Chương 6: Mỗi Người Đều Có Sự Cố Chấp Của Riêng Mình (6)
Tôi nhiệt tình cổ vũ đến khản cả giọng, nào ngờ hôm ấy lại là ngày bắt đầu chuỗi ngày đen tối của cả đội, của Nhuận Luân, của Lý Thiện Thành, và của chính bản thân tôi.
“Ọt ọt.”
Tôi thoát khỏi dòng hồi ức xa xôi, chợt nhớ ra tối nay chưa kiếm được cái gì bỏ vào bụng, liền quay lại dặn Dương trông chừng Huy cẩn thận, sau đó kéo Yến ra ngoài tìm gì đó ăn.
Vào ban đêm, bệnh viện vô cùng vắng vẻ, thi thoảng chỉ nghe thấy tiếng máy đo chạy hoặc tiếng của nhân viên y tế thực hiện ca trực.
Khi xuống đến sảnh lớn, tôi thấy hai người chẳng rõ nam hay nữ mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai tựa đầu vào nhau ngủ gật trên ghế ngoài hành lang.
Tôi cau mày, mấy tay săn ảnh này thật cố chấp. Hiện nay người đang nằm trong phòng VIP, một mình một phòng được hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt, ai ra ai vào đều có thẻ theo dõi. Biết rõ vậy rồi mà sao đám người này vẫn không chịu từ bỏ nhỉ?
Tôi và Yến rón rén rời khỏi đó, an toàn đến được bãi đỗ xe. Cô ấy vừa thắt dây an toàn vừa hỏi: “Nên ăn gì đây? Chỗ này có món gì ngon không nhỉ?”
Tôi nghĩ vài giây rồi nói: “Bún cá cay là đặc sản vùng này. Cậu ăn được không?”
“Cũng được. Thử xem sao. Lên mạng tra xem quán nào ô kê nhất đi.”
“Không cần tra. Tớ biết ở đâu.”
Tôi từng sống ở thành phố này mười bảy năm. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, thế giới thay đổi thế nào, thì mọi ngóc ngách ở đây tôi vẫn thuộc nằm lòng. Quán bún cá cay ngon nhất trong đời tôi từng ăn cách chỗ này hơn ba cây số, hướng đi về Đại học Y.
Thực ra bố mẹ tôi không phải dân gốc vùng này. Năm xưa do tính chất công việc, hai người mới tới đây sinh sống, vài tháng sau đó thì sinh ra tôi. Cả nhà liền định cư ở đây. Ở một lần liền ở mười bảy năm. Sau đó vì nhiều lý do nên cả nhà lại chuyển về quê cũ.
Tại quê nhà, có lần bố tôi đưa tôi đi ăn bún cá cay, bố vừa ăn vừa lắc đầu: “Không giống tí nào. Ngạn, con có muốn về Hải Phòng với bố không?”
Con người mà, ai rồi cũng đến lúc nhớ những kỷ niệm xưa cũ, cho dù đó chỉ là mùi vị của một bát bún.
Bố muốn trở về thành phố này chứ tôi thì không. Ở đây có người tôi chẳng muốn gặp lại. Cụ thể thì người đó chính là Lý Thiện Thành. Ông trời quả nhiên rất giỏi trong việc đùa giỡn số phận con người. Ngay ngày đầu quay về, tôi thật sự đã gặp lại anh.
Hơn chín giờ tối, tôi và Yến cuối cùng cũng đến được quán ăn mang nhiều kỷ niệm khi xưa. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà quán chẳng thay đổi gì. Những bộ bàn ghế và cách bài trí vẫn như trước. Dù đã khá muộn nhưng khách vẫn đông, đa phần là các bạn trẻ. Ở bàn ngoài cùng ngay lối ra vào có một nhóm học sinh, bọn họ vừa ăn uống vừa trò chuyện rất rôm rả.
Tôi ngẩn ngơ nhìn phù hiệu in dòng chữ Trung học phổ thông Thanh Phong trên cánh tay áo của một em học sinh, càng nhìn càng thấy hoài niệm. Trước mắt bỗng dưng hiện lên hình ảnh một cô gái tóc xõa ngang vai, mặc đồng phục học sinh trường Thanh Phong, trên môi nở nụ cười vui vẻ, cũng đang ngồi tại vị trí ấy.
Phải, đó chính là tôi - Lưu Minh Ngạn của mười năm trước.
“Này, cậu gọi đi nhé, gọi món nào ngon nhất ấy.” Yến đẩy việc gọi đồ ăn cho tôi xong thì cầm điện thoại ngồi vào một bàn trống, bắt đầu xem linh tinh.
Chỉ một bát bún cá cay mà cũng có rất nhiều loại. Tôi nhớ năm xưa chỉ có khoảng hai mươi loại thôi. Hiện giờ lên đến hơn ba mươi rồi. Coi menu một lúc vẫn chẳng biết nên gọi món nào, cuối cùng tôi đành kêu hai bát đầy đủ. Yến bảo muốn nếm thử món ngon nhất mà. Trong trí nhớ của tôi thì loại nào cũng ngon cả, thế nên gọi bát đầy đủ là ngon nhất chứ còn gì nữa.
Đến khi tôi quay về bàn ăn, mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, Yến ngồi đối diện đang xem điện thoại bỗng kinh ngạc thốt lên: “Minh Ngạn, cái gì đây?”