CHƯƠNG 27: KẺ RÌNH MÒ
PHẠM MINH KHOA
- Cái quái gì thế này?
Tôi thốt lên sau khi nhận được một tờ giấy note hình trái tim trên bàn, kèm theo đó là một hộp sữa Milo và một viên socola. Thằng Tiến và những đứa khác cứ đứng xung quanh cười cợt chỉ trỏ về tôi. Thằng Tiến còn liếc mắt sang dãy bàn kia, đương nhiên, đó là bàn của học sinh mới chuyển đến, Ngọc Anh. Tôi nhìn sang, ngượng ngùng một chút rồi rồi hắng giọng, nhẹ nhàng bước sang bàn Ngọc Anh, chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Tôi đưa tờ note trái tim và hộp sữa, socola ra trước mặt cậu ấy:
- Cảm ơn Ngọc Anh nhưng mà…
- Nhận đi. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà. Ông đâu có đang trong mối quan hệ với ai. – Ngọc Anh đáp lại bằng chất giọng khàn nhưng rất thẳng thắng.
Quả nhiên không nằm trong dự liệu, tôi cứ ngớ người ra. Ngọc Anh gập cuốn sách lên bàn rồi đứng dậy, trời ơi, tôi chưa thấy đứa con gái nào cao như thế cả, đứng đối diện tôi, hơi ghé sát vào làm tôi phải lùi lại một chút.
- Tôi nghe mọi người kể rồi. Ông độc thân, tôi cũng vậy. Tôi cũng không quan tâm một nửa trong ông thích con trai hay sao cả. Tôi cũng có một nửa thích con trai, vậy là mình có điểm chung.
Tôi bối rối:
- Khoan đã, cái gì? Tình hình này là sao vậy?
Cả lớp như đổ dồn ánh mắt về phía Ngọc Anh và tôi. Thôi đủ rồi, tôi không chịu nổi thêm sự chú ý nào nữa đâu. Tôi đặt lại hết những món quà ấy trên bàn Ngọc Anh rồi vội nói vội đi:
- Cảm ơn. Xin lỗi và không. Cảm ơn!
Quay lại bàn ngồi, thằng Tiến lại thúc vào vai tôi cười cợt. Trời ơi tôi ghét cái kiểu đó của nó, nó nói nhỏ:
- Tao nghĩ “ẻm” không phải kiểu dễ bỏ cuộc đâu. Nhìn là thấy kiểu người phải đạt được thứ mình muốn cho bằng được rồi.
Đạt và Sam vừa vào đến cửa lớp, Đạt đã dõng dạc hỏi tôi:
- Sáng nay có chuyện gì mà tao bở lỡ không?
Thằng Tiến bắt đầu kể lể và chúng nó cùng nhau cười phá lên. Một lũ bạn khốn kiếp.
***
Buổi tập với đội Cheer hôm ấy, tôi vừa chán nản mệt mỏi vừa than vãn với anh Vinh. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá, mọi thứ như vừa mới im ắng một chút thì đùng đâu ra một người công khai theo đuổi mình. Nhưng cách theo đuổi của người đó lại kỳ lạ đến khó tin. Ý tôi là, thật sự bây giờ vẫn còn người tỏ tình bằng Milo và giấy note hình trái tim sao? Anh Vinh chỉ bật cười, ảnh nói rằng thời ấy của ảnh ai cũng làm thế cả. Trước khi có “quẹt phải” thì cách để thể hiện tình cảm với nhau chỉ có thể bằng Milo mà thôi. Anh Vinh khuyên tôi nên bớt căng thẳng lại, cứ “quẹt trái” nếu tôi không có tình cảm nào để đáp lại là được.
Nhưng giá mà tôi có cơ hội “quẹt trái” Ngọc Anh vì chỉ không lâu sau đó, tôi đã thấy ngay bóng dáng cao cao, đôi vai ngang bước đến đội Cheer. Anh Vinh còn vui vẻ giới thiệu:
- Bé này mới xin vào nhóm, chưa test nhưng quan điểm của anh luôn là welcome tất cả mọi người. Ai rồi cũng đào tạo được mà đúng không?
Lần thứ hai trong ngày tôi lại ngớ người ra. Ngọc Anh nhìn chằm chằm vào tôi, không nói, không một chút biểu cảm, chỉ đưa tay lên vẫy vẫy gửi một lời chào thân ái. Tôi giữ hơi thở một chút, thậm chí còn không dám thở mạnh ra rồi khoác tay anh Vinh ra một góc nói chuyên riêng.
