Chương 4: Quang Anh
Chương 4: Quang Anh
Khi Phong nói muốn đưa ‘Hải’ về nhà riêng của cậu, Quang Anh đã lập tức đồng ý rồi vội vã lên xe trợ lý trước ánh mắt luyến tiếc của người nhà cậu. Anh đang sợ Bình đến ‘gây sự’ với mình một lần nữa, mối quan hệ hai anh em nhà này tốt đến đáng sợ.
Ngồi trên xe, cơ thể dần thả lỏng, Quang Anh đưa ra yêu cầu đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy trong thân xác Hải: “Người nhà cậu ấy mà đến thăm nếu từ chối được thì từ chối, không từ chối được thì báo trước với tôi một tiếng.” Dừng một lúc anh bổ sung: “Đặc biệt là anh Bình.”
Phong nghe đến cái tên ấy thì mím môi nhịn cười, cậu ta gật đầu đáp ứng. Một lúc sau cậu ta không kìm được nói đỡ cho người anh trai nhiệt tình này một chút: “Thật ra anh ấy rất tốt.”
Quang Anh không cảm động lắm: “Nhìn ra được.”
Phong không có cảm xúc gì quá khích với Quang Anh, cậu ta vừa lái xe vừa trò chuyện với anh, thi thoảng còn nhầm lẫn anh với cậu. Anh thì câu được câu không đáp lại, cảnh vật dần bị bỏ lại phía sau.
“Này Hải, Fly’ chuẩn bị… Nhầm nhầm.” Phong tự vỗ miệng mình hai cái, đầu óc cậu ta xoay chuyển cực nhanh, lập tức nhận ra sản phẩm sắp tới của Fly’ khá hợp với phong thái của ‘Hải’ bây giờ nên cậu ta nói tiếp: “Không, đúng rồi, Fly’ chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới khá hợp với anh, anh có thể cân nhắc.”
Khách sáo là vậy nhưng với tư cách là người đại diện toàn cầu của Fly’, nếu không có gì bất trắc xảy ra thì khó mà thoái thác được.
“Ừ.” Quang Anh nói: “Tí gửi mail cho tôi xem.”
“Nhà Hải ở khu Sunshine, đường 1A, còn anh?”
Anh nói nhỏ một câu ‘trùng hợp thật’ rồi đáp: “Đường 2A.”
Phong cũng đáp: “Trùng hợp thật.”
Hai người họ đều chọn Sunshine vì an ninh nơi đây vô cùng tốt, bảo vệ túc trực 24/24, thủ tục đăng ký ra vào vô cùng nghiêm ngặt. Hơn hết, còn là vì nơi đây có vị trí địa lí vô cùng đẹp, những căn biệt thự rộng lớn trải dài hai bên đường, một bên đón ánh bình minh, một bên đón ánh chiều tà.
Giá cả của căn biệt thự bên chiều tà đắt đỏ hơn so với bên bình minh, bởi đằng sau những căn biệt thự ấy là cảnh sắc non xanh nước biếc đẹp như tranh vẽ, chiều chiều đàn thiên nga tụ hội trên mặt hồ bơi lội giữa làn nước trong veo. Đằng sau bên bình minh thì giản dị hơn chút, có một rừng hoa rộng lớn cứ đến mùa là nở rực rỡ.
Hải đã mua căn ở bên chiều tà, còn Quang Anh mua căn ở bên bình minh.
Đi sâu vào trong là khuôn viên trung tâm với quảng trường rộng lớn nơi để trẻ con chơi đùa, để mọi người tập thể dục thể thao và để chủ dắt thú cưng đi dạo. Xung quanh quảng trường có cửa hàng tiện lợi cùng vài quán trà chiều, không đắt khách lắm nhưng doanh nghiệp cũng trụ được ở đây mấy năm rồi.
Ven đường hàng cây xanh mơn mởn trải dài tạo ra khoảng bóng mát lớn. Không gian trong biệt khu lúc nào cũng sạch sẽ và thoáng mát vì cuối buổi luôn có lao công đi dọn dẹp.
