Chương 4. Ngủ cùng Hiên
Cả nhóm chạy từ tầng hai xuống tầng một, xong liền rẽ vào căn phòng đầu tiên dưới cầu thang tìm Hiên.
Vân đại diện đứng trước cửa phòng đang mở của Hiên, nói lớn: "Chị Hiên ơi! Bọn em nhờ chị chuyện này được không ạ?"
Quyển sách trên tay Hiên được đóng lại, nàng thản nhiên đưa mắt đợi Vân nói tiếp.
"Chuyện là... Trước khi vô đây bọn em đang đi chơi với công ty, vì sơ suất mà bọn em mới lạc vào vườn hoa này. Ở đây cũng không có kết nối để bọn em báo cho bên công ty biết, bọn em sợ họ không tìm được bọn em mà báo công an. Chị có thể dẫn bọn em ra khỏi đây để bọn em về được không ạ?"
Đôi bàn tay mảnh mai của Hiên gõ vào quyển sách bìa cứng trên tay làm nó kêu lên những tiếng "cộp cộp" đều đều. Nàng bình thản nhìn thẳng vô mắt Vân: "Xin lỗi vì quên nói cho mọi người biết, nếu ai vô tình lạc vào khu vườn số 13 này thì không thể ra ngoài trừ khi có thể sống sót qua 7 ngày. Vào đêm ngày thứ 7, nếu còn sống thì sẽ tự nhiên mà thoát khỏi được khu vườn số 13."
Vân tưởng bản thân vừa nghe thấy một câu đùa bỡn cợt từ gương mặt nghiêm túc kia, vì thế cô cười cười lặp lại câu nói: "Bọn em muốn ra khỏi đây ạ."
Nhìn vẻ mặt của Vân, Hiên cũng đã tự hiểu ra cô đang nghĩ gì trong đầu. Nàng lắc đầu, không thèm quan tâm thêm nữa mà quay về đọc tiếp quyển sách trên tay.
Ánh đứng cạnh cánh cửa phòng, cô đã nhận ra được điều gì đấy, miệng bắt đầu lẩm bẩm không ngừng: "Khu vườn số 13. Tên khu vườn này là khu vườn số 13. Khu vườn số 13, có phải là nơi được giới nhà giàu mệnh danh là 'vườn của thần' không?"
Như vừa nghe thấy điều lạ, Yến quay ngoắt hỏi lại Ánh: "Mày nói cái gì thế, cái gì mà 'vườn của thần'?"
Nhận ra bản thân vô tình lỡ lời, Ánh do dự liếc mắt thăm dò phản ứng của Hiên. Thấy nàng vẫn ngồi im đọc sách, Ánh mới xua tay: "Mau về phòng đi, chuyện ra khỏi đây hay báo tung tích cho công ty biết để từ từ cũng được. Chúng ta cứ quay về phòng đi, có gì để tao sắp xếp lại rồi giải thích cho bọn mày nhé."
Nếu một người như Ánh đã do dự không muốn nói thẳng trong tình huống như này, Vân có thể chắc một điều rằng chuyện bọn họ lạc vào vườn hoa này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Ừ... Thế trước khi về phòng thì để tao hỏi chị Hiên cái này đã."
Ngay khi Vân vừa quay sang, đúng lúc đó cô lại vô thưởng vô phạt chạm mắt với Hiên. Cô cảm giác có chút ngượng ngùng, hai bên gò má dần nóng lên, ấy vậy cô càng chẳng dám mở miệng hỏi câu bản thân đã chuẩn bị.
Đợi lâu mãi chưa nghe Vân hỏi, Ánh lên tiếng hối thúc: "Vân. Muốn hỏi gì thì mau mau đi rồi chúng ta về phòng sớm."
Dù hai bên vành tai đang dần đỏ ửng, Vân vẫn nhớ rõ thứ bản thân cần hỏi. Cô nuốt khan, giọng lí nhí: "Tầm bao lâu nữa thì bọn em xuống ăn trưa ạ?"
