Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Không Thể Thay Thế

Chương 3: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (3)

Vào năm cuối cấp ba, các trường trong thành phố cùng nhau thảo luận bàn bạc, quyết định lựa chọn Trung học phổ thông Thanh Phong là nơi tổ chức hội thao toàn thành phố.

Theo lời các bạn học, vì tôi có quan hệ đặc biệt với Nhuận Luân nên được chọn làm trợ lý đội bóng chuyền nam của trường. Sau khi tiếp nhận chức vụ, Nhuận Luân dẫn tôi tới đội để giới thiệu. Sân bóng ồn ào, rộn rã, ngập tràn sắc vóc nam sinh. Bọn họ bủa vây tôi và Nhuận Luân, buông lời trêu ghẹo.

“Đội trưởng ơi, bạn gái anh xinh xắn thật đấy.”

“Để bạn gái làm trợ lý là không được nha, công tư lẫn lộn rồi nha.”

“Chị dâu, sau này xin chị tận tình giúp đỡ tụi em với ạ!”

Nhuận Luân thấy tôi ngại ngùng cười trừ thì bảo: “Đừng nói linh tinh. Đội phó đâu rồi?”

Dưới ánh nắng ấm áp, một người từ trong đội chậm rãi bước ra, đem theo luồng ánh sáng rực rỡ.

Tôi suýt chút cười phá lên. Bởi cái người được cả đội gọi là đội phó ấy chỉ cao hơn tôi đúng một tẹo, đứng vào đội hình không cân xứng tí nào, trông chẳng khác gì cây nấm lọt thỏm giữa đống cây cột điện cả. Có điều gương mặt tri thức có thể làm nên sự nghiệp này cũng không đến nỗi nào.

Nhuận Luân dẫn tôi đến trước mặt đội phó, giới thiệu: “Thiện Thành, đây là Minh Ngạn, từ nay em ấy là trợ lý của đội chúng ta.”

Tôi thuận theo chìa bàn tay ra, thân thiện cười nói: “Xin chào, tôi tên Lưu Minh Ngạn, rất vui khi được hỗ trợ các cậu.”

Đội phó nhìn tôi lâu ơi là lâu, sau đó mới khẽ khàng nắm lấy tay tôi. Giọng nói trầm ấm dễ nghe đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

“Đội phó, Lý Thiện Thành.”

Ánh mắt Lý Thiện Thành nhìn tôi lúc này vẫn thâm trầm y như mười năm trước. Anh đóng cửa phòng, tháo khẩu trang xuống. Sau khi trưởng thành, những đường nét góc cạnh trên gương mặt anh càng hiện lên rõ nét.

Anh gọi: “Lưu Minh Ngạn.”

Mười năm. Cuối cùng sau mười năm tôi lại có thể nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng anh. Đây cũng có thể coi là kỳ tích. Kỳ tích này gõ cửa quá bất ngờ khiến đoạn tình cảm tôi giấu kín bao lâu nay được dịp trỗi dậy. Lồng ngực như được ngọn lửa tình yêu thuở còn non dại sưởi ấm càng ngày càng nóng.

Tôi bối rối tránh ánh mắt anh, quay mặt đi nói vào trong điện thoại: “Thưa sếp, hiện tại em phải đi xử lý chút việc ở đây, lát em gọi cho anh sau nha.”

Không chờ CEO đáp lại, tôi đã lập tức tắt máy, nhét điện thoại vào túi xách rồi quay lại mặt đối mặt với Lý Thiện Thành. Không khí lúng túng làm tôi nghẹt thở nhưng vẫn cố nở nụ cười thân thiện: “Thiện Thành đấy à, lâu rồi mới gặp nhỉ. Ban nãy tôi đã ngờ ngợ là cậu rồi, quả nhiên… đúng là cậu. Không ngờ cậu đã là bác sĩ rồi cơ đấy, chúc mừng nhé.”

Kế hoạch tương lai vào năm mười sáu tuổi của Lý Thiện Thành là trở thành bác sĩ giúp ích cho nhân dân. Vào lúc không có tôi, thì ra anh đã làm được.

Anh trầm ngâm nhìn tôi: “Lâu rồi mới gặp.”

“Đúng thế, cũng lâu rồi ấy nhỉ…”

“Em là người nhà cậu ấy à?”

Em? Lý Thiện Thành luôn cẩn trọng trong bất cứ việc gì mà cũng có lúc lỡ miệng sao?

Thấy anh hơi nhíu mày, tôi lập tức gạt bỏ suy nghĩ rắc rối kia đi, vội vàng gật đầu: “Ừ. Cậu ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa?”

“Bong gân. Phải ở lại xem xét mấy ngày.”

Lý Thiện Thành đột nhiên rút điện thoại trong túi áo ra, ngón tay mảnh khảnh lướt một hồi mới dừng lại. Chuyện sẽ không có gì kỳ lạ nếu ánh mắt anh không phiêu du trên túi xách của tôi.

Chỉ là túi xách bình thường thôi, đâu cần nhìn kỹ như thế. Chắc không phải anh đang nghiên cứu chất liệu của nó đấy chứ? Nhưng anh là bác sĩ cơ mà, có phải dân kinh doanh đâu. Mà cũng chưa chắc, biết đâu anh còn có nghề tay trái thì sao. Chưa kể một khi đàn ông nghiên cứu đồ của phụ nữ, vậy khả năng cao là anh ta đang có người trong lòng, muốn mua đồ cho người đó.

Người trong lòng Lý Thiện Thành ư… Tôi biết. Biết rõ là đằng khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px