Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Không Thể Thay Thế

Chương 2: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (2)

Có lần tan học vô tình nhìn thấy Lý Thiện Thành đang đạp xe phía trước, mỗi một động tác đều toát lên phong thái rạng ngời.

Tâm hồn thiếu nữ một khi thấy thứ gì đẹp đẽ sẽ đem lòng yêu mến, ngoài ra còn có thể làm những việc ngốc nghếch ngu ngơ, bước vào thế giới hoang tưởng màu hồng.

Suy cho cùng, trong một mối tình đơn phương, chỉ những người bỏ ra nhiều hơn mới cảm thấy tốt đẹp mà thôi.

Khi ấy, việc tôi làm là nghiến răng, cong mông đạp xe đuổi theo Lý Thiện Thành. Thế mà anh đi rất nhanh, chẳng ngoảnh lại dù chỉ một lần. Anh không nhìn thấy ở ngay phía sau, tôi đang nỗ lực đuổi theo anh tới vã mồ hôi như thế nào.

Tôi của khi đó thật sự rất giống nữ chính trong những thước phim ngôn tình thanh xuân đang làm mưa làm gió trên mạng. Giữa trưa hè nắng nóng, nữ chính gắng gượng đuổi kịp nam chính nói trùng hợp thế nhỉ, tớ cũng đang trên đường về, sau đó hai người từ xa lạ dần nảy sinh tình cảm với nhau.

Nhưng thực tế tôi không phải nữ chính trong cuộc đời anh. Việc đuổi kịp anh để nói một câu xin chào cũng giống như việc thầy giáo gọi tôi lên bảng giải bài sao trong sách giáo khoa vậy, không dễ dàng làm được. Hình bóng anh cách tôi ngày càng xa. Tôi chỉ có thể tiếc nuối gạt mồ hôi, mong sao xe anh đâm vào mảnh sành hay đinh ba thì tốt.

“Chị ơi, chị ơi.”

Tôi hoàn hồn nhìn sang chị điều dưỡng.

Chị điều dưỡng bảo: “Chị là người nhà bệnh nhân phải không? Phiền chị nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho anh ấy ạ.”

Suýt chút thì tôi quên cái tên mình mẩy đầy thương tích đang nằm trong phòng cấp cứu kia. Tôi vội vàng bảo Dương đi làm thủ tục nhập viện. Nghĩ khi Huy tỉnh dậy có thể sẽ đói bụng, tôi lại xuống căng tin bệnh viện mua một suất cháo xương hầm rau củ. Lúc gần lên đến phòng cấp cứu thì CEO gọi điện hỏi tình trạng của Huy sao rồi. Tôi thành thật nói cậu ta bị đau chân hiện giờ không đi lại được.

CEO trầm giọng hỏi: “Gãy chân à?”

“Không phải ạ, chỉ là hơi sưng một chút, tạm thời đi lại không tiện thôi.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ừm nhẹ tựa như gió xuân thổi: “Thời gian này em ở đó trông chừng nó, đừng để nó đi lại lung tung, những việc khác em không cần lo.”

Tôi theo thói quen gật đầu: “Vâng em biết rồi. Em sẽ không để cậu ấy làm loạn đâu.”

Nhớ vừa rồi trông thấy Lý Thiện Thành, lòng tôi lại rộn rạo không yên, thế là đành nhỏ giọng hỏi CEO có thể xin chuyển viện không.

CEO: “Lý do.”

Lý do? Gặp lại mối tình đơn phương nhiều năm về trước, nhưng không muốn có thêm dính dáng gì nữa có thể coi là lý do không? Có thể đấy, CEO sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác, nhưng tôi dám nói không? Chắc chắn là không rồi. Biết thế ban nãy khoan hãy làm thủ tục nhập viện mà chuyển thằng nhóc kia đến nơi khác cho rồi.

Tôi đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào, thì cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Người tôi đang ngầm nhắc đến bỗng thình lình đứng trước mặt tôi, chiếm hết tầm mắt của tôi.

Tay cầm điện thoại trở nên cứng nhắc.

Ánh mắt sâu thẳm của Lý Thiện Thành chứng tỏ anh đã nhận ra tôi.

Trong những câu chuyện ngôn tình mà Yến đã và đang viết, những người yêu đơn phương thường nằm trong ba trường hợp sau. Một là thầm thích anh hàng xóm sát vách kế bên, hai là yêu thầm cậu bạn cùng bàn, còn ba là lỡ thích bạn hồi nhỏ suốt ngày đánh đấm chửi nhau. Những trường hợp này đều quen biết từ trước, hơn nữa còn là loại giống như ruột bút và vỏ bút ngày ngày dính sát với nhau, lửa gần rơm lâu ngày ắt bén.

Nhưng tôi và Lý Thiện Thành lại không như vậy. Nhà chúng tôi không gần nhau. Chúng tôi không học chung lớp. Thậm chí, mãi đến năm mười bảy tuổi thông qua lời giới thiệu của người khác, tôi mới biết đến sự tồn tại của Lý Thiện Thành.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px