Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Kẻ Ngoại Tộc

Chương 19: Huyết Kê Sư (Phần 2)

Huyết Kê Sư vừa dứt lời thì bốn cái đầu gà đã thi nhau ngóc lên. Những sợi dây đỏ phóng ra từ miệng chúng bắt đầu căng lên. Bên dưới mặt ao vẫn đang nổi sóng không ngừng.

- Lên! Lên! Hò dô ta nào!

Huyết Kê Sư bắt nhịp. Hai người học trò cũng hát phụ họa theo:

- Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo! Hò dô ta nào!

Bốn cái đầu gà ngày càng ngẩng lên cao hơn, cho tới khi cặp mỏ sắc nhọn của chúng chĩa thẳng lên trời. Những sợi dây màu đỏ ngày càng căng ra, căng ra hơn nữa. Mặt nước vẫn đục ngầu. Nhưng rồi Bảo cũng dần nhìn thấy những lớp lưới mắt cáo đỏ chói đang dần trồi lên.

- Lên, lên, lên, lên!

Huyết Kê Sư reo lên. Bảo nhận ra trong giọng của ông có mang chút gì đó tươi vui phấn khởi nên bản thân anh cũng cảm thấy vui trong lòng. Thấy hai người học trò đang phụ họa theo thầy, Bảo cũng đưa tay cổ vũ và cùng hô lớn:

- Lên, lên, lên, lên! Kéo nó lên đi gà ơi! Kéo nó lên!

Bốn cái đầu gà lúc này đã hoàn toàn ngửa về sau, khiến cho cặp mỏ sắc bén của chúng giờ đây tạo thành những đường song song với mặt đất. Những sợi dây màu đỏ căng ra. Nước trào lên ngheo “ÀO ÀO”, và rồi tấm lưới hiện ra trước mắt bốn người.

Bảo há hốc mồm rồi bất chợt rùng mình một cái. Tấm lưới có màu đỏ tươi, đỏ đến mức khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh nhớ là tấm lưới ban nãy đâu có màu này mà sao giờ lại thay đổi như vậy? Anh nheo nheo mắt để nhìn coi bên trong lưới là thứ gì, thì tự nhiên anh rùng mình mấy cái, hai chân run rẩy như muốn khuỵu xuống.

Huyết Kê Sư đột nhiên đưa tay tới chắn trước ngực Bảo rồi ra hiệu cho anh lùi lại. Anh làm theo. Bên tai anh, ngoài tiếng nước chảy tỏng tỏng phát ra từ cái lưới khổng lồ thì còn có tiếng vật nặng đang cục cựa di chuyển. Anh đánh mắt nhìn xung quanh thì thấy một cái chum chôn ở góc ao đang cựa quậy qua lại.

Anh vẫn bước lùi về sau theo hiệu lệnh của Huyết Kê Sư. Đôi mắt của anh vẫn không rời cái chum kia. Cái chum vẫn cứ rục rịch rục rịch xoay vòng vòng. Vài chục giây sau, cái chum đã không còn bị chôn trong lòng đất nữa. Giờ đây nó đã  bay lên cao, lơ lửng cách mặt đất chừng vài chục phân.

- Lùi lại, lùi lại nữa đi!

Huyết Kê Sư nói xong thì đưa tay phải lên làm điệu bộ ngoắc ngoắc ai đó hay cái gì đó. Thế rồi bốn cái chum, lúc này vẫn đang bay là là cách mặt đất chừng vài phân, đều đồng loạt bay chầm chậm về phía Pháp Sư. Tấm lưới đỏ cũng rục rịch di chuyển theo.

Bảo bước sâu vào trong bụi cỏ rồi tìm một cây dừa cao, vịn tay vào thân dừa và ngắm nhìn cảnh tượng kì dị đang diễn ra trước mắt mình: Bốn cái chum vẫn tiếp tục bay về phía Pháp Sư, mang theo tấm lưới màu đỏ tươi đang nhiễu nước liên tục. Khi hai cái chum bay ngang mặt nước, Bảo còn thấy nước bị thổi bay lên, cứ như thể dưới đáy chum có gắn cánh quạt vậy. Chừng hai phút sau là cả những cái chum và tấm lưới đều đã không còn nằm trong phạm vi của Ao Oán Hồn nữa rồi.