- Đó là người em kể với anh đó! – Tôi nhăn mặt.
- Vậy à? Nhưng anh thật sự không biết. Mà nếu có là vậy thì sao? Anh đâu có quyền cấm học sinh muốn tham gia đội nhóm được. – Anh Vinh chỉ cười trừ.
Rồi anh ấy huých vai tôi một cái, nói rằng đừng quá căng thẳng nữa. Không lâu nữa ai cũng sẽ “chán” tôi thôi. Vậy là Tiến nói đúng, Ngọc Anh thật sự là kiểu người sẽ làm mọi cách để đạt được thứ mình muốn, kể cả đó là… tình cảm của tôi?
Đang loay hoay suy nghĩ một lúc, tôi chưa biết nên xử sự ra sao với thông tin này, một bóng dáng quen thuộc lại đến sau lưng tôi, đặt bàn tay lạnh toát lên vai. Tôi quay lại, trời ơi, là Gia Bảo. Tôi giật mình nhìn nó, trông nó… khác quá.
- Em sụt ký đó à? – Tôi bất ngờ với giao diện mới này của nó.
Gia Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt nó thâm quần, da như tái đi, nó sụt ký nhiều tới mức tôi cảm giác hai bên má cũng có phần hóp lại.
- Dạo này em bệnh à hay sao thế? Nhìn em hơi không khỏe. – Thật tình tôi cũng lo lắng một chút.
- Anh có nhận ra là suốt mấy ngày nay em đã không đi tập không? – Gia Bảo hỏi, giọng nó thều thào.
Tôi hơi bối rối, quả nhiên tôi đã không nhận ra, bạn phải hiểu rằng tôi cũng trải qua không ít chuyện mà. Vì vậy tôi có phần hơi “lấp liếm”:
- Anh không hay tin. Dạo này anh cũng không đến tập.
Bảo lại không nói gì, đôi mắt nó nhìn sang một chỗ khác rồi như kiếm cớ nào đó để nói chuyện lại với tôi, “chuyện đó”.
- Anh Khoa, em có nghe tin anh với chị Xuyên kết thúc rồi.
Đặc quyền của một cặp đôi được yêu thích nhất trường là ai cũng chúc phúc cho mình, nhưng lời nguyền của một cặp đôi được yêu thích nhất trường là khi chia tay, chuyện đáng ra nên ở mức riêng tư, lại trở thành chủ đề bàn tán, tranh luận mà ai ai cũng nói. Bảo nhẹ giọng:
- Em xin lỗi, em nghĩ chuyện này là do em.
- Thôi không có gì đâu. Đưng nhắc. – Tôi không để Bảo nói hết lời.
Tôi nó nhanh những lời cuối rồi định rời đi, chẳng hiểu sao sau chuyện đó, tôi không muốn ở lâu một mình với Bảo:
- Nếu em chưa khỏe hẳn hôm nay đừng tập vội nhé.
Nhưng Bảo lại cầm lấy tay tôi lại, giọng nó trở nên vô cùng khẩn thiết:
- Anh Khoa! Anh không nhận ra vì anh mà em trở nên như thế này sao? Em không tin chuyện anh nói chỉ là muốn thử. Phải có gì đó anh mới chấp nhận hôn em như vậy, đúng không?
Tôi rút tay lại:
- Anh đã nói rồi và anh thật sự xin lỗi em khi đã làm như vậy. Anh không có gì đặc biệt hơn với em được đâu.
Nhưng Bảo lại nắm lấy tay tôi, lần này nó siết rất chặt:
- Làm ơn đi anh. Anh không biết em đã khổ thế nào khi anh từ chối em như thế. Tại sao em lại không có cơ hội nào với anh? Tại sao dù anh đã thừa nhận bản thân có tình cảm với con trai anh cũng không nhìn đến em à?
- Chuyện gì ở đây đang náo nhiệt quá vậy? – Một giọng nữ khàn xuất hiện, tôi biết chắc là của ai.
Ngọc Anh bước đến, gương mặt vẫn không chút biểu cảm gì. Gia Bảo thả tay tôi ra. Ngọc Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nhìn sang Bảo:
- Chào em, chị là thành viên mới của nhóm. Chị cùng lớp với Khoa.