Hiên không ngẩng đầu, nàng chậm rãi trả lời: "Đói thì cứ xuống bếp mà tìm đồ ăn. Vừa nãy tôi có nấu khá nhiều, đủ để ăn thoải mái. Tốt nhất ăn no chút, tối đừng ăn, và phải ngủ đúng giờ khi cả nhà đã tắt hết điện."
Vì không biết phải đối đáp như thế nào nên Vân gật đầu mấy cái rồi kéo theo hai cô bạn vào bếp luôn. Vân vừa đi vừa nói: "Bọn mày nghe chị Hiên bảo rồi đó, chúng ta ăn nhiều một chút, tối khỏi xuống nhà để ăn. Mặc dù tao chưa biết chuyện hiện tại là như thế nào nhưng cứ ăn rồi về phòng là tốt nhất."
Yến bị Vân kéo đi, đôi mày có chút nhíu nhẹ nhưng vẫn đồng tình miễn cho ý kiến. Chỉ riêng Ánh, từ lúc vào bếp ăn, cô một mình lẳng lặng ăn cơm cho tới lúc bị hai cô bạn kéo về phòng vẫn đúng một gương mặt đó.
Lúc bị hai cô bạn hỏi về chuyện khu vườn số 13, Ánh cứ luôn cố tình lảng tránh. Cô lấy lý do, bản thân phải sắp xếp câu chuyện một thời gian đã rồi mới kể cho hai người nghe được.
Đêm hôm ngủ ở nơi xa lạ, Vân trằn trọc lăn qua lăn lại vẫn chưa chợp mắt được. Thế rồi cô nghe loáng thoáng bên ngoài cửa sổ những âm thanh tí tách của cơn mưa vừa ập tới.
Vân lồm cồm ngồi dậy, cô muốn xuống tầng dưới tìm nhà vệ sinh bởi cô biết trên tầng hai này, ngoại trừ bốn phòng ngủ ra chẳng còn phòng nào khác.
Tay Vân đặt lên thành cầu thang, đôi mắt cô mơ màng nhìn đường trong bóng tối. Đi tới gần khúc cuối cầu thang, Vân dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng lúc cô dậy chỉ có một mình, nhưng hiện tại mỗi bước chân của cô đi lại vang lên gấp hai lần.
Bước chân Vân ngày một nhanh hơn, lồng ngực theo đó phập phồng thở dốc không ngừng. Đến khi cô bị hụt chân bởi bước cuối cùng khi xuống cầu thang, Vân mới chống tay ngồi dậy định liếc mắt nhìn về phía sau lưng mình. Bỗng từ đâu hai cánh tay vươn đến lạnh buốt, một cái bịt chặt miệng cô, cái còn lại kéo lê người cô vào trong bóng tối.
Cả người Vân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh toát ra từ trán chảy men theo hai bên gò má, đôi mắt cô nhắm chặt không dám mở to đối diện với thứ chuẩn bị xảy đến với mình.
"Này, buổi chiều tôi nhắc là ăn cho no trước khi ngủ và ngủ đúng giờ khi cả nhà đã tắt đèn mà. Sao cô lại ở đây?" Giọng nói mềm mại từ người phía sau lưng Vân bất chợt thủ thỉ làm cô thoáng giật mình.
Khi nhận ra giọng nói ấy là của ai, nhịp tim Vân càng đập nhanh hơn. Nhưng nó không đập vì nỗi sợ thứ quỷ quái bên ngoài kia, mà đập bởi một cảm xúc khó nói đang chảy trôi bên trong lồng ngực cô.
"Em..." Vân lên tiếng định giải thích thì miệng lập tức bị Hiên bịt chặt.
"Suỵt!"
Đi theo âm thanh "suỵt!" nho nhỏ phát ra cạnh tai Vân, theo đó là âm vang bước chân dội lại đầm đập. Nó to tới mức Vân cảm tưởng như thứ đấy chỉ cách người cô một sải tay. Vân nín thở đợi tiếng chân ấy đi xa, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Hiên khỏi miệng mình.
Cô ép giọng nhỏ xuống hết mức có thể: "Chị ơi... Nó là gì..."
Chưa đợi Vân nói hết, Hiên đã cất giọng cắt ngang: "Tối nay em ngủ ở đây đi."
"Dạ?"