Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Khu vườn số 13

Chương 5. Nấu ăn

Chiếc giường bình thường chỉ có Hiên nằm, giờ đây ngoài ý muốn có thêm Vân nên chật chội hơn hẳn. Cô được Hiên đẩy vào nằm bên trong góc tường ẩm hơi lạnh. Vân khẽ rùng mình, ôm lấy hai cánh tay đang run run.

"Lạnh hả?" Hiên nằm cạnh, nhẹ nhàng hỏi.

Chẳng rõ Vân có gật đầu hay không nhưng Hiên vẫn vươn tay kéo cô lại gần. Nàng chậm rãi đắp chiếc chăn dày lên người cô.

"Lạnh phải nói, im lặng không ai biết cô đang lạnh đâu. Hiểu chưa?"

Đôi môi hồng hào của Vân mím nhẹ, hai má ửng đỏ được bóng tối giấu đi, tay cô siết chặt thành nắm đấm. Dù bên ngoài trời mưa tầm tã nhưng hiện tại, Vân lại nghe rõ tiếng tim mình phát ra từng nhịp đập mạnh mẽ.

Tại sao chứ? Tại sao mấy lời quan tâm Hiên nói lại làm tim cô phản ứng mạnh như vậy? Cô không biết? Cô không rõ? Song, cô muốn nghe mấy lời đó thật nhiều, không phải vì sự quan tâm nàng dành cho cô, mà là bởi đó là nàng. Vì nàng nên cô mới muốn nghe, bởi cô muốn nàng để ý cô hơn thế.

"Ngủ đi... Đừng nghĩ linh tinh nữa, mai rồi nghĩ tiếp. Nhé?"

Nghe Hiên nói vậy, Vân hít một hơi thật sâu. Cả người chui rúc vào chiếc chăn ấm, chẳng bao lâu cô đã chìm trong giấc ngủ sâu.

...

Rầm! Rầm! Rầm!

Mới sáng sớm tinh mơ, Hiên đã bị đánh thức bởi một tràng tiếng đập cửa dồn dập. Nàng chống tay ngồi dậy, đôi mắt liếc nhẹ sang người đang say sưa giấc ngủ nằm cạnh.

"Chị Hiên ơi! Chị có ở trong không ạ? Sáng nay bọn em không thấy Vân đâu hết! Bọn em lo quá!" Ánh ngoài cửa lo lắng quát lớn, tay tiếp tục đập cửa.

Đôi mày Hiên khẽ nhíu lại. Nàng nhìn xuống Vân, cái người vẫn đang rúc mình vào chiếc chăn ấm chẳng thèm hé mở mắt, dù bên ngoài Ánh đập rung cả cửa phòng.

Hiên cúi người thì thầm cạnh tai Vân: "Vân... Dậy mau đi, bạn em ở ngoài gọi kìa."

Vân khẽ cựa quậy khi nghe có người gọi tên mình. Vài phút trôi qua, cô chợt nhận ra điều gì đấy liền lập tức bật mở mắt thật to.

Gương mặt cười dịu dàng của Hiên tức khắc ập thẳng vào tâm trí Vân. Cô lắp bắp lấy chiếc chăn che nửa gương mặt mình: "Chị... chị Hiên?"

Hiên khẽ cười, ngón tay thon thả chỉ về phía cửa: "Dậy đi, bạn em tìm em kìa."

"Chị Hiên! Vân..."

Cửa kêu "cạch" một tiếng, Hiên mở cửa đứng trước mặt Ánh và Yến. Nàng nhìn hai người, bất lực thở dài: "Hai người vô đi, người hai người cần đang ở trong đấy."

Nói xong, Hiên lách người đi ra ngoài, để lại cả hai đứng như trời trồng không hiểu chuyện gì. Cho tới lúc Ánh nghiêng mắt nhìn vô phòng, cô mới bàng hoàng thấy Vân ngồi ngay mép giường, nở nụ cười đầy tội lỗi nhìn cả hai.

"Vân ơi... Mày có biết sáng nay tao dậy tao không thấy mày đâu hết. Mày biết tao với Ánh lo cỡ nào không?" Yến chạy đến thật nhanh, dang tay ôm chặt lấy Vân.

Ánh đi theo sau thở phào mấy hơi. Hiện tại cô là người duy nhất biết nhiều về khu vườn số 13, nên cô rất lo Vân sẽ biến mất ở nơi quái gở mà họ chẳng hề hay biết.

Vân cười gượng nhìn hai cô bạn: "Xin lỗi bọn mày nhé. Tại buổi tối xảy ra một số chuyện thế nên tao ở chỗ chị Hiên ngủ. Sáng tao ngủ say quá, bọn mày kêu cũng không nghe thấy, may nhờ chị Hiên gọi tao mới dậy được."

Ánh đứng ngay đầu giường gật gật như đã hiểu: "Mày an toàn là được rồi. Chuyện gì để sau rồi nói, giờ chúng ta đi ăn sáng trước đi."

Yến đồng tình, nhanh nhảu đáp: "Ừ, ăn sáng trước. 'Có thực mới vực được đạo' mà."

Tiếp đấy, cả ba kéo nhau vào bếp. Trên bàn ăn trong bếp, "cô bé" váy trắng hôm qua đang ngồi đợi Hiên nấu xong bữa sáng. Vân vừa ngồi xuống bàn ăn, thấy cảnh Hiên đứng nấu một mình, lòng không kìm được lại đứng dậy đi tới cạnh nàng.

"Chị Hiên, em phụ chị nấu ăn nhé."

Bàn tay đang cắt cà chua của Hiên khựng lại đôi chút, rồi nàng chầm chậm lắc đầu từ chối.

"Nhưng em muốn giúp chị mà. Em chơi thân với Ánh và Yến từ lâu chắc chắn hiểu rõ khẩu vị bọn nó. Chị cứ để em nấu cho chúng nó đi."

Vân dùng đôi mắt long lanh khẩn thiết nhìn Hiên, làm nàng chẳng nhịn nổi đành đồng ý cho cô nấu cùng.

Yến hệt trông thấy cảnh tượng lạ, liền quay sang bảo Ánh: "Ánh này, mày có thấy lạ khi con Vân nó đòi nấu ăn không? Bình thường mấy người theo đuổi nó cũng siêng nấu ăn lắm nhưng nó có bao giờ chủ động giúp đâu. Giờ tự nhiên nổi hứng nấu ăn thế kia, liệu có ổn không vậy?"

Ánh trầm ngâm, chăm chú soi xét ánh mắt Vân khi nhìn Hiên. Cô dường như ngờ ngợ được điều gì nhưng vẫn quyết định chọn giữ im lặng.

Khi đĩa mì xào nóng hổi được Vân đặt lên bàn, Ánh chọc nhẹ vào giữa hàng lông mày đang bận suy nghĩ của Yến. Cô cong môi cười, cố ý trêu chọc: "Nghĩ lắm thế bà Yến? Đồ ăn sáng xong cả rồi mà để đấy là nguội hết đó."

Yến ôm trán phụng phịu lườm Ánh, giận là thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời quay đi ăn sáng.

Hiện tại đã qua ngày thứ hai, ba người mắc kẹt trong khu vườn số 13. Liệu mọi thứ còn may mắn trôi qua như ngày đầu tiên, hay sau này họ sẽ bị thứ sinh vật Vân gặp tối qua nuốt chửng lấy toàn bộ? 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px