Bảo không nói gì, nhìn Ngọc Anh thật hậm hực rồi bỏ đi. Tôi đưa cánh tay lên xem, khiếp, nó bệnh thế mà báu rất chặt, để lại cả dấu đỏ trên tay. Tôi đua mắt sang nhìn Ngọc Anh:
- Chuyện này cũng là lỗi của tôi trước, bà đừng kể với ai.
- Tôi sẽ không bao giờ làm vậy đâu. – Ngọc Anh thốt lên.
Tôi chững lại, nhìn cậu ấy như đang trông ngóng cậu ấy nói hết câu.
- Tôi sẽ theo đuổi ông, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ chạm vào người ông, không bao giờ chơi trò thảm thiết để ông thương hại. Còn bây giờ… tôi phải đi theo Vi Hoàng và anh Vinh rồi.
Nói rồi cô ấy bỏ đi, vẫn có chút gì đó hơi lầm lì khó hiểu. Cái quái gì đang xảy ra với cuộc đời tôi thế này?
***
Kết thúc buổi tập, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cứ liên tục ngó nghiêng, chẳng hiểu bản thân đang sợ cái gì như muốn trốn đi mà không bị bắt gặp vậy. Chạy ra đến cổng, tôi bắt gặp thằng Tiến cũng đang ở đó, nó cũng vừa kết thúc buổi tập bóng rổ của mình. Nhìn thấy tôi, nó đã nhanh chóng khoác tay lên vai, kéo tôi đi và bắt buộc tôi phải đi ăn chiều với nó. Tôi cũng cố gắng kháng cự lắm chứ, nhưng vô ích.
Rồi nó khựng lại, chỉ về phía Ngọc Anh đang đứng từ xa:
- Có muốn chạy lại hello bạn mới không?
Tôi cầm tay nó giựt ra, đấm nhẹ lên người nó một cái. Tiến lại nheo mắt như để nhìn rõ hơn về phía đó:
- Ê! Có đứa kia nhìn quen lắm.
Đứng cùng với Ngọc Anh là người con trai như đầu hai mươi, dáng người cao lớn, đầu nhuộm vàng, lối ăn mặc thì như những đứa thích cyperpunk vậy, trông cứ… dị dị. Ngọc Anh nói gì đó với người con trai ấy, tôi thấy hình như họ nhìn qua đây. Có lẽ ánh nhìn quá lộ liễu nên Ngọc Anh lập tức vỗ vào vai anh ta một cái thật mạnh. Nhưng cái nhìn ấy vẫn hướng về phía tôi và Tiến, có vẻ gì đó rất dò xét. Sau đó, Ngọc Anh leo lên chiếc xe moto của anh ta và cả hai cùng rời đi.
- Chắc là người trong nhà à? – Tôi nói. – Trông mặt hai người đó cũng hao hao nhau.
Rồi thằng Tiến bỗng reo lên khiến tôi giật mình:
- Tao nhớ rồi! Nó là cái thằng mà giữ xe giúp tao hôm thằg Sam sỉn quắc!
Tôi đưa mắt nhìn nó chán nản, chỉ vậy thôi mà thằng Tiến như nó phát hiện một cái gì đó rất lớn lao vậy. Nó khì cười, khoác vai tôi kéo đi tiếp, nói rằng nó sẽ cố gắng tha cho tôi về sớm, dù gì bây giờ tôi cũng độc thân, chẳng bận bịu gì nên đâu cần phải về sớm. Đúng là thằng chết tiệt này!
Tôi đành chiều theo ý nó, cùng đến quán ăn Hàn gần trường mà bốn chúng tôi hay tụ tập. Ngồi xuống, gọi món xong, nó đã liên mồm nói chuyện ngay:
- Thằng Sam có kể tao dạo gần đây K vẫn liên tục nhắn tin cho nó.
Tôi vừa tiếp tục xem menu vừa hỏi:
- K nhắn gì với nó à?
Tiến nhìn chung quanh một lúc, ghé lại gần tôi nói nhỏ:
- Sam kể K cứ liên tục gửi những bài báo về vụ việc ở trường cấp 2 của Xuyên. Giống như là… nó đang muốn Sam phải đi tìm hiểu chuyện đó vậy.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, về bản thân mình, tôi mong rằng những chuyện đó không hề bị đào bới lại. Bất chấp trong sự việc đó Xuyên có can dự thế nào. Hơn ai hết, tôi cũng hiểu rõ sự kinh khủng khi những chuyện trong quá khứ cứ mãi đeo bám mình. Nhưng với Sam, chính sự quyết tâm đi tới cùng lẫn tính tò mò của nó có thể… có thể sẽ khiến nó muốn tìm hiểu về sự vụ này của Xuyên.