Đẹp là vậy nhưng Sunshine không được nhiều nghệ sĩ lựa chọn, một mặt bởi vì giá nhà ở đây rất cao, mặt còn lại là vì quan hệ, họ không đủ sức để tranh giành với các con cháu thế gia.
“A đúng rồi.” Phong nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, cậu ta nói: “Hải nuôi khá nhiều thú cưng đấy.”
Không phải ‘thú cưng’ mà là ‘khá nhiều thú cưng’.
Quang Anh: “...”
_…
Anh Minh đoán được gia thế của cậu không tầm thường, nhưng khi biết cậu là con cháu nhà họ Trần, nó lại ở một đẳng cấp khác.
Nói đơn giản dễ hiểu thì nền kinh tế nước nhà chia làm hai phe, phe thứ nhất gồm tập đoàn Thụy Long của nhà họ Trần và tập đoàn Kim Sa của nhà họ Lê, phe thứ hai gồm các nhà còn lại.
Bảo sao Hải lại sống an nhàn trong giới như thế. Bảo sao Thụy Long luôn ưu tiên để cậu quảng cáo sản phẩm của họ.
Minh càng nghĩ càng sốc, thì ra mình nhảy từ quý công tử này sang quý công tử khác à? Nhưng nhà họ Trần cũng thoải mái cho con cái tham gia vào giới giải trí sao?
Sở dĩ Minh dùng từ ‘cũng’ bởi vì chủ nhân của cơ thể trước mặt anh ta đây chính là con cháu của nhà họ Lê.
Anh ta không biết nhiều về quá khứ Quang Anh, chỉ biết rằng anh ra mắt từ rất sớm, tám tuổi, lúc ấy bố anh làm ‘quản lý’ cho anh. Bẵng một thời gian sau, không biết vì lí do gì mà anh lại bốc hơi khỏi giới giải trí, chắc tập chung vào việc học tập vì sáu năm sau, tức mười tám tuổi, anh lại một lần nữa ra mắt công chúng.
Gọt bỏ vẻ mặt ngây thơ, Quang Anh của năm mười tám tuổi là một người lạnh lùng, thờ ơ với tất cả, kể cả với chính mình.
Lúc đầu, Minh tưởng Quang Anh cãi nhau với gia đình hay bố mẹ ngăn cản anh tham gia vào giới giải trí hay giống như một trăm lẻ một kịch bản hào môn khác, anh bị làm khó dễ nên anh mang vết thương lòng. Thực tế thì không phải, cô dì chú bác thi thoảng có gửi quà cho anh, ông ngoại tặng anh cả một công ty giải trí, mẹ vẫn thường xuyên thăm hỏi anh sống như thế nào.
Vậy, rốt cuộc sáu năm đó đã xảy ra chuyện gì?
Minh chôn vùi thắc mắc đó vào sâu trong lòng không dám hỏi Quang Anh.
Quang Anh vẫn làm tốt phần việc của mình kiếm về cho công ty hàng chục tỷ đồng với mỗi dự án, còn anh ta lặng lẽ đứng bên cạnh anh như một người trợ lý kiêm quản lý mẫu mực.
Vốn đang quen với cái mặt liệt của Quang Anh nên giờ phải đối mặt với một ‘Quang Anh’ vui mừng giận hờn đều viết hết lên mặt, Minh bỗng cảm thấy lạ lẫm và một chút sợ hãi… chút sợ hãi này không phải ác ý, chỉ là chút phản ứng tâm lý của con người mà thôi.
Tại sao Quang Anh nhận rất nhiều vai diễn với đủ kiểu thiết lập nhân vật khác nhau mà Minh vẫn thấy không quen? Chẳng lẽ anh ta không xem phim anh đóng sao? Tất nhiên là anh ta có xem, xem rất nhiều là đằng khác, nhưng vai diễn suy cho cùng vẫn chỉ là vai diễn, Quang Anh đang hóa thân thành người khác chứ đâu phải ‘Quang Anh’ thật sự?
Minh nhìn người qua vách ngăn phòng khách, ‘Quang Anh’ đang ngồi trên sofa bất cần đời bấm điện thoại, cái ốp lưng sặc sỡ màu xanh vàng khác hẳn với phong cách thường ngày của chủ nhân cũ cơ thể ấy.