Huyết Kê Sư ngắm nghía tấm lưới của mình rồi quay lại kêu hai người đệ tử rằng:

- Mau tạt máu lên lưới đi!

Hai người đệ tử vâng dạ rồi nhanh chóng cúi xuống và mỗi người bèn cầm lên một cái chum. Cả hai chia nhau ra, người đứng đằng trước tấm lưới, người đứng đằng sau và cùng mở nắp chum.

Bảo nhìn đó thì thở dài, lẩm bẩm:

- Ôi vậy là xong rồi sao? Không còn gì cho mình làm nữa sao? Vậy ổng kêu mình đi theo làm gì thế không biết?

Bảo vừa dứt lời thì đột nhiên bên tai anh đã vang lên tiếng “pực pực”. Anh trố mắt nhìn về tấm lưới. Pháp Sư dường như cũng nghe thấy nên bèn gọi lớn:

- Coi chừng đó! Coi chừng…

Nhưng Pháp Sư chưa kịp nói hết câu thì bên tai ông lại vang lên hàng loạt tiếng đứt của hàng loạt sợi dây. Trong một cái chớp mắt, tấm lưới rơi xuống tạo thành một tiếng “rầm” lớn.

- Trời ơi!

Pháp Sư kêu lên một tiếng thảm thiết. Ông vừa nhìn thấy đứa học trò của mình đã bị tấm lưới đó đè bẹp.

Tấm lưới đứt ra thành nhiều khúc. Cái thứ bên trong tấm lưới cựa quậy liên tục. Những cánh tay vươn ra. Một tiếng “ợ” lớn vang lên và từ trong những cái miệng đen ngòm sâu thẳm bỗng nôn ra những ngụm nước đen xì.

Nước bắn tới người học trò đứng gần đó, bao phủ khắp cả người anh ta và bốc khói.

Người học trò té xuống, không kịp gào thét gì cả.

Bảo thấy vậy thì sợ tới cứng đơ cả người. Huyết Kê Sư bèn nghiến răng, quay qua tóm lấy áo của Bảo và kéo lê anh chạy vào sâu bên trong bụi rậm.

Con ma da đuổi theo. Những cánh tay của nó cào cấu trên mặt đất. Những cái miệng đen ngòm vừa la ó ỏm tỏi vừa ợ ra những ngụm nước đen ngòm.

Nước bắn tung tóe vào trong bụi rậm. Nước văng trúng vai trái và hông trái của Bảo, khiến anh thấy bỏng rát vô cùng. Khói từ cơ thể anh bốc lên. Huyết Kê Sư ngoảnh đầu nhìn lại rồi nhăn mặt, tặc lưỡi không ngớt. Ông níu chặt áo anh hơn nữa và nói:

- Phải nhảy thôi! Nắm chặt tay tao nào! Nắm chặt vô!

Bảo run run dùng tay phải của mình nắm lấy tay của Pháp Sư. Tay trái của anh vừa đưa lên thì nó đã rụng xuống đất một cái bộp trước con mắt sững sờ của anh.

- Xong chưa? Bay nè!

Rồi không kịp để cho Bảo kịp nói gì, Huyết Kê Sư nhún người một cái. Hai thầy trò thế là lao vút lên không trung, bay cao tới gần trăm mét.

Bảo hoảng hốt nhìn xung quanh. Anh lắc người mấy cái thì thấy cái chân trái của mình cũng rụng xuống, rơi vào trong hàng cây cối dày đặc bên dưới.

Hai thầy trò rớt xuống đất tạo thành một tiếng “ĐÙNG” lớn. Đất bụi bay mù mịt.

Bảo chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy mình cùng với Pháp Sư đã lao vút trong không trung. Chừng hơn trăm mét thì cả hai lại rơi xuống.