- Thì… tao nghĩ rằng K chỉ đang muốn làm xấu mặt Xuyên thôi. Sau chuyện… ở phòng phát thanh thì ai chẳng biết Sam cũng… cũng có cảm giác gì đó với Xuyên. – Tôi nói, giọng bỗng nhẹ lại.
Tiến hiểu ý, nó không nhiều lời nữa, cũng tìm cách lái sang chuyện khác.
***
Thằng quỷ Tiến, nó hứa rằng sẽ tha cho tôi về sớm, nhưng thực tế thì sao? Nó đã giữ tôi lại đến tận 8 giờ tối. Và bây giờ thì tôi phải đi về nhà trễ thế này, một mình, mẹ tôi sẽ điên lên mất.
Vừa rời khỏi ga tàu điện, đi vào gần khu vực nhà tôi, tối nay lại hơi vắng vẻ hơn bình thường. Tôi cứ liên tục có cảm giác ai đó đang theo sau mình vậy. Thật ra, cảm giác này đã luôn đeo đuổi tôi kể từ lúc K xuất hiện, nhưng thường là cảm giác thoáng qua. Còn lần này, tôi thật sự cảm nhận ai đó theo mình rất rõ. Tôi cắm đầu đi một đường thẳng đến nhà, không quên nhìn lại xem liệu có ai thật sự theo mình không. Nhưng cuối cùng có lẽ cũng chỉ là vì bản thân lo lắng thái quá.
Sáng hôm sau, khi rời khỏi nhà sớm để đi chạy bộ cho khoay khỏa một chút. Cảm giác ấy lại diễn ra. Tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe máy, cảm giác rất gần, cứ như nó đang thật sự đi theo mình vậy. Nhưng mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại thì chẳng có ai. Tôi đưa đồng hồ lên nhìn, trời ạ chỉ mới có 6 giờ sáng, nếu thật sự có kẻ bám đuôi thì hắn quá rảnh rỗi rồi. Nhưng cứ hễ tôi bắt đầu chạy, cảm giác ai đó theo mình thật sự rất rõ ràng. Đến một đoạn đường, tôi chạy chậm lại, dùng điện thoại để mở cam lên soi ra phía sau.
Trời ạ! Quả nhiên, tôi không hề bị ảo giác, một tên mặc áo đen với kính râm và khẩu trang trên chiếc xe máy đang chạy ngay sau tôi. Tôi liền rẽ vào một ngã kế bên đó, cố gắng chạy những khúc cua nhỏ và vòng vèo với hy vọng chiếc xe của hắn sẽ không đuổi kịp. Chạy mãi một lúc, tôi lạc đến một bãi đất trống. Tim tôi đập mạnh, thở dốc, đầu óc cứ quay cuồng nhìn xung quanh đến mức chân tay tôi loạng choạng, không còn đứng vững.
Một tiếng còi xe lớn phát lên khiến tôi giật mình, dù nhìn thấy môt chiếc ô tô đang lao về phía mình từ xa, tôi như đứng chết trân tại chỗ, chưa định hình được mọi thứ, tôi chỉ biết đưa hai tay lên che và nhắm nghiềng mắt lại. Rồi tôi lại nghe tiếng chiếc ô tô kia thắng gấp, theo sau đó là tiếng cửa kính được hạ xuống kèm một loạt lời chửi rủa.
- Mày điên hả? Thằng điên kia! Mày làm cái chó gì đấy! – Giọng một người phụ nữ đầy tức giận vang lên bên trong ô tô.
Từ từ mở mắt, hóa ra tiếng chửi ấy không phải dành cho tôi, một cách hoàn toàn. Mà dành cho một người áo đen đang trên chiếc moto chắn ngang trước mũi xe ô tô kia. Dáng người đó, chiếc moto đó, chẳng phải là người hôm qua tôi nhìn thấy cùng với Ngọc Anh hay sao?
Người ấy chấp tay lại, liên tục xin lỗi, rồi nhìn về phía tôi, đưa đầu về phía gốc cây bên vệ đường như muốn nhắc nhở. Tôi nhanh chóng nép sang bên vệ đường, người đó cũng chạy xe đến trước mặt tôi. Đợi cho chiếc ô tô chạy đi, anh ta mới xuống xe, cởi bỏ kính râm và mũ bảo hiểm. Anh ta lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, một ánh mắt dò xét.
