vào cái chum. Rồi ngón trỏ từ từ hạ xuống, thọc thẳng vào trong chum.
Ngón tay bắt đầu khuấy đều, khuấy đều liên tục.
Huyết Kê Sư rút ngón tay ra. Cả cái ngón đỏ lét.
Huyết Kê Sư búng ngón tay một cái. Những giọt máu bám trên ngón tay liền bắn ra tứ tung. Những giọt máu đó, giống như những miếng kẹo cao su bị kéo dãn ra, cứ dãn ra, dãn ra mãi rồi trở thành những sợi chỉ đỏ. Những sợi chỉ bay tới bốn góc ao, rơi xuống ngay nắp chum rồi quấn mấy vòng quanh những cái nắp ấy.
Huyết Kê Sư bèn lắc ngón tay trỏ vài cái. Những sợi chỉ dính trên ngón tay ông bắt đầu cuộn lại giống như người ta cuộn len vậy. Những sợi chỉ đỏ bị kéo căng ra, và giật mạnh một cái khiến cho những cái nắp chum đều văng ra khỏi miệng chum. Pháp Sư tiếp tục xoay ngón trỏ của mình, những sợi chỉ bị thu ngắn lại, kéo bốn cái nắp chum về phía ông. Pháp Sư để bốn cái nắp nằm ngay ngắn ở phía bên phải của mình.
Trong chum bỗng cất lên những tiếng gáy vang trời.
Bảo nín thinh theo dõi. Anh thấy hai người đệ tử của Pháp Sư cũng nín thinh theo. Trông vẻ mặt nghiêm túc của họ thì anh bèn đoán có lẽ đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến thầy của mình dùng loại phép này. Hoặc cũng có thể đây là một buổi làm phép cần sự tập trung và nghiêm túc cao độ nên trông hai người đệ tử mới căng thẳng như vậy.
Từ trong mỗi cái chum trồi lên một cái đầu gà. Cái đầu này lớn như đầu người. Trên đầu có cái mào vàng óng, lớn cỡ bàn tay người mà nếu nhìn kĩ thì cũng thấy giống bàn tay người thật. Cái đầu có cặp mỏ nhọn hoắc và dài tới mười phân. Hai con mắt hai bên thì mở to nhưng trông không có chút sức sống nào cả.
Cái đầu cứ trồi lên, trồi lên, theo sau là một cái cổ dài ngoằng như con rắn. Da trên cổ đỏ hỏn, sần sùi, có lốm đốm nhiều lỗ tròn lớn cỡ hai ngón tay, và từ những lỗ ấy đang chảy ra một thứ dịch có màu vàng sậm.
Những cái đầu cùng quay nhìn về phía bầy ma da. Bốn cái mỏ, như bốn mũi tên nhọn hoắc đang chĩa về phía đám sinh vật bất nhân quái đản kia.
- Tấn công.
Huyết Kê Sư ra lệnh một cách nhẹ nhàng. Giọng nói của ông không hề thay đổi, không hề lên giọng hay gào thét gì cả.
Bốn cái mỏ gà bèn há lớn ra. Bên trong là một màn đen dày đặc.
Từ trong những cái mỏ vang lên tiếng gáy nho nhỏ mà kéo dài, âm vang khắp bốn bề xung quanh.
Thế rồi đột nhiên trừ trong mỗi cái mỏ liền phóng ra hàng chục sợi dây đỏ. Mỗi sợi dây dày cỡ ngón tay người và dài tới mấy chục mét. Những sợi dây bắn tới tấp qua lại như mưa, nhưng không phải là nhắm vào bầy ma da. Những sợi dây lơ lửng giữa không trung và đan vào nhau, móc vào nhau, để rồi trong chốc lát đã trở thành một tấm lưới khổng lồ có màu đỏ như màu máu.
Bốn cái cổ gà từ từ co rút lại. Tấm lưới máu căng ra rồi dần dần hạ xuống.
Bầy ma da lúc này đang cùng quay nhìn về phía Pháp Sư, với vẻ mặt không bao giờ thay đổi. Những cái miệng đen ngòm của chúng đang há ra trông như những nụ cười nhăn nhở.
Tấm lưới hạ xuống thấp hơn nữa và chạm vào đầu một con ma da. Ngay lập tức con ma này ré lên một tiếng hãi hùng.
Những con ma khác cùng quay lại nhìn đồng bọn của mình. Tấm lưới đã hạ xuống thấp hơn nữa. Lưới chạm vào đầu tóc mấy con ma và khiến cho đầu chúng bốcc khói xèo xèo. Những tiếng la ó bắt đầu cất lên.
Nước trong ao sóng sánh qua lại. Vài con ma da nhìn về phía Pháp Sư rồi bắt đầu gào thét. Từ trong những cái miệng đen ngòm của chúng bèn thổi ra hàng chục bong bóng nước. Những quả bóng này bay tới gần Pháp Sư rồi phát nổ, thổi ra những làn gió lạnh ngắt cùng hàng chục tiếng chửi bới:
- Đồ chó má! Mày tính làm gì tụi tao? Mày tính bắt tụi tao hay gì? Tụi tao ở đây có phạm gì tới mày chưa mà mày làm vậy?
Pháp Sư không nói gì cả. Ông cũng không thèm ra tay cản những quả bong bóng, cứ để cho chúng phát nổ và thổi những luồng gió lạnh thấu xương vào linh hồn của ông. Đã thế ông còn bật cười lớn, ra vẻ khoái chí lắm.
Những cái đầu gà cứ tiếp tục cúi xuống, cho tới khi cặp mỏ sắc nhọn của chúng đã chĩa hẳn xuống đất thì tấm lưới máu đột nhiên rớt cái “ÙM” xuống mặt ao và khiến cho nước bắn lên tung tóe.
Từ trong ao vang lên hàng loạt tiếng vẫy đạp, như tiếng của bầy cá mỗi khi tranh giành đồ ăn. Những bọt nước nổi lên liên tục. Tấm lưới máu thì chìm nghỉm đâu mất.
Bảo nhìn cái cảnh đó rồi ghé sát một người học trò của Huyết Kê Sư, hỏi:
- Tụi nó đâu rồi?
- Lặn xuống nước rồi.
- Lặn rồi? Lặn xuống dưới sao?
- Ừ, lặn mất rồi, anh cũng thấy mà?
- Không thể nào. – Bảo kêu lên. – Cái ao này cạn lắm, nước chỉ tới đầu gối của tôi thôi mà? Nếu lặn thì tụi nó lặn đi đâu được chứ?
Hai người học trò nhìn nhau bật cười rồi một người đáp:
- Ồ, phép thuật là vậy đó. Biến cái không thể thành có thể. Ao ở bên Cõi Dương thì cạn chứ ao bên Cõi Âm thì có thể sâu tới mấy chục mét lận đó! Từ từ rồi anh sẽ thấy. Bên Cõi Âm còn có nhiều thứ hay ho lắm.
Bảo ngớ người ra. Anh nhìn về phía góc ao, nhìn về chỗ cái chum thì thấy cái cổ gà giờ đây đã vươn dài ra tới gần hai mét. Cả bốn cái đầu gà đều đang chúc xuống. Tấm lưới máu giờ đã chìm trong làn nước đục ngầu của cái ao.
Huyết Kê Sư, từ nãy giờ vẫn ra vẻ bình thản, đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài ao rồi hét to:
- Lên! Lên! Kéo tụi nó lên!