Bay lên, rơi xuống. Bay lên, rơi xuống. Hai thầy trò “nhảy cóc” như vậy chừng năm lần là đã về tới nhà. Cả hai rớt xuống ngay mớ lu mắm và tạo thành một tiếng “ầm” lớn. Những cái lu thế là vỡ tan tành, bao nhiêu mắm đều chảy đầy ra khắp sân.

Huyết Kê Sư ngoảnh nhìn lại Bảo thì thấy bộ dạng của anh thật thê thảm: Lúc này đây anh chỉ còn lại nửa thân người bên phải mà thôi. Trông anh giống như một miếng thịt bị chặt bởi một con dao cùn vậy, phần bị thương nhìn lởm chởm lem nhem, da thịt mốc meo, xương thì đen xì. Xương sườn của anh đang rụng từng cái một khi Huyết Kê Sư kéo anh vào trong cái rạp dựng ngoài sân.

Huyết Kê Sư đẩy linh hồn của anh vào trong thân xác rồi nói bằng giọng gấp gáp:

- Mau, mau trở vào thân xác đi! Mau lên!

Anh lúc này đã nửa tỉnh nửa mê, không còn biết gì nữa. Hai tròng mắt của anh trợn ngược cả lên. Thân xác của anh đang nằm gục đầu trên bàn cũng đang run lên bần bật.

Huyết Kê Sư hốt hoảng, vội lay linh hồn của anh và hét vào tai anh rằng:

- Đừng có ngủ! Nghe tao nè! Trở vào… Không! Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!

Nhưng linh hồn của anh vẫn không có phản ứng gì. Huyết Kê Sư thấy vậy thì bèn cắn ngón tay một cái. Máu vừa trào ra là ông đã đút ngón tay cái của mình vào trong miệng anh và kêu anh mút đi.

Cái miệng của anh bắt đầu giật giật. Huyết Kê Sư lại gào lên:

- Đọc theo tao, khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập!

- Khắc… nhập… khắc… nhập… khắc… nhập.

Bảo vừa nói xong thì đã cảm thấy cả linh hồn của mình đang xoay vần giống như cái bông vụ.

Thế rồi thân xác của anh khẽ mở mắt. Anh ngẩng đầu dậy, thấy cái cổ của mình đau nhói nên bèn suýt xoa vài tiếng.

Thân xác của Huyết Kê Sư cũng bật ngồi dậy. Hai thân xác liếc nhìn nhau. Huyết Kê Sư gật gù vài cái rồi thở dài.

Bảo bèn đứng dậy thì thấy đầu óc quay cuồng. Anh vừa đi vài bước thì hai chân đã loạng choạng khiến cả người anh té một cái “uỳnh” xuống đất. Huyết Kê Sư thấy vậy thì lồm cồm bò tới gần anh và nói:

- Từ từ đi, mày mới hồi phục sức lực thôi mà. Có gì gấp gáp vậy?

Bảo ngước nhìn Huyết Kê Sư rồi nói:

- Kinh khủng quá thầy ơi, kinh khủng quá! Con thấy hai anh đệ tử của thầy… chết tan xác luôn! Kinh khủng quá!

Huyết Kê Sư chép miệng nói:

- Biết sao bây giờ, số của tụi nó vậy rồi. Đi trừ tà là sẽ gặp những chuyện như vậy đó.

Bảo nhăn mặt, trông có vẻ như sắp khóc tới nơi rồi. Anh dùng tay che mặt rồi hỏi:

- Hai ảnh chết rồi sao?

Huyết Kê Sư lắc đầu:

- Chưa, tụi nó chưa chết đâu. Nhưng sau này tụi nó sẽ không thể làm phép được nữa.

Bảo nghe vậy thì trong lòng nửa thấy mừng, nửa thấy bàng hoàng nên hỏi lại:

- Sao vậy thầy? Sao từ nay họ không thể làm phép được?

- Thì tại vì một nửa linh hồn của tụi nó đã tan nát rồi đó, chính mày cũng thấy mà?

Pháp Sư tính nói tiếp nhưng rồi đột nhiên ông lại xoay đầu nhìn về bức tường ở đằng xa. Ông đứng dậy, run run đưa tay ngoắc ngoắc Bảo và nói:

- Nó tới rồi! Mau chuẩn bị đi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px