Tôi cố gắng nén lại sự bối rối pha chút sợ hãi của mình lại, liền chất vấn anh ta:
- Anh theo dõi tôi à?
- Mày là đứa chung lớp với Ngọc Anh đúng không? – Anh ta nói lại với cái kiểu cộc lóc, đúng là dân không ra gì.
Tôi khó chịu:
- Tôi đi báo công an!
Không muốn đôi co nhiều, tôi định bỏ đi thật nhưng hắn cầm tay tôi lại.
- Khoan đã! Ừ, tao theo dõi mày đó. Nhưng vì em gái tao nói rằng nó thích mày, tao muốn coi mày là kiểu thằng con trai gì.
- Kiểu thằng con trai gì? – Tôi bật cười. – Anh thật sự đang nói chuyện như thế với tôi à?
Tôi lại định bỏ đi, hắn liền kéo lại:
- Chưa xong mà!
- Anh còn muốn nói gì nữa? Nhưng mà tốt nhất anh làm ơn tha cho tôi đi, cả em gái tôi nữa. Anh em mấy người lạ thật đó. – Tôi hất tay ra khỏi hắn.
- Mày có thể nào chịu em gái tao được không? – Giọng hắn không còn sự xấc xược nữa.
Tôi không trả lời, nhìn hắn với vẻ vô cùng khó hiểu. Hắn nói tiếp:
- Tao chưa bao giờ thấy nó thích ai hết, nó cũng chưa bao giờ hẹn hò với ai hết. Tao không muốn ngay người đầu tiên nó thích lại từ chối nó.
Tôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, cái giao diện này thật sự chẳng giống những người dịu dàng với em gái gì cả. Nhưng rất giống với những đứa sẽ làm chuyện điên khùng vì em gái mình thích ai đó. Dẫu vậy, chuyện tình cảm làm sao có thể là chuyện thúc ép được? Dù tôi khong ác cảm với Ngọc Anh, nhưng để chấp nhận tình cảm của cô ấy trong lúc này là điều không thể.
Tôi vừa lùi lại vừa nói:
- Xin lỗi, nhưng không được. Ai lại đi thúc ép mấy chuyện này chứ?
Sau đó tôi nhanh chóng quay đi, rời khỏi đó. Tôi không thấy hắn đuổi theo nữa, hắn chỉ đứng đó nhìn theo. Tôi quay lại nói với hắn lần cuối:
- Và đừng có theo tôi nữa, tôi thật sự sẽ báo công an nếu anh còn làm mấy chuyện này nữa đó!
***
Sau ngày hôm đó, cứ tưởng là mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng tôi thật sự đánh giá quá thấp, quá thấp anh em nhà đó rồi. Ngọc Anh vẫn không từ bỏ hy vọng, vẫn tìm đủ trò để gây sự chú ý của tôi. Hộp Milo chỉ là khởi đầu thôi, cậu ấy thậm chí còn xếp hạc giấy, là 99 con hạc giấy và bên trong mỗi con hạc đều là một lời chúc, một câu rợn người về việc tôi đẹp và tài giỏi thế nào.
Có hôm tôi còn thấy một hộp thủy tinh xếp đầy sao giấy, có thể lên đến ngàn con. Quái thật, cậu ấy thật sự kiên nhẫn và có tài xếp giấy đến vậy à? Đỉnh điểm là cậu ấy còn đặt lên bàn tôi một bó hoa hồng, 99 bông hoa hồng, và đương nhiên là bằng xếp giấy. Lũ bạn trong lớp, đặc biệt là thằng Tiến và Đạt cứ liên tục cười nhạo tôi. Không được, chuyện này không thể tiếp tục diễn ra mãi được. Tôi cầm bó hoa hồng được xếp theo nghệ thuật origami đem đến trước bàn Ngọc Anh, sau đó lôi trong cả balo ra hộp sao giấy và đúng 99 con hạc giấy trước đó nữa.
Ngọc Anh vẫn nhìn tôi với kiểu thản nhiên ấy, nhưng tôi thì cau có vô cùng:
- Làm ơn dừng lại đi! Tôi đã nói bao nhiêu lần là không thể, tôi không hề có cảm xúc gì đặc biệt với bà để đáp lại cả!