Đây là Pery đây là Pery đây là Pery.
Minh đi đi lại lại niệm chú trong bếp, bàn tay anh ta thoăn thoắt dọn dẹp đồ đạc, nhưng có vẻ niệm chú quá nhập tâm nên anh ta lỡ làm rơi vỡ đĩa thủy tinh động chạm cái vị nóng tính trong phòng khách kia.
“Anh lại làm cái gì nữa!?”
Cậu có biết cậu dùng giọng Quang Anh quát tôi làm lòng tôi vỡ vụn như cái đĩa này không?
Nghĩ gì thì nghĩ Minh vẫn đáp lời Hải ngay tắp lự chỉ sợ chậm một tích tắc thôi ông giời con sẽ chê anh lề mề: “Tôi bất cẩn làm rơi vỡ cái đĩa, xin lỗi.”
Hải không trả lời, đúng lúc này tin nhắn Phong nhảy ra, cậu ta nói đang trên đường về.
Dòng tin nhắn ấy làm tâm trạng cậu tốt hẳn lên, cậu thông báo với Minh: “Tối nay anh không cần đến.”
Minh thở phào.
Hải lấy điện thoại gõ nhẹ cằm suy nghĩ một hồi, cậu chợt hỏi: “... Nghệ sĩ của anh có bằng lái xe không?”
Cậu vẫn chưa thể tự nhiên gọi tên người này được, phải nói sự hận thù vô cùng sâu sắc.
Minh biết vì sao Hải lại hỏi vậy, thường mấy tiểu thư công tử có người đưa đón nên không mấy ai thi bằng lái xe cả. Nhưng Quang Anh nằm ở số ít, anh ta trả lời: “có.”
_…
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn nhưng khi mở cửa thấy một con chó Alaska trắng tuyết, một con mèo Ragdoll trắng, một con chuột hamster cam và một con vẹt xanh lao tới chỗ mình anh vẫn không khỏi sốc.
Vẹt nói: “Chào mừng về nhà!”
Chúng không xô ngã anh, chỉ có con Alaska là điên cuộc dụi cái thân xác to đùng của mình vào người anh đòi anh vuốt ve. Anh cứng ngắc vuốt bộ lông mềm của nó.
Quang Anh không thích động vật lắm.
Ragdoll kêu: “Meo!”
Con vẹt nói: “Con nữa con nữa!”
Hamster: “...” Nó cuống quýt chạy hình vòng tròn.
Xem ra con hamster là yên tĩnh nhất. Nhưng nó nhỏ quá, anh đành lấy chân ngăn cách nó với con chó bên cạnh, chỉ sợ con chó không để ý giẫm bẹp con chuột.
Quang Anh: “...”
Phong bê vài thùng hàng Hải đặt hồi còn ở bệnh viện vào trong nhà, cậu ta đặt chúng nó xuống góc phòng khách rồi lấy điện thoại chụp gửi cho chủ nhân thật sự của tụi nhóc kia.
[Gió chống: Đặt gì nhiều thế!? Cái phòng kia sắp không chứa nổi rồi đấy! (Hình ảnh.)]
[Ông giời con: (Mèo giận dữ.)]
Thôi được rồi, thời điểm nhạy cảm không nên chọc ông giời con này.
Phong gọi: “Mực, đừng quấy rầy bố con nữa.”
“Gâu!”
Quang Anh: “...” Gọi một con chó bộ lông trắng tuyết là mực sao?
Thôi được rồi, quyền tự do đặt tên.
Bọn thú cưng buông tha Quang Anh đi vây quanh thùng hàng.
“Tí bố các con đến khui hàng cho các con nhé.” Phong nói tiếp: “Đứa nào đói đi về phòng nào.”
Tụi nó như nghe hiểu lập tức chạy về phòng của mình, Phong đi theo sau bắt đầu cho tụi nó ăn nhẹ.
“Tivi phòng khách dùng được đấy.” Cậu ta bỏ lại câu ấy rồi đóng cửa.
Một lúc sau hai người đột ngột nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài, Phong đi ra khỏi phòng thú cưng, cũng mường tượng được người bên ngoài là ai.
Quả nhiên lúc mở cửa thấy Hải đang mất kiên nhẫn nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay.
