Chương 3. Không có kết nối
Ba người được Hiên dẫn lên tầng 2 để chọn phòng, theo quan sát của Vân trên tầng hai có tổng bốn phòng tất cả.
"Mọi người cứ chọn phòng thoải mái, ở chung hay ở riêng đều được. Nếu tầng này không có cái nào khiến ba người ưng ý thì có thể nói với tôi."
Yến gật đầu đầy thích thú, sau đó nhanh chóng mở cửa coi từng phòng một. Còn Vân thì quyết định xem thử căn phòng gần mình nhất. Chỉ vừa mới mở cửa ra, bên trong phòng đã thổi thốc một cơn gió vào mặt Vân khiến cô phải đưa tay sờ lên coi thử mặt mình có bị sao không. Ngó đi ngó lại nội thất trong phòng, Vân mãi chẳng ưng ý được nên cô đành đóng cửa lại.
Nhìn Yến chọn phòng, Vân quyết định ngủ chung với hai cô bạn luôn cho nhanh, khỏi mất công.
"Mày coi bốn căn phòng này mày chọn được phòng nào chưa?" Vân đi đến vỗ mạnh lên vai Yến.
Lông mày Yến nhíu chặt suy nghĩ vài phút, tiếp đấy cô có vẻ do dự do dự gật đầu: "Tao thấy căn phòng thứ hai ngay cầu thang là ổn nhất, phòng rộng ở thoải mái, nội thất giản dị Ánh cũng thích. Nói chung là ổn nhất trong ba căn phòng còn lại."
Vân gật gù: "Thế chúng ta ở chung phòng đó đi."
Nhắm chừng ba người đã chọn được căn phòng ưng ý, Hiên lên tiếng hỏi để cô vào trước dọn dẹp sơ qua cho đỡ bụi bặm. Khi Hiên bước vào phòng dọn dẹp, ba người còn lại cũng ở ngoài phòng ngoan ngoãn đợi cô dọn xong.
"Dọn xong rồi, ba người vào xem thử, nếu có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi ở căn phòng đầu tiên ngay dưới chân cầu thang."
Nghe Hiên bảo đã dọn xong phòng, Yến nhanh chân chạy vô đòi coi đầu tiên. Ánh thì chậm rãi đi theo sau cô, đôi mắt cẩn trọng quan sát từng ngóc ngách trong phòng.
Khi thấy bóng lưng Hiên ngày một nhỏ dần, Vân đứng ngoài cửa phòng cứ cảm giác lòng hụt hẫng như mất đi điều gì đó. Nhưng cô không biết nó là gì, nếu biết, cô muốn bản thân sẽ kéo thứ đó trở lại bên cạnh mình và giữ chặt nó mãi mãi bên cạnh cô, cũng như không để nó rời xa nửa bước.
Vân đặt tay lên lồng ngực, đôi mắt vô thức dính chặt vào nền gạch lạnh lẽo dưới chân. Đây là lần đầu bên trong cô xuất hiện một cảm giác như vậy, nó làm cô nhận ra, hiện tại cô đang muốn giữ lấy điều gì. Liệu nó có là một thứ quan trọng đối với cô?
"Vân mau vô đây xem đi, trong tủ phòng này còn có đồ cho bọn mình này!"
Yến bất ngờ hét lớn làm Vân hết hồn giật nảy mình. Nhận ra bản thân đã đứng thẫn thờ quá lâu, Vân cũng nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại.
Một tiếng "cạch" khẽ khàng vang lên, Vân đi tới chen giữa hai cô bạn ngó vào trong tủ. Đúng như lời Yến nói, bên trong đây bày vô vàn các bộ quần áo phụ nữ khác nhau, có bộ được treo lên, còn có bộ được gấp gọn đặt ở dưới.
Ánh nhìn đống đồ bên trong tủ đánh giá một lượt: "Mấy bộ này, bộ nào cũng đẹp, không bị quê mùa. Nhưng cái quan trọng làm tao để ý là bọn mày có thấy lạ khi trong căn nhà này từ lúc bọn mình đi vô chỉ có mỗi cô gái tên Hiên và 'cô bé' bọn mình gặp không? Hầu như chẳng thấy ai nữa, thế mà trong căn phòng này lại có một cái tủ quần áo chứa đầy quần áo phụ nữ thế này. Giống như cố tình chuẩn bị cho bọn mình ấy."
Ngay khi Ánh vừa nói xong, mọi thứ xung quanh căn phòng đột nhiên lặng thinh bất thường. Mỗi nhịp đập, hơi thở của ba người ở thời điểm này bỗng dưng được phóng đại ở một góc nhỏ bên trong căn phòng.
Vân hít sâu một hơi để trấn an bản thân, sau đấy cô từ từ cố tìm đường phân tích thuyết phục nhất cho câu nói vừa rồi của Ánh: "Nãy Hiên có kêu là vào dọn phòng mà, cho nên có khi lúc đấy mấy bộ đồ này mới được đặt vào trong thì sao? Với cả bọn mày xem, bọn mình vô tình lạc vào đây, không thể loại trừ khả năng trước đó cũng có nhiều người bị lạc vô đây, thế nên chủ nhà phải chuẩn bị quần áo trước chứ, phải không?"
Yến vốn dĩ từ nhỏ đã rất sợ ma, vì thế khi nghe Ánh nói, cô đã bắt đầu suy nghĩ đủ hình thù kỳ quái trong đầu lúc cả ba bắt đầu bước vào trong căn phòng này. Nhưng nghĩ lại tình huống Vân nói cũng có thể xảy ra, cô tự thuyết phục những gì Vân nói là đúng rồi gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng tình.
Trong lúc đăng ngẫm nghĩ Ánh vừa sực nhớ ra điều gì, cô nhanh tay rút điện thoại từ túi quần ra: "Khoan đã, hình như chúng ta chưa gọi báo cho mọi người biết thì phải."
Nghe Ánh nhắc đến, tâm trạng Yến liền bị cuốn đi theo: "Đúng thế, mau gọi báo cho mọi người đi, nếu không họ lo quá lỡ báo cảnh sát tìm bọn mình thì sao."
Vừa bấm vào Zalo, Ánh mới nhận ra ở đây không có kết nối internet. Lúc đầu cô còn bình thản kéo thanh thông báo xuống bật 4G lên, nào ngờ bật xong vẫn chẳng có chút kết nối nào làm cô có chút hoảng loạn.
Giờ đây, một người điềm tĩnh như Ánh cũng lắp bắp nói không nên lời: "Tao... Tao không gọi được."
Yến trợn mắt ngạc nhiên, tiếp đấy cô lấy điện thoại trong túi áo mình ra coi.
"Điện thoại tao chẳng có kết nối internet thật này bọn mày." Yến thảng thốt nói.
Vân nghe hai cô bạn đều nói vậy liền lấy điện thoại ra, thấy điện thoại bản thân cũng không có. Cô thấy mình bắt đầu hoảng, cả ba người đứng trong phòng cầm chiếc điện thoại trên tay mà ngơ ngẩn chẳng biết nói thế nào.
Cuối cùng, sau một hồi bàn bạc, cả ba quyết định nhờ chủ nhà đưa họ ra khỏi đây.