Ngọc Anh không nói gì, vẫn lặng im, nhìn tôi một lúc, Chúa ơi, tôi ghét cái ánh mắt dò xét của anh em nhà này cực! Sau đó lại nhìn xuống đống quà tặng trên bàn, cô ấy điềm tĩnh nói:
- Ông không muốn giữ cũng được nhưng tôi cũng không thể nhận lại.
- Cái gì? – Tôi thắc mắc, người con gái này bị cái quái gì thế?
- Ngay từ đầu tôi đã nói với anh tôi rằng chắc chắn ông sẽ nổi điên lên nếu tôi cua ông theo cách này. Nhưng ổng cứ nhất quyết cách này rất hiệu quả từ thời của ổng. Cho nên dù không muốn, tôi cũng không thể làm anh mình phiền lòng được. Ông thật sự nghĩ tôi khéo tay đến mức tất cả những món đó là do tôi gấp à? – Ngọc Anh nói với vẻ còn thản nhiên hơn lúc nãy.
Tôi bối rối vô cùng, tình huống này là thế nào đây? Cậu ấy đang chơi trò thao túc để tôi cảm thấy tội lỗi, rằng những gì tôi đang hành xử là quá quắc à? Ngọc Anh lại nói tiếp:
- Tôi biết cậu không muốn nhận nhưng tôi cũng không thể ôm hết đống đó về được, điều đó chắc sẽ khiến anh tôi tan nát cõi lòng còn hơn là tôi bị cậu từ chối tình cảm. – Cái giọng điệu không chỉ thản nhiên mà còn mỉa mai vô cùng.
Tôi đập mạnh xuống bàn:
- Tôi không cân biết, tôi đâu có liên quan chuyện anh em của bà chứ! Bà là người đưa nó cho tôi mà, bây giờ bả phải… lấy lại nó đi chứ!
Ngọc Anh đứng dậy, gương mặt vẫn không chút biểu cảm nào, cứ như cậu ấy đã tê liệt mất thần kinh cảm xúc từ lúc sinh ra vậy:
- Thôi được rồi, vậy cùng đi bỏ hết đống này đi.
Vi Hùng vừa vào bàn ngồi đã lập tức buông thêm những lời khó nghe, hắn cầm một bông hoa hồng origami lên, ngắm nhìn với vẻ tiếc nuối:
- Kỳ công thế này, mà còn tận 99 hoa, nỡ bỏ à?
Tôi thật sự bối rối, đáng lẽ ra tôi không nên quan tâm mới đúng, cứ mặc kệ Ngọc Anh muốn xử lý chúng ra sao thì ra.
- Một người không hề biết ông là ai lại có thể tâm huyết như vậy. Tôi không biết phải nói là anh của Ngọc Anh thương em gái hay là… người đang muốn tỏ tình là anh bà chứ không phải bà đây. – Vi Hoàng tiếp tục đùa cợt, giọng nói mỉa mai, tôi ghét hắn vô cùng. Ghét cả cái điệu giả bộ cười tủm tỉm ấy.
Đạt liền từ từ bước đến phía sau tôi:
- Có mỗi chuyện như vậy thôi sao mà người thì làm quá, người thì… - Nó nhìn sang tôi, thở dài lắc đầu một cái sau đó lại nhìn Ngọc Anh và nở nụ cười xã giao công nghiệp thường thấy của nó. – Khoa cứng miệng chứ không cứng lòng, nếu là đồ để tỏ tình thì nó thật sự không nhận được rồi. Nhưng nếu chỉ là mấy món thủ công trang trí thì… hay để tôi giữ bớt giùm Khoa nhé.
Trời ơi cái dáng vẻ này của nó chính là hình ảnh mà các bộ ngôn tình tổng tài thường miêu tả đây sao? Tự tin, một chút cao ngạo và giải vây cho người yếu thế, ở đây chính là tôi. Ngọc Anh liền chuyển ánh mắt sang Đạt, trước phong thái tự tin ấy, cậu ta cũng kênh mặt theo như muốn nói lớn rằng mình cũng không hề kém cạnh Đạt:
- Cũng được, vậy xem như là… tôi nhờ Khoa tặng lại cho ông nhé.