Thú thật trong một khoảnh khắc, Phong còn thắc mắc sao Quang Anh lại đến đây cơ đấy.
“Lạy bố, còn chi li tính toán từng tích tắc với tôi nữa.” Phong mở cổng cằn nhằn.
“Suỵt.” Hải sải bước vào trong nhà mình. Quang Anh đang xem phim nghe thấy động tĩnh lập tức quay qua nhìn, song không ai nói gì, họ tiếp tục làm việc của mình.
Tụi thú cưng đã ăn xong lao ra phòng khách vồ lên người Quang Anh chơi đùa, anh chẳng biết phải làm sao nên cứ bất động ngồi trên ghế mặc kệ tụi nó.
Hải nhìn cảnh tượng này mà trái tim tan nát, cậu chống nạnh cố gọi một đứa lại: “Mực Kẹo Lạc Cỏ lại đây."
Tụi nó nhìn cậu với ánh mắt tò mò chẳng hiểu sao người lạ này lại biết tên tụi nó.
Hải tức xì khói: “Các con không nhận ra bố à!?”
Mực sủa một tiếng rồi thôi.
"..."
Hải suy sụp ôm đầu ngồi thụp xuống giữa phòng khách, cậu thấy gai mắt không chịu được! Đau lòng không chịu được! Rất bực mình!
Phong đứng bên cạnh an ủi: “Đừng buồn, tập làm quen lại từ đầu với tụi nó là được.”
Cảm ơn và đừng nói gì nữa.
Đột nhiên con Alaska chạy đến huých vào cái đầu của Hải một cái, cậu ngẩng đầu, nó lao vào lòng cậu dụi dụi, có vẻ nó cảm nhận được gì đó.
Cậu mừng rỡ ra mặt, cậu điên cuồng vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó: “Bố biết con nhận ra bố mà, bé nhà ai mà giỏi thế!”
Hết xoa nắn rồi hôn hít, con chó thè lưỡi thở hổn hển trở nên tăng động như ban đầu. Cơ thể Quang Anh khỏe kinh người, cậu dễ dàng giữ nó lại để kiểm tra bộ lông của nó, cậu khen ngợi: “Giỏi quá, con vẫn còn sạch sẽ lắm.”
“Gâu.” Cái đuôi dưới sàn quẫy qua quẫy lại.
Ragdoll cũng chậm rãi đến gần cậu, cậu buông Mực ra bế thốc nó lên tràn đầy hi vọng hỏi: “Bé Kẹo cũng nhận ra bố rồi đúng không?”
“Meo.”
Không biết tụi thú cưng có nhận ra cậu không nhưng tụi nó không còn xa cách với cậu như lúc đầu nữa. Hải hạnh phúc hôn hít tụi nó. Quang Anh cũng dần biết tên của hai đứa con lại, con hamster tên là Lạc, con vẹt tên là Cỏ.
Anh nhìn cơ thể mình đang vui vẻ chơi với tụi thú cưng bỗng cảm thấy hơi kinh dị. Có mấy ai thấy bản thân mình đang ở trước mặt mình có tư duy độc lập mà không sợ hãi không?
Con Mực lại leo lên người Quang Anh rủ anh chơi cùng. Đúng lúc này Hải phóng ánh mắt sắc lẹm sang, cậu nghiêm túc nói: “Anh không được bơ tụi nó, nếu không tụi nó sẽ bị tổn thương!”
Sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ vô cùng quan trọng!
“...” Quang Anh cam chịu đưa tay xoa đầu con Mực.
“Gâu!”
Hải hài lòng đi khui thùng hàng, toàn mấy bộ đồ chơi, giá leo trèo của tụi nhỏ. Cậu lóc cóc ôm đống đồ đó vào phòng tụi nó để lắp ráp, tụi nó hào hứng chạy theo sau, ngay cả con Mực cũng buông tha cho Quang Anh.
Tiếng ồn ào dần lắng xuống
Bộ phim trên tivi đã chạy được một đoạn dài nhưng anh cũng không tua lại để xem.
________________
Cà có điều muốn nói:
Cà: Fly’ có thể gọi là Fly đạo hàm…
Hải: ?