***
Một ngày quái đãng như vậy xem như là kết thúc, tôi lê cái thân đầy mệt mỏi của mình ra cổng trường, ấy vậy mà lại oan gia ngõ hẹp, tôi lại nhìn thấy cái cặp anh em ấy. Từ lúc Ngọc Anh xuất hiện, sao cả cậu ấy và anh trai cứ liên tục xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Từ xa nhìn thấy, có vẻ Ngọc Anh đang khá bực mình và không hài lòng chuyện gì đó. Tôi đoán chắc đó là chuyện cậu ấy bị anh trai thúc ép phải cua người mình thích bằng những cách cổ lỗ đó. Ánh mắt của anh ta một lần nữa lại bắt gặp tôi, lần này không còn là dò xét nữa mà như đang muốn nhắm bắn tử hình tôi từ xa vậy. Giật mình, tôi liền quay đi chỗ khác ngay.
Nói về độ điên thì tên đó cũng không phải dạng vừa. Khi tôi không chấp nhận tình cảm của em gái hắn, tôi sợ rằng hắn sẽ còn giở mấy trò đáng sợ hơn nữa với tôi. Nhưng tôi cũng đã cảnh cáo hắn một lần, nếu hắn còn làm chuyện bậy bạ, tôi nhất định cũng sẽ không tha.
***
Hôm đó trên đường về nhà, tôi lại cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi. Không lẽ lại là cái tên kia? Hắn rảnh rỗi thời gian đến vậy à? Không phải hắn cần chăm sóc đứa em gái của mình sao? Sao lại có thời gian theo dõi người khác lên tục như vậy. Tôi quay về phía sau, con đường hoàn toàn trống, hay thậm chí là do tôi nghĩ quá nhiều rồi?
Để chấm dứt tình trạng này cũng chỉ có một cách, đó là loại bỏ mối quan ngại của tôi. Có một điều mà tôi khá dám chắc chắn đó là “trung bình những kiểu người” như anh trai của Ngọc Anh. Qua cách ăn mặc không khác gì tụi nổi loạn emo punk, giọng nói ồm ồm lúc nào cũng kênh kiệu, thái độ và dáng đi như những đứa không bụi đời, đã vậy xuất thân gần khu vực Thanh Đan, ắt hẳn là thành phần bất hảo. Tôi biết như vậy có thể là quy chụp, là đánh đồng, nhưng nếu bạn là tôi bạn sẽ không thể nào loại bỏ được cái suy nghĩ ấy.
Vậy là ngay khi về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm, cũng là điều tôi giỏi nhất, đi soi mói những trang mạng xã hội của người khác. Tôi vào trang cá nhân của Ngọc Anh, không mất nhiều thời gian để tìm ra mạng xã hội của tên đáng ghét ấy, Đông Anh!
Hắn sống khá khép kín, lần cập nhật gần nhất là một bức ảnh hắn chụp cùng bạn bè năm 14 tuổi, mà cũng chỉ có một tấm duy nhất. Hình như năm nay hắn cũng đã 19 tuổi rồi thì phải, cái tên lớn xác già đầu! Được rồi, nếu chỉ nhìn vào trang cá nhân của hắn không thì quả là một bài toán khó, nhưng kỹ năng sinh tồn của tôi sau nhiều chuyện với K cho tôi biết rằng nếu một trang mạng xã hội quá “sạch” thì hãy chuyển hướng sang vòng tròn xã hội của đối tượng ấy, chắc chắn có sơ hở.
Và tôi đã không lầm, bằng một vòng “stalking”, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện một vài tài khoản trông rất lạ lạ. Và các tài khoản này, theo các thông tin rời rạc do tôi tự móc nối, đều có một điểm chung: Từ trại giáo dưỡng. Tôi vào cả trang trại giáo dưỡng đó để xem tiếp, họ cũng không đăng gì nhiều ngoài những hoạt động tuyên truyền, nhưng! Tôi lại tìm được một tài khoản khác của một người dường như là nhân viên ở đó, trong một bài viết gần nhất, ở phần comment, một số tài khoản đã vào bình luận cảm ơn người ấy vì đã luôn chăm sóc, giáo dục họ để họ trở nên tốt hơn. Quan trọng hơn hết là một tấm ảnh “niên khóa tốt nghiệp” gần đây nhất do một người dùng bình luận, trong đó có cả hắn, Đông Anh!
Linh cảm của tôi không hề sai, hắn thật sự là thành phần bất hảo, một người từng phải vào trại giáo dưỡng. Nếu hắn còn gây rối cho tôi, tôi chắc chắn sẽ đẩy hắn trở lại